🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.26: Đêm xuân nồng đượm và "Trận chiến" ngọt ngào chốn phòng khuê

~5 phút đọc · 836 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gió đêm sau cơn mưa lùa qua khe cửa khép hờ, mang theo hơi lạnh thanh mát của đất trời, nhưng lại chẳng thể làm giảm đi một phần nhiệt độ đang không ngừng tăng cao bên trong phòng.

Dưới trướng rủ màn che bằng lụa mỏng màu đỏ đậm, Khương Dao hoàn toàn bị vây hãm trong hơi thở nam tính, thâm trầm đầy áp lực của Tiêu Yến. Nụ hôn của chàng từ thăm dò, mơn trớn dần trở nên sâu hoắm, cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy bờ môi ngọt lịm vị mật ong của nàng. Bàn tay to lớn, láng mịn của vị Vương gia chiến thần không biết từ lúc nào đã luồn vào trong lớp trung y mỏng manh, mang theo ngọn lửa nóng rực mơn trớn dọc theo sống lưng mảnh dẻ của nàng, khiến Khương Dao không tự chủ được mà khẽ run rẩy, một tiếng rên rỉ khe khẽ, mềm mại vô thức bật ra khỏi bờ môi.

Tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo cào ấy dường như đã triệt để đánh sập tia lý trí cuối cùng của Tiêu Yến. Chàng luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ của thê tử, nụ hôn nồng cháy bắt đầu trượt dần xuống chiếc cằm thanh tú, rồi lưu luyến quấn quýt nơi chiếc cổ trắng ngần, lưu lại trên làn da tuyết trắng của nàng những dấu ấn hồng ái muội như những đóa hoa đào rực rỡ.

"Tiêu... Tiêu Yến... Ưm..."

Khương Dao hai mắt đẫm nước, đôi mắt phượng vốn lanh lợi, tinh quái giờ đây ngập tràn sự mê mang, quyến rũ khôn tả. Toàn thân nàng mềm nhũn như một vũng nước, hai tay chỉ biết vô thức bám chặt lấy bờ vai rắn chắc, bóng bẩy của phu quân. Cơn sóng tình triều dâng cao khiến nàng có chút hoảng hốt, bản năng của một kẻ học võ khiến đôi chân nàng khẽ động, định bụng xoay người lui lại để giảm bớt sự công kích mãnh liệt này.

Thế nhưng, nàng vừa khẽ nhúc nhích, bàn tay to lớn của Tiêu Yến đã chuẩn xác giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng, kéo sát cơ thể hai người không một kẽ hở. Chàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm rực lửa, khóa chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của nàng, thanh âm khàn đặc, đầy từ tính vang lên bên tai:

"Dao Nhi, bản vương đã dặn thế nào? Chân của nàng đang 'gãy', không được phép động đậy."

Khương Dao nghe vậy, hàm răng ngọc khẽ cắn chặt môi dưới, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn chàng: "Chàng... chàng gài bẫy thiếp! Như thế này... làm sao thiếp chịu nổi..."

"Chịu không nổi thì cứ giao toàn bộ cho bản vương." Tiêu Yến thấp giọng cười quyến rũ, một nụ hôn dịu dàng nhưng bá đạo lại rơi xuống mắt nàng, "Nàng chỉ cần ngoan ngoãn 'giả què', việc dùng lực... cứ để phu quân của nàng lo."

Lời vừa dứt, lớp trung y trắng mỏng cuối cùng trên người Khương Dao cũng bị bàn tay chàng nhẹ nhàng đẩy xuống, để lộ ra thân hình hoàn mỹ, mềm mại như ngọc mỡ cừu dưới ánh nến long phụng. Tiêu Yến dứt khoát trút bỏ lớp trường bào đen vướng víu, thân hình cường tráng, bo tròn những múi cơ săn chắc của một vị chiến thần sa trường phủ lấy nàng.

Khi sự va chạm mãnh liệt và đau đớn xen lẫn ngọt ngào ập đến, Khương Dao đau đến mức nhíu chặt đôi mày thanh tú, ngón tay bấu chặt vào lưng Tiêu Yến, để lại những vệt cào đỏ. Đôi chân thon dài của nàng bị lời trêu chọc gian xảo của chàng gông xiềng, quả thực không dám tùy tiện vận nội lực, chỉ biết bất lực, thụ động đón nhận từng đợt tấn công vừa mạnh mẽ vừa dồn dập như vũ bão của chàng.

Tiêu Yến giống như một vị tướng quân dũng mãnh trên sa trường, từng bước một công thành đoạt đất, đem tất cả sự dịu dàng, bá đạo và sủng ái giấu kín suốt mười mấy năm qua hóa thành hành động, triệt để chiếm trọn lấy thân tâm của nàng hồ ly nhỏ tinh quái. Mỗi một cái va chạm, mỗi một tiếng thở dốc trầm khàn của chàng hòa cùng tiếng nức nở, cầu xin nhỏ vụn của Khương Dao dệt nên một khúc nhạc xuân nồng đượm, say đắm lòng người.

Ánh nến long phụng lay động dữ dội rồi lụi dần, trăng ngoài cửa sổ cũng thẹn thùng trốn sau màn mây. Trong phòng, màn đêm buông xuống che giấu đi cảnh xuân vô hạn, chỉ còn lại hơi ấm quấn quýt và nhịp tim đập dồn dập của hai kẻ đã hoàn toàn thuộc về nhau, hòa làm một thể giữa chốn hồng trần cuồn cuộn.

💬 Bình luận (0)