Hai năm qua nàng và Chu Thanh Trần cũng đã quen với nhịp sống ở Diệp gia thôn. Lúc này cũng đã giữa đông, lãnh thổ của Diệt Ý thành rất gần với Băng Nguyệt. Nơi đó, danh cũng như thực quanh năm điều là băng tuyết vạn năm, lân cận Băng Nguyệt cũng vẫn có tuyết theo mùa.
Sáng hôm đó, Chu Mộng Hoài ngồi cạnh trưởng thôn chậm nhấp một ngụm trà thở ra một hơi nóng, nhìn qua cũng có thể thấy một làn hơi trắng bay qua.
- Diệp Chí gia gia, có lẽ thời khắc Bàng Vương đột phá đã xong rồi. Ta nghĩ cũng sẽ đến lúc ta và Thanh Trần huynh rời đi thôi.
Lão trưởng thôn cũng thở dài một hơi liền đáp.
- Thôn chúng tôi đã mang ơn hai vị rất nhiều rồi, ta xin phép trước khi rời đi mời hai người một bữa cơm ngon.
Chu Mộng Hoài mỉm cười đáp.
- Diệp Chí gia! Chúng ta đi rồi cũng sẽ có ngày ghé thăm thôi có phải đi luôn đâu, vã lại Diệp gia thôn có lệnh bài bảo hộ của Diệt Ý môn. Người thật sự không cần quá trịnh trọng như vậy đâu!
Cả hai nói cười rôm rã, chợt nhìn thấy Chu Thanh Trần cầm kiếm ra khỏi thôn.
- Nè! Gió lạnh như vậy, huynh đi đâu vậy?
Chu Thanh Trần bật cười nhìn sang lớn tiếng đáp.
- Ta tìm động phủ đột phá Linh Đan, hai năm trước ta sớm đã Kết Đan hậu kỳ rồi. Lần này lại cảm giác có bình cảnh, yên tâm đi, ta có trận pháp trong người rồi!
Chu Mộng Hoài gật đầu nhìn về bóng dáng hắn đi.
"Tại sao lần này hắn đi, ta có cảm giác bất an như vậy chứ? Chẳng lẽ sắp có chuyện gì đó xảy ra? Lời nhờ vả của Bàng Vương có lẽ đã diễn hoá trước sẽ có sự việc gì đó ảnh hưởng lớn đến Diệp Gia thôn."
Nàng trầm tư nhìn lên bầu trời đầy tuyết.
- Trưởng thôn! Bảo trai tráng trong thôn thay phiên gác cổng. Cổng thôn đóng chặt cho đến khi Chu Thanh Trần quay trở về! Ta có cảm giác chuyện gì đó không hay đang đến!
Lão Diệp Chí nhìn nàng rời đi liền gọi trai tráng trong thôn làm theo ý nàng, ở cảnh giới như nàng quả thật tinh thần lực tuy vẫn chưa vận dụng một cách thuần thục nhất, nhưng ít nhiều cũng có thể dùng để quan sát khoảng cách quan sát lại càng rộng lớn hơn so với Ngưng Nguyên cảnh. Hai năm trôi qua, cảnh giới của nàng tuy không có nhiều thành tựu, nhưng miễn cưỡng đã là Hoá Nguyên hậu kỳ vài ngày trước rồi. Chu Mộng Hoài về đến phòng, nàng liền sắp xếp lại đám tài nguyên dị bảo bên trong không gian giới chỉ. Những phù bảo, đan dược hồi phục cần dùng đều được cất gọn trong một nhẫn trữ vật. Vội gọi ra Long Văn Huyết Kiếm, nhìn thanh kiếm có hoa văn đỏ máu trên tay, hai năm qua nàng đã luyện kiếm rất nhiều. Mười bốn kiếm pháp Diệt Ý đã thành thục đến vô cùng.
- Luyện kiếm hai năm, có lẽ lần này đã cần dùng đến rồi!
Hai năm trôi qua, thực lực Chu Mộng Hoài không thăng tiến quá nhanh. Nàng nghĩ có lẽ cần nguyên lực và tinh thần lực để hồi phục cho Tử Phương khiến cho tốc độ tu luyện của bản thân bị chậm đi. Nhưng nhờ đó mà nàng lại có thời gian ổn định nội lực nhiều hơn, Xích Vân bộ, Phệ Thiên Quyết đã thuần thục đến vô cùng rồi. Sau khi luyện qua kiếm thức, Chu Mộng Hoài đã mày mò thêm mà tự lĩnh hội thêm hai môn thần thông thích hợp với bản thân.
