Đám người Ưng Dạ Thiên chịu một phần uy chấn từ vụ tự bạo của Chu Cẩm Nguyệt, ai nấy điều trọng thương suýt chết. Chúng như bầy chó hoang vừa cắn bậy xong lại bỏ chạy vậy, điên cuồng thúc giục nguyên lực mà rời đi. Chợt xuất hiện vô số kiếm khí từ phía sau lao đến, một người hầu trong đó dẫu có sợ hãi nhưng vẫn chấp nhận từ bỏ mạng sống liền dùng thân che chắn cho đồng bọn. Thân xác xuất hiện ngàn vạn lỗ hổng, thân tử đạo tiêu mà rơi xuống dưới.
Giết đệ tử Diệt Ý môn!! Làm nhục đạo lữ của ta! Khiến nàng ô nhục mà tự bạo, Ưng Dạ Thiên!!! Hay cho một tên Ưng Dạ Thiên!!
Chu Thanh Trần lúc này đã điên cuồng đến tận cùng, nương tử phải chịu nhục nhã như vậy hắn có thể bình tâm được hay sao? Giết!! Hắn muốn giết!! Hắn từ phía xa, cứ ngỡ sẽ rất lâu mới có thể đuổi kịp. Ấy vậy mà chỉ trong một cái nháy mắt, hai tên người hầu còn lại cũng chỉ kịp nhìn thấy một ngọn hoả tước cháy lên. Thân thể bị thiêu thành tro mà chết nhanh chóng.
Nộ hoả, tạc thiên!!
Chu Thanh Trần bóp cổ Ưng Dạ Thiên, lãnh khóc cất giọng. Đột nhiên trên trời xuất hiện vô số ngọn lửa khổng lồ, chúng như đang gào thét đến tận trời vậy. Chu Thanh Trần như đang muốn dùng bí pháp mạnh mẽ nhất thiêu chết thân thể Ưng Dạ Thiên một cách đau đớn nhất. Chợt một ngọn truy phong thổi qua, nộ hoả tạc thiên như đuốc cháy bị gió mạnh thổi qua mà dập tắt.
Cái gì?! Là Đại Thánh?!
Chu Thanh Trần trong một chốc, thân thể như bị nguyên phong, cứng đơ cả đi chỉ có thể trừng mắt nhìn Ưng Dạ Thiên đang bật cười khinh thường chính mình.
Hahah!!! Chu Thanh Trần, nơi này là lãnh thổ Ưng Gia ta, ngươi nghĩ có thể dễ dàng giết ta ư? Giết đi? Đây? Giết đi?!! Chỉ vì một tiện nhân mà ngươi lại ra tay đánh chết người của nhân tộc? Đây không phải trọng tội sao?! Diệt Ý môn các ngươi là như vậy sao?! Chu Cẩm Nguyệt tấn công ta! Đoàn lịch luyện của ả muốn giết ta! Ưng Dạ Thiên ta không thể đánh trả sao?!
Nghe từng lời ngụy biện từ tên nghiệt súc kia, Chu Thanh Trần dẫu không thể cử động được vẫn lãnh khốc nói.
Họ muốn giết các ngươi sao?! Một đoàn lịch luyện chỉ vỏn vẹn vài tu sĩ hoá nguyên cảnh lại muốn giết các ngươi sao?! Chu Cẩm Nguyệt tính tình ngang ngược nhưng nàng lấy lý do gì để tính toán với ngươi chứ?! Ưng Gia các ngươi ngậm máu phun người!!
Chu Thanh Trần thân thể run lên từng đoạn, muốn một tay bóp chết Ưng Dạ Thiên nhưng thân thể lại không thể làm gì trước ánh mắt của cường giả Thánh cảnh.
Chu tiểu hữu, ngươi có khuất mắt gì sao? Con trai ta dẫu có đắc tội gì với ngươi cũng không thể đuổi giết hắn như vậy chứ? Ưng gia và Chu gia trước nay vẫn giữ mối quan hệ hoà nhã với nhau. Ngươi có gì cũng nên từ từ nói chứ?
