🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.17: Thánh Cầm Chu Xuân Trúc

~12 phút đọc · 2271 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thân thể nàng lúc này đã rung rẫy vô cùng rồi, nghe thấy vị kia hỏi nàng khó khăn cất giọng nói.

Ta là bạn của Thanh Trần huynh.

Nghe thấy tên của Chu Thanh Trần, nữ thánh nhân kia ánh mắt liền biến sắc.

Nó đã an toàn trở về rồi sao?! Nhi tử của ta đang ở đâu?!

Chu Mộng Hoài lắc đầu không biết, nàng nhìn nữ thánh nhân kia vỗ tay lên bàn một cái. Chỉ một vỗ như vậy, cái bàn đá đã vỡ nát.

“Hoá ra đây là mẹ của Chu Thanh Trần, nhưng mà. Tại sao hai vợ chồng nhà này lại có sở thích vỗ bàn như vậy chứ???!”

Nàng như đã hiểu được ngọn nguồn, vội đứng dậy nhanh chóng bước đến.

Huynh ấy vừa sắp xếp động phụ cho ta nghỉ ngơi, có lẽ đang tìm người ấy ạ. Chu Thanh Trần hắn rất tốt, bá mẫu yên tâm nha!

Chợt khí tức đáng sợ từ người nữ thánh nhân kia phóng thích mà trấn áp nàng, một lần nữa nàng bị ép phải quỳ xuống.

Nói, Thanh Trần khi ở ngoài có ăn uống đầy đủ không?! Có bị thương ở đâu không? Ngươi và nó quen biết như thế nào?

Nàng nuốt nước mắt ngược vào trong bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Sau một hồi nghe rõ mọi chuyện, nữ thánh nhân kia sắc mặt thay đổi một cách chóng mặt. Thân thể nàng chịu một lực lượng kỳ lạ nào đó nâng đỡ mà đặt lên ghế ngồi bên cạnh vị nữ thánh nhân đáng sợ này.

Hoá ra là ân nhân cứu mạng trưởng tử nhà ta, ngươi tên là gì nè?! Ngươi thấy Thanh Trần nhà ta như thế nào? Có xuất sắc hay không?

“Ơ, bánh tráng nướng Đà Lạt hả? Sao bà ấy thanh đổi nhanh như thế này?!”

Chu Mộng Hoài gãi đầu khó hiểu, nàng vốn là nữ nhân nhưng thời khắc này thật sự nàng cũng chẳng thể hiểu tâm tình nữ nhân trước mắt này nữa.

À quên mất, xin tự giới thiệu ta là mẫu thân của Chu Thanh Trần. Chu Xuân Trúc, ngươi có thể gọi ta là nhạc mẫu.

Chu Mộng Hoài ngẩn người một lúc lâu liền đứng dậy đưa hai tay trước người huơ loạn, cố nói.

Xuân Trúc tiền bối, người hiểu nhầm rồi. Ta và Chu Thanh Trần chỉ xem nhau là tri kỹ thôi. Chúng ta không có bất kỳ suy nghĩ gì khác đâu!

Chu Xuân Trúc sắc mặt không hề thay đổi lại nói.

Vậy sao? Nhưng trưởng tử nhà xuất sắc như vậy mà? Ngươi không thích thật sao?

Chu Mộng Hoài khẽ gật đầu, vội đáp như không muốn đối phương hiểu nhầm.

Thanh Trần huynh ta thấy là một nam nhân tốt. Nhưng ta vốn đã kết đạo lữ từ lâu rồi, ta vì gặp nạn nên mới lạc đến đây, chúng ta thực chất đã có với nhau một nhi tử rồi. Thật sự không thể xứng với Thanh Trần huynh được!!

Hai nữ nhân, một người hỏi, một người cứ như vậy cố gắng đối chất. Chợt Chu Thanh Trần từ phía xa chậm bước đến.

