🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.38: Nhất kiếm định giang sơn và cái kết của kẻ giấu mặt

~7 phút đọc · 1226 từ · · ⚠️ Báo cáo

Oàng!
Kiếm khí dũng mãnh như rồng cuộn hổ ngồi chém rách không khí, làm rúng động cả thạch thất ngầm. Đối mặt với cú đánh sấm sét của Tiêu Yến, nam nhân mặt nạ bạc sắc mặt đại biến. Gã không dám chậm trễ, chân đạp mạnh vào thành bàn đá, cả thân hình gầy guộc mượn lực lùi về phía sau ba thước, đồng thời từ trong tay áo rút ra một cặp đoản đao gấm vóc để chống đỡ.
Keng!
Tiếng binh khí va chạm đanh thép vang lên chói tai, tia lửa bắn ra tứ tung trong bóng tối mờ ảo của hầm ngầm. Dù gã mặt nạ bạc có thân thủ phi thường nhanh nhẹn, nhưng làm sao có thể là đối thủ của vị chiến thần lừng lẫy sa trường? Luồng nội lực thâm sâu bạt mạng truyền qua thân kiếm của Tiêu Yến khiến hai tay gã chấn động đến mức tê dại, cặp đoản đao suýt chút nữa tuột khỏi lòng bàn tay.
"Ngoan ngoãn chịu chết đi!" Tiêu Yến lạnh lùng hừ một tiếng, thế kiếm không hề giảm mà ngược lại càng thêm dồn dập, bức đối phương vào góc tường thạch thất.
Khương Dao đứng bên cạnh quan sát trận đấu, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy vẻ cảnh giác. Kẻ này tuy lép vế trước Tiêu Yến, nhưng bộ pháp lùi lại của gã phi thường quỷ dị, không giống với võ công Trung Nguyên mà mang đậm phong cách ám toán của bộ tộc vùng sa mạc Bắc Địch.
Đột nhiên, gã nam nhân mặt nạ bạc nghiêng người né một đường kiếm, tay trái thình lình vung lên, một loạt ngân châm mảnh như lông trâu dính đầy độc xanh biếc xé gió lao thẳng về phía ngực Tiêu Yến.
"Vương gia cẩn thận, có ám khí!" Khương Dao thốt lên, tay nhanh như chớp lật một cái, chiếc quạt giấy thêu chỉ bạc trong tay lập tức được nàng ném ra xoay tròn trên không trung như một tấm khiên bảo vệ.
Kịch! Kịch! Kịch!
Toàn bộ ngân châm độc đều bị chiếc quạt giấy của Khương Dao chuẩn xác đánh vạt ra ngoài, cắm ngập vào vách đá, ăn mòn đá tảng sủi bọt đen ngòm. Mượn cái chớp mắt hưu chiến ấy, nam nhân mặt nạ bạc định bấm một cơ quan ẩn dưới chân để mở đường hầm đào tẩu.
Thế nhưng, gã vừa khẽ nhúc nhích chân, Khương Dao đã phóng khinh công lướt tới như một làn khói trắng. Nàng giẫm mạnh mũi hài thêu lên mu bàn chân gã, một lực đạo võ học thâm sâu khóa chặt cơ quan dưới đất. Khương Dao khẽ nhếch môi, nụ cười tinh quái mà lạnh lùng: "Muốn chạy? Bản vương phi còn chưa cho phép cơ mà?"
Chưa kịp để gã phản ứng, trường kiếm của Tiêu Yến đã như bóng với hình áp sát tới, chuẩn xác đâm xuyên qua bả vai phải của gã, ghim chặt gã vào bức tường đá lạnh lẽo.
"Á!" Nam nhân mặt nạ bạc hét lên một tiếng thảm thiết, cặp đoản đao rơi bộp xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo cẩm bào hoa lệ.
Tiêu Yến thong thả tiến lên, dùng mũi kiếm gạt phăng chiếc mặt nạ bạc trên mặt gã ra. Dưới ánh đuốc bập bùng, gương mặt của gã lộ ra , một gã nam nhân trung niên có đôi mắt sâu hóm và bộ râu quai nón đặc trưng của tộc nhân hoàng thất Bắc Địch. Gã chính là Tam hoàng tử của Bắc Địch, Thác Bạt Hùng, kẻ bấy lâu nay ẩn mình dưới danh nghĩa thương nhân để khuấy đảo triều chính Đại tề.
