🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.12: Nợ máu

~14 phút đọc · 2678 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ưng Dạ Vũ sợ hãi vội thuấn di chạy đi, nhưng Chu Mộng Hoài vẫn tiếp tục Xích Vân bộ bám sát. Máu của Ưng Dạ Vũ cũng nhanh chóng chảy ra thấm trên đất, phần nào đã tố giác vị trí của ả. Đánh nhanh rút gọn, Chu Mộng Hoài lúc này mắt đã đỏ đến mức không còn nhìn ra đồng tử nữa rồi. Long văn huyết kiếm cắm nhanh vào đùi ả từ phía sau. Nàng nhanh chóng túm lấy gáy của ả muốn nhanh chóng cắt đầu nữ ác nhân kia thì chợt âm thanh của cường giả kết đan vang lên.

- Ngừng tay lại nếu không ta sẽ giết sạch đám thôn dân này!!

Gã đưa tay vận nguyên lực mà chỉ vào một góc nơi thôn dân Diệp Gia thôn bị dồn vào. Trên tay còn lại đang s-iết cổ một nhóc tỳ độ chừng sáu tuổi.

- Thả Mạnh Hạo ra!
- Ngươi thả muội muội của ta ra trước!

Cả hai trán đổ đầy mồ hôi, vị kết đan tu sĩ kia nội tâm cũng vô cùng sợ hãi rồi, bởi lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một hoá nguyên kỳ tu sĩ lại gây cho hắn cảm giác sợ hãi như vậy.

"Đáng chết! Ta mà bắt được ngươi thì đừng mong đến chuyện chết dễ như vậy!!"

Chu Mộng Hoài lúc này tuy cũng rất lo cho an nguy của Diệp Mạnh Hạo, nhưng nàng hiểu. Ngay lúc này nếu thả Ưng Dạ Vũ ra, tính mạng của cả thôn cũng sẽ nguy hiểm.

- Thả Mạnh Hạo và thôn dân ra trước, nếu không mạng của muội muội ngươi ta lấy!!

Vừa nói, lưỡi kiếm theo đó mà ghì chặt hơn, cổ của Ưng Dạ Vũ cũng theo đó mà rỉ máu.

- Ác phụ nhà ngươi!!!

Cường giả kết đan tức giận muốn bóp chết Diệp Mạnh Hạo, ấy thế nhưng lại một biến số nữa xảy ra. Vô số chưởng lực từ phía thôn dân đánh tới, là đám nhóc tu sĩ của Chu Thanh Trần. Phải nói chúng tính qua cùng lắm cũng chỉ ở cảnh giới ngưng nguyên kỳ cấp sáu và hoá nguyên sơ kỳ là cao nhất, nhưng lấy số lượng mà đánh. Cường giả kết đan kia đang đau đầu cho tính mạng của tiểu muội, đã vài phần không hề đề phòng về biến số này mà chịu đã thương ngã ra đất. Phần eo trái của hắn đã xuất hiện một vết lõm lớn, máu đang chảy ào ạt, Diệp Mạnh Hạo cũng nhân cơ hội đó mà thoát khỏi chạy đi. Đám thôn dân vui mừng cũng không ngu ngốc liền tìm đường chạy khỏi thôn.

- Đáng chết!

Chu Mộng Hoài lúc này cũng vội c-ắt cổ Ưng Dạ Vũ vì nàng không lường trước được việc đối phương vừa phóng ra một viên pháo cứu viện.

- Không!!!!!

Cường giả kết đan kia gào thét, cắn răng vội lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên nhục thể đan nuốt vội.
*Chú Thích: Nhục Thể đan là một viên đan dược loại phục dụng đan, có khả năng tạm thời hồi phục vết thương tránh mất máu quá nhiều. Nhưng cơn đau vẫn tồn tại, nếu vết thương quá sâu sẽ không có tác dụng.

"Cứu viện của chúng đến không biết là bao nhiêu người nữa, ta may mắn giết được một tên, kết đan tu sĩ kia còn chưa làm gì được hắn vậy mà!!"

- Con tiện nhân này, hôm nay ta không giết được ngươi! Ta không phải là Ưng Dạ Thiên!!!

Ưng Dạ Thiên nguyên lực sôi sục, đạp đất lao đến bên gần Chu Mộng Hoài. Nàng tuy có giật mình nhưng sau đó cũng bình tĩnh đối ứng, miệng cắn đầu lưỡi, ngay khi nhìn thấy đối phương xuất hiện bên cạnh. Nàng như ngay lập tức phun máu vào người hắn, lập tức từng giọt máu bạo nổ trên người Ưng Dạ Thiên khiến hắn đau đớn dừng lại. Trong một khắc nhận ra nguyên lực đối phương sôi sục như vậy, nàng đã khẳng định được rằng, hắn là kết đan trung kỳ tu sĩ. Liền vận dụng xích vân bộ chạy đi một khoảng xa, sao cho đối phương vẫn còn trong tầm mắt.

