🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.25: Trả lại thanh bạch và đêm "đòi lợi tức" gian xảo của Vương gia

~5 phút đọc · 929 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm hôm đó, tại phòng hỷ Tuyên Vương phủ.

Mưa ngoài trời đã tạnh hẳn, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt thánh thót từ hiên nhà xuống thềm đá. Ánh trăng sau cơn mưa sáng trong ngần, xuyên qua lớp lụa mỏng rọi vào trong phòng, hòa cùng ánh nến long phụng ấm áp đang lay động. Trên bàn nhỏ cạnh giường, hai chiếc đùi gà nướng mật ong vẫn thơm phức, bóng bẩy như cũ.

Khương Dao vừa tắm rửa xong, chỉ mặc một chiếc trung y màu trắng mỏng manh, mái tóc dài như gỗ mun xõa ngang vai, còn vương chút hơi ẩm và hương hoa nhài thanh khiết. Nàng ngồi bên mép giường, hí hửng vươn tay cầm lấy chiếc đùi gà lớn nhất định cắn một miếng cho bõ thèm.

Thế nhưng, khuôn miệng nhỏ của nàng còn chưa kịp chạm vào lớp da giòn ngọt thì một bóng đen lớn đã áp sát từ phía sau. Một vòng tay ấm áp, rắn chắc như bàn thạch đột ngột vòng qua eo nàng, siết chặt lấy tấm thân mảnh dẻ, đem nàng kéo ngược vào một lồng ngực rộng lớn.

Tiêu Yến vừa xử lý xong việc quân ở thư phòng trở về. Chàng chỉ khoác hờ một chiếc trường bào bằng lụa đen, ngực áo hơi phanh ra lộ ra những đường nét cơ lồng ngực săn chắc, cường tráng của một nam nhân sa trường. Chàng cúi đầu, không thèm nhìn đến chiếc đùi gà trên tay nàng, mà trực tiếp ngậm lấy vành tai nhạy cảm của thê tử, khẽ cắn nhẹ một cái.

"Ưm... Nhột!" Khương Dao rụt cổ lại, hai má lập tức đỏ bừng lên như gạch nung, hai tay vẫn khư khư giữ chặt "chiến lợi phẩm" của mình, lí nhí kháng nghị: "Thiếp... thiếp đang ăn tối mà, Vương gia đừng quấy rầy."

"Ăn đùi gà có gì vui?" Tiêu Yến khẽ lật người nàng lại, thản nhiên đoạt lấy chiếc đùi gà trên tay nàng ném trở lại đĩa bạc, rồi bế thốc nàng lên, đặt nàng ngồi vững vàng trên đùi mình.

Ánh mắt thâm trầm rực lửa của vị chiến thần khóa chặt lấy khuôn mặt kiều diễm đang hờn dỗi của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa sủng ái lại vừa gian xảo: "Bản vương thấy, vị của Dao Nhi còn ngọt hơn mật ong nhiều. Việc của Khương phủ đã dọn dẹp xong, hiện tại... đến lúc Vương phi phải thực hiện lời hứa bồi thường lợi tức cho bản vương rồi."

Khương Dao cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm và nóng rực từ chàng, lập tức chột dạ. Nàng trộm liếc nhìn khoảng cách từ giường ra đến cửa sổ, trong lòng thầm tính toán xem nếu dùng khinh công thì có trốn thoát được con cáo già này không.

Như nhìn thấu ý đồ "bỏ trốn" của thê tử, bàn tay to lớn của Tiêu Yến chậm rãi trượt xuống, từ eo thon thong thả vuốt ve xuống đôi chân đang giấu dưới lớp trung y của nàng. Ngón tay thon dài, láng mịn của chàng khẽ ấn nhẹ lên mắt cá chân nàng, thanh âm trầm thấp, ghé sát tai nàng thì thầm đầy trêu chọc:

"Dao Nhi, bản vương nhắc nhở nàng một câu. Đêm nay... nhớ kỹ cho bản vương, đôi chân này của nàng vẫn còn đang 'gãy', tuyệt đối không được cử động."

Khương Dao trừng mắt nhìn chàng, vừa thẹn vừa tức: "Chàng... chàng nói cái gì vậy?!"

"Hửm? Bản vương nói sai sao?" Tiêu Yến nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm càn quấy, "Nàng hiện tại là một Vương phi tàn phế, yếu ớt cần bản vương yêu thương. Cho nên, bất kể bản vương làm gì, nàng cũng phải ngoan ngoãn bất động, không được dùng nội lực kháng cự, càng không được dùng khinh công để chạy trốn. Nếu không... chính là tự mình vạch trần tội khi quân đấy, hửm?"

"Tiêu Yến! Chàng đúng là đồ thừa cơ đục nước béo cò! Lưu manh!" Khương Dao tức đến nghiến răng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên tận mang tai. Tên cáo già này rõ ràng là đang dùng cái danh "giả què" để ép nàng phải chịu trận, không cho nàng có cơ hội phản kháng!

"Bản vương chỉ là đang giúp Vương phi diễn cho tròn vai mà thôi."

Tiêu Yến thấp giọng cười lớn, tiếng cười trầm thấp, lồng ngực rung động áp sát vào người nàng. Không để cho nàng có cơ hội mắng thêm câu nào, chàng dứt khoát cúi đầu, bá đạo phủ lên bờ môi nhỏ nhắn, mềm mại kia.

Nụ hôn nồng nhiệt, quấn quýt trộn lẫn với hương trầm tử đượm nồng lập tức cướp đi toàn bộ dưỡng khí của Khương Dao. Thân thể nàng nhũn ra trong vòng tay chàng, đôi chân thon dài dưới lớp váy gấm quả nhiên bị lời trêu chọc của chàng làm cho cứng đờ, không dám tùy tiện nhúc nhích dù chỉ một chút.

Màn đêm buông xuống, ánh nến long phụng lay động phản chiếu hai bóng người quấn quýt trên nệm gấm đại hồng. Vị Vương gia chiến thần dùng sự bá đạo và kiêu dũng của mình từng bước chiếm lĩnh, còn nàng Vương phi tinh quái chỉ biết bất lực "giả què" nằm chịu trận, tùy ý để chàng dẫn dắt vào một đêm xuân nồng đượm, ngọt ngào khôn tả.

💬 Bình luận (0)