Tiếng gào thét của Tiêu Triết lịm dần sau lưng khi cỗ xe ngựa vương giả của Tuyên Vương phủ lăn bánh trở về. Đêm Trung thu Kinh thành bên ngoài vẫn rộn ràng tiếng pháo hoa, nhưng bên trong khoang xe khép kín, một khoảng không gian yên bình và ấm áp đến lạ kỳ bao trùm lên hai người.
Khương Dao ngồi trong lòng Tiêu Yến, lười biếng dựa tiệt vào lồng ngực vững chãi của chàng. Trải qua một màn tương kế tựu kế, tinh thần nàng có chút thả lỏng, đôi mắt phượng khẽ híp lại như một chú mèo nhỏ vừa săn được mồi.
"Vương gia, ván cờ Kinh thành coi như đã định." Khương Dao thong thả nghịch ngợm lọn tóc mai của Tiêu Yến, giọng nói trong trẻo vương chút ý cười, "Phế Thái tử triệt để sa lưới, vây cánh Bắc Địch bị nhổ tận gốc. Tiếp theo đây, e là phụ hoàng sẽ không để chàng nhàn rỗi mà sớm lập chàng làm Trữ quân mới đâu."
Tiêu Yến một tay ôm chặt eo thê tử, tay kia nắm lấy bàn tay láng mịn của nàng, đặt lên môi hôn nhẹ một cái. Ánh mắt chàng thâm trầm, chứa đựng sự sủng ái vô bờ bến: "Vị trí Trữ quân kia có là gì? Thần giới sa trường hay quyền lực tột đỉnh đối với bản vương cũng chẳng bằng một nụ cười của Dao Nhi. Chỉ cần nàng thích, giang sơn này bản vương liền đoạt về làm sính lễ bù đắp cho nàng."
"Dẻo miệng." Khương Dao đỏ mặt hứ một tiếng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào khôn tả.
Về đến Tuyên Vương phủ, dạ hương thanh khiết trong hậu hoa viên xua tan đi chút mùi máu tanh cuối cùng còn sót lại của cuộc thanh trừng.
Tiêu Yến dứt khoát bế bổng Khương Dao từ trên xe ngựa xuống, sải bước dài hướng thẳng về phía tẩm phòng hỷ. Hạ nhân trong phủ thấy vậy đều tinh ý cúi đầu lùi ra xa, không một ai dám làm phiền không gian riêng tư của hai vị chủ tử.
Cạch.
Cửa phòng khép chặt, Tiêu Yến nhẹ nhàng đặt Khương Dao xuống lớp đệm gấm đại hồng mềm mại. Dưới ánh sáng lung linh, mờ ảo của trăm viên dạ minh châu Nam Hải được khảm tinh xảo trên trần phòng , phần thưởng mà Tiêu Yến cố công mang về, gương mặt kiều diễm của Khương Dao càng thêm phần quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành.
Chàng không vội vàng, thong thả cởi bỏ chiếc hắc mãng bào vướng víu, chỉ mặc một lớp trung y trắng lỏng lẻo, cúi người áp sát, khóa chặt cơ thể mảnh dẻ của thê tử dưới thân mình.
Khương Dao trừng mắt nhìn chàng, hai má ửng hồng: "Tiêu Yến, thiếp đã bảo chân thiếp hoàn toàn bình thường, đêm nay không cần 'kiểm tra gân cốt' nữa!"
"Hửm? Vương phi nói vậy là sai rồi." Tiêu Yến khẽ nhếch môi, nụ cười gian xảo quen thuộc tràn ngập trên gương mặt tuấn mỹ, chàng cúi xuống ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng, thở dốc trầm khàn: "Nãy ở con ngõ tối, nàng nhảy lên nhẹ nhàng như chim nhạn, bản vương nhìn thấy liền cảm thấy gân cốt nàng phi thường dẻo dai. Nhưng để đề phòng sau này nàng lại muốn giấu bản vương chạy nhảy lung tung, bản 'thần y' phải tự tay khóa chặt đôi chân này lại chốn giường chiếu mới được..."
"Chàng... cái đồ lưu manh... ưm..."
Mọi lời cự tuyệt điệu bộ của Khương Dao triệt để bị nuốt chửng bởi nụ hôn bá đạo, nồng nhiệt và ngập tràn tình thâm của vị phu quân chiến thần. Bức màn hồng buông xuống, ánh sáng dạ minh châu dịu nhẹ bao phủ lấy cảnh xuân vô hạn, dệt nên một đêm Trung thu viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn của riêng hai người.