Vị cường giả đại thánh kia chậm rãi từ trên cao bước xuống. Chu Thanh Trần từ đầu tới cuối vẫn ánh mắt lăng lệ mà nhìn Ưng Dạ Thiên, chợt một lực đạo kỳ dị kéo Ưng Dạ Thiên về phía vị đại thánh kia.
Con trai ta có trầy xước chỗ nào, ngươi sẽ chết không còn xương cốt ngay tại đây có biết không?!
Chợt hắn trừng mắt thét to về phía thiên tài Chu gia. Chu Thanh Trần cảm giác như chịu vạn cân cự viên đè chặt vậy, cường giả Thánh cảnh này muốn nghiền nát hắn chỉ bằng một cái trừng mắt.
Ưng Thông Thiên à Ưng Thông Thiên, ta sớm đã không muốn ngươi sống từ khi được nhắc về cái tên của ngươi rồi. Muốn động vào cháu ta? Muốn chết sao?!!!!
Thời không bị xé nát, toàn bầu trời như vặn vẹo chậm xuất hiện một hình thái nhân tộc bước ra. Giọng nói ông ta tới trước nhưng thân thể lại xuất hiện sau cùng, giọng nói giận dữ đến tận cùng, hơi thở toát ra như khiến chúng sinh cảm nhận được sự đè nén đến vô cùng. Sóng lưng Ưng Thông Thiên như gợn lên từng đoạn sóng nặng nề mà đè nén.
Chu Thái Huyền tiền bối! Ngài hiểu nhầm rồi! Bọn trẻ đùa vui ta chỉ muốn can ngăn thôi!
Một bên mặt của Ưng Thông Thiên xuất hiện một cơn lốc nhỏ xoắn qua.
Ta lấy một mắt của ngươi xem như là đền bù cho việc muốn nghiền nát nội tôn của ta! Con trai ngươi đánh giết đệ tử Diệt Ý môn, làm nhục đạo lữ của cháu ta ngươi tính thế nào?
Ưng Thông Thiên sợ hãi cuối người, nghe tới đây cũng vội lôi con trai ra ngay lập tức cắt đứt một tay một chân bên trái của hắn. Máu chảy ào ạt, Ưng Dạ Thiên đau đớn thét lớn.
Cha! Đau quá! Chân tay của ta!! A!!
Ưng Thông Thiên trán đổ đầy mồ hôi run rẩy ngẩn đầu.
Ta cắt hai tay hai chân của hắn dẫu không đền bù được tổn thất của quý tông, kẻ hèn xin được giữ lại mạng sống của thứ nam bằng vạn đạo khí và trăm linh khí kính dâng quý tông!
Chu Thái Huyền ánh mắt vẫn lạnh lẽo liếc hắn, ông nói.
Vậy còn việc thứ nghiệt súc này làm nhục cháu dâu của ta?
Ưng Thông Thiên hơi khựng lại, tay gã run lên trong một cái chợp mắt liền hạ quyết tâm. Dẫu không cam tâm, nhưng hắn vẫn còn trưởng tử, vẫn còn có thể nối dỗi. Thứ tử này mất đi cũng chẳng thể đoạn tử tuyệt tôn nổi. Hắn nghĩ như vậy liền làm lộ phần dưới của Ưng Dạ Thiên xuống Chu Thái Huyền cùng Chu Thanh Trần thấy vậy cũng quay mặt đi né tránh thứ thô tục ấy.
Cha! Người định làm thật sao?! Cha!!!
Ưng Dạ Thiên đau đớn lại thét lên, thứ đó của hắn, cái thứ vừa x-âm hại Chu Cẩm Nguyệt chậm rơi xuống máu chảy ào ạt. Ưng Thông Thiên nhìn con trai đau đớn như vậy cũng không cầm lòng được vội kính chào Chu Thái Huyền mà đem con trai rời đi. Lúc này chỉ còn lại Chu Thanh Trần cùng nội tổ phụ, hắn lau nước mắt cuối đầu bên cạnh ông.
