🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.14: Tạm thời đã ổn

~12 phút đọc · 2279 từ · · ⚠️ Báo cáo

Các ngươi đến cứu hắn? Thiên Cương phái các ngươi hoá ra lại có liên can đến Ưng gia?

Chu Thanh Trần bật cười lạnh lùng hỏi, liền nhìn thấy cả năm lão quái như đang chột dạ. Ai nấy điều lẵng lặng lấy ra đạo khí im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Chu Thanh Trần.

Đùa đấy! Năm ấy Thiên Cương phái đã diệt môn từ trận thú triều bởi Ám Lôi Cửu Vỹ Xà dẫn dắt. Thân là Diệt Ý nội môn đệ tử ta lại không hiểu rõ sao?

Thiên Cương phái là một tà phái thích ở trong hang núi ẩm thấp. Công pháp của chúng thiên về dùng máu huyết, thích nghiên cứu độc vật. Năm đó có lẽ vì đã nghiên cứu quá nhiều Ám Lôi Xà khiến vương giả của tộc này nổi giận mà tận diệt cũng nên. Lại nói về Thiên Cương Ngũ Hành Huyết Ma Công của ngũ lão quái này, môn tà công này vô cùng hiểm độc, người tu luyện sau khi ngưng nguyên cấp năm phải liên tiếp u-ống máu người có mệnh cùng với mệnh ngũ hành của kẻ luyện tà công. Sau khi hoá nguyên phải cùng tu luyện với bốn người khác mệnh, bắt buộc số tu sĩ luyện ma công phải có đủ ngũ hành. Nếu trong năm kẻ tu luyện ngũ hành huyết ma công lại có một người cùng mệnh ngũ hành sẽ bị ma công cắn trả, tẩu hoả nhập ma, điên cuồng cắn nuốt nhau mà chết. Mà năm lão quái trước mắt Chu Thanh Trần này vậy mà đã hoá nguyên đỉnh phong. Cường giả hoá nguyên trong mắt tu sĩ kết đan chỉ là con kiến hôi, giờ phút này cũng vậy, Chu Thanh Trần đã là kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng bằng vào ngũ hành huyết ma công, năm lão quái này đã có thực lực ngang với tu sĩ kết đan hậu kỳ thông thường rồi.

Đạo hữu nói vậy cũng hiểu được bọn ta hiện tại đang làm việc cho ai rồi, thân là người hầu chúng ta chỉ làm đúng bổn phận của mình! Cảm phiền ngươi ngừng tay cho.

Hoả lão chấp tay như đang dùng hết tất cả từ ngữ hoà hoãn mà nói ra. Nhưng rồi sắc mặt lão như cứng đờ cả đi khi nhìn thấy Chu Thanh Trần một tay thiêu sống Ưng Dạ Thiên. Âm thanh đau đớn của hắn khiến bốn lão quái còn lại nặng nề hơn mà vuốt mặt, nhưng chợt cả bốn người trừ Hoả Lão biến mất.

Hừ!

Cả bốn lão quái đột ngột xuất hiện phía sau Chu Thanh Trần. Khoảnh khắc đó, cả ba cùng tung ra sát chiêu nhằm giết chết hắn một cách nhanh chóng. Bốn đạo quang mang ánh lên rồi lại nhanh chóng chịu một ngọn lửa đột ngột lên cản phá. Chu Thanh Trần vội lùi về sau, trên tay vẫn còn giữ chặt cổ Ưng Dạ Thiên. Thế mà trong vài hơi thở, Hoả Lão lẵng lặng đứng từ trước lúc này đã tung chiêu. Chu Thanh Trần nhận thấy sát ý vội lộn ngược người mà chưởng đối chưởng với Hoả Lão. Thế nhưng Hoả Lão là kẻ vô cùng tâm cơ, dẫu là đang chưởng đối chưởng nhưng từ cổ tay lại từ đâu phóng ra ba mũi kim bóng loáng mà đâm xuyên vào cổ tay thiên tài Chu gia.

Đáng chết!!

Chu Thanh Trần đau đớn vội thu chưởng đằng không lên trên, giờ phút ấy hắn chỉ biết nhìn Hoả Lão ôm Ưng Dạ Thiên rời đi. Thế nhưng tu sĩ Kết Đan cũng đâu phải dạng hữu danh vô thực? Hắn vội chỉ mạnh vào phần bắp tay mình, chợt ba mũi kim kia bị một lực cực lớn chạy ngược ra ngoài.

Ma đạo đúng là ma đạo! Nhận lấy thứ của ngươi đi!

Chu Thanh Trần phóng kim ngược về phía Hoả Lão, cùng lúc đó bốn lão quái còn lại cũng vừa đến nợi vội vận nguyên lực đánh lệch hướng kim châm.

Thiếu gia! Yên tâm chúng ta sẽ...

Hoả Lão vừa bế lấy Ưng Dạ Thiên mà chạy trối chết bốn lão còn lại cũng chạy theo nhưng lại vây quanh hộ pháp bảo vệ cả hai người. Lúc này mới nhận ra lợi thế của Hoá Nguyên và Kết Đan là như thế nào, Chu Thanh Trần vẫn cứ bình thản phi độn theo sau. Chợt hắn như cảm nhận được một cơn tắt nghẽn từ đâu đó bên trong kinh mạch, thân thể chao đảo vô định rơi xuống.

