Cả hai cứ như vậy, một người nghe, một người kể. Chợt, trên bầu trời bỗng xuất hiện năm cái đầu rơi xuống bên cạnh họ, Chu Mộng Hoài đã sớm phát giác liền rút kiếm nhìn lên trên. Một trung niên xích y chậm rãi bước từ không trung xuống, tay phải ông ta siết chặt một nộ hoả xích phủ, lưỡi cự phủ đang nhỏ xuống từng giọt, từng giọt máu. Chu Thanh Trần trước đó đã khóc đến ướt đẫm mặt, sau khi nhìn thấy trung niên xích y kia hắn nhanh chóng phất tay áo lau đi nước mắt trên mặt.
Phụ thân.
Chu Mộng Hoài nhìn thấy Chu Thanh Trần đang cúi đầu như vậy, nàng liền xoay kiếm ngược về sau nép sát lưỡi kiếm vào cánh tay. Không nhanh không chậm, chấp tay thi lễ.
Bái kiến tiền bối!
Nguyên lai là phụ thân Chu Thanh Trần, ông ta là cường giả đứng đầu chuyên thực thi truy sát những tu sĩ phạm trọng tội của Diệt Ý môn. Huyết Phủ Soái, Chu Thanh Lệnh, là cường giả cấp Đại Thánh đỉnh phong. Thường những kẻ phạm trọng tội sau khi được ông hạ lệnh ngay lập tức chết trong đêm. Huyết Phủ Vệ cường giả như mây, chỉ nhận lệnh từ một người, kể cả cao tầng Diệt Ý môn cũng chưa chắc ra lệnh được cho họ. Người đời thường gọi họ là lưỡi phủ máu của Diệt Ý môn, danh tiếng vang xa đến mức Băng Nguyệt đế cũng vô cùng bội phục họ. Lúc này Chu Thanh Lệnh sau khi nhìn thấy Chu Mộng Hoài cuối người chào, ngược với sắc mặt nghiêm nghị hung dữ kia, ông mỉm cười tủm tỉm nhìn sang Chu Thanh Trần nói.
Tiểu Trần, con đừng nói đây là trưởng tức mới của nhà ta đó chứ?
*Ghi chú: Trưởng Tức là dâu trưởng trong nhà.
Chu Thanh Trần gãi đầu e thẹn, như định gật đầu thì lại nhìn thấy Chu Mộng Hoài liếc nhìn mình.
Cha! Người nhầm rồi, đây là biểu muội của ta! Sau khi cửu gia gia toạ hoạ, Chu Tước thành bị thú triều tấn công, nàng là người cứu mạng ta!
Chu Thanh Lệnh sắc mặt dần trở nên dễ nhìn hơn khi ông mỉm cười, liền tiến đến bên cạnh Chu Mộng Hoài chấp tay khấu đầu thi lễ.
Đời Chu Thanh Lệnh này chỉ có hai nhi tử, đa tạ tiểu cô nương đã cứu mạng trưởng tử nhà ta!
Nhìn thấy ông khấu đầu như vậy, nàng vội đưa tay đỡ lấy ông mà nâng lên.
Đại bá à là chuyện ta nên làm mà! Với cả Thanh Trần huynh cũng đã không ít lần cứu mạng ta. Huynh ấy còn dạy ta tu luyện nữa, ơn này ta đã không biết làm gì để báo đáp rồi! Người đừng hành lễ như vậy vãn bối không dám nhận!
Chu Thanh Lệnh nghe thấy vậy cũng chậm ngẩn đầu lên không ngừng bật cười thành tiếng. Sau đó ông lại nhìn sang Chu Thanh Trần cảm khái.
Thanh Trần nhi, ngươi vậy mà đã đột phá linh đan rồi.
Chu Thanh Trần nghe phụ thân nói vậy, liền hướng tay về cổng thôn ra dấu muốn cả ba vào trong trò chuyện. Ngồi trên bàn đá cạnh gốc bàng thụ, Chu Thanh Trần kể rõ mọi chuyện từ khi Chu Tước thành bị tấn công, kể cả việc Chu Mộng Hoài nàng giết chết huynh đệ nhà Ưng gia và cứu mạng hắn thêm lần nữa. Nghe rõ mọi chuyện, Chu Thanh Lệnh sắc mặt lãnh khốc điên tiết mà đập bàn nói to.