"Kết đan trung kỳ mà mình có thể đùa giỡn được như vậy cũng đã là quá giỏi rồi, có lẽ vậy! Làm gì tiếp theo đây?! Có thể viện binh của chúng sẽ nhanh chóng tiếp ứng thôi!"

Vừa vận dụng xích vân bộ, Chu Mộng Hoài liên tục suy tính đối sách tiếp theo. Nhưng với thực lực hoá nguyên hậu kỳ của nàng vẫn còn là quá yếu. Ưng Dạ Thiên không hiểu sao lại có tốc độ đáng sợ như vậy, khoảnh khắc nàng vừa cảm nhận thấy hắn ở gần đã bị hắn s-iết cổ mà ghì xuống đất.

- Chạy đi!! Con tiện nhân nhà ngươi!!

Một kết đan kỳ bình thường vốn chỉ cần một cái chỉ tay đã đủ giết chết một thôn làng cỡ lớn rồi. Ấy thế nhưng chỉ để giết một hoá nguyên cảnh như Chu Mộng Hoài, hắn phải chịu đầy thương thích như này, không điên tiết làm sao được? Ưng Dạ Thiên một tay s-iết cổ nàng, tay còn lại sờ soạn trên khắp thân thể nàng.

- Ngươi!...

Chu Mộng Hoài trừng mắt nhìn hắn, nàng không hiểu nổi tên khốn này rốt cuộc muốn làm gì. Muốn mắng nhưng chẳng mắng được, sức lực của kết đan trung kỳ suy cho cùng cũng hơn nàng hẳn một cảnh giới. Đối với hắn nàng như một tiểu nha đầu sáu tuổi vậy, chỉ có thể để hắn mặc sức làm gì thì làm.

- Ưng Dạ Thiên!!!!!!

Chợt giọng nói của Chu Thanh Trần từ đâu vang đến, mắt hắn đỏ rực cả lên.

- Cái gì?! Chu Thanh Trần?! Ngươi tại sao lại ở đây?!

Ưng Dạ Thiên lần nữa chịu một đường kiếm mỏng vào cổ lập tức sợ hãi mà rời khỏi giữ khoảng cách với thiên tài Chu Tước tộc.

- Haha!!!! Trời cao có mắt!! Giúp ta hôm nay gặp được ngươi!!!

Chu Thanh Trần như sắp nhập ma vậy, sắc mặt phẫn nộ đến tột cùng.

- Hết Chu Cẩm Nguyệt của ta, hiện tại ngươi còn muốn làm nhục Mộng Hoài?! Giết!! Ta muốn giết ngươi!!!

Chu Thanh Trần điên tiết đến tận cùng, miệng há to thở dốc, vội lấy ra đoản kiếm mà đánh giết điên cuồng về phía Ưng Dạ Thiên. Đầu hắn chậm nhớ về cú sốc của bản thân vào sáu năm trước.

- Chu Thanh Trần!! Hôm nay huynh không làm rõ chuyện này cho ta thì đừng hòng rời khỏi đây!!

Một nữ tu sĩ với bạch y tung bay, nàng vừa ngự kiếm phi hành đến một trà viên ngự ở giữa hồ, vừa đến nơi nàng liền cầm kiếm lao đến gần Chu Thanh Trần.

- Cẩm Nguyệt, nàng. Nàng đang làm gì vậy?! Sao lại cầm kiếm chỉ vào ta nữa rồi?!

Chu Thanh Trần lúc này vừa tròn mười tám, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trước mắt chỉa kiếm vào mình. Hắn giật thót tim vội đưa hai tay lên cao.

- Nói! thanh y nữ tử có mỵ nhãn kia là ai mà đi với huynh vào Nguyệt Lượng tửu lâu hả?!

Nhìn nữ nhân của mình nổi giận như vậy, Chu Thanh Trần cũng nghiêm túc nhớ xem hôm nay đã gặp những ai. Nhận thấy Chu Cẩm Nguyệt lúc này đã mất kiên nhẫn mà thúc kiếm đến gần mình, hắn vội đáp.

