Hương nhi nằm rạp trên nền đất gỗ loang lổ vết máu, chiếc áo lụa ngũ sắc rách tả tơi. Ả nhìn thiếu niên bạch y đang đứng sừng sững trước mặt, lại nhìn sang vị "hộ vệ" huyền y mang khí thế thâm trầm, hung bạo như tu la vừa ra tay bẻ gãy đoản kiếm của mình, trong mắt triệt để lộ ra sự tuyệt vọng.
"Khương công tử... ngươi... các ngươi rốt cuộc là ai?" Hương nhi ho khẽ, cố thốt lên từng lời.
Khương Dao không chút kiên nhẫn, quạt giấy trong tay khẽ gõ nhẹ lên bả vai đang run rẩy của ả, luồng nội lực lạnh buốt truyền qua lớp lụa mỏng khiến Hương nhi cứng đờ cả người: "Ngươi không có tư cách hỏi ngược lại ta. Nói, mật thất chốn nào? Nếu không, bản công tử không ngại dùng cây trâm ngọc trên tóc này rạch từng nét trên khuôn mặt khuynh thành của hoa khôi lầu Nguyệt Cát đâu."
Lời đe dọa nhẹ bẫng của Khương Dao đánh trúng vào điểm yếu lớn nhất của một nữ tử chốn phong hoa. Hương nhi run bắn lên, mắt trộm liếc về phía bức bình phong chạm khắc hình chim khổng tước ở góc phòng, lí nhí: "Phía... phía sau bình phong... có đặt một chiếc lư hương bằng đồng cổ... xoay ngược chiều kim đồng hồ ba vòng..."
Tiêu Yến khẽ hất hàm, Trình Phong lập tức thu kiếm khỏi cổ gã mưu sĩ phủ Thái tử, sải bước tiến về phía bức bình phong. Quả nhiên, sau khi xoay chiếc lư hương theo lời Hương nhi, một tiếng động trầm đục ầm ầm vang lên, mảng tường gỗ phía sau tách ra, lộ ra một lối đi tối tăm dẫn thẳng xuống lòng đất, thoang thoảng mùi ẩm mốc và mùi hương dược lạ kỳ.
"Vương gia, để thuộc hạ dẫn người xuống trước." Trình Phong ôm quyền xin lệnh.
"Không cần, bản vương tự mình đi." Tiêu Yến lạnh lùng thốt, rồi quay sang nhìn Khương Dao, ánh mắt thâm trầm đầy sủng ái bỗng chốc mềm mại nhu hòa, "Dao Nhi, mật đạo tối tăm hiểm hóc, nàng có muốn... tiếp tục ngồi 'xe lăn' để bản vương ôm xuống không?"
Khương Dao lườm chàng một cái sắc lẹm, bước chân dứt khoát tiến lên trước một bước, quạt giấy giắt lại bên hông, hếch cằm đầy kiêu hãnh: "Vương gia tự trọng chút đi, thuộc hạ của chàng đang nhìn kìa. Đi thôi, thiếp cũng muốn xem kẻ đeo mặt nạ bạc kia thần thánh phương nào mà dám tính kế phụ thân thiếp."
Hai người nương theo ánh đuốc mờ ảo, men theo bậc đá ẩm ướt đi xuống sâu bên dưới lầu Nguyệt Cát. Càng xuống sâu, không gian càng mở rộng, hóa ra bên dưới lòng đất của khu thanh lâu sầm uất này lại là một hệ thống mật đạo phức tạp, kiên cố không kém gì mật thất ngầm của các phủ đệ đại thần.
Đi đến cuối đường hầm, một gian thạch thất rộng lớn hiện ra dưới ánh đèn dầu thắp sáng trưng. Ngay chính giữa phòng, một nam nhân mặc gấm vóc hoa lệ, gương mặt bị che khuất sau chiếc mặt nạ bạc đang thong thả ngồi uống rượu bồ đào. Gã dường như đã biết trước việc lầu Nguyệt Cát bị động, nhưng phong thái vẫn phi thường ung dung, tự tại.
"Tuyên Vương điện hạ, Tuyên Vương phi, hai vị đại giá quang lâm chốn bùn nhơ này, thật khiến bản tọa mở mang tầm mắt." Giọng nói của gã nam nhân mặt nạ bạc khàn đặc, hiển nhiên đã qua thuật thay đổi giọng nói.
Khương Dao nheo mắt nhìn gã. Ánh mắt nàng đảo qua chén rượu bồ đào làm bằng ngọc dạ quang, rồi dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đeo ở ngón tay cái của gã , một kiểu dáng đặc trưng của hoàng tộc Bắc Địch.
"Ngươi quả nhiên là người của Bắc Địch." Khương Dao cười lạnh, tiến lên nửa bước, "Mượn tay Đông Cung, lợi dụng Khương Uyển, dệt nên một ván cờ lớn như vậy, tiếc là quân cờ của ngươi quá ngu xuẩn."
Nam nhân mặt nạ bạc đặt chén rượu xuống, thanh âm khẽ cười trầm thấp: "Vương phi nói đúng, Khương Uyển quả thực là một phế vật. Nhưng bản tọa hôm nay không thua bởi ả ta, mà là thua bởi đôi chân của Vương phi. Bản tọa ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra được đích nữ gãy chân của Khương phủ lại là một cao thủ võ lâm xuất chúng, càng không tính được một đêm xuân của Tuyên Vương lại có dược hiệu thần kỳ đến mức chữa lành chân cho nàng."
Lời trêu chọc mang theo ẩn ý châm chọc chốn phòng khuê lọt vào tai, mặt Khương Dao lập tức nóng bừng lên. Nàng nghiến răng, tay vô thức sờ vào túi ám khí bên hông.
Thế nhưng, Tiêu Yến đã nhanh hơn nàng một bước. Nghe kẻ khác dám mang của hai người ra đàm tiếu, vị Vương gia chiến thần triệt để nổi giận. Sát khí hung bạo như ngọn lửa vô hình bùng lên, trường kiếm bên hông chàng tuốt vỏ vang lên tiếng keng sắc lạnh, thân hình cao lớn hóa thành một vệt tàn ảnh huyền sắc lao thẳng về phía giá sách nơi gã mặt nạ bạc đang ngồi.
"Kẻ hấp hối không cần nói nhiều!"
Kiếm khí mạnh mẽ mang theo kình phong xé toạc không khí, chém thẳng xuống đỉnh đầu nam nhân mặt nạ bạc!