- Huyết Hoả Bộc và Viêm Tước Trảo lần này cũng có thể dùng thể dùng rồi!
Chu Mộng Hoài chuẩn bị tất cả xong, nàng ngồi xếp bằng chậm rãi minh tưởng hấp thu linh khí. Khiến cho cơ thể trở nên tốt nhất. Bên ngoài thôn, hai cổ xe ngựa màu đen kia cũng đồng dạng dừng trước cổng.
- Các ngươi là ai?!
Một lão trung niên đứng trên cổng thôn nhìn xuống dưới hỏi người lái xe ngựa.
- Chúng ta là thương nhân, muốn mua xương da yêu thú, các ngươi có không?
Nghe thấy hai từ thương nhân, đại hán trung niên mắt sáng lên vội bật cười cất giọng gọi to.
- Diệp Bảo à! Có thương nhân ghé mua vật liệu yêu thú nè!
Chu Mộng Hoài lúc này vẫn im lặng minh tưởng, nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài nàng chậm rãi phóng thần thức quan sát. Tu luyện thần thức, thường thì cường giả Kết Đan kỳ mới có thể vận dụng dễ dàng như nguyên lực vậy. Có thể dùng quan sát vật tư trong không gian giới chỉ, hay chỉ cần phóng thích thần thức quan sát sơ qua khu rừng xung quanh trong bán kính cho phép cũng đã có thể biết một cách chi tiết có bao nhiêu đại thụ bên trong rồi. Nhưng ở cảnh giới Hoá Nguyên như Chu Mộng Hoài, miễn cưỡng vẫn có thể dùng thân thức trong bán kính nhỏ hẹp để có thể chậm quan sát mọi thứ xung quanh.
"Bốn người, một xa phu, một người hầu và hai võ giả."
Chợt nàng nghe thấy âm thanh của Diệp Bảo nói to.
- Một cân một linh thạch sao? Không được các người quá ép giá rồi!
Tên người hầu đừng trước cổ xe ngựa nghe thấy thế cũng lớn tiếng nói.
- Ép giá cái gì ngươi? Đám hung nô các ngươi thì biết cái gì? Đống này chỉ là chút da lông của yêu thú cấp một xem qua thì cũng rất nhiều, nhưng cái giá một cân linh thạch đã quad nhiều rồi! Chưa kể đám tài liệu này không quá quý hiếm, chúng ta cũng có thể tự đi săn. Đám không hiểu biết các ngươi thì giết được yêu thú cấp mấy mà đòi nhiều linh thạch chứ?! Hừ!
Diệp Bảo thường ngày vô cùng hiền lành chưa từng lớn tiếng với ai, nhưng hắn với kiến thức học được từ Viêm Thành, về kinh doanh, giá cả thị trường điều hiểu biết. Lúc này cũng không tỏ ra nhân nhượng nữa mà nói.
- Mắng cái gì mà mắng?! Trung bình giá cả ở Viêm thành đã là một trăm đến hai trăm linh thạch một cân da lông. Ngươi lại ra giá chỉ còn một cân, không phải ép giá thì là cái gì?! Ở đây ta có trên dưới trăm cân da lông, nếu bán ở Viêm thành đã có thể nhận được một ngàn linh thạch. Đừng xem thường chúng ta không hiểu biết, ký hiệu trên xe ngựa các ngươi là Độc Ưng thương đoàn có phải không?! Đại Tráng ca ca! Đóng cửa tiễn khách!
Thấy Diệp Bảo hiểu biết như vậy, tên người hầu lúc này cũng thẹn quá hoá giận gắt.
- Ngươi! Cái đám hung nô các ngươi! Đừng khinh người quá đáng!!
