“Hoá ra thế giới này vẫn có khái niệm lương chồng vợ giữ, thông qua câu chuyện của Chu Thanh Trần thì thế giới này chuẩn mực đạo đức lại vẫn có thể giữ ở mức một vợ một chồng. Có lẽ những người xuyên không trước đó đã lưu giữ lại những kiến thức hiện đại này.”
Chu Mộng Hoài trầm ngâm chờ đợi hai cha con kia cự cãi được một hồi chợt nhìn thấy đám trẻ Diệp gia bước ra ngoài. Chỉ năm năm trôi qua ở nơi đây, hai người Chu Mộng Hoài đã vô tình làm đời sống thôn dân trở nên khang trang hơn rất nhiều. Từ cách luyện khí do Chu Thanh Trần hướng dẫn đến phương pháp làm muối của nàng, lại thêm nuôi tằm dệt vải do Chu Mộng Hoài nghiên cứu từng ngày mà chỉ dẫn cho thôn dân. Quần áo của thôn dân cũng trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, đám trẻ ngây thơ ngày nào lúc này đã sớm ra dáng thiếu nam thiểu nữ hơn nhiều. Chúng từ chậm rãi bước ra, khi nhìn thấy cự mãng khổng lồ kia cũng sớm biết họ sắp phải rời đi, liền vội vội vàng vàng mà chạy đến.
Mộng Hoài tỷ tỷ, Chu Thanh Trần lão sư! Chúng ta khi đến Diệt Ý môn có thể gặp lại hai người nữa không?
Đúng đó, ta chỉ muốn một mình Thanh Trần lão sư chỉ dạy thôi!
Chu Thanh Trần nhìn đám trẻ đáng yêu ngày nào đã trưởng thành hơn mà đứng trước mắt mình. Có đứa suýt nữa đã cao ngang tầm với hắn, nghe thấy những lời lẽ quyến luyến ấy. Chu Thanh Trần bật cười bước đến gần dang tay muốn ôm lấy tất cả.
Ta là chỉ dẫn mấy đứa chậm rãi bước vào tu luyện, thần lộ bi thương hơn mấy đứa nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu ta cũng đã nói một câu các ngươi có nhớ không? Thần lộ mịt mờ độc hành bộ..
Hảo hữu thân sinh khó vẹn toàn,
Đạo ta hơn trời người hãy nhớ,
Chứng đạo hoá thần tự ta lo!
Chu Thanh Trần mặt bình thản, miệng ngâm thơ nhưng nói chưa được hết lời đã bị đám trẻ cướp mất câu thơ còn lại. Hắn nghệch mặt nhìn đám trẻ, chỉ biết bật cười mà tự ngắm nhìn chúng.
Lão sư, lời người nói chúng ta điều nhớ. Nhưng sau khi tiến nhập vào Diệt Ý môn, ta biết chúng ta sẽ được những sư phụ khác nhau chỉ dạy và kèm cặp. Lần này hai người rời đi rồi, chúng ta hiểu là sẽ lại gặp thôi, nhưng có lẽ cũng sẽ rất lâu nữa mới có thể tái ngộ. Diệp Vân Hiên ta xin thay mặt tất cả mọi người trong Diệp gia thôn nói rõ với hai người, hai người có ơn rất lớn với những hoang dân như chúng ta. Từ giờ trở về sau, nếu hai người có thể tự thành lập một thế lực riêng nào, hay có nhỡ xa cơ thất thế. Diệp gia thôn nguyện thủ hộ cho hai người mặc kệ núi đao biển lửa!!
Diệp Vân Hiên nhắm mắt nói ra một câu rất dài liền mở mắt, đám trẻ đứng bên cạnh cũng đồng dạng hưởng ứng. Hai người Chu Thanh Trần vô cùng sửng sốt trước lời lẽ này, từ phía xa nhìn thấy thôn dân trung niên, ông lão, bà lão đã đứng đông đủ bên dưới gốc bàng thụ từ lúc nào. Chu Mộng Hoài im lặng vẩy tay tạm biệt nhìn đám người Diệp gia thôn cũng vẩy tay đáp trả với nàng.
