🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: “Hỗn Nguyên Tức”

~8 phút đọc · 1418 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày thứ tám sau khi nhập môn.

Bạch Thiên Du vẫn chưa có thêm bất kỳ tiến triển nào.

Trong căn phòng đá, hắn ngồi xếp bằng trên giường gỗ.

《Hỗn Nguyên Tức》 đặt trước mặt.

Linh khí chậm rãi tiến vào cơ thể.

Một tia.

Hai tia.

Ba tia.

Nhưng chỉ sau vài nhịp thở... Tất cả lại tản ra, Bạch Thiên Du mở mắt.

Không tức giận.

Chỉ tiếp tục thử.

Lần thứ mười.

Thất bại.

Lần thứ hai mươi.

Vẫn thất bại.

Đến lần thứ ba mươi... kết quả không khác.

Linh khí giống như không muốn ở lại trong cơ thể hắn. Nó vừa tiến vào đã tự động phân tán, giống như cơ thể hắn vốn không có nơi thích hợp để chứa đựng.

Cốc.

Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiên Du."

Là Linh Nguyệt.

Bạch Thiên Du mở cửa.

Nàng nhìn hắn một lát rồi hỏi:

"Vẫn chưa thành công?"

"Chưa."

"Ngươi thử bao nhiêu lần rồi?"

"Không nhớ."

Linh Nguyệt nhìn quyển 《Hỗn Nguyên Tức》 trên bàn, nàng im lặng một lúc rồi nói:

"Đổi công pháp đi."

Bạch Thiên Du ngẩng đầu.

"Không cần."

"Ngươi đã thử nhiều lần như vậy mà không có kết quả."

"Ta biết."

"Vậy tại sao vẫn không đổi?"

Bạch Thiên Du nhìn quyển công pháp.

"Ta cảm thấy nó không sai."

Linh Nguyệt hơi ngẩn ra.

"Không sai?"

"Ừ."

"Vậy là ta sai?"

"Không."

Bạch Thiên Du lắc đầu.

"Chỉ là có lẽ ta chưa hiểu nó."

Linh Nguyệt nhìn hắn rất lâu.

Cuối cùng nàng không khuyên nữa.

"Được."

Nàng chỉ nói một câu:

"Nhưng đừng làm tổn thương căn cơ."

"Ta biết."

Những ngày sau đó, Bạch Thiên Du bắt đầu cuộc sống thật sự của một đệ tử ngoại môn. Mỗi ngày đều có người luyện kiếm.

Có người luyện quyền.

Có người tranh giành linh thạch.

Có người vì một viên đan dược mà đánh nhau. Ban đầu Bạch Thiên Du nghĩ Tây Hà Tông là nơi tu sĩ tu hành. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra... đây cũng là một thế giới thu nhỏ.

Một ngày nọ, hắn đi ngang qua khu tu luyện.

Một căn phòng đá vừa trống.

Hai đệ tử đồng thời nhìn thấy.

Một người Khai Mạch tam trọng, một người chỉ Khai Mạch nhất trọng, người Khai Mạch nhất trọng vừa định bước vào thì bị đẩy ra.

"Tránh."

"Nhưng ta đến trước..."

Ầm!

Một quyền đánh thẳng xuống đất bên cạnh hắn, Đệ tử Khai Mạch nhất trọng lập tức im lặng.

Người kia bước vào.

Không ai ngăn cản.

Không trưởng lão.

Không chấp sự.

Không ai quan tâm, Bạch Thiên Du đứng nhìn. Một đệ tử bên cạnh thấp giọng nói:

"Đừng nhìn nữa."

"Tại sao?"

"Người kia là người của một vị chấp sự."

Bạch Thiên Du hiểu.

Không chỉ thực lực.

Còn có chỗ dựa.

Ngày hôm sau.

Bảng nhiệm vụ ngoại môn xuất hiện một nhiệm vụ hộ tống. Phần thưởng rất tốt, Bạch Thiên Du còn chưa kịp nhìn kỹ, một nhóm đệ tử đã lấy mất. Nhưng ở phía dưới bảng nhiệm vụ vẫn còn một nhiệm vụ khác. Tiến vào Hắc Phong Lĩnh hái Hắc Nguyệt Thảo, phần thưởng thấp, nhưng mức nguy hiểm lại được đánh dấu:

Cao

Một đệ tử Khai Mạch nhị trọng đứng trước bảng, sắc mặt khó coi.

"Không còn nhiệm vụ nào khác sao?"

Chấp sự lạnh nhạt đáp:

"Hết."

"Nhưng nhiệm vụ này..."

"Không muốn nhận thì thôi."

Người kia cắn răng, cuối cùng vẫn cầm lấy lệnh bài nhiệm vụ, Bạch Thiên Du đứng phía sau nhìn tất cả. Hắn không nói gì, nhưng trong đầu đã bắt đầu hình thành một nhận định. Ở Tây Hà Tông... tài nguyên không chờ người yếu. Người mạnh lấy trước, người có chỗ dựa lấy tiếp. Người còn lại... chỉ có thể lựa chọn những gì người khác không muốn.

Một buổi chiều, Bạch Thiên Du đang trở về phòng thì nghe thấy tiếng động phía trước.

Hai đệ tử đang đánh nhau.

Một người Khai Mạch tam trọng.

Một người Khai Mạch nhất trọng.