Nương, con về rồi vẫn còn nguyên vẹn người đừng lo ạ.

Chu Xuân Trúc sau khi nhìn thấy con trai, nàng nhanh chóng bước đến. Cảm giác của Chu Mộng Hoài khi người này bước ngang, nàng chỉ cảm thấy vị này như đang lướt trên mặt đất vậy. Dẫu đi rất nhanh, nhưng lại không hề gây ra một tiếng động gì.

Hửm? Mộng Hoài, sao muội lại ở đây?

Chu Mộng Hoài nghe thấy hắn hỏi, nàng bật cười gượng mà nói.

Ta và bá mẫu trò chuyện...

Chúng ta đang nói về chuyện thành thân của con.

Chu Thanh Trần nghe thấy vậy, mặt liền biến sắc vội nhìn về phía Chu Mộng Hoài rồi lần nữa nhìn về phía mẫu thân mình.

Nương, Cẩm Nguyệt toạ hoá chưa lâu, chuyện này làm sao có thể?

Chu Xuân Trúc vừa rồi vẫn còn bận xem xét thân thể con trai có trầy xước chỗ nào không. Sau khi nghe thấy lời từ nhi tử, bà liền cau mày liễu mà nói.

Chuyện của Cẩm Nguyệt tuy vẫn chưa lâu, nhưng còn con thì sao? Chẳng nhẽ lại cứ như vậy mãi? Phải có một đạo lữ ngày đêm ở cạnh bầu bạn cùng chứ?

Nhưng nương à, Mộng Hoài không được đâu!

Chu Xuân Trúc như đã mất kiên nhẫn liền lạnh giọng nói.

Không được cũng phải được! Làm dâu nhà ta quá tốt cho con bé rồi!

Chu Mộng Hoài nghe tới đây, hiểu rõ người trước mắt này thật sự không thể nói lý nữa rồi.

“Điên rồi, lão bà này điên rồi!!”

Nàng bất ngờ vận dụng xích vân bộ vội chạy đi. Chu Xuân Trúc đứng ở xa cũng chẳng vội, chỉ đưa mắt nhìn Chu Mộng Hoài chạy đi chợt trước mắt nàng lại xuất hiện vô số thân trúc đan lại với nhau. Cái lồng chim lúc đầu lần nữa lại xuất hiện, Chu Mộng Hoài tự mắng trong lòng không hiểu vì sao lại chạy ra đây làm gì. Giờ vướng phải nữ nhân kỳ quặc này nữa!

Cô nương con đem về này tính khí cũng thật sự rất nóng nẩy, giống nương của con nhỉ?

Chu Thanh Trần chỉ biết gãi đầu nhìn mẫu thân mình rút trường kiếm, chậm rãi bay về phía Chu Mộng Hoài.

Chu Mộng Hoài, con không đánh lại ta đâu, chỉ có thể quy phục thôi!

Chu Mộng Hoài nhận ra Chu Xuân Trúc đang dần bay đến, nàng đưa ánh mắt sắc như dao cạo mà nhìn vào bà.

Hừ! Chu Thanh Trần, nếu nương của huynh cứ hiếp người quá đáng như vậy. Thì hôm nay! Tới cả thánh nhân ta cũng đánh!!

Chu Mộng Hoài dứt lời, ngay tức thì nguyên lực được thúc động. Chiêu kiếm thức duy nhất nàng cho là có sự đột phá mạnh mẽ nhất có thể vượt cấp giết kết đan cảnh được bày ra.

Hở? Là Ảm nhiên tiêu hồn sao? Tiểu Trần! Cô nương này quả thật là tuyệt thế thiên tài đó!

Chu Xuân Trúc dẫu có nhận ra đây là chiêu kiếm hầu như chưa từng có ai luyện thành được, giờ đây được Chu Mộng Hoài vận dụng một cách tối đa lực lượng. Vậy mà bà chỉ cảm thán một chút mà đưa ngón cái về phía con trai.

