Ngoại môn Tây Hà Tông, 5 ngày sau khi nhập môn, căn phòng đá đơn sơ chỉ rộng hơn 1 trượng. Bạch Thiên Du ngồi xếp bằng trên giường gỗ, trước mặt hắn là quyển công pháp nhập môn được phát miễn phí cho tất cả đệ tử ngoại môn. Nó là Tụ Linh Quyết, công pháp rất bình thường, thậm chí có thể nói là thấp kém.
Nhưng đối với phần lớn đệ tử ngoại môn, đây là cánh cửa bước vào con đường tu hành. Bạch Thiên Du lật vài trang, rồi khép lại. Không phải hắn hiểu, mà là... không hiểu.
Những khái niệm bên trong hoàn toàn xa lạ: linh khí, kinh mạch, đan điền, tụ khí, khai mạch... tất cả đều rất mơ hồ. Kiếp trước của hắn đã chết, ký ức cũng đã vỡ nát, hiện tại hắn chỉ giống một người bình thường hơn bất cứ ai.
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc. Cốc. Cốc. Mở cửa.
Là giọng của Linh Nguyệt. Bạch Thiên Du mở cửa. Nàng đứng ngoài sân, ánh trăng rơi xuống mái tóc đen dài, khí tức luyện khí thất trọng vô cùng ổn định.
So với đám đệ tử ngoại môn khác, nàng giống người thuộc về một thế giới khác. "Không hiểu ư?" nàng hỏi. Bạch Thiên Du gật đầu, "Ừ." Linh Nguyệt nhìn quyển công pháp trên bàn, khóe môi hơi cong lên: "Ta biết ngay." Nói xong, nàng bước vào phòng, ngồi xuống đối diện hắn. Nói đơn giản: "Ngươi coi cơ thể là một dòng sông. Kinh mạch là nhánh sông. Linh khí là nước. Nước muốn chảy thì phải có đường. Việc đầu tiên của tu sĩ chính là mở đường." Bạch Thiên Du yên lặng nghe. Linh Nguyệt tiếp tục: "Linh khí không phải thứ ngươi nhìn thấy. Cũng không phải thứ ngươi cố bắt lấy. Ngươi phải cảm nhận. Cảm nhận." "Ừ." Nàng đưa tay lên. Một luồng linh khí mòn nhạt hiện ra, như sương, như khói, chậm rãi xoay quanh đầu ngón tay. "Đây là linh khí. Thử nhìn xem." Bạch Thiên Du nhìn rất lâu. Ban đầu không thấy gì.
Nhưng một lúc sau, hắn thật sự cảm nhận được: có thứ gì đó đang tồn tại. Rất nhạt. Rất mỏng. Nhưng tồn tại. Ánh mắt Linh Nguyệt thoáng thay đổi: "Nhanh như vậy... nàng phải mất gần 3 ngày mới cảm nhận được linh khí.
Tên này, chỉ nhìn một lần đã thấy." "Tiếp tục. Đừng cố bắt nó. Hãy để nó tự đến." Bạch Thiên Du nhắm mắt, làm theo lời nàng. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, khi Linh Nguyệt tới, nàng thấy linh khí quanh căn phòng đá đang dao động nhè nhẹ. Không nhiều, nhưng rõ ràng.
Nàng đẩy cửa bước vào.
Bạch Thiên Du vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. "Ngươi ngồi cả đêm... ừ... thấy gì?" "Có rất nhiều. Rất nhiều. Ừ... hình như chúng luôn ở đây." Linh Nguyệt im lặng. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Người mới bắt đầu tu luyện thường phải cố gắng hấp dẫn linh khí. Nhưng tên này nói như thể... linh khí vốn đã ở cạnh hắn.
Ngày thứ 2, Linh Nguyệt tiếp tục chỉ điểm. Nàng bắt đầu dạy hắn dẫn linh khí vào cơ thể. Lần này khó hơn, bởi kinh mạch chưa mở, linh khí rất dễ tán loạn. Nhưng Bạch Thiên Du lại tiến bộ nhanh đến mức khiến nàng không hiểu nổi. Chỉ một buổi chiều, hắn đã thành công dẫn được luồng linh khí đầu tiên.
Đêm thứ 2. Ngoại môn vô cùng yên tĩnh. Trong phòng đá, một tia linh khí chậm rãi chảy dọc theo kinh mạch. Sau đó là tia thứ 2, tia thứ 3. Từng chút một, tựa như nước chảy qua vùng đất khô cằn.
Ngày thứ 3, Linh Nguyệt vừa bước tới cửa, bỗng dừng lại. Nàng cảm nhận được khí tức khác thường. Không mạnh, nhưng rất rõ. Bên trong căn phòng, Bạch Thiên Du mở mắt. Một luồng linh khí chảy xuyên qua kinh mạch cuối cùng. Ầm... âm thanh rất nhỏ vang lên trong cơ thể. Như cánh cửa nào đó được mở ra. Khai mạch. Bước đầu tiên trên con đường tu luyện. Hoàn thành. Bạch Thiên Du cúi đầu nhìn bàn tay mình. Không có dị tượng. Không có hào quang. Chỉ cảm thấy thế giới rõ ràng hơn một chút.