Chợt, một cánh tay từ trong kiệu thò ra mà vỗ vai tên người hầu. Là một nữ tử trên dưới hai mươi tuổi, cơ thể lại vô cùng cường tráng, mái tóc cũng đã được cắt ngắn, Chu Mộng Hoài lúc này cũng đã cảm ứng được. Là cường giả Hoá Nguyên đỉnh phong, ở cảnh giới này miễn cưỡng đã có thể toả ra khí tức nhè nhẹ của Kết Đan kỳ tu sĩ rồi, những kẻ như vậy thường được gọi là giả đan cảnh. Nhưng Chu Thanh Trần lại nói, giả đan cái gì mà giả đan? Cái loại không tấn thăng được, cũng chẳng hạ cấp được mới tự nhận bản thân là giả đan. Mà khoảnh khắc khi nữ nhân kia cảm nhận được ai đó đang quan sát mình, ả nhanh chóng xuất ra thần thức. Chu Mộng Hoài cảm giác có nguy hiểm, vội thu hồi tinh thần mà đưa tay lây hai bên thái dương.
- Ghê thật, nhưng ta cũng muốn xem ngươi mạnh như thế nào!
Nàng chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, khoảng cách từ phòng của bản thân với cổng thôn cũng khá xa. Chu Mộng Hoài định bụng sẽ bảo toàn nguyên khí mà tản bộ ra, ấy thế nhưng khi nhìn thấy nữ nhân kia đang rút kiếm chém nát cổng thôn, lúc này ả đã bước vào trong thôn, cự kiếm trên tay đã nhanh chóng cắt đứt đầu đại tráng trung niên kia.
- Con bà nhà nó!
Chu Mộng Hoài nhìn thấy vậy, Xích Vân bộ thúc động vội lao đến. Long Văn Huyết kiếm xuất hiện từ nhẫn trữ vật, hai đạo khí va chạm vào nhau tạo ra xung kích khiến thôn dân xung quanh văng người ra sau.
- Cuối cùng cũng lộ mặt rồi à?!
Chu Mộng Hoài nhìn xác của Đại Tráng trung niên, khoé mắt có chút ngấn lệ rồi. Nàng như muốn nổi điên mà cất tiếng nói.
- Ngươi tại sao lại ra tay giết ông ấy!!
Nhìn nữ nhân tóc ngắn kia miệng khinh thường nói.
- Hung nô biết quá nhiều thì nên giết thôi, ngươi quản được ta sao?!
Chu Mộng Hoài nghe thấy vậy ánh mắt đỏ ngầu đi, nàng đến thế giới này đã hơn hai năm. Thật sự chỉ nghe qua lời của Chu Thanh Trần rằng việc chém giết nhau trở nên vô cùng bình thường. Nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có kẻ ra tay g-iết người một cách vô lý như vậy. Nghe thấy lời đối phương nói, nàng không đáp thêm mà lại trầm mặt đối ứng. Cả hai một là hoá nguyên hậu kỳ, một là hoá nguyên đỉnh phong nhanh chóng so lực, mỗi cái va chạm đạo khí liền tạo ra xung kích vang vọng. Thôn dân xung quanh nhìn thấy người trong thôn mình chết ngay trước mắt, đám nhóc được Chu Thanh Trần truyền dạy phương thức tu luyện lúc này tuy nhỏ nhưng vẫn vững tâm hơn cha mẹ mình. Chúng chia nhau dẫn dắt người thân tránh xa cuộc chiến, số còn lại quyết định thu dọn xác của đại tráng trung niên kia.
- Mộng Hoài tỷ tỷ!! Người nhất định phải đánh chết ả ma quỷ đó, cha của ta...
Chợt một thiếu niên đang ôm xác của đại tráng trung niên gần đó, vừa chật vật lê xác cha đi. Mắt đỏ, miệng lấp bấp nói lớn về phía Chu Mộng Hoài.
- Ngươi cũng mau chóng rời khỏi đây đi! Thù này ta sẽ trả!! Việc của Diệp Gia Thôn, ta sẽ quản!!
Nàng vừa dứt lời thì chịu một cước của nữ nhân kia đánh lui về sau. Hai năm qua, thân thể và ý chí của nàng đã được rèn dũa thêm một chút. Không còn là Huỳnh Nguyễn Như Ý của trước kia, giờ đây chỉ còn Chu Mộng Hoài. Chịu một cước toàn lực của cường giả hoá nguyên đỉnh phong, tuy là đau nhưng vẫn chịu được, chân nàng lùi về sau tạo thành hai rãnh sâu trên sân đất.
- Không phải cái gì ngươi cũng có thể quản đâu!