Nếu con muốn dùng kiếm phổ so chiêu với ta, vậy thì ta cũng sẽ dùng kiếm phổ với con nhé!

Chu Xuân Trúc thở nhẹ ra một hơi, nguyên lực như sóng thần đánh xuống của cấp thánh nhân được thúc động. Sắc mặt Chu Xuân Trúc chăm chú đến vô cùng, cứ như một người đang tập trung ôn bài đang sắp sửa phải thi trạng nguyên vậy. Trên hư không, Chu Mộng Hoài ngự kiếm phi hành, chợt nàng biến mất rồi lại lần nữa xuất hiện phía sau Chu Xuân Trúc. Keng một tiếng, âm thanh lưỡi kiếm va chạm khiến cả rừng trúc phải rung chấn rung lên một tràng. Chu Mộng Hoài chật vật vô cùng chiến đấu với vị bá mẫu này, ấy vậy mà ngược lại. Người này chỉ cần mỗi một cái hạ kiếm đã có thể đỡ được một kiếm đột tử của nàng. Chu Xuân Trúc cứ mặc kệ nàng thoả thích dùng ảm nhiên tiêu hồn kiếm như vậy, được một hồi lâu bà liền cất giọng.

Chơi đủ rồi, con cũng mệt rồi có phải không?

Chu Xuân Trúc lúc này tay làm thành hình hoa lan chỉ, búng một cái. Một gợn sóng điên cuồng thổi qua trúc lâm viên, Chu Mộng Hoài lại bị một làn gió đầy trúc diệp vây quanh. Chúng dần hoá thành vô số đạo dây thừng mà trói buộc nàng lại, chậm rãi hạ xuống đặt nàng trên ghế bên trong trà viên.

Con phục chưa?

Chu Mộng Hoài trán đổ đầy mồ hôi, ánh mắt vô cùng giận dữ nói to.

Phục cái rắm! Bà có ngon thì hạ cảnh giới xuống mức hoá nguyên mà đánh với ta! Với cả, dẹp ngay cái trận pháp của bà đi! Hừ!! Chu Mộng Hoài ta không phục!!

Chu Thanh Trần vuốt mặt cũng vội bước đến hết lời khuyên nhũ nhưng Chu Xuân Trúc lại bỏ qua tất cả, bà mặc kệ lời Chu Mộng Hoài mắng chửi mà lần nữa hỏi.

Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có đồng ý quy phục hay không?!

Chu Mộng Hoài sắc mặt lần này đã điên tiết lên rồi, nàng chửi mắng không hề kiên dè gì nữa.

Con bà nó cút!! Bà có điên không?! Lão nương đã bảo là đã có trượng phu rồi!! Ta không phải thứ gặp bến nào tốt lại đổ bến đó! Trượng phu ta chỉ có một!! Đừng nghỉ là thánh nhân thì ta sợ! Lão nương từng chết một lần rồi!! Không ngại chết thêm một lần nữa đâu!!

Chu Mộng Hoài lúc này đã điên tiết đến tận cùng rồi. Thân thể nàng bóc cháy một ngọn tử hoả, mắt nàng dần hoá thành tước nhãn, mắt ánh tử quang. Tử hoả nhanh chóng thiêu cháy trúc diệp quanh người, như đã chuẩn bị từ trước sau khi thoát khỏi trúc diệp Chu Mộng Hoài dần bị tử hoả thiêu cháy quanh người, tử hoả không ngừng lớn lên hoá thành một đầu tử phượng hoàng điên cuồng kêu vang khiến toàn bộ trúc lâm viên bóc cháy. Trận pháp của Chu Xuân Trúc cũng theo đó mà vỡ tan, vị thánh nhân đó lúc này cũng đã biết sợ rồi. Dẫu sao thì truyền thuyết về Tử Phượng Hoàng đệ tử Diệt Ý môn ai lại chẳng nghe qua?