"Thác Bạt Hùng, quả nhiên là ngươi." Tiêu Yến nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, "Kế hoạch dùng Khương Uyển hạ độc nhạc phụ ta bại lộ, lầu Nguyệt Cát bị nhổ tận gốc. Ngươi nghĩ mạng tàn này của ngươi còn giữ được sao?"
Thác Bạt Hùng vừa ho ra máu vừa cười điên cuồng, giọng nói khàn đặc đầy sự oán hận: "Tiêu Yến... Ngươi thắng trận này thì đã sao? Đông Cung của các ngươi đã thối nát, triều đình đầy rẫy kẻ tham lam... Cho dù không có ta, Đại Tề của các ngươi sớm muộn gì cũng tự diệt vong! Ha ha ha!"
"Chuyện đó không đến lượt một kẻ sắp chết như ngươi bận tâm." Khương Dao thong thả bước tới bên cạnh Tiêu Yến, tự nhiên vòng tay qua cánh tay phu quân, lười biếng phất phất tay áo, "Trình Phong, áp giải gã về mật thất, dùng xích sắt ngàn năm khóa chặt lại. Bản vương phi muốn tự tay dùng gã để làm một món quà bất ngờ gửi tặng cho Hoàng đế Bắc Địch."
"Tuân lệnh Vương phi!" Trình Phong cùng ảnh vệ tiến lên lôi Thác Bạt Hùng đi.
Lầu ba lầu Nguyệt Cát sầm uất đêm nay triệt để bị Huyền Giáp quân phong tỏa, đám tai mắt và vây cánh của Bắc Địch chốn Kinh thành đều bị nhổ tận gốc rễ chỉ trong một đêm. Sóng gió chấn động phủ Thái tử và kinh thành bấy lâu nay, rốt cuộc cũng có một hồi kết thúc viên mãn.
Canh tư đêm muộn, Tuyên Vương phủ.
Trở về phòng hỷ ấm áp, hương trầm tử đượm nồng xua đi cái lạnh và mùi máu tanh của đêm mưa giông bão. Khương Dao lười biếng tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi tháo bỏ bộ nam trang vướng víu ra, chỉ mặc một chiếc yếm đào mỏng manh màu hồng cánh sen, lộ ra bờ vai trần thon thả và làn da tuyết trắng mịn màng.
Tiêu Yến vừa tắm rửa xong, mặc một chiếc trung y trắng lỏng lẻo bước vào. Chàng nhìn thê tử đang ngồi đó quyến rũ khôn tả, ánh mắt thâm trầm bỗng chốc tối sầm lại, ngọn lửa dục vọng chốn phòng khuê lại bùng lên mãnh liệt.
Hắn thong thong thả thả đi tới bên giường, không nói không rằng liền đè nàng xuống tấm nệm gấm đại hồng ấm áp, hai bàn tay to lớn nhưng láng mịn nhẹ nhàng khóa chặt hai cổ tay nàng lên đỉnh đầu.
"Tiêu Yến... Chàng lại muốn làm gì?" Khương Dao hờn dỗi trừng mắt nhìn phu quân, "Thiếp hôm nay vừa ra thơ, vừa đánh nhau với Thác Bạt Hùng, mệt chết đi được rồi!"
Tiêu Yến cúi đầu, nụ cười gian xảo quen thuộc ngập tràn trên môi, chàng thản nhiên ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng, thở dốc trầm khàn: "Dao Nhi, ban nãy ở mật đạo dưới đất, Thác Bạt Hùng nói phi thường đúng một câu. Bản vương quả thực phải 'chữa trị' chân cho nàng thật chăm chỉ, mới có thể bồi bổ lại gân cốt sau trận chiến vừa rồi chứ, hửm?"
"Chàng... Ưm..."

Lời mắng mỏ của Khương Dao nhanh chóng bị nụ hôn bá đạo và nồng nhiệt của vị phu quân chiến thần nuốt chửng. Đêm xuân một lần nữa nồng đượm, bức màn hồng buông xuống che giấu đi cảnh xuân vô hạn của đôi phu thê tình thâm chốn khuê phòng.

💬 Bình luận (0)