“Ta chỉ là muốn mạnh mẽ hơn để có thể tìm kiếm chồng của mình thôi mà? Tại sao lại kết thêm một mối nhân quả với nhiều người như vậy nữa rồi?”
Viêm thành cách Diệp gia thôn năm trăm dặm, là một toà tiểu thành thuộc về Diệt Ý môn. Diệt Ý môn tổng có chín tiểu thành, nhìn chín tiểu thành này bề ngoài không khác gì nhau. Nhưng bên trong lại có nét văn hoá riêng từ chính những thôn dân sinh sống tại nơi đó mà thành. Ban đầu khu vực đó chỉ có những hoang dân nương tựa nhau mà sinh sống hệt như Diệp gia thôn. Dần già khi tu sĩ nhân tộc dần chiếm lại vùng lãnh thổ riêng và dựng ra những toà thành trì khổng lồ như vậy, những thôn dân đó cũng nhận ra cùng sinh sống bên trong thành sẽ an toàn hơn rất nhiều. Họ dần được chiêu mộ, chính sách quản lý nhân tộc của Diệt Ý môn cũng vô cùng tốt. Con cháu đời sau của những hoang dân đó cũng được đi học về chữ viết như những thế gia cao tầng. Kể cả là đời sau của hoang dân vẫn có thể thức tỉnh linh căn bắt đầu tu luyện.
Chu Mộng Hoài nghe Chu Thanh Trần kể ra rõ như vậy, nàng tuy có chút bất ngờ nhưng không để lộ ra mặt, lại hỏi.
Quản lý nhân sự của Diệt Ý môn như thế nào? Ta thấy cứ mỗi toà thành như vậy cách nhau vạn dặm, xa như vậy chỉ riêng việc di chuyển thôi đã đủ vất vả rồi, cho là tu sĩ cấp đại thánh cũng mất trên dưới nữa năm mới có thể di chuyển đến tiểu thành gần nhất trong khi bay không ngừng nghỉ.
Chu Thanh Trần miệng hé muốn nói liền bị cắt lời bởi Chu Thanh Lệnh.
È hèm, vấn đề này phải nói rõ hơn về nội bộ Diệt Ý môn, tất cả được chia ra hai đường để phân cấp đệ tử. Ngoại môn và nội môn, ngoại môn chịu sự quản lý của các vị trưởng lão ngoại môn, tổ chức chi tiết gồm tàng kinh các, luyện đan các, luyện khí đường, chấp sự đường, chấp pháp đường. Mỗi cơ cấu tổ chức được quản lý trực tiếp bởi các chấp sự, quản lý các chấp sự là trưởng lão ngoại môn. Cấp cao hơn là nội môn, những trưởng lão ngoại môn chịu sự quản lý bởi giám sát đường. Lại nói bên trong nội môn còn có các tổ chức cơ cấu như luyện đan phong, luyện khí phong, tàng kinh phong, luyện sĩ đường, giám Sát đường, dược điền vực, tàng bảo phong, đại học lâu, chấp sự đường. Đứng đầu mỗi cơ cấu nội môn là Diệt Ý Cửu Tước Tử, chín vị Ngưng Thần cường giả chia nhau quản lý nhân sự của riêng mình.
Nghe tới đây, Chu Mộng Hoài ngẩn người được một chút đợi Chu Thanh Lệnh dứt câu liền hỏi.
Như vậy, chín vị cao tầng đó chẳng phải chịu trách nhiệm quá nhiều công việc sao? Theo như lời bá bá nói, vậy chẳng nhẽ Cửu Tước Tử ấy cũng là người quản lý những toà tiểu thành?! Như vậy có quá đáng sợ rồi không?
Chu Thanh Lệnh bật cười thành tiếng mà đáp.