Hay cho một Ưng gia! Che giấu đệ tử tà phái, tàn sát hiếp đáp thường dân khắp nơi! Ưng Thông Thiên, ngươi đợi đó! Động vào con trai ta?! Đáng chết mà!!
Uy áp ông toả ra khiến toàn bộ Diệp gia thôn phải chấn động, bầy chim gần đó cũng vội bay đi tứ tán. Chu Thanh Trần vội vỗ vai phụ thân.
Cha! Bình tĩnh! Ưng gia dùng tài lộc mua chuộc các gia gia, việc này con đã có cách rồi. Người cứ bình tĩnh, Ưng gia lần này khó thoát tội! Chỉ bằng vào việc hắn chứa chấp Thiên Cương ngũ lão đã đủ kết tội hắn rồi! Người uống chút trà cho hạ hoả đi, lần này đầu của Thiên Cương Ngũ Lão chúng ta cũng đã lấy được. Có bằng chứng như vậy, chúng ta không lo nữa rồi!
Chu Thanh Lệnh bình tĩnh trở lại liền nhận ra cái bàn đá đã bị mình đánh vỡ, ông liền vận dùng thần thông mà khôi phục lại. Chu Mộng Hoài nhìn từng viên đá đã vỡ thành cát bụi trước đó, lúc này đã dần kết tinh lại trở thành như cũ, kể cả cái ấm trà hay là nước trà bên trong cũng trở lại như cũ khiến nàng sửng sốt vô cùng.
“Vốn ta tưởng tu luyện chỉ để giúp con người có thể mạnh mẽ hơn thôi, thật không thể ngờ vậy mà lại có thể làm được tới như vậy?!!”
Chu Thanh Lệnh nhấp một ngụm trà, liền cảm nhận thấy một dòng nước ấm chảy vào cổ, dòng nước ấm ấy chậm rãi lan toả khắp nơi, mà dòng chính của nó lại tràn ngập vào vùng mi tâm. Chu Thanh Lệnh cảm nhận thấy bản thân đang muốn tiến vào ngộ đạo sâu. Vội ngồi xếp bằng, chậm rãi cảm thụ đạo quả của bản thân từ trước đến nay. Cứ như thế, một ngày, một tháng, một năm trôi qua, Chu Thanh Lệnh mặc kệ mọi thứ xung quanh, ông một mực ngộ đạo đến ba năm trời. Chu Thanh Trần cứ như vậy, liên tiếp trong ba năm mặc kệ mưa nắng giông bão, hắn một mực cầm chặt Ngân Long kiếm ngồi bên cạnh cha mà hộ pháp.
Một ngày nọ, Chu Mộng Hoài ở giữa thôn đang luyện kiếm. Lại thêm ba năm trôi qua ở Hỗn Độn Giới. Tuy thực lực của nàng không hề có thêm chút thăng tiến nào nhưng lúc này Diệt Ý kiếm phổ đã được nàng luyện thành, Chu Thanh Trần tuy có sợ hãi trước sự bức phá trong kiếm kỹ của nàng, nhưng dần cũng quen thuộc. Suốt năm năm ở Diệp gia thôn, nàng không ngừng luyện kiếm, có khi luyện say mê đến mức quên ăn quên ngủ. Ở trái đất Chu Mộng Hoài là một kẻ không hề sáng dạ, thế nhưng chỉ bằng vào việc không ngừng mài dũa bản thân, nàng không hề lo sợ bản thân ngu ngốc, chỉ sợ bản thân không chịu khổ cực. Khi xuyên không vào thế giới lạ lẫm này vẫn như vậy, một ngày không luyện thành, nàng sẽ không ngừng lại.
Về phần nguyên lực không có chút đột phá nào, dẫu chỉ mãi dậm chân ở Hoá Nguyên kỳ đỉnh phong nhưng lại không hiểu nổi nguyên do vì sao sức mạnh thể chất của nàng càng không ngừng cường đại hơn. Chu Thanh Trần trong một lần đọ thể lực với nàng đã chịu một quyền vô cùng đáng sợ khiến xương tay hắn vỡ nát, phải mất cả năm trời mới có thể hồi phục lại. Thiên tài Chu Tước gia tộc sau đó cũng vô cùng thận trọng khi đối xử với nàng, sợ nói gì làm nàng không hài lòng thì một cái tát của nàng có lẽ cũng đủ để hắn tịnh dưỡng vài năm.
Thanh Trần huynh, thập tứ kiếm phổ ta đã luyện xong hết rồi. Ngươi còn có thứ gì cho ta...
