🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.24: Bí mật hoang đường năm ấy và "bảo hiểm" của Khương nhị tiểu thư

~6 phút đọc · 1023 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bầu không khí trong gian phòng bao của trà lầu Tụ Hiền như đông cứng lại sau lời cảnh cáo đanh thép của Tiêu Yến. Triệu tham quân bị áp giải đi trong câm lặng, chỉ còn lại Liễu thị mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ sụp dưới chân xe lăn của Khương Dao, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Khương Daokhông vội vàng phán xét mụ ta. Nàng thong thả lấy từ trong tay áo rộng ra một xấp công văn mật báo mỏng, khẽ lật qua lật lại, ánh mắt nhìn Liễu thị không còn là sự tức giận, mà chuyển thành một sự thương hại đầy châm biếm.
"Mẫu thân, người tưởng rằng bản thân mình đã tính toán thần không biết quỷ không hay sao?" Khương Dao khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng từng chữ thốt ra lại như sấm sét đánh ngang tai Liễu thị, "Năm năm trước, đêm người dùng hại phụ thân trong thư phòng... thực chất, phụ thân chưa từng chạm vào người."
Liễu thị trợn tròn mắt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng: "Mày... mày nói bậy bạ gì đó?!"
"Đêm đó phụ thân trúng thuốc mạnh, cơ thể quá tải liền lập tức ngủ say như chết, căn bản không thể làm gì được." Khương Dao khẽ cười lạnh, gõ ngón tay lên xấp mật thư, "Chính người vì sợ kế hoạch đã đổ sông đổ biển, liền đánh liều cho nhân tình của mình nhảy qua cửa sổ vào tư thông ngay trong thư phòng. Đến gần sáng, khi phụ thân sắp tỉnh giấc, gã nhân tình kia liền theo lối cũ chạy mất. Còn người thì tự tay của phụ thân, ngụy tạo hiện trường giả vờ như hai người đã có một đêm ân ái."
"Câm mồm! Câm mồm ngay!" Liễu thị điên cuồng gào lên, mụ ta muốn nhào tới giật lấy xấp mật thư trên tay Khương Dao nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của Trình Phong ghim chặt tại chỗ. Bí mật dơ bẩn nhất, kinh hoàng nhất mà mụ ta giấu kín suốt năm năm qua, thế mà lại bị đứa con gái què này lột trần không sót một chi tiết!
"Cho nên, Khương Uyển đứa con gái mà người luôn tự hào, đứa thứ muội suốt ngày lên mặt với ta, căn bản chẳng mang một giọt máu nào của Khương gia cả." Khương Dao lắc đầu, thanh âm đầy giễu cợt.
Tiêu Yến đứng sau xe lăn, nghe đến đây liền khẽ nhướng mày. Chàng không ngờ Khương Dao lại tra ra được một vỡ kịch hoang đường đến mức này của Khương phủ. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, gã Thượng thư bộ Hộ nuôi con tu hú suốt năm năm trời mà không hề hay biết.
"Vương phi, chuyện chưa dừng lại ở đó đâu." Khương Dao khẽ quay đầu lại, nháy mắt tinh nghịch với Tiêu Yến, rồi nhìn xuống Liễu thị, "Mẹ nào thì con nấy, quả thực không sai một chút nào. Khương Uyển dạo gần đây cũng phi thường bận rộn. Ở Khương phủ thì tỏ vẻ thanh cao, thục nữ, nhưng sau lưng lại lén lút nuôi nhân tình bên ngoài. Mà gã nhân tình này..."
Khương Dao liếc mắt nhìn về hướng gã Triệu tham quân vừa bị giải đi, cười lạnh: "...chính là một thị vệ thân tín bên cạnh Thái tử điện hạ. Khương Uyển mưu cầu phú quý, muốn mượn gã thị vệ này làm bàn đạp để leo lên giường của Thái tử, sau này vào Đông Cung hưởng phúc. Mà gã thị vệ kia cũng muốn mượn danh nghĩa 'đích thứ nữ Khương phủ' của Khương Uyển để kéo phụ thân ta về phe Thái tử."
"Đáng tiếc..." Khương Dao chống cằm, thở dài đầy tiếc nuối, "Cả gã thị vệ kia lẫn Thái tử phủ đều không biết rằng, Khương Uyển chỉ là một đứa con hoang do người đàn bà lăng loàn này sinh ra."
Lời vừa dứt, Liễu thị như bị rút hết toàn bộ sinh lực, ngã rạp xuống đất, đôi mắt đờ đẫn hoàn toàn tuyệt vọng. Mụ ta biết, lần này không chỉ mụ ta chết, mà cả Khương Uyển, cả kế hoạch bấu víu vào Thái tử phủ cũng triệt để tan thành mây khói.
Tiêu Yến khẽ đặt tay lên vai Khương Dao hơi ấm từ bàn tay chàng truyền qua lớp y phục, mang theo sự sủng ái vô bờ: "DaoNhi, kịch hay đã xem xong, sự thật cũng đã rõ ràng. Chuyện gia môn này, nàng muốn tự mình giải quyết, hay là để bản vương giao cho Khương Thượng thư xử lý?"
Khương Dao thu lại xấp mật thư, trong lòng thầm nghĩ đến phụ thân gầy gò của mình, đôi mắt phượng khẽ chớp: "Chuyện gạt người nuôi con tu hú này, cứ để phụ thân ta tự tay dọn dẹp môn hộ đi. Ông ấy đã nhẫn nhịn mụ đàn bà này quá lâu rồi. Trình Phong, mang Liễu thị và toàn bộ chứng cứ này về Khương phủ, giao tận tay cho Khương Thượng thư."
"Tuân lệnh Vương phi!" Trình Phong ôm quyền, dứt khoát xách cổ Liễu thị lôi đi như lôi một bao tải rách.
Trong căn phòng bao rốt cuộc chỉ còn lại hai người. Khương Dao khẽ vươn vai một cái, ngước khuôn mặt kiều diễm lên nhìn vị phu quân chiến thần của mình, cười hì hì: "Vương gia, hôm nay phá được một vụ án lớn như vậy, thiếp có phải là phi thường lợi hại không? Chàng tính thưởng cho thiếp cái gì đây?"
Tiêu Yến nhìn bộ dạng "đòi thưởng" đáng yêu của nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thâm tình, chàng cúi người bế bổng nàng từ trên xe lăn lên ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Phần thưởng chính là bản vương tự tay bế Vương phi về phủ, tối nay tùy ý nàng ăn đùi gà, thế nào?"

💬 Bình luận (0)