Trước đây, mọi việc điều do hai vị tổ sư quản lý. Cửu Tước Tử bọn họ do cứ mãi rong chơi chẳng màng thế sự, sau đó nổ ra một cuộc chiến. À không, thật ra đó chỉ là sự công kích từ một phía, hai vị tổ sư khai phái một người đánh đông, một người đuổi tây. Đánh cho Cửu Tước Tử chỉ biết lăng không mà chạy, toàn bộ lãnh thổ Diệt Ý môn lúc đó chấn động đến đáng sợ. Sau khi cả chín người bị trấn áp liền ngoan ngoãn mà tiếp nhận những công việc nặng như núi ấy. Phần để giữ bọn họ ở một chỗ, phần để họ không gây rắc rối nữa. Đáng kể nhất là Chu Thái Huyền, gia phụ Chu Thanh Trần, ta từng nghe mẫu thân kể rằng khi còn trẻ lão là một tuyệt sắc mỹ nam. Trêu hoa ghẹo nguyệt ở Diệt Ý môn không đủ, lão có lần đã tiến vào lãnh thổ Băng Nguyệt đế quốc đánh vua cướp công chúa mà mang về, bây giờ là mẫu thân của ta đấy.
Chu Mộng Hoài gãi đầu không biết nói gì.
“Chu Thanh Trần nhìn hắn bề ngoài vô cùng ra dáng nam nhi khí khái, thật không ngờ hắn lại là một đại thế gia công tử. Con bà nó sau này ta có nên đánh hắn nữa không? Lại nói bên trong tông môn hắn được rất nhiều mỹ nữ yêu thích, đánh hắn một quyền có khi nào ta bị một đám mỹ nữ điên cuồng truy sát hay không đây?”
Cả ba người ngự Xích Lân Cự Mãng phi độn được một ngày trời, vừa đặt chân vào Viêm Tước thành trời đã sụp tối. Chu Mộng Hoài sau đó điều theo chân hai cha con nhà Chu Thanh Trần mà đi, nàng có cái tật mù đường vốn đã có ở Trái Đất rồi, sợ lạc hai người họ thì chẳng biết đi đâu mà tìm đường tiến nhập vào Diệt Ý môn đây?
Đây là truyền tống trận sao?
Sau một hồi nàng đã đứng trước một bệ đá được đính đầy nguyên thạch. Truyền tống trận là một loại cổng dịch chuyển không gian vô cùng tiện lợi, đa phần phải tốn vô số tài vật mới có thể dựng thành thứ này. Nhưng thứ vật liệu cuối cùng để kích hoạt nó chính là nguyên thạch có tính không gian. Nguyên thạch thông thường được chia thành hạ, trung và thượng phẩm thường được dùng làm tiền để trao đổi mua bán. Thứ nguyên thạch thông dụng này thường là nguyên khí bên trong trời đất mà dần tích tụ thành từng khối bên trong lòng đất. Nhưng lại có thêm những nguyên thạch có tính chất riêng, ví dụ như là nguyên thạch có tính không gian này. Thường sẽ toả ra một màu tím biếc, dùng luyện hoá đặt vào những đạo khí hay linh khí có thần thông dịch chuyển vô cùng khôn lường.
Chu Mộng Hoài theo bước Chu Thanh Trần chậm rãi bước vào truyền tống trận. Ánh sáng loé mắt dần chiếu thẳng vào, Chu Mộng Hoài cảm giác như cơ thể mình chịu một lực lượng đáng sợ nào đó phân tách thành từng đoạn tinh thể ly ti trôi đi vô định. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, ngay khi bản thân cảm nhận được thân thể đã trở lại bình thường, mở mắt ra đã trông thấy hai người kia đang chợ đợi mình phía trước rồi.
Thanh Trần nhi, con tạm thời sắp xếp cho Mộng Hoài một động phủ trong nhà ta đi. Xong rồi đến gặp nương của con, ta đi báo cáo với tổ sư về việc của Trung Sinh bá phụ.
Chu Thanh Trần khẽ gật đầu, liền lấy ra Ngân Long Thần kiếm đưa về phía cha.
Cha, gia phụ từng nói tặng con. Nhưng có lẽ, tằng tổ phụ giữ có lẽ thích hợp hơn.
Chu Thanh Lệnh mỉm cười đưa tay đẩy thần kiếm về phía con trai chậm cất lời.
Nó là của con, cứ giữ lấy. Nhìn thấy thứ này trong tay của con. Hai người họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Nói rồi, ông chậm rãi rời đi. Chu Mộng Hoài đứng bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai hắn chứ cũng chẳng biết nói gì thêm.