Nàng chưa nói dứt câu, đã nhận thấy Chu Thanh Trần cười gượng nói.
Ta nghĩ muội nên chờ đến khi tiến vào Diệt Ý môn thôi, thần thông lẫn kiếm pháp hiện tại ta tu luyện hoàn toàn là của nội môn đệ tử Diệt Ý môn. Hoàn toàn không thể để lộ ra ngoài, chỉ còn cách đợi muội trở thành đệ tử nội môn rồi mới tính tiếp.
Chu Mộng Hoài gật đầu hiểu rõ, bắt đầu đi loanh quanh trò chuyện với thôn dân. Tiểu Mạnh Hạo ngày nào cũng đã lên chín tuổi, dáng vẻ sắp trở thành một thiếu niên rồi. Tóc dài buộc ra sau, thân thể cường tráng dáng vẻ có nét đẹp rất giống mẹ và cha hắn.
Tỷ tỷ! Ta đã đột phá ngưng nguyên lục tầng rồi, vài năm nữa thôi Mạnh Hạo đã có thể bảo vệ tỷ tỷ rồi!
Chu Mộng Hoài ngay từ đầu đã rất yêu thích tiểu tử này, vừa nhìn thấy hắn nàng vội ôm lấy mà cắn hai bên gò má tiểu Mạnh Hạo không thương tiếc.
Tiểu Hạo đáng ghét sao đệ có thể lớn nhanh như vậy hả?! Không được rồi! Con trai ta có lẽ cũng tầm tuổi đệ, chẳng nhẽ nào nó cũng sẽ lớn nhanh như vậy sao?!
Tiểu Mạnh Hạo tuy rất quý Chu Mộng Hoài, nhưng lúc nào nàng bắt gặp nó cũng xuất hiện cảnh này. Đám trẻ trong thôn luôn trêu ghẹo hắn, nó thật sự không thích chút nào nhưng vị tỷ tỷ này thật sự không bao giờ nghe hắn nói cả.
Tỷ tỷ! Buông ta ra đi mà! Mộng Hoài tỷ, gò má của ta ngươi đã cắn suốt năm năm rồi! Mọi người trong thôn bảo ta cứ bị như vậy, không sớm thì muộn cũng trở thành một tiểu bành tử thôi!!
*Chú thích: tiểu bành tử có nghĩa là cậu bé mập mạp.
Nàng đùa giỡn với Diệp Mạnh Hạo một hồi lâu liền cảm nhận được một cổ khí tức cường đại toát ra từ Chu Thanh Lệnh. Khí tức ấy liên tiếp đánh ra làm chấn động bốn phương. Nàng đưa mắt nhìn sang liền nhìn thấy Chu Thanh Lệnh mở mắt đứng dậy vươn người trông vô cùng sảng khoái.
Tuyệt quá!! Nguyên lực của ta đã tấn thăng thêm rồi! Tiểu huyền giới bên trong thức hải cũng đã mở rộng ra rất nhiều! Tiểu Trần, ta không cần dùng giới chỉ nữa, cho con này!
Ông dứt lời liền lấy không gian giới chỉ đeo trên tay ném cho Chu Thanh Trần.
“Không gian giới chỉ quý giá cỡ nào chứ? Loại rẻ nhất cũng đã chứa được mười mét vuông không gian, ấy vậy mà ông có thể tự tin nói không cần dùng đến không gian giới chỉ nữa. Vậy tiểu huyền giới bên trong thức hãi đã rộng lớn đến nhường nào rồi, tu sĩ cấp Đại Thánh thần thông trác tuyệt như vậy sao?”
Chu Mộng Hoài im lặng quan sát, không ngừng đặt ra câu hỏi. Sau đó nàng liền lắc đầu vứt bỏ mọi thứ qua một bên, đinh ninh rằng bản thân sớm muộn gì cũng sẽ như vậy thôi không phải lo! Nàng lấy trà ra chậm rãi pha, lại đem ra bàn đá, nhìn thấy Chu Thanh Lệnh dùng thần thông tẩy rửa sạch quần áo và thân thể chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt nàng sáng rỡ vội hỏi.
Chu bá bá! Thần thông tẩy rửa thân thể như vậy, người có thể dạy ta không?!
Chu Thanh Lệnh ngỡ ngàng nhìn về phía nàng, ông liền bật cười đáp.
