Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua kể từ đêm đông tuyết phủ ấy. Tiểu quận chúa của Tuyên Vương phủ được Hoàng đế đích thân ban danh là Tiêu Dao, ngụ ý một đời tự tại, không lo không nghĩ. Trộm vía tiểu gia hỏa này từ khi sinh ra đã trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt to tròn, lanh lợi chớp chớp y hệt mẫu thân nàng, nhưng cái tính khí vừa sinh ra đã biết khóc lớn đòi quyền lợi thì lại đúc từ một khuôn với vị phụ thân chiến thần.
Căn phòng hỷ đại hồng ngày nào giờ đây ngập tràn mùi sữa thơm dịu nhẹ xen lẫn mùi dược liệu bổ dưỡng.
"Tiêu Yến, chàng nhẹ tay một chút! Con bé lại trừng mắt nhìn chàng kìa." Khương Dao lười biếng tựa mình vào thành giường gấm, xiêm y nới lỏng khéo léo lộ ra bờ vai trần láng mịn và vóc dáng ngày càng nảy nở, mặn mà sau sinh. Đôi mắt phượng của nàng ngập tràn ý cười, thong thả nhấp một ngụm canh yến dưỡng nhan.
Giữa tẩm phòng, vị Nhiếp Chính Vương oai phong lẫm liệt, một tay có thể định đoạt vận mệnh cả triều đình, lúc này lại đang vụng về ôm một bọc tã lụa nhỏ xíu. Gương mặt tuấn mỹ của chàng căng thẳng đến mức trán rỉ mồ hôi, hai tay nâng niu tiểu quận chúa như thể đang cầm một khối ngọc quý dễ vỡ.
"Dao Nhi, tiểu gia hỏa này gân cốt xem ra phi thường tốt, vừa rồi còn dám dùng cái chân nhỏ đá vào tay bản vương." Tiêu Yến vừa dỗ dành vừa khẽ cười thấp, thanh âm trầm khàn bớt đi vài phần sát khí sa trường, chỉ còn lại sự nhu tình mật ngọt. Chàng cúi đầu, dùng chiếc cằm cọ nhẹ vào má con gái, khiến tiểu Tiêu Dao thích thú khoa tay múa chân, phát ra tiếng oe oe lanh lót.
Cạch.
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Khương lão gia bước vào, trên tay bưng một đĩa bánh ngọt làm từ mứt hoa quả do chính tay ông chuẩn bị. Nhìn thấy con rể đang ôm cháu ngoại, lão gia tử lập tức nghiêm mặt, gõ gậy xuống đất cái bộp: "Tiêu Yến! Buông cháu ngoại ta ra! Cằm của ngươi cứng như vậy, quẹt hư làn da non nớt của con bé thì sao? Tránh ra một bên cho lão phu!"
Tiêu Yến bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng ngoan ngoãn chuyển giao "báu vật" sang vòng tay dang sẵn của nhạc phụ. Chàng thong thả bước đến bên cạnh giường gấm, dứt khoát ngồi xuống cạnh Khương Dao.
Kể từ ngày Khương Dao bình an sinh nở, địa vị của Tiêu Yến trong phủ triệt để biến thành "thê nô" lẫn "nô bộc của con gái". Nhạc phụ đại nhân mỗi ngày đều vui vẻ đến mức trẻ ra mười tuổi, suốt ngày quấn quýt bên cháu ngoại, tinh thần phấn chấn vô cùng.
Nhìn thấy nhạc phụ đang bế cháu ra hiên dạo chơi, Tiêu Yến lúc này mới dám thong thả nới lỏng vạt hắc bào, bờ vai rộng lớn áp sát vào người Khương Dao. Bàn tay to lớn, ấm áp của chàng lén lút luồn dưới lớp chăn gấm, khéo léo siết chặt lấy vòng eo đã thon gọn trở lại của thê tử, kéo nàng sát vào lồng ngực mình.
"Dao Nhi..." Tiêu Yến ghé sát tai nàng, thở dốc trầm khàn đầy vẻ ái muội, "Bản 'thần y' bấy lâu nay bận rộn triều chính, lại phải chăm lo cho hai tổ tông trong phủ, gân cốt quả thực có chút rã rời rồi."
Khương Dao nhướng mày phượng, nụ cười ranh ma tinh quái bộc phát, nàng dùng ngón tay láng mịn đẩy gò má chàng ra: "Nhiếp Chính Vương điện hạ vất vả rồi. Vậy chàng muốn thiếp phần thưởng thế nào đây, hửm?"
Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Yến tối sầm lại đầy dục vọng, chàng cúi xuống ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng, thầm thì đầy ẩn ý: "Thời hạn ở cữ của nàng hôm nay vừa vặn kết thúc, thái y cũng nói thân thể nàng hồi phục phi thường hoàn hảo nhờ có võ công hộ thể. Đêm nay... bản vương muốn khóa chặt cửa phòng hỷ, không màng đến tiểu gia hỏa kia nữa, dùng cả đêm để 'khơi thông kinh mạch' thật sâu cho Vương phi, bù lại chuỗi ngày dài chịu khổ bấy lâu nay..."
"Chàng... cái đồ lưu manh cơ hội... Ưm..."
Lời mắng mỏ quen thuộc chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị nụ hôn bá đạo, nồng nàn của phu quân nuốt chửng hoàn toàn. Bức màn hồng buông xuống, che giấu đi cảnh xuân nồng đượm chốn khuê phòng. Một đời sóng gió qua đi, giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc viên mãn, tình thâm nồng cháy chốn Vương phủ thanh bình.