Lý do chỉ vì một gian phòng tu luyện. Người yếu bị đánh ngã xuống đất. Không ai tiến lên, Bạch Thiên Du nhìn cảnh đó, hắn không ra tay, hông phải vì sợ. Mà vì hắn chưa có lý do để ra tay, hắn đã hiểu một quy tắc.

Ở đây, đúng sai không phải thứ quyết định kết quả, thực lực mới là thứ khiến người khác phải nghe ngươi nói. Chiều hôm ấy, Bạch Thiên Du đi ngang Tàng Kinh Các. Lão già áo xám vẫn nằm trên ghế tre, chiếc quạt giấy phe phẩy chậm rãi, Bạch Thiên Du bước qua, lão bỗng mở mắt.

"Tiểu tử."

Bạch Thiên Du dừng lại.

"Trưởng lão."

"《Hỗn Nguyên Tức》 thế nào rồi?"

"Khó."

"Muốn đổi không?"

"Không."

Lão già cười.

"Biết bao người chọn nó rồi bỏ cuộc."

Bạch Thiên Du đáp:

"Ta chưa biết mình có thể tu luyện được hay không."

"Vậy mà vẫn không đổi?"

"Ừ."

Lão nhìn hắn, một lúc lâu.

"Ngươi biết tại sao không ai luyện được nó không?"

"Không."

"Vậy ngươi không sợ?"

Bạch Thiên Du suy nghĩ.

"Không biết thì sợ cũng vô ích."

Lão già im lặng, sau đó bật cười.

"Được."

"Ít nhất đầu óc ngươi còn tỉnh."

Bạch Thiên Du chuẩn bị rời đi.

Lão lại gọi:

"Tiểu tử."

Hắn quay đầu.

Lão già nhìn hắn.

"Ở Tây Hà Tông..."

"đừng tưởng tất cả mọi người đều giống tiểu nha đầu kia."

Bạch Thiên Du nhìn về phía Linh Nguyệt đang đứng cách đó không xa. Linh Nguyệt vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nàng nhìn thấy hai người nói chuyện thì đi tới.

"Trưởng lão."

Lão già cười:

"Tiểu nha đầu, ngươi theo hắn làm gì?"

Linh Nguyệt hơi ngẩn ra.

"Đưa hắn về."

"Ngươi tu vi Luyện Khí thất trọng."

Lão nhìn Bạch Thiên Du.

"Khai Mạch nhất trọng."

"Chênh lệch lớn như vậy."

"Ngươi không sợ hắn kéo chân ngươi sao?"

Linh Nguyệt im lặng, Bạch Thiên Du cũng nhìn nàng. Một lát sau, nàng mới nói:

"Ta không thấy hắn kéo chân."

Lão già nhướng mày.

"Vậy nếu một ngày hắn mãi mãi chỉ dừng ở Khai Mạch?"

"Thì vẫn là hắn."

"Ngươi không bỏ?"

"Không."

Linh Nguyệt trả lời rất tự nhiên.

"Ta chỉ giúp hắn trong khả năng của mình."

Lão già nhìn nàng, rồi lại nhìn Bạch Thiên Du. Ánh mắt lần đầu tiên trở nên sâu hơn.

Không phải vì tu vi của hắn. Mà vì một chuyện khác, một người Luyện Khí thất trọng hoàn toàn có thể lựa chọn đi cùng những thiên tài mạnh hơn. Nhưng nàng lại lựa chọn ở cạnh một đệ tử Khai Mạch nhất trọng. Không phải vì hắn có tài nguyên, không phải vì hắn có gia thế, không phải vì hắn có người chống lưng. Ít nhất... hiện tại chẳng ai biết hắn có thứ gì, lão già phe phẩy quạt.

"Thú vị."

Bạch Thiên Du không hiểu.

"Thú vị gì?"

Lão nhắm mắt.

"Không có gì."

Hai người rời khỏi Tàng Kinh Các.

Bóng họ kéo dài dưới ánh chiều, lão già vẫn nằm trên ghế. Nhưng lần này... chiếc quạt trong tay đã dừng lại. Lão nhìn theo bóng Bạch Thiên Du.

"Không linh căn..."

"Khai Mạch nhất trọng..."

"《Hỗn Nguyên Tức》..."

Lão khẽ lẩm bẩm.

"Tiểu tử..."

"rốt cuộc ngươi là loại người gì?"

Trên đường trở về Bạch Thiên Du hỏi:

"Tại sao ngươi giúp ta?"

Linh Nguyệt quay đầu.

"Giúp ngươi?"

"Ừ."

"Ta chỉ đưa ngươi đi Tàng Kinh Các."

"Không chỉ vậy."

Linh Nguyệt im lặng. Một lúc sau nàng nói:

"Vì ta biết cảm giác không có ai giúp mình."

Bạch Thiên Du nhìn nàng. Nàng không giải thích thêm, hai người tiếp tục bước đi, không ai nói gì nữa.

Nhưng từ ngày hôm đó... Bạch Thiên Du bắt đầu hiểu một chuyện. Ở một nơi mà thực lực quyết định địa vị, việc một người mạnh hơn mình rất nhiều vẫn lựa chọn đứng bên cạnh mình... bản thân nó đã là một loại sức mạnh. Và hắn không biết rằng... từ trên Tàng Kinh Các, lão già áo xám vẫn đang nhìn theo.

Trong ánh mắt vốn luôn lười biếng ấy... lần đầu tiên xuất hiện một tia hứng thú thật sự.

💬 Bình luận (0)