🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.27: "Thần y" Tuyên Vương và màn chữa chân chấn động khuê phòng

~6 phút đọc · 1156 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cơn sóng tình triều cuộn trào dâng cao, từng đợt từng đợt kéo cả hai người chìm đắm vào vùng trời nồng nã, dịu ngọt. Trong không gian mờ ảo chan chứa hơi ấm, lý trí của Khương Dao gần như bị sự bá đạo lẫn chiều chuộng của vị phu quân chiến thần thiêu rụi hoàn toàn. Đầu óc nàng mông lung, hoàn toàn quên mất bản thân là ai, đang ở đâu, và quan trọng nhất—nàng vẫn đang mang trên mình cái mác "tàn phế".

Thế nhưng, bản năng phòng vệ cùng phản xạ của một kẻ luyện võ từ nhỏ vốn đã ăn sâu vào xương tủy. Trong lúc mê mang tìm kiếm một điểm tựa để không bị trôi ngợp, phản xạ ấy bỗng chốc trỗi dậy, đập tan hoàn toàn kịch bản "mất khả năng đi lại" mà nàng đã tốn bao công sức dựng lên suốt thời gian qua.

Trong cơn say đắm, đôi chân thon dài, dẻo dai của nàng vô thức nâng lên, dứt khoát và chuẩn xác quấn chặt lấy bờ eo săn chắc của Tiêu Yến, mượn lực để cùng chàng chìm nổi giữa màn đêm.

Thắt lưng đột nhiên bị siết chặt bởi một lực đạo vô cùng dũng mãnh, cơ thể Tiêu Yến bỗng chốc khựng lại.

Một luồng điện tê dại từ thắt lưng chạy thẳng lên não bộ. Chàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc hạ xuống nhìn đôi chân đang ôm lấy eo mình một cách vô cùng linh hoạt và khỏe khoắn, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm đang thở dốc, đôi mắt phượng ngập nước long lanh như chứa cả một hồ xuân thủy của thê tử.

Khóe môi vị Vương gia chiến thần khẽ nhếch lên thành một độ cong tà mị, trong mắt xẹt qua một tia giảo quyệt tột cùng. Chàng cố ý dừng hẳn mọi động tác, giữ nguyên tư thế ái muội và chèn ép ấy, cúi người kề sát môi vào vành tai đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu của nàng. Chàng phả ra từng hơi thở trầm khàn, mang theo chút đùa cợt nguy hiểm:

"Ồ? Dao Nhi... Bản vương nếu nhớ không lầm thì đôi chân này của Vương phi vốn đang gãy gân gãy xương, ngay cả việc bước đi cũng phải có người bế cơ mà? Hiện tại... lực đạo quấn quýt dũng mãnh này của nàng, xem ra so với các vị đại tướng trên chiến trường cũng chẳng kém cạnh là bao đâu nhỉ?"

Lời nói trầm đục vang lên bên tai như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Khương Dao. Sự ngừng lại đột ngột của chàng khiến nàng thấy hụt hẫng và ngứa ngáy, nhưng câu hỏi đầy "sát khí" kia lập tức đánh thức lý trí đang lơ lửng trên mây của nàng.

Khương Dao ngơ ngác nhìn xuống tư thế của hai người. Nhìn đôi chân mình đang quấn quýt trên eo đối phương không rời một phân, tim nàng nhảy dựng lên một nhịp, trong lòng thầm kêu gào thảm thiết:

Thôi xong rồi! Quên mất là mình đang giả què rồi!

Sự hoảng hốt dâng lên trong phút chốc, nhưng bản tính "nhập vai" thiên phú cùng sự lanh lợi của một con hồ ly nhỏ không cho phép nàng giơ tay chịu phạt dễ dàng như vậy. Rút chân lại lúc này chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Vì thế, Khương Dao quyết định chơi tới cùng!

Nàng không những không buông chân ra, mà ngược lại còn siết nhẹ hơn một chút, đôi mắt phượng lập tức đẫm lệ, chớp chớp bày ra bộ dạng ngây thơ, vô tội đến mức khiến người ta phải xót xa. Nàng cắn nhẹ môi dưới, cất giọng nức nở, mềm mượt như tơ lụa rơi vào tai phu quân:

"Vương... Vương gia... Thiếp cũng không biết nữa... Có lẽ là do vừa rồi Vương gia dũng mãnh quá, uy vũ quá... khiến cho gân cốt toàn thân thiếp đều bị khí thế của chàng làm cho chấn động. Thần kỳ quá... Chân của thiếp tự dưng lại có cảm giác, tự động biết cử động luôn rồi này..."

Vừa dứt lời, nàng còn cố tình chớp chớp mắt, nhéo nhẹ eo chàng một cái như để chứng minh "chân thiếp đã thực sự có cảm giác trở lại".

Khụ!

Tiêu Yến nghe xong màn giải thích "kinh thiên động địa" và đậm chất hoang đường này, suýt chút nữa thì sặc nước bọt.

Chàng nhìn bộ dạng mặt dày một cách đường hoàng, vừa lấp liếm lỗi sai lại vừa khéo léo "vuốt mông ngựa" khen ngợi sự dũng mãnh của phu quân từ nàng, lồng ngực chấn động vang lên tiếng cười trầm thấp vô cùng sảng khoái. Vị chiến thần sắt đá trên thương trường, chưa từng nể sợ ai, vậy mà lại chịu thua trước sự tinh ranh đầy đáng yêu của nữ nhân trong lòng.

"Hóa ra bản vương không chỉ biết cầm quân đánh trận, mà còn sở hữu bản lĩnh của một vị thần y tái thế, có thể dùng một đêm xuân để trị dứt điểm chứng tàn phế nhiều năm của Vương phi sao?"

Tiêu Yến cúi đầu, cắn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào của nàng như một sự trừng phạt đầy sủng ái, ánh mắt mờ đục tối sầm lại. Ngọn lửa dồn nén vừa bị kiềm chế một chút nay lại bùng lên thiêu đốt dữ dội hơn gấp bội.

Chàng ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, kéo nàng áp sát vào người mình hơn nữa. Thanh âm khàn đặc đầy nguy hiểm vang lên giữa màn đêm nồng đượm tình ý:

"Nếu phương thuốc này có hiệu quả thần kỳ như vậy, thần y như bản vương làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Để tránh cho chứng 'gãy gân gãy xương' của Vương phi bị tái phát... đêm nay, bản vương nhất định phải 'chữa trị' cho nàng thật triệt để, tận gốc mới được!"

"Á... Tiêu Yến! Chàng... chàng vô liêm sĩ... Nhẹ một chút... Ưm..."

Lời kháng nghị yếu ớt và muộn màng của Khương Dao nhanh chóng bị nụ hôn bá đạo, nồng cháy của Tiêu Yến nuốt chửng hoàn toàn. Bút tích "giả què" đã bị vạch trần, nàng cũng chẳng buồn giấu giếm hay kiêng dè gì nữa. Đôi chân dẻo dai tùy ý quấn chặt lấy eo chàng, cùng vị phu quân chiến thần hòa quyện vào một trận chiến phòng khuê mãnh liệt và tràn ngập sự ngọt ngào.

Ánh nến long phụng lay động rồi triệt để lụi tàn theo thời gian, để lại màn đêm tịch mịch nhưng ấm áp, dệt nên một đêm xuân hoang đường, vừa buồn cười vừa ngọt ngào đến tận xương tủy.

💬 Bình luận (0)