Chiếc xe lăn gỗ gụ tinh xảo – thứ từng là vật bất ly thân giúp Khương Dao lừa gạt cả tiền triều hậu cung bấy lâu nay – giờ đây đã bị ném thẳng vào xó kho phủ Tuyên Vương, đóng một lớp bụi mờ.
Kể từ ngày sóng gió chốn Từ Ninh Cung hạ màn, Vương phi Đại Tề không còn cần phải diễn vai một nữ tử tàn phế, nhu nhược cần người che chở nữa. Nàng chính thức "sổ lồng", thanh y bay múa, mỗi bước đi đều mang theo sự nhẹ nhàng, phiêu dật của một đại cao thủ võ lâm. Hạ nhân trong phủ ban đầu còn kinh hãi trợn mắt há mồm, nhưng nhìn riết rồi cũng thành quen, thậm chí còn âm thầm sùng bái vị Vương phi tài sắc vẹn toàn, thân thủ bất phàm này.
"Vương phi! Người mau xuống đi ạ! Điện hạ mà nhìn thấy thì thuộc hạ lại phải ra chịu phạt mất!" Trình Phong đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên nóc tẩm phòng hỷ mà dở khóc dở cười.
Trên mái ngói lưu ly rực rỡ, Khương Dao mặc một bộ nam trang gấm trắng thắt eo gọn gàng, mái tóc dài thắt lại đơn giản bằng một dải lụa xanh. Nàng thong thả ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, một tay cầm bầu rượu ngon, tay kia thỉnh thoảng lại búng ngón tay, dùng nội lực thâm hậu bắn những viên sỏi nhỏ trúng phóc vào mấy con chim sẻ đang sà xuống sân ăn vụng.
Khương Dao nhướng đôi mắt phượng đầy ranh ma, cười khẽ: "Trình Phong, ngươi bớt lải nhải đi. Chân của ta bấy lâu nay bị trói trên chiếc xe lăn kia, gân cốt sắp mốc meo cả rồi. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, không leo nóc nhà hưởng gió thì thật phụ lòng trời xanh."
"Nàng muốn hưởng gió, sao không đợi bản vương cùng lên?"
Một thanh âm trầm khàn, mang theo sự sủng ái tột cùng đột ngột vang lên ngay sát bên tai Khương Dao. Chưa kịp để nàng quay đầu, một vòng tay rắn chắc quen thuộc đã từ phía sau ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Mùi hương trầm thâm trầm ập đến, Tiêu Yến chẳng biết đã thi triển khinh công thượng thừa đáp xuống mái nhà từ lúc nào, dứt khoát kéo thê tử áp sát vào lồng ngực ấm áp của mình.
Dưới sân, Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, phi thường thức thời mà phất tay ra hiệu cho toàn bộ hộ vệ, nô tì lui tán sạch sẽ, trả lại không gian riêng tư cho hai vị chủ tử vịnh cảnh.
Khương Dao tựa lưng vào ngực chàng, thong thả nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn phu quân: "Nhiếp Chính Vương điện hạ hôm nay tan triều sớm thế? Không ở lại Đông Cung bồi dưỡng Thập nhất hoàng đệ sao?"
Tiêu Yến khẽ cười thấp, lồng ngực rung động kề sát lưng nàng. Chàng giật lấy bầu rượu trong tay thê tử, tự nhiên uống một ngụm, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ hóm hỉnh: "Hoàng đệ có các vị đại thần Thái phó dạy bảo, bản vương chỉ cần đại định giang sơn là được. So với việc ở hoàng cung nghe lũ triều thần cằn nhằn, bản vương ngược lại cảm thấy việc về phủ 'giám sát' Vương phi của mình thú vị hơn nhiều."
Chàng nhìn tà nam trang gấm trắng gọn gàng của nàng, ánh mắt lộ rõ sự say đắm cùng chiều chuộng. Bàn tay to lớn khẽ vươn ra, tỉ mỉ chỉnh lại lọn tóc mây bị gió đêm làm xáo trộn bên thái dương nàng, giọng nói dịu dàng tựa như nước chảy: "Xe lăn dẹp rồi, khinh công cũng biểu diễn trên nóc nhà rồi, xem ra Vương phi hôm nay tinh thần phi thường phấn chấn. Có điều leo cao thế này, chút nữa xuống nhà có cần bản vương bế xuống không?"
Khương Dao nghe vậy liền xoay người lại, đôi mắt phượng trừng lớn, vỗ nhẹ vào tay chàng: "Tiêu Yến! Chàng lại coi thường khinh công của thiếp rồi đấy! Năm xưa lúc chưa gả cho chàng, thiếp nhảy từ mái nhà xuống còn không cần vung tay cơ mà."
"Phải, phải, Vương phi võ công cái thế, khinh công tuyệt luân," Tiêu Yến bật cười sảng khoái, không hề phản bác mà ngược lại càng ôm chặt eo nàng hơn, cúi đầu tỳ vào vai nàng thì thì thầm, "Nhưng bây giờ nàng đã là thê tử của bản vương, việc gì phải tự mình nhảy nhót cho cực? Bản vương nguyện ý cả đời này làm 'bệ đỡ' cho nàng."
Khương Dao nhìn ánh mắt kiên định, thâm tình của người phu quân trước mặt, cõi lòng dâng lên một luồng hơi ấm ngọt ngào. Nàng khẽ bật cười, hai tay vòng qua cổ chàng, ranh ma hếch cằm: "Được thôi, nếu Nhiếp Chính Vương đã tình nguyện hầu hạ như vậy, bổn vương phi đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy!"
Tiêu Yến mỉm cười đầy đắc ý, dứt khoát ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ của nàng, cùng thê tử thi triển khinh công nhẹ nhàng lướt qua những rặng ngói lưu ly, đáp xuống khoảng sân vắng tĩnh mịch.
Chàng nắm lấy bàn tay láng mịn của nàng, cùng bước đi dưới ánh nắng chiều tà ấm áp. Không còn những chiếc mặt nạ ngụy trang, không còn rào dậu mưu đồ chốn hoàng quyền, hai người dắt tay nhau bước vào tẩm phòng hỷ, tận hưởng trọn vẹn sự tự tại, bình yên cùng tình thâm nồng nàn chốn Vương phủ.