🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.35: Lầu Nguyệt Cát dậy sóng và kế hoạch "vả mặt" hoa khôi

~6 phút đọc · 1020 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Tuyên Vương phủ yên ả đón ánh bình minh, nhưng bên trong tẩm phòng, Khương Dao lại đang nghiến răng ken két, dùng gối đập bôm bốp vào cái lồng ngực săn chắc của phu quân.

"Tiêu Yến! Chàng đúng là đồ nói lời không giữ lời! Đã bảo là chỉ 'kiểm tra gân cốt' một chút, thế mà chàng dám lăn lộn thiếp đến tận canh tư?!" Khương Dao vừa thở dốc vừa mắng, gương mặt kiều diễm đỏ bừng vì thẹn, cái thắt lưng nhỏ của nàng hôm nay triệt để muốn đình công rồi.

Tiêu Yến thản nhiên chịu trận, không những không né tránh mà còn cười phi thường thỏa mãn. Chàng một tay chụp lấy chiếc gối gấm, tay kia thuận thế kéo con hồ ly nhỏ đang xù lông vào lòng, lồng ngực rung động phát ra tiếng cười trầm thấp quyến rũ: "Vương phi bớt giận, bản vương là vì lo lắng cho bệnh tình của nàng nên mới phải dùng nhiều tâm sức như vậy. Nàng xem, hôm nay sắc mặt nàng hồng hào như thế này, chẳng phải là nhờ công lao 'chữa trị' cả đêm của bản vương sao?"

"Chàng... cái đồ da mặt dày hơn tường thành!" Khương Dao tức đến bật cười, dứt khoát cắn một cái thật mạnh vào vai chàng để trả thù.

Trêu đùa một hồi, hai người rốt cuộc cũng thu lại vẻ cợt nhả, quay trở lại chính sự. Lầu Nguyệt Cát và ả hoa khôi tên Hương nhi kia là manh mối duy nhất để tìm ra kẻ đeo mặt nạ bạc. Nếu đối phương có cấu kết với Bắc Địch, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi tranh giành hoàng quyền thông thường, mà đã chạm đến giang sơn xã tắc.

"Chuyện ở lầu Nguyệt Cát, chàng tính xử lý thế nào?" Khương Dao thong thả chải tóc, tấm gương đồng phản chiếu ánh mắt sắc sảo của nàng.

Tiêu Yến đứng phía sau, tự tay cầm lấy cây trâm ngọc nhẹ nhàng cài lên tóc cho nàng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Lầu Nguyệt Cát là chốn phong hoa, bản vương nếu mang Huyền Giáp quân đến bao vây thì quá rút dây động rừng, kẻ đứng sau chắc chắn sẽ phi tang chứng cứ rồi tẩu thoát. Bản vương định tối nay sẽ cải trang thành vương tôn công tử, lén lút vào đó dò la."

"Cải trang thành công tử đi phong lưu?" Khương Dao khẽ nhướng mày, quay ngoắt người lại, ánh mắt nhìn Tiêu Yến đầy vẻ nguy hiểm, "Vương gia định một mình đi ngắm hoa khôi, uống rượu bồ đào, sau đó cùng Hương cô nương nói chuyện nhân sinh từ đêm đến sáng sao?"

Nhìn thấy giấm chua đổ quanh phòng, Tuyên Vương điện hạ không những không sợ mà còn phi thường hưởng thụ cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi nàng: "Bản vương làm sao dám? Ý của bản vương là... muốn mời Vương phi cùng đi. Nghe nói Hương cô nương kia phi thường kiêu ngạo, chỉ tiếp những khách nhân có tài khí xuất chúng hoặc ra giá ngàn vàng. Bản vương ra giá ngàn vàng, còn Vương phi phụ trách... 'vả mặt' ả ta, thế nào?"

Khương Dao nghe vậy, đôi mắt phượng lập tức lóe lên tia sáng phấn khích. Cải trang nam trang, đi quậy phá thanh lâu, đây đúng là sở trường của nàng!

"Thành giao!" Nàng hếch cằm đầy ngạo kiều.

Đêm xuống, Kinh thành rực rỡ ánh đèn hoa lệ. Lầu Nguyệt Cát nằm bên dòng sông Tần Hoài thơ mộng, tiếng đàn ca sáo nhị, tiếng cười nói lả lơi của các tài tử giai nhân vang vọng cả một vùng.

Trước đại môn lầu Nguyệt Cát, hai nam tử tuấn mỹ vô song vừa bước xuống từ một cỗ xe ngựa tinh xảo. Vị "công tử" đi trước mặc một bộ cẩm bào màu trắng thêu chỉ bạc, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí chất thanh cao, tay cầm quạt giấy khẽ lắc, dung mạo kiều diễm đến mức khiến mấy ả kĩ nữ đón khách ở cửa phải nhìn đến ngây người. Kẻ đi sau cao lớn vạm vỡ, mặc huyền y trầm ổn, ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh đầy cảnh giác , chính là Khương Dao và Tiêu Yến cải trang.

"Aiyo, hai vị công tử nhìn phi thường lạ mặt nha, mau mời vào trong!" Tú bà của lầu Nguyệt Cát thấy khí chất phi phàm của hai người, lập tức đon đả chạy ra nghênh đón.

Khương Dao phất mạnh quạt giấy, ném ra một nén bạc lớn vào tay tú bà, giọng nói được nàng dùng nội lực bóp nghẹt trở nên trầm thấp, thanh thoát của một thiếu niên: "Hôm nay bổn công tử đến đây, chỉ muốn gặp hoa khôi Hương nhi của các người. Nghe nói ả ta có một khúc 'Phượng Cầu Hoàng' vang danh thiên hạ, bổn công tử muốn xem thử là thật hay hư danh."

Tú bà nhận được bạc lớn, mặt cười như hoa nở, nhưng lại lộ vẻ khó xử: "Chuyện này... Khương công tử thật không khéo rồi. Hôm nay Hương nhi nhà chúng ta mở tiệc trà ở lầu ba, thiết lập ba câu đố về cầm, kỳ, thi, họa. Chỉ có vị tài tử nào giải được mới có tư cách trở thành khách quý vào phòng khuê của nàng ấy. Hiện tại trên lầu ba đã có không ít vương tôn công tử, ngay cả... đại nhân của Thái tử phủ cũng có mặt ạ."

Khương Dao liếc nhìn Tiêu Yến một cái, hai người ngầm hiểu ý nhau. Cá đã vào lưới, vỡ kịch hay này rốt cuộc cũng có thể khai màn.

"Câu đố sao? Thú vị lắm." Khương Dao khẽ nhếch môi cười lạnh, phe phẩy quạt giấy sải bước lên lầu, "Bổn công tử hôm nay chính là muốn đến lột cái mặt nạ 'thanh cao' của vị hoa khôi này xuống!"

💬 Bình luận (0)