Hoả Lão! Có vẻ như kết nguyên tán của ngươi đã có hiệu lực rồi!

Cả năm người đang chạy phía trước, sau khi nhận thấy Chu Thanh Trần bất tỉnh rơi xuống đất. Mộc Lão vội đánh tiếng, cả năm người nhìn nhau rồi cùng lúc quay lại muốn diệt cỏ tận gốc. Thiên tài Chu gia lúc này như đã sức cùng lực kiệt rồi, hắn tuy có hiểu sơ qua về y pháp, nhưng thế gian này độc dược lại nhiều hơn giải dược khiến hắn không thể nào hiểu được bản thân vừa trúng loại độc dược gì. Sắc mắt vô cùng trầm lặng, miệng thở dốc vô cùng nặng nề, nhận ra đám lão quái đã quay trở lại, hắn gắn gượng cử động thân thể.

Haha! Tiểu tử, ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc! Muốn giết chúng ta?? Hừ!

Chu Thanh Trần không còn sức phản kháng nữa, chỉ còn cách vươn mắt nhìn đối phương chỉa một thanh phi thoa vào mi tâm muốn đâm thủng đầu giết chết mình.

Cút!

Kẻ đang cầm chặt phi thoa kia là Kim Lão, cái khoảnh khắc hắn muốn đâm mạnh phi thoa xuống thì một giọng nói nữ nhân vang lên bên tai khiến cả năm lão quái rợn người sợ hãi.

Chạy mau! Đó là Ảm Nhiên Tiêu Hồn kiếm của Diệt Ý môn!

Ưng Dạ Thiên dẫu chịu đã thương đến như vậy nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo để nhận ra cảm giác cái chết đang đến gần. Chỉ trong một nhịp hơi thở, cánh tay đang cầm chặt phi thoa của Kim Lão đã bị thứ gì đó cắt đứt. Bên phía Hoả Lão cũng chẳng thoát nổi, cánh tay chứa ám khí lão vừa hạ độc Chu Thanh Trần cũng rơi ra khiến Ưng Dạ Thiên rơi xuống nằm bên cạnh cánh tay, máu chảy ào ạt. Trong thoáng chốc cả đám người cảm nhận thấy có thứ gì đó vừa lướt qua.

Là nữ nhân?

Ngũ lão quái thần thái trấn định vô cùng, vội điểm vào cánh tay của bản thân ngăn cho máu không chảy nữa. Nhìn lại nơi Chu Thanh Trần trước đó trúng độc mà nằm lại, lúc này đã không còn ở đó nữa, cả đám ngũ lão quái bực dọc vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Thiếu chủ à, người có biết thứ gì vừa lướt qua không? Vừa rồi ngươi..

Hoả Lão lây người Ưng Dạ Thiên muốn hỏi rõ sự tình nhưng đồng tử lão chợt dãn to, sắc mặt Ưng Dạ Thiên như chết rất đau đớn vậy. Khi Hoả Lão lật thân xác hắn trở lại liền nhận ra, có trên dưới tám mươi chín nhát kiếm đâm vào bụng khiến hắn chết một cách tức tưởi.

Vừa rồi thiếu chủ hắn nói là Ảm Nhiên Tiêu Hồn kiếm của Diệt Ý môn. Mộc Lão, ngươi hiểu về kiếm pháp nhất, đó là thứ gì vậy?

Mộc Lão trầm ngâm từ đầu đến giờ lúc này mới đáp.

Diệt Ý môn có mười bốn chiêu kiếm, thứ này chỉ có đệ tử trong tông mới được học qua. Chiêu kiếm nổi danh thường được đệ tử Diệt Ý môn dùng nhất là Nhất Tâm Diệt Ý, Ảm Nhiên Tiêu Hồn này có lẽ nằm trong số đó, thiếu chủ cũng từng tu luyện ở Diệt Ý môn một thời gian có lẽ nhận ra chiêu kiếm này.

Chu Thanh Trần lúc này đã được Chu Mộng Hoài cõng đi, nàng cố gắn hướng theo dấu vết của thôn dân mà đuổi theo.

Thanh Trần huynh, ngươi có thể tự chữa thương chứ?

Nhận thấy hắn không đáp lời, nàng chỉ biết thở dài tiếp tục chạy đi. Nàng đạp không di chuyển qua từng nhành cổ thụ, chợt nghe thấy một đạo truyền âm.

“Mộng Hoài cô nương, mau trở về Diệp gia thôn, ta và thôn dân đã được Bàng Vương cứu trở về rồi!”

Chu Mộng Hoài ngẩn người được vài giây, vội trấn tỉnh lại liền cõng Chu Thanh Trần hướng về Diệp Gia thôn. Vừa đến nơi, nàng nhìn thấy cổng thôn đã được sửa chửa, đóng chặt.

Mộng Hoài cô nương! Mau vào trong, Thanh Trần bị làm sao vậy?!