- Đó là một học muội thôi mà! Nàng muốn xin cảm ngộ của ta về một công pháp địa quyển. Ta cũng chỉ nói ra cảm ngộ của mình cho nàng rồi rời đi thôi, ta chưa từng đến Nguyệt Lượng Tửu Lâu, nàng nghe ai kể lung tung rồi! Ta có thể cùng nàng đến đó kiểm chứng! Nguyệt Nguyệt à, ta và muội sớm đã là đạo lữ song tu rồi. Làm sao ta dám làm chuyện xằng bậy với nữ tử khác chứ?! Làm vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của ta sao?!

Nhận thấy Chu Cẩm Nguyệt thu kiếm, hắn dịu dàng bước đến ôm lấy nàng mà dỗ ngọt. Nàng hành động như vậy cũng chẳng quá đáng gì, bởi đạo lữ của nàng hắn là một thiên tài tu đạo của Chu Tước gia tộc. Mười tuổi đã hoá nguyên, mười tám tuổi đã gần như đạt bình cảnh ở kết đan trung kỳ, nói sao đi nữa thì hắn cũng quá thu hút nữ tử trong tông môn rồi. Ngược lại với Chu Thanh Trần cũng vậy, nàng và hắn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, cho đến nay cả hai cũng vừa được gia tộc cho phép kết làm đạo lữ. Hắn yêu thương và cưng chiều nàng vô cùng, cũng vô cùng giữ ý tứ với nữ nhân bên ngoài. Ấy thế nhưng câu chuyện yên bình của hai người cũng không kéo dài được lâu khi Chu Cẩm Nguyệt được phái đi lịch luyện ở lãnh thổ Ưng gia.

- Thanh Trần sư huynh! Ta nghe tin cầu cứu từ nhóm lịch luyện của Cẩm Nguyệt sư tỷ, họ bị một bầy yêu thú tấn công Cẩm Nguyệt sư tỷ bị lạc khỏi đội.

Chu Thanh Trần biến sắc, hắn vội đạp không bay đi.

- Ưng gia?! Từ lâu ta đa nghi ngờ thương đoàn này phạm trọng tội của Diệt Ý môn, không biết bao nhiều lần ta muốn tố giác chúng. Vậy mà giờ đây chúng muốn nhắm đến nương tử của ta?!

Diệt Ý môn có rất nhiều luật lệ ban hành cho giới tu sĩ, trọng tội là nặng nhất nếu tu sĩ phạm vào trọng tội sẽ bị cao tầng Diệt Ý môn đem quân tiêu diệt. Trong đó tu sĩ cố ý đánh chết phàm nhân, hoặc nhắm vào tu sĩ giết chết hàng loạt không có lý do là một trọng tội, ấy thế nhưng Ưng Thông Thiên lại rất biết hạ mình. Dẫu làm việc ác trong tối, nhưng không ngừng dùng thiên tài địa bảo dỗ ngọt cao tầng Diệt Ý môn, họ dẫu có ngứa mắt hắn nhưng vẫn lẵng lặng cho qua. Lúc này trong lãnh địa Ưng gia tại một rừng trúc, Chu Cẩm Nguyệt nàng đã cạn nguyên lực, lúc này không ngừng chạy nhanh về phía trước, phía sau là năm bóng đen không ngừng thuấn di cực nhanh đến gần nàng.

- Ưng Dạ Thiên!! Ngươi giết đệ tử Diệt Ý môn, Ưng gia ngươi lần này đừng hòng thoát tội!!

Nhận ra không thể thoát được, Chu Cẩm Nguyệt chỉa trường kiếm về phía năm cái bóng đen kia.

- Haha! Nguyệt Nguyệt, từ lần gặp đầu tiên ta đã yêu nàng rồi, từ bỏ tên thiên kiêu cái gì đó của Chu gia đi! Về làm thiếp của ta, ta thề sẽ sủng ái nàng.

Ưng Dạ Thiên miệng không ngừng liếm mép mà đảo ánh mắt ghê tởm nhìn loạn trên thân thể nàng. Hắn biết rõ nàng đã cạn nguyên lực, không còn sức chống cự mà thản nhiên đến gần. Trường kiếm trên tay nàng nhanh chóng bị tước khỏi, Chu Cẩm Nguyệt không ngừng chóng cự liền chịu một tát mạnh đến mức in cả bàn tay trên mặt. Thấy nàng đau đớn ngã vật ra đất, hắn lao đến dùng sức mạnh của tu sĩ hoá nguyên đỉnh phong mà ghì chặt thân thể nàng. Bạch y bị xé nát làm lộ rõ làn da trắng như tuyết của Chu Cẩm Nguyệt, Ưng Dạ Thiên nhanh chóng tấn công trực diện vào cơ thể nàng.

- Tên khốn kiếp! Ta muốn lấy đầu ngươi!! Buông ra! Khốn kiếp!! Ta muốn chặt đứt thứ đó của ngươi! Con mẹ nó tránh ra!!