Thanh Trần, cháu không giận ta chứ?
Chu Thanh Trần lắc đầu dẫu nước mắt đang chảy.
Là con bất tài, không bảo vệ được đạo lữ của mình, là con vô năng không giết hắn ngay được!
Kể từ biến cố đó, Chu Thanh Trần như bị tâm ma quấn thân. Chín vị tổ phụ ai nấy điều yêu thương hắn, điều cố gắn giúp hắn phá giải tâm ma, nhưng vẫn không thể. Từ một thiên tài như Chu Thanh Trần, giờ đây thực lực cũng chỉ dậm chân tại Kết Đan hậu kỳ mà không thể đột phá thêm nữa. Mãi cho đến khi nhìn thấy cửu gia gia của mình đột phá truyền dạy bí kỹ hắn cuối cùng cũng đã đột phá kết đan kỳ đỉnh phong. Trở lại Diệp Gia thôn, Chu Thanh Trần lần nữa bật cười sảng khoái.
Ưng Dạ Thiên à Ưng Dạ Thiên, năm đó làm ngươi tàn phế như vậy vẫn chưa đủ với ta!! Nơi này là Tiêu Bắc Lâm, Ưng gia các ngươi đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu!!!
Chu Mộng Hoài lúc này cũng thở vào một phen, nàng vừa rồi bị tên kia động chạm khắp người. Nhưng tâm tình vẫn ổn, sống qua hai kiếp người, nàng phần nào cũng có suy nghĩ thoáng hơn người ở nơi đây. Nhìn Chu Thanh Trần xuất hiện, nàng bỗng thở vào một hơi, cũng không mất cảnh giác mà lẵng lặng truyền âm cho thiên tài Chu Tước gia tộc.
“Thanh Trần huynh, vừa rồi Ưng Dạ Vũ có bắn một tia pháo sáng ta nghi đó là yêu cầu quân tiếp viện. Thương đoàn này nhìn qua có lẽ là một thế lực lớn, một lần đi thu mua của chúng có thể không chỉ có hai cổ xe ngựa!”
Chu Thanh Trần lúc này trường kiếm đã toả sáng đến cực điểm, liên tiếp tung chiêu khiến Ưng Dạ Thiên phải sợ hãi tránh né. Cả hai một truy một tránh làm nhà gỗ Diệp Gia thôn trở nên đổ nát vô cùng.
“Ta biết rồi, Chu Mộng Hoài muội hãy mau đuổi theo thôn dân bảo vệ họ. Ta sợ rằng rung chấn của trận chiến làm kinh động yêu thú tấn công bọn họ!”
Chu Mộng Hoài trầm mặt.
“Nhưng huynh thì làm sao?”
Chu Thanh Trần nhận thấy nàng lo lắng cho mình, nhưng cũng chỉ để lại ba chữ đừng lo cho ta rồi nghiêm túc nghênh địch. Nàng suy cho cùng cũng chẳng phải dạng liễu yếu đào tơ mà suốt ngày rỗi tâm lo lắng cho người khác.
Huynh cẩn trọng!
Nói rồi nàng liền xích vân rời đi, chút thời gian vừa rồi cũng đã đủ để nàng hồi phục nguyên lực. Thời gian qua vì mãi mê luyện kiếm, không ít lần Chu Mộng Hoài đột ngột bất tỉnh vì hao tổn nguyên lực. Vì quá khó chịu về sự hạn chế của nguyên lực, nàng lại liên tiếp nghiên cứu ra những cách hồi nguyên lực nhanh nhất nhằm góp phần hồi phục trong những trận đánh lớn. Kèm theo đó có lẽ là một bí pháp của riêng nàng ngộ ra mà khi Chu Thanh Trần nghe thấy cũng gật gù bội phục mà làm theo. Đó chính là giữ bản thân luôn trong trạng thái tu luyện, việc này có thể sẽ gây xao nhãn trong vài ngày đầu. Nhưng qua một tháng, nữa năm thì lại khác, sự duy trì như vậy vô tình khiến Chu Mộng Hoài có thể nhanh chóng hồi phục hơn so với đối thủ cùng đẳng cấp.