Linh Nguyệt đứng trước cửa, im lặng rất lâu. "Ba ngày..." nàng khẽ nói. "Ba ngày đã khai mạch." Bạch Thiên Du nhìn nàng. "Có nhanh lắm không?" Linh Nguyệt bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, nàng thật sự cười. "Không. Chỉ là... nàng nhìn hắn thật lâu. Ờ... có chút không công bằng với người khác thôi.
" "Chúng ta đi Tàng Kinh Các nhé." Linh Nguyệt nói khẽ với hắn. "Được." Bạch Thiên Du đáp. Vừa đi, nàng vừa dạy hắn cảnh giới trong thiên địa được chia thành:
Khai Mạch – Tụ Linh – Luyện Khí ,– Trúc Cơ – Kim Đan, Nguyên Anh – Hóa Thần – Khai Thần – Võ Tôn – Võ Vương – Võ Thánh – Võ Đế. Sau Võ Đế có thể phi thăng.
Hai người rời khỏi khu ngoại môn khi mặt trời đã lên cao. Con đường dẫn về phía trung tâm Tây Hà Tông không quá rộng. Hai bên là những hàng cây cổ thụ được trồng từ nhiều năm trước.
Gió núi thổi qua mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây và linh thảo. Linh Nguyệt đi phía trước. Bạch Thiên Du chậm rãi bước theo sau. "Ngươi đã khai mạch thành công." Linh Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Ừ... không thấy vui sao?" Bạch Thiên Du suy nghĩ một chút. "Ta nên vui sao?" Linh Nguyệt nhất thời không biết trả lời thế nào. Người khác bước vào con đường tu hành đều mừng như điên.
Tên này ngược lại giống như vừa ăn xong một bữa cơm bình thường. Nếu là người khác, chắc đã khoe khắp ngoại môn rồi.
Nàng khẽ nói. Bạch Thiên Du nhìn lên bầu trời. "Có lẽ ta không giống người khác." Linh Nguyệt bật cười. "Điểm này ta đồng ý." Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Không lâu sau, một tòa tháp cổ xuất hiện trước mắt. Tháp không cao, cũng không quá lớn. Chỉ có 3 tầng. Tường đá đã có dấu vết của năm tháng. Dây leo phủ kín một phần góc tường, mang theo cảm giác cổ kính và yên tĩnh.
Phía trên cổng chính treo một tấm biển gỗ. Ba chữ lớn khắc sâu trên đó: "Tàng Kinh Các." Đây là nơi cất giữ toàn bộ công pháp, võ kỹ và các loại điển tịch của Tây Hà Tông. Đối với đệ tử ngoại môn, nơi này chính là kho báu lớn nhất.
Linh Nguyệt dẫn Bạch Thiên Du bước vào. Bên trong khá yên tĩnh. Từng dãy giá gỗ xếp ngay ngắn, mùi giấy cũ và mùi tàu thoang thoảng trong không khí. Ngay cạnh cửa ra vào, một lão già áo xám đang nằm trên ghế tre. Chiếc quạt giấy trong tay phe phẩy chậm rãi. Hai mắt khép hờ như đang ngủ. Nhưng khi hai người vừa bước qua ngưỡng cửa, giọng nói già nua đã vang lên: "Đến tìm công pháp sao?
" Linh Nguyệt lập tức chắp tay. "Đệ tử Linh Nguyệt... bái kiến trưởng lão." Bạch Thiên Du cũng hơi cúi người. Lão già mở mắt, ánh mắt đục ngầu lướt qua hai người dừng lại trên Linh Nguyệt một chút, sau đó chuyển qua Bạch Thiên Du, chỉ trong thoáng chốc đôi mắt già nua khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Tiểu nha đầu ngươi lại tới nữa à, lão cười khẽ “ ngươi tu luyện chưa đủ sao”, Linh Nguyệt cười đáp “ đệ tử muốn tìm thêm vài môn công pháp ”, “ vậy còn hắn ” lão chỉ về phía Bạch Thiên Du “ đệ tử mới nhập môn muốn tìm công pháp. Lão nhìn Bạch Thiên Du một lúc lâu “ ngươi tên gì ”, “ Bạch Thiên Du tu vi Khai Mạch nhất trọng ”, lão phất tay từ trên bàn một khối ngọc bài bay tới “ quy củ cũ, “ tầng một mở cho toàn bộ ngoại môn, tầng hai cho nội môn, tầng ba... các ngươi nhìn cũng vô ích ” Linh Nguyệt cầm lấy ngọc bài “ đa tạ trưởng lão
Lão già lại nằm xuống ghế tre phe phẩy quạt, giống như đã ngủ, nhưng khi hai người bước đi, mắt lão lướt nhìn Bạch Thiên Du ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rất nhiều năm rồi chưa từng có ai khi bước vào Tàng Kinh Các mà lại khiến nó yên tĩnh đến vậy, giống như những công pháp nơi đây đang chờ để được hắn lựa chọn.