Chu Mộng Hoài im lặng không nói, nguyên lực vận hành, đồng dạng tay trái tạo thành hình trước trảo. Vèo một tiếng, tiếng tước hống vang lên, đột nhiên xuất hiện ba ngọn lửa hình trăng khuyết màu đỏ rực lao nhanh đến nữ nhân kia. Nổ đoàn một cái tước trảo lao đến nhưng lại không có đối phương ở nơi đó, tước trảo theo lực lao đến hai cổ xe ngựa đánh nát tất cả. Đám ngựa được buộc để kéo xe cũng hoảng loạn mà chạy đi, có con không may mắn mà bị tước trảo cắt thành nhiều phần máu loan khắp mặt đất. Gã người hầu và tên phu xe cũng chịu chung số phận với bầy ngựa, thân thể bị cắt thành nhiều phần. Mắt trợn trắng đến chết vẫn không biết bản thân bị sao mà chết.
- Muội không sao chứ? Ưng Dạ Vũ?
Chu Mộng Hoài lặng yên đứng đó, mặt nàng lần nữa trầm xuống khi nhìn thấy người vừa xuất hiện.
- Mỹ nữ, ta xem ngươi cũng có chút nhan sắc. Nếu ngươi chịu tránh sang một bên, ta chấp nhận ngươi trở về Ưng gia làm thê thiếp của ta. Nếu không với thực lực của ngươi, chết cùng đám hung nô này cũng là điều đáng tiếc đó.
Nàng siếc chặt cán kiếm, nhìn người vừa xuất hiện, dẫu cho không nhìn ra thực lực. Nhưng với lượng nguyên khí quanh thân thể khi hắn cứu lấy Ưng Dạ Vũ, Chu Mộng Hoài cũng đoán được ít nhất thực lực của gã này là kết đan sơ kỳ.
-Chó cùng dứt dậu, ta cũng muốn thử xem ngươi giết được ta bằng cách nào!
Hoá Nguyên hậu kỳ suy cho cùng cũng đã cận kề kết đan, khoảng cách giữa kết đan sơ kỳ không còn xa. Ngay từ lúc cảm nhận thấy có cường giả kết đan xuất hiện, Chu Mộng Hoài cũng đã suy tính đến vấn đề này. Ấy thế nhưng nếu đối thủ là kết đan trung kỳ hay tình huống xấu nhất là kết đan hậu kỳ lại là một chuyện khác.
"Không còn cách nào khác, giết hoặc chết ta chấp nhận bước cùng con đường với Khải, vậy phải chấp nhận thôi!!"
Chu Mộng Hoài hít sâu, miệng lầm bầm khẩu quyết. Tay phải siếc chặt long văn huyết kiếm, chỉ một kiếm chậm xuất ra đã khiến Ưng Dạ Vũ và cao thủ kết đan kia biến sắc.
- Đây là! Ảm nhiên tiêu hồn kiếm?!
Cả hai vừa dứt lời đã không nhìn thấy Chu Mộng Hoài nữa rồi.
- Ưng Dạ Vũ! Chạy!
Cường giả kết đan trước đó sau khi nhìn thấy Chu Mộng Hoài biến mất liền phóng tinh thần lực cố gắn quan sát. Thần thức cường đại là như vậy, nhưng Ảm Nhiên Tiêu Hồn lại là một biến số khó lường đối với hắn. Không xúc, không tâm, không động, không còn đối thủ, ảm nhiên tiêu hồn gần như là một bí chiêu khiến kẻ dùng kiếm như biến mất khỏi thế gian. Khoảng cách giữa Ưng Dạ Vũ và người kia dẫu rất gần nhưng hắn vẫn không lường trước được một kiếm của Chu Mộng Hoài. Nàng như một bóng ma vậy, xuất hiện ngay bên cạnh cả hai, một kiếm xuất ra gây cho cường giả kết đan sợ hãi mà thuấn di chạy đi. Hắn ngỡ nàng sẽ nhắm vào bản thân, nhưng không. Ưng Dạ Vũ chưa thể cảm nhận được Chu Mộng Hoài nữa. Đã đứt lìa một bên vai, thực lực hoá nguyên đỉnh phong may mắn sao có phần nhỉnh hơn Chu Mộng Hoài một chút đã kịp thời tránh thoát tự cứu sống bản thân một mạng.
- Tay của ta! Ca ca!! Cứu ta!!!!!