Đây chỉ là thần thông cơ bản thôi, Trần nhi chưa dạy cho ngươi sao?
Chu Mộng Hoài liếc mắt nhìn sang Chu Thanh Trần. Mà ngược lại khi nhìn thấy nàng liếc mình, hắn vội nói.
Muội vừa rồi hỏi ta về chiến pháp mà?! Có từng nói đến loại thần thông sinh hoạt này đâu?! Với cả ta cũng đã dùng Vân Uyên Địa Linh Thảo luyện thành Xích Luyện đan rồi. Khi muội ăn đan dược, tác dụng của Vân Uyên thảo đã luôn duy tri rồi! Mà cha à, không gian giới chỉ này không có thứ gì cả?
Chu Thanh Lệnh ở gần đó liền mắng đáp.
Ta cho ngươi không gian giới chỉ, chứ có phải bảo cho ngươi vật tư của ta đâu?!
Nhưng mà...
Chu Thanh Trần còn muốn tiếp tục nói gì đó chợt nhìn thấy Chu Mộng Hoài đặt khay trà xuống mắng.
Thể nào ta xem huynh chưa từng bước vào nhà tắm, hoá ra là có thần thông này rồi. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện, làm sao biết được những thứ ảo diệu như này chứ?! Với cả ta là nữ tử thích lúc nào cũng sạch sẽ huynh không nghĩ tới sao? Tên khẹt xỉ!
Cả ba người nói chuyện được một hồi, lão trưởng thôn cũng chậm rãi bước ra. Ba người vội vàng đứng lên hành lễ, chợt trưởng thôn cất giọng già cõi nói.
Ba vị chớ hành lễ như vậy, lão tuy đã già nhưng thực lực chỉ ở ngưỡng tiểu bối làm vậy ta sợ sẽ không sống thêm được mất!
Cả bốn người cùng uống trà đàm thoại, sau một hồi Chu Thanh Lệnh cũng hiểu rõ tình hình trong thôn.
Ở đây vậy mà lại có nhiều thiên tài như vậy?! Trần nhi, lần này con làm tốt lắm, được rồi trưởng thôn! Vài ngày nữa sẽ có người của Diệt Ý môn đến đưa đám trẻ đến Diệt Ý môn tham gia khảo hạch gia nhập Diệt Ý môn! Chuyện về tài liệu luyện khí, chúng ta cũng có thể thu mua đúng giá, ta chỉ mong có thêm ít ngộ đạo trà từ Bàng huynh có được không?
Gốc bàng thụ khổng lồ nghe đến đây, tán lá cũng rung lên từng đoạn. Giọng nói hiền từ của một lão giả vang lên đáp ứng.
Tiền bối khách sáo rồi! Ngộ đạo trà này ở chỗ ta không ít, đám trẻ kia sinh ra cũng dưới sự bảo hộ của ta nên dần già thiên phú cũng tốt hơn đời trước rất nhiều. Diệt Ý môn hỗ trợ đến như vậy đã là quá tốt cho thôn dân rồi!
Nói rồi hai người Chu Thanh Trần và Chu Mộng Hoài theo Chu Thanh Lệnh cùng trở về Diệt Ý môn. Nàng cứ ngỡ vị đại thánh này sẽ cắp tay áo cả hai mà đem đi, nhưng sau khi nhìn thấy từ túi áo ông bò ra một tiểu mãng xà màu đỏ máu. Nó không ngừng to lớn hơn, Chu Mộng Hoài đồng tử dãn to hết cỡ, sững sốt vô cùng.
Đây là xích lân thiên mãng ta vừa thu phục được trong lúc đi tìm con. Thứ này ta đã truy tìm lâu rồi, không hiểu sao lần này chỉ là vô tình nhìn qua đã có thể bắt gặp được nó đang ngủ trên một nhành đại thụ.
Chu Thanh Trần cũng có thái độ hệt như nàng, hắn lúc này cũng vội tiến đến gần phụ thân mình mà nói.
Cha, ta..
Không được! Những thứ như này, con đi mà xin nương của con mua! Bổng lộc của ta điều ở chỗ nàng, ta chỉ có thể tự đi tìm như vậy con còn muốn xin?! Cút đi, cút đi!
Chu Mộng Hoài trước đó vẫn còn sửng sốt trước cự mãng này, nhưng cũng không ngừng vuốt mặt vì thái độ của hai cha con nhà này, quá là kỳ lạ rồi.