Đây là động phủ trống nhà ta thường dùng để tiếp khách, muội cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Chu gia nằm ở giữa Diệt Ý thành vô cùng an toàn, không lo có ai tấn công đâu!
Nàng gật đầu tạm biệt Chu Thanh Trần, nhìn hắn chậm rời đi Chu Mộng Hoài im lặng nhìn tiểu cảnh xung quanh động phủ.
Thật sự chẳng khác nào cảnh vật trong những bộ phim cổ trang cung đấu mình từng xem cả. Phải làm quen thôi, giờ đây có lẽ là thế giới mình bắt buộc phải sống rồi, Khải à. Anh có nhớ em không? Vợ của anh, đang ở thế giới này, cô đơn lắm...
Nàng đưa mình vào trầm tư một hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng cổ cầm bi ai vô cùng, chậm ngân vang. Kèm theo đó là tiếng hát vô cùng êm dịu, thông qua tiếng hát có thể suy diễn được đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.
Vân tán vân phiêu, mấy độ sầu,
Hồng nhan, bạc phận lụy duyên đầu.
Hương hoa sớm nở, tàn trong chớp,
Nguyệt khuyết, trăng phai, mộng chẳng lâu.
Nghe tới đây, Chu Mộng Hoài lặng lẽ đạp không hướng theo tiếng đàn mà chậm tiến đến. Nàng ngồi trên nhành cây, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hai chân đung đưa vô cùng thoải mái. Chợt nàng nhận ra tiếng đàn đã đột ngột biến mất, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vô số trúc diệp nhanh chóng lao đến. Vèo một cái, một cái trúc diệp lao nhanh đến, Chu Mộng Hoài vội tránh sang một bên nhưng vẫn chậm một chút. Y phục nàng bị cắt rách một đường ở tay áo bên phải, đồng tử dãn to hết cỡ, miệng hít sâu một hơi sợ hãi vô cùng. Không gian giới chỉ nhanh chóng thôi động xuất hiện Long Văn Huyết kiếm. Nguyên lực nhanh chóng thôi thúc, một kiếm không nhanh không chậm xuất ra chém nát những trúc diệp kia.
Ồ? Diệt Ý kiếm phổ thức mười một, tiếu trục nhan khang? Hay!!
Chợt giọng nói của nữ tử trước đó vang lên, Chu Mộng Hoài chỉ kịp nghe âm thanh kim loại vang lên khiến không gian xung quanh rung động một đoạn. Nàng lại tiếp tục hít sâu một hơi sợ hãi đến vô cùng khi nhận ra đường kiếm vừa xuất ra.
“Là thục nữ tình!?! Người này muốn trêu đùa ta sao?!”
Nhìn đường kiếm được trúc diệp vây quanh nhanh chóng lao đến. Chu Mộng Hoài lúc này cũng đã nhận ra khí tức của người phía đối diện.
“Không xong rồi!! Là cấp thánh nhân!”
Nàng vội thúc giục nguyên lực, xích vân bộ được xuất ra nhanh chóng chạy đi. Ấy thế nhưng nàng liền nhận ra, vô số thân trúc đã như bị tác động, chúng bao quanh lấy toàn bộ trúc viên này. Như một cái lồng chim vậy, không thể thoát được nữa rồi, Chu Mộng Hoài cũng đã nghĩ được đến đây. Vội chạy nhanh về phía một trà viên ở giữa trúc viện, tốc độ của cường giả Thánh Nhân kia cũng vô cùng đáng sợ. Thục nữ tình kiếm vẫn được duy trì mà phi thân theo nàng, Chu Mộng Hoài cũng đã cảm nhận thấy cái chết đang đến gần.
“Không ổn rồi, phải liều thôi!!”
Vội kéo lấy phần áo che chân của y phục, chân khụy quỳ sát đất.
Tiền bối tha mạng! Ta chỉ là muốn nghe rõ giọng hát của ngươi thôi mà!
Nàng đã sợ hãi lắm rồi, hai chân đã quỳ sát đất. Miệng nói nhưng mắt đã nhắm chặt rồi, chợt một cái gõ vào đầu nàng làm Chu Mộng Hoài chậm mở mắt.
Ồ là một tiểu mỹ nữ.