Sóng gió chốn hoàng đình cuối cùng cũng triệt để lắng xuống. Thái tử bị phế làm thứ nhân, giam cầm vĩnh viễn tại Tông Nhân Phủ; vị Thái hậu giả mạo cùng vây cánh lật đổ quốc mẫu mười mấy năm trước bị đem ra xử trảm trước Ngọ Môn; Thập nhất Hoàng tử đăng cơ kế vị, Tiêu Yến chính thức nhận nhiếp chính, vững vàng chèo lái con thuyền Đại Tề bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị.
Toàn bộ triều đình nay đã quy về một mối, các thế lực mưu phản, gian thần bị dọn dẹp sạch sẽ. Tuyên Vương phủ vốn là tâm điểm của muôn vàn giông bão nay trở lại vẻ thanh bình, tĩnh lặng vốn có.
Chiều hoàng hôn, ánh nắng vàng ươm trải dài trên những hàng hiên gỗ gụ của Tuyên Vương phủ. Khương Dao ngồi bên cửa sổ tẩm phòng, trên người mặc bộ váy lụa màu mây nhạt thanh nhã, thong thả thưởng trà. Nàng nhìn ra khoảng sân vắng, nơi những cánh hoa đào cuối mùa đang nhẹ nhàng chao nghiêng theo gió, cõi lòng dâng lên một cảm giác thư thái chưa từng có.
Cạch.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, Tiêu Yến bước vào. Chàng đã cởi bỏ bộ triều phục Nhiếp Chính Vương uy nghiêm nặng nề, thay bằng một chiếc trường bào sẫm màu giản dị. Tuy nhiên, khí chất bá đạo, thâm trầm của vị chiến thần từng xông pha trăm trận vẫn không hề giảm bớt.
Khương Dao xoay người nhìn phu quân, đôi mắt phượng khẽ chớp, nở nụ cười ranh ma quen thuộc: "Nhiếp Chính Vương điện hạ hôm nay bận rộn quốc sự, xem ra cũng biết đường về phủ đúng giờ nhỉ?"
Tiêu Yến mỉm cười dịu dàng, bước nhanh tới bên cạnh nàng. Chàng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế rộng, một lực tay vừa phải kéo gọn thê tử vào lòng mình, chôn mặt vào hõm cổ thơm tho của nàng, hít một hơi thật sâu như để trút bỏ hết mọi mệt mỏi sau một ngày dài bàn thảo quốc sự ở triều đình.
"Trắng tay gạt bỏ muôn vàn việc, chỉ muốn trở về ôm lấy hồ ly nhỏ của bản vương," Tiêu Yến trầm giọng cười thấp, thanh âm mang theo sự sủng ái tột cùng, "Nàng ở trong phủ cả ngày, có thấy chán không?"
Khương Dao dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của chàng, thong thả nhấp một ngụm trà nóng: "Chán thì không chán, chỉ là không còn ai để cùng thiếp đấu trí, đấu lực nữa, cảm giác gân cốt có chút lười biếng. Xem ra giang sơn của chàng đã bình định rồi, thiếp cũng sắp trở thành một Vương phi nhàn rỗi thật sự rồi."
Tiêu Yến nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ tinh nghịch, khóe môi cong lên một độ cong thâm tình: "Ai bảo nàng nhàn rỗi? Việc lớn triều chính bản vương đã xử lý xong, nhưng việc lớn chốn Vương phủ thì vẫn đang chờ Vương phi nương nương định đoạt đây."
Khương Dao tò mò nhướng mày: "Chuyện gì mà khiến Nhiếp Chính Vương phải bận tâm?"
Tiêu Yến ghé sát tai nàng, thì thầm bằng giọng nói trầm ấm, đầy từ tính: "Thập nhất Hoàng đệ vừa mới hỏi bản vương, khi nào thì Tuyên Vương phủ mới có thêm một tiểu Thế tử hoặc tiểu Quận chúa để vào cung chơi cùng đệ ấy. Nàng nói xem, chuyện này chẳng lẽ không phải việc lớn nhất của Vương phủ sao?"
Lời trêu chọc ngọt ngào của phu quân khiến Khương Dao khẽ ngẩn người, hai gò má mịn màng bỗng chốc ửng hồng. Nàng quay đầu lại, trừng mắt nhìn chàng một cái, đưa tay véo nhẹ vào cánh tay rắn chắc của chàng: "Tiêu Yến! Chàng lại đem chuyện này ra trêu thiếp!"
Tiêu Yến bật cười sảng khoái, tiếng cười trầm hùng vang vọng khắp gian phòng khuê ấm áp. Chàng dứt khoát bế bổng nàng lên trong tay, đôi mắt thâm thẫm đong đầy tình yêu chân thành và sự trân trọng tuyệt đối dành cho người thê tử đã cùng mình trải qua bao sinh tử.
"Bản vương không nói giỡn. Dao Nhi, nửa đời trước chúng ta vì giang sơn, vì mưu sinh mà tính toán. Nửa đời sau, bản vương nguyện cùng nàng ngắm trọn phong hoa tuyết nguyệt, đi khắp thế gian."
Khương Dao nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mặt, mọi sự sắc sảo, ma ranh thường ngày tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng êm đềm. Nàng vòng tay qua cổ chàng, khẽ mỉm cười: "Được, vậy thiếp đành cùng Vương gia bước tiếp chặng đường còn lại này."
Ánh đèn dạ minh châu dịu nhẹ chiếu rọi không gian ấm áp chốn phòng khuê, khép lại những chuỗi ngày giông bão và mở ra một chương mới tràn ngập bình yên, hạnh phúc viên mãn cho phu thê Tuyên Vương.