Thôn dân phần nhiều là phàm nhân, lại có thêm lão trưởng thôn và vài người già có lẽ sẽ không đi xa được.
Nàng vừa thúc giục xích vân bộ, vừa phóng thần thức quan sát. Chợt nàng cảm nhận thấy có năm hơi thở cấp hoá nguyên đỉnh phong đang ngự kiếm bay ngược về phía Diệp Gia thôn. Chu Mộng Hoài nhanh chóng thu liễm thần thức, vội thúc giục xích vân đi về một hướng khác. Chậm rãi bế khí quan sát mọi hướng.
“Là viện binh của chúng? Vừa rồi một tia thần thức của mình có chạm vào chúng, chỉ vài giây thôi có lẽ chúng sẽ không phát giác được. Giờ sao đây? Có nên quay lại giúp Chu Thanh Trần?”
Nàng thầm nói rồi cũng tiếp tục dùng xích vân bộ quay trở về Diệp Gia thôn.
Mong rằng đám Diệp Mạnh Hạo không sao!
Nàng để lại một câu như vậy rồi quyết định quay trở lại tiếp ứng Chu Thanh Trần. Giờ đây cuộc chiến có lẽ đã đến lúc cao trao, Chu Thanh Trần không biết đã dùng đến bí kỹ nộ hoả tạc thiên lần thứ mấy rồi. Nhà cửa ở Diệp Gia thôn cháy loạn khiến gà bay chó chạy, một bên vai của Ưng Dạ Thiên cũng chẳng còn. Bởi sau khi chịu đòn từ Chu Thanh Trần dẫu không trọng thương là bao, nhưng cánh tay bằng gỗ ấy của hắn cũng chẳng chịu được bao nhiêu nữa. Đã cháy nát rồi, một phế nhân làm sao có thể đối trọng được với một thiên tài tu luyện của Diệt Ý môn cơ chứ? Dẫu hắn vừa trãi qua một tâm ma cực lớn, nhưng giờ đây có lẽ tâm ma ấy sắp bị dẹp qua một bên rồi! Mà cái thời khắc tưởng chừng như Ưng Dạ Thiên sẽ chấp nhận cái chết dưới tay Chu Thanh Trần thì chợt vô số đạo quang mang ánh lên. Tro, lục, lam, chu, hạt, đồng dạng đánh tới khiến hắn phải tiến về phía sau Ưng Dạ Thiên mà tránh né. Đoàn một tiếng, Chu Thanh Trần chóp chặt gáy Ưng Dạ Thiên mà bật cười thành tiếng.
Là ngũ hành huyết ma công, ngũ lão điên sao?
Một lão già thụ hạt y hừ lạnh phản bát.
Bọn ta là Thiên Cương ngũ lão! Bà mẹ nó không biết đừng có mà nói bừa!
Chu Thanh Trần sắc mặt lãnh khốc tay vẫn siết chặt gáy Ưng Dạ Thiên lại nói.
Các ngươi đến cứu tên nghiệt súc này?
Lại một lão già khác đáp lời.
Ây da! Tên nghiệt súc này ta vốn đã không vừa mắt từ lâu, ngươi có thể giết...
Lục y lão quái nói được nữa chừng thì bị một lão quái khác thụ tro y thúc vào vai, nhận ra đồng bọn nhắc nhỡ. Lục y lão quái vội sửa lời.
Bọn ta đến để cứu hắn, tiểu tử à ngươi cút đi!