🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: “Tông môn không quản sao”

~8 phút đọc · 1430 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi chiều ở Tây Hà Tông rất yên tĩnh.

Gió núi lướt qua những hàng cổ thụ, mang theo mùi cỏ xanh và linh khí nhàn nhạt. Các đệ tử ngoại môn lần lượt trở về sau những buổi tu luyện, có người vui vẻ trò chuyện, cũng có người cúi đầu bước nhanh như không muốn gây chú ý.

Bạch Thiên Du im lặng một lúc lâu. Những gì hắn nhìn thấy trong mấy ngày qua khiến hắn có chút khó hiểu Tây Hà Tông dù sao cũng là một tông môn tu tiên. Nếu đã có trưởng lão, chấp sự, quy củ và luật lệ, tại sao những chuyện tranh đoạt tài nguyên giữa các đệ tử lại không có người quản?
Hắn quay sang Linh Nguyệt.
"Tông môn không quản sao?"
Linh Nguyệt bước chậm lại.
"Có."
Bạch Thiên Du nhìn nàng.
"Vậy tại sao..."
"Nhưng chỉ quản những chuyện không đáng để quản."
Nàng nói rất bình thản.
Bạch Thiên Du im lặng.
Linh Nguyệt nhìn những đệ tử đang đi ngang qua, rồi nói:
"Tu tiên giới không phải nơi công bằng tuyệt đối. Tông môn có quy củ, nhưng quy củ chỉ bảo đảm ngươi không bị giết ngay giữa ban ngày."
"Những chuyện tranh đoạt tài nguyên, khiêu khích, ép người yếu nhường đường... nếu chưa vượt quá giới hạn, tông môn sẽ không can thiệp."
"Vì sao?"
"Vì đó cũng là một phần của tu luyện."
Bạch Thiên Du hơi nhíu mày.
Linh Nguyệt tiếp tục:
"Người mạnh có thể giành được nhiều tài nguyên hơn. Người yếu muốn có tài nguyên thì phải dựa vào bản lĩnh của mình."
Nàng dừng một chút.
"Đây chính là Tây Hà."
Bạch Thiên Du không nói gì.
Hắn nhìn về phía những đệ tử đang tranh nhau một nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ. Một người mạnh hơn chỉ cần đứng đó, những người còn lại lập tức tự động tránh sang hai bên.

Không ai phản đối. Không ai cảm thấy kỳ lạ. Một quy tắc vô hình đã tồn tại ở nơi này từ rất lâu.

Thực lực.

Đó là thứ quyết định tiếng nói của một người. Bây giờ hắn mới hiểu hai chữ “Thực lực”