Vạn kiếp bất phục Tử Phượng Hoàng, không cần tro cốt vẫn tái thế. Tương truyền người mang linh căn tử hoả, đích xác là tử phượng hoàng tái thế. Bất tử thần thể là tên thể chất của nàng, lúc con chạy khỏi hoả yêu sơn. Hoả Yêu Thần có truyền âm cho con nói rõ, ông ta từ minh tưởng sâu biết được, tương lai nhân tộc sẽ xuất hiện Hỗn Độn Chi Thần. Nàng rất có thể sẽ là người giúp nhân tộc thoát khỏi sự khốn cùng này.

Chu Xuân Trúc sắc mặt tái xanh cả đi, chỉ biết nhìn tử phượng hoàng trên trời kêu vang. Âm thanh như muốn xuyên qua tam giới khiến quỷ thần phải khiếp sợ, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số khí tức cường đại. Từ Thánh Nhân, Đại Thánh hay kể cả là Ngưng Thần cảnh cũng đã xuất hiện ngắm nhìn cảnh tượng này. Họ cường đại là như vậy, nhưng không ai dám làm ra bất cứ hành động nào. Cho đến khi tử hoả dần tiêu tan, hoá thành một nữ nhân từ trên cao dần rơi xuống. Chợt bên dưới trúc lâm viên không nhanh không chậm mọc ra một nhành liễu, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Chu Mộng Hoài. Theo đó, nhành liễu không hề ngừng lại mà trưởng thành nhanh chóng nâng đỡ cơ thể nàng về phía hai vị có khí tức ngưng thần cảnh thâm sâu nhất.

Nàng là ai đem đến đây?

Chu Thanh Lệnh cùng Chu Thanh Trần vội bay đến gần, họ khụy chân cúi đầu hành đại lễ.

Tên nàng là Chu Mộng Hoài, là người cứu mạng trưởng tử nhà ta.

Chu Thanh Lệnh chưa nói được thêm, vị ngưng thần cảnh vừa khống chế nhành liễu liền cất giọng nói, vang vọng khắp Diệt Ý thành.

Từ bây giờ, Chu Mộng Hoài sẽ là nữ nhi của chúng ta! Trên dưới Diệt Ý môn phải xưng hô theo đúng lễ nghi, bất cứ ai tỏ vẻ xem thường nàng. Phế bỏ tu vi, giam vào Tước Ngục trăm năm!

Chợt một vị ngưng thần cảnh gần đó không hề để tâm mà nói.

Nàng suy cho cùng cũng thua tuổi cửu đệ đến cả trăm năm, mẫu thân à người có thể nhận nàng làm đệ tử cũng được mà làm sao...

Người này chưa nói ra rõ câu chữ, liền bị một nhành liễu quất mạnh vào mặt khiến trời đất quay cuồng chỉ biết ôm mặt mà khóc.

Ai da! Bát đệ nói đúng mà nương à, nữ tử này suy cho cùng cũng thua xa tuổi của cửu tước tử chúng ta. Cứ cho là Trung Sinh đệ đã toạ hoá thì người cũng không thể làm như vậy chứ?

Vị kia mặc kệ lời lẽ của đám người cửu tước tử, bà lạnh lẽo nói.

Mặc kệ các ngươi nói gì, ta vạn năm nay chỉ có sinh ra chín thằng nghịch tử các ngươi! Không có một đứa con gái nào, hừ! Cứ xem con bé là muội muội ruột của các ngươi! Đứa nào trong cửu tước tử hiếp đáp con bé, ta đốt núi đứa đó!!

Đám người Chu Thanh Trần bên dưới cúi đầu không cả dám ngẩng lên, thật sự thì tất cả những thánh nhân và đại thánh bên dưới cũng như vậy. Ai nấy điều vội cáo từ rời đi không hề dám nghe ngóng chuyện của đại thế gia bất tử này cả.

💬 Bình luận (0)