Mặc kệ bản thân gần như đã kiệt sức đến vô cùng, Chu Cẩm Nguyệt miệng không ngừng chửi mắng mặc kệ hai tay đã bị Ưng Dạ Thiên ghì chặt. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể vẫn còn cử động được nàng điều cố gắng chống cự. Ấy thế nhưng mặc kệ những điều đó, tên khốn Ưng Dạ Thiên không ngừng tấn công vào trong. Thứ kia của hắn không ngừng đâm sâu vào trong nàng, ánh mắt hắn như đang thưởng thức vậy. Tay của hắn không chịu được cảm dỗ mà không ngừng càn quấy sờ soạn khắp những nơi nhạy cảm của nữ tử.

- Ưng Dạ Thiên!!! Tên nghiệt súc nhà ngươi!!!

Chu Thanh Trần lúc này đã dựa vào khí tức của nàng mà tìm đến nơi, nhìn thấy đạo lữ của mình bị làm nhục. Hắn dựa vào bản lĩnh kết đan trung kỳ nhanh như cắt lao đến, khoảnh khắc khi lưỡi kiếm gần đến muốn cắt đầu Ưng Dạ Thiên thì xuất hiện bốn bóng đen có thực lực kết đan sơ kỳ. Cả bốn cường giả thấp hơn hắn một cảnh giới nhỏ không quan tâm thiệt hơn điều lao đến tấn công Chu Thanh Trần khiến hắn phải nhọc tâm mà ứng phó. Vô số quang mang tà dị phát ra đánh vào người khiến hắn đau đớn bật ngược về sau. Ánh mắt Chu Thanh Trần vẫn không ngừng nhìn vào nữ nhân của mình, nàng từ lúc hắn đến vẫn không ngừng chửi mắng chân tay hua loạn vẫn không ngừng chống cự. Chợt, nàng nhìn thấy hắn, Chu Thanh Trần cũng không thể nghỉ ngơi mà xuất ra đạo khí liên tiếp chống đỡ đòn hiểm từ bốn kết đan kỳ tu sĩ kia.

- Cút ra cho ta!!!

Chợt nguyên lực sôi sục, đạo kiếm toả ra quang mang màu đỏ thẩm. Vèo một tiếng, vô số đạo quang kiếm không ngừng xuất hiện lao nhanh đến đâm xuyên thân thể một tu sĩ kết đan kỳ.

- Là nhất khí hoá vạn pháp?! Tránh ra! Hắn trúng chiêu xem như chết chắc rồi!!

Trong nháy mắt, chỉ một chiêu hắn đã đánh chết một cường địch. Nhưng rồi liền xuất hiện vạn trượng dây leo từ lòng đất mọc ra mà quấn lấy thân thể Chu Thanh Trần, thứ dây leo đó không ngừng hút đi nguyên lực của hắn khiến thân thể Chu Thanh Trần dần kiệt quệ. Ba tên tu sĩ còn lại khi nhìn thấy hắn đã bị khống chế, giờ phút này bên chúng đã mất đi một người rồi. Hiện tại dẫu có là thiên tài của Diệt Ý môn cũng sẽ giết cho bằng được.

- Không!! Thả huynh ấy ra!!!

Chu Cẩm Nguyệt nhìn thấy đạo lữ của mình sắp bị một mũi kim bóng loáng đâm vào mi tâm, nàng liền thét lớn. Chợt cả đám người liền dừng lại, Chu Cẩm Nguyệt nước mắt lăn dài, thân thể nàng chậm phát sáng lên.

- Chu Thanh Trần, ta xin lỗi là đạo lữ của chàng mà lại để chàng nhìn thấy hình ảnh ghê tởm này. Ta đáng chết, mong rằng huynh sớm tìm được người tốt hơn Chu Cẩm Nguyệt ta!!

Chu Thanh Trần nghe thấy vậy, đồng tử dãn to hết cỡ mà sợ hãi thét to.

- Cẩm Nguyệt! Làm ơn, nàng có thế nào ta cũng chấp nhận! Làm ơn đừng!!!

Đoàn một tiếng, vụ nổ có sức công phá toàn diện của cường giả Hoá Nguyên cảnh đỉnh phong vang lên. Ba tên người hầu vội biến mất mà xuất hiện bên cạnh Ưng Dạ Thiên vội đem hắn chạy đi.

- Con tiện nhân khốn kiếp, ta đã cố tình khiến ả tiêu cạn nguyên lực mới tấn công vậy mà lại. Đáng chết!!

💬 Bình luận (0)