Hai người vừa đi qua một góc sân thì một tiếng quát lớn vang lên.
"Đứng lại!"
Bạch Thiên Du quay đầu, cách đó không xa, bốn đệ tử ngoại môn đang vây quanh một thiếu niên. Thiếu niên kia khoảng hai mươi tuổi, quần áo đơn giản, sắc mặt khó coi, một người trong nhóm bước tới.
"Tháng này điểm cống hiến của ngươi có bao nhiêu?"
Thiếu niên im lặng.
"Không nghe thấy à?"
"Hai mươi bảy."
"Đưa mười điểm."
Thiếu niên lập tức biến sắc.
"Nhưng đó là số điểm ta tích góp cả tháng để đổi Tụ Linh Đan..."
Tên đệ tử kia cười lạnh.
"Không đưa?"
Thiếu niên siết chặt nắm tay.
"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Điểm cống hiến là của ta."
Một tiếng cười vang lên.
"Đúng."
"Nhưng ngươi có giữ được nó hay không lại là chuyện khác."
Bạch Thiên Du dừng bước.
Ánh mắt hắn rơi vào người vừa lên tiếng La Khải.
Khai Mạch tam trọng. Không phải thiên tài, nhưng mạnh hơn thiếu niên kia một cảnh giới nhỏ.
Bên cạnh hắn còn có ba người khác, tu vi đều không thấp La Khải tiến lên một bước.
"Đưa điểm cống hiến ra."
Thiếu niên lùi lại.
"Ta không đưa."
La Khải không nói thêm.
Hắn chỉ đưa tay.
Ầm!
Một luồng linh lực ép xuống thiếu niên lập tức quỳ một gối xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, mấy đệ tử xung quanh nhìn thấy cảnh này nhưng không ai bước tới. Có người chỉ lắc đầu. Có người quay đi. Có người thậm chí còn cười Bạch Thiên Du nhìn cảnh tượng trước mắt bàn tay hắn khẽ siết lại. Hắn muốn bước tới, nhưng ngay khi chân vừa động, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy tay áo hắn.
Linh Nguyệt.
"Đừng."
Bạch Thiên Du quay sang.
"Tại sao?"
"Ngươi mới Khai Mạch nhất trọng."
"Ta biết."
"Nếu ra tay, người nằm xuống sẽ là ngươi."
Bạch Thiên Du nhìn La Khải.
Sau đó nhìn thiếu niên đang bị ép quỳ dưới đất.
"Nhưng hắn đang bị bắt nạt."
"Ta biết."
"Vậy tại sao không giúp?"
Linh Nguyệt im lặng vài giây.
Nàng nhìn hắn.
"Ngươi muốn giúp hắn bằng cách nào?"
Bạch Thiên Du không trả lời.
"Ngươi đánh thắng La Khải?"
"Không."
"Vậy ngươi đánh hắn một quyền?"
Bạch Thiên Du vẫn im lặng.
"Rồi sau đó thì sao?"
Linh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ba người phía sau hắn sẽ đánh ngươi."
"Nếu ngươi thắng được bốn người đó thì sao?"
"Phía sau bọn họ còn có người khác."
"Ngươi có biết bọn họ thuộc phe nào không?"
"Không."
"Ngươi có biết ai sẽ đứng ra bảo vệ ngươi không?"
"Không."
"Vậy ngươi lấy gì để cứu người?"
Bạch Thiên Du không nói được gì.
Linh Nguyệt buông tay áo hắn.
Giọng nàng vẫn bình tĩnh.
"Thiên Du, ngươi không sai."
"Nhưng đúng không có nghĩa là ngươi có thể làm được."
Bạch Thiên Du nhìn nàng.
Nàng nói tiếp:
"Ở Tây Hà Tông, kẻ mạnh không nhất thiết đúng."
"Nhưng kẻ yếu muốn nói mình đúng..."
Nàng ngừng lại.
"...trước tiên phải có thực lực."
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhưng đối với Bạch Thiên Du, nó lại giống như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, hắn nhìn về phía trước La Khải đã lấy được mười điểm cống hiến, thiếu niên kia cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Không cam lòng.
Nhưng không thể làm gì.
La Khải quay người rời đi.
Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn thiếu niên.
"Nhớ kỹ."
"Ở ngoại môn, thực lực quyết định ngươi có quyền nói hay không."
Bốn người rời khỏi sân mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Không có trưởng lão xuất hiện. Không có chấp sự can thiệp. Không có ai đứng ra phán xét.

Bạch Thiên Du đứng đó rất lâu.

Hai người tiếp tục đi, lần này Bạch Thiên Du không nói gì Linh Nguyệt cũng không hỏi. Mãi đến khi trở về căn phòng đá, hắn mới ngồi xuống bên bàn. Hắn nhìn bàn tay mình Khai Mạch nhất trọng, chỉ là cảnh giới thấp nhất.

Nếu vừa rồi hắn bước ra, kết quả có lẽ đúng như Linh Nguyệt nói. Người nằm xuống sẽ là hắn. Hắn không sợ chết. Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, lấy gì để bảo vệ người khác? Bạch Thiên Du nhắm mắt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thiếu niên kia bị ép quỳ xuống. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại , hắn cảm nhận được một thứ rất rõ ràng.

Bất lực.

Không phải vì hắn không muốn. Mà vì hắn không đủ mạnh, một lúc lâu sau, hắn mở mắt. Ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nhưng trong đó đã có thêm một thứ khác quyết tâm. "Thực lực..." Hắn khẽ lẩm bẩm, hai chữ đơn giản.

Nhưng lần đầu tiên, hắn thật sự hiểu trọng lượng của nó, Linh Nguyệt đứng ngoài cửa nhìn hắn. Nàng không bước vào chỉ khẽ cười, nàng biết hắn đã hiểu. Tu luyện không chỉ là để sống lâu hơn. Không chỉ là để trở nên mạnh hơn. Mà đến một ngày nào đó... Khi hắn muốn bảo vệ một người, hắn phải có đủ sức để nói:
"Không ai được động vào hắn." Và không ai có thể phản bác.

Ngoài cửa, ánh chiều dần tắt.

Tây Hà Tông vẫn vận hành như cũ. Kẻ mạnh tranh đoạt, kẻ yếu nhường đường, người có thực lực tiến lên. Người không có thực lực bị bỏ lại, Bạch Thiên Du ngồi một mình trong căn phòng đá. Quyển 《Hỗn Nguyên Tức》 đặt trước mặt. Hắn mở trang đầu tiên. Không có linh căn tu luyện chậm chạp, căn cơ còn yếu.

Con đường phía trước đầy trở ngại. Nhưng hắn không đóng sách lại. Ngược lại, hắn bắt đầu đọc từng chữ một. Bởi từ hôm nay, hắn đã hiểu một điều.

Nếu thế giới này dùng thực lực để nói chuyện... vậy hắn sẽ tự mình có được thứ thực lực đó. Và một ngày nào đó — hắn sẽ không còn phải đứng nhìn nữa.

💬 Bình luận (0)