Hai vị đại tráng canh cổng vội nói to, Chu Mộng Hoài liền gật đầu mà bước vào trong. Khoảnh khắc khi cả hai vào đến sân thôn, một nhành đại thụ vội quấn lấy Chu Thanh Trần rồi thu nhanh về phía gốc bàng thụ.

Mọi người, ổn cả chứ?

Nàng nói như muốn khóc, nhìn những thôn dân chậm gật đầu. Chu Mộng Hoài ngồi phịch trên đất mà bật khóc thành tiếng, Bàng Vương đã thức tỉnh rồi. Không bàn đến việc nó có đột phá cảnh giới tiếp theo hay không, chỉ duy nhất nói về thực lực cấp Khai Linh của nó đã đủ để bảo vệ mọi người khỏi ngũ lão quái kia rồi. Nàng hiểu tạm thời mọi việc đã ổn, Chu Mộng Hoài hai tay bó gối mà khóc thút thít. Chỉ mới hơn hai năm nàng xuyên không đến nơi đây, tuy đã quen với nhịp sống của Diệp gia thôn. Nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là tự nương tựa nhau mà sống, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với những kẻ có tâm địa ngoan độc ra tay là g-iết người một cách đơn giản như vậy. Và cả, tay nàng đã nhuốm máu rồi, hai mạng người đã chết dưới tay Chu Mộng Hoài nàng rồi. Lần đầu g-iết người, với một cô gái chỉ trên dưới hai mươi tuổi từng sống qua cuộc sống an toàn được bảo vệ bởi pháp luật một cách chặt chẽ như ở Việt Nam điều này quá choáng ngợp đối với nàng.

Tỷ tỷ! Mạnh Hạo vẫn ổn, ngươi đừng khóc nhè nữa mà.

Chợt một cái sờ đầu nhẹ nhàng xuất hiện, Diệp Mạnh Hạo tuy đã sáu tuổi nhưng nét bụ bẫm đáng yêu ấy vẫn còn. Chu Mộng Hoài mở mắt ra, nhìn thấy đám trẻ con đã vây xung quanh nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. Cự đầu miêu Tố Tố cũng xuất hiện ở bên cạnh mà chui vào lòng nàng.

Tỷ tỷ! Cảm ơn ngươi rất nhiều! Tỷ đã giết chết nữ nhân kia! Cha của đệ cũng ra đi nhắm mắt được rồi!

Một cậu nhóc tầm mười lăm tuổi lau mạnh nước mắt trên mặt mà quỳ xuống lạy ba lần, nàng vội đỡ nó đứng dậy.

Diệp gia thôn như là quê nhà của ta, Đại Hắc ca cũng như huynh trưởng của ta! Báo thù rửa hận cho hắn là việc ta phải làm mà!?

Diệp gia thôn những ngày sau đó cũng trở lại bình yên như trước, một ngày nọ, ở một động phủ gần Diệp gia thôn xuất hiện năm trăm đạo lôi kiếp đánh xuống. Thiên địa gào thét đến ngạt thở, Chu Thanh Trần bước vào Diệp gia thôn với y phục rách tươm. Chu Mộng Hoài trước đó vô cùng lo lắng chỉ biết đứng chờ hắn trước cổng thôn, nàng nhìn Chu Thanh Trần bước đến gần. Cảm nhận thấy có mùi khét từ da thịt hắn, nàng lo lắng vừa định cất giọng nói thì nhìn thấy thân thể hắn đang ngã xuống mà đặt cằm lên vai mình.

Ngươi làm sao?

Nàng hiểu rõ hắn vẫn ổn, có lẽ chỉ vì xúc động mà thành như vậy, chỉ có thể bình thản hỏi.

Chu Mộng Hoài, nàng có ơn cứu mạng ta kể từ bây giờ. Chu Thanh Trần ta nguyện ở bên cạnh nàng.

Nghe thấy những lời này từ hắn, Chu Mộng Hoài im lặng không đáp. Chỉ đành mặc kệ hắn như vậy, tựa vào người nàng mà thở dài một cách nặng nề. Chợt Chu Thanh Trần như đang muốn trút hết phiền não trong lòng ra, hắn luôn miệng kể. Kể ra những sự điên dại bản thân từng trãi qua, về Chu Cẩm Nguyệt, về Ưng gia, về tên súc sinh Ưng Dạ Thiên. Hắn có lẽ đã trả được thù rồi, cũng phần nào vượt qua tâm ma của bản thân. Nhưng vậy thì sao? Rửa được hận rồi, hắn bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Chứng đạo diệt ý sao? Liệu có làm được hay không? Có vô số cổ nhân siêu cường, ai nấy điều vô cùng mạnh mẽ, thiên phú vô cùng cao vẫn không làm được thì hắn làm được trò trống gì chứ? Hắn đã nói, đã kể, đã khóc, và đang bất lực với hướng đi trước mắt Chu Mộng Hoài giờ đây cũng đã nghe đã hiểu. Nàng chậm vỗ lưng hắn, im lặng nghe hắn nói mà bật khóc một cách nặng nề.

💬 Bình luận (0)