🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Sơn Môn Tây Hà tông

~18 phút đọc · 3552 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người muốn bước lên đỉnh cao, trước hết phải học cách bước qua cánh cửa nhỏ nhất.

Sáng sớm, màn sương còn phủ kín những triền núi xa, từng dải mây trắng lững lờ quấn quanh đỉnh Cuồng Sơn như những con giao long ngủ say giữa thiên địa. Tây Hà trấn hôm nay náo nhiệt hơn thường nhật rất nhiều. Từ đầu phố đến cuối trấn, từng tốp thiếu niên, thiếu nữ nối nhau hướng về con đường đá xanh dẫn lên núi. Có người mặc áo vải đơn sơ, có người khoác trường bào mới tinh, cũng có những thiếu niên được trưởng bối đưa tiễn tận chân núi. Trong ánh mắt của họ, hoặc là khát vọng, hoặc là thấp thỏm, hoặc là niềm kiêu hãnh khó che giấu.

Hôm nay là ngày Tây Hà Tông mở sơn môn thu nhận đệ tử.

Đối với những người sinh ra tại Tây Hà trấn, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để bước khỏi phàm tục, đặt chân lên con đường tu hành. Tây Hà Tông tuy không phải đại tông môn danh chấn Hoang Giới, nhưng đối với phàm nhân nơi đây, nó vẫn là một quái vật khổng lồ không thể với tới.

Bạch Thiên Du đứng bên con đường đá, lặng lẽ nhìn dòng người đang đi qua. Hắn mặc một thân bạch y đơn giản, mái tóc đen được buộc hờ sau lưng, khí tức bình thường đến mức chẳng khác gì một thiếu niên phàm tục.

Bên cạnh hắn, Linh Nguyệt ôm một chiếc giỏ tre đựng đầy linh thảo. Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi mới khẽ hỏi:

"Ngươi thật sự muốn đi sao?"

Bạch Thiên Du quay đầu nhìn nàng.

"Ừm."

"Nơi đó chưa chắc thú vị."

"Ta cũng không đến đó để tìm thú vị."

Linh Nguyệt chớp mắt, đôi mắt trong trẻo thoáng hiện vẻ tò mò.

"Vậy ngươi tìm cái gì?"

Bạch Thiên Du im lặng.

Hắn nhìn về phía ngọn núi xa xa. Trong màn sương mỏng, sơn môn Tây Hà Tông chỉ còn là một điểm đen mơ hồ giữa trời đất. Không hiểu vì sao, từ khi tỉnh lại trong cỗ quan tài cổ tại Cuồng Sơn, hắn luôn cảm thấy phía trước mình có một con đường đang chờ đợi.

Chỉ là hắn không biết con đường ấy dẫn về đâu.

Một lúc lâu sau, hắn mới bình thản đáp:

"Ta cũng không biết."

Linh Nguyệt nghe vậy bật cười.

"Người như ngươi nói chuyện thật kỳ lạ."

Nói rồi nàng cúi xuống, lấy từ trong giỏ tre ra một túi bánh nhỏ được bọc bằng vải sạch, đưa tới trước mặt hắn.

"Cho ngươi."

Bạch Thiên Du nhìn túi bánh trong tay nàng, dường như hơi bất ngờ.

"Đây là?"

"Bánh ta làm."

"Cho ta?"

"Chẳng lẽ cho ngươi nhìn?"

Bạch Thiên Du nhận lấy, khẽ cúi đầu.

"Đa tạ."

Linh Nguyệt mỉm cười. Nàng xoay người đi được vài bước, rồi như nhớ ra điều gì, lại quay đầu.

"Nếu sau này ngươi trở thành đại tu sĩ..."

Nàng dừng một chút, khóe môi cong lên.

"... đừng quên Tây Hà trấn."

Bạch Thiên Du nhìn nàng.

"Được."

Linh Nguyệt lúc này mới thật sự rời đi. Bóng dáng thiếu nữ dần khuất sau con phố, chiếc giỏ tre trên vai lay động theo từng bước chân.

Bạch Thiên Du đứng đó thêm một lúc.

Không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy túi bánh trong tay nặng hơn rất nhiều so với nó vốn có.

Cuối cùng, hắn xoay người, một mình bước lên con đường núi.


Tây Hà Tông tọa lạc giữa mấy ngọn linh sơn phía bắc Tây Hà trấn. Trong Hoang Giới rộng lớn, nó chỉ có thể xem là một tông môn nhỏ bé. Sơn môn không nguy nga, điện các cũng chẳng quá tráng lệ. Cổng tông môn được xây bằng đá xanh đã trải qua nhiều năm tháng, trên đỉnh cổng chỉ khắc ba chữ cổ kính.

Tây Hà Tông.

Hai bên sơn môn có vài đệ tử ngoại môn phụ trách duy trì trật tự. Phía trước quảng trường đã tụ tập hơn nghìn thiếu niên thiếu nữ đến từ các thôn trấn chung quanh.

Tiếng bàn luận không ngừng vang lên.

"Nghe nói năm nay Tây Hà Tông chỉ tuyển chưa đến trăm người."

"Chỉ cần có thể vào ngoại môn cũng tốt."

"Nghe nói đệ tử nội môn đều có thể ngự kiếm phi hành."

"Nếu ta có thể trở thành đệ tử thân truyền thì tốt biết bao..."

Bạch Thiên Du đứng cuối hàng, thần sắc bình thản.

Hắn không chen lấn, cũng không cùng người khác tranh luận. Đối với hắn, tất cả những điều trước mắt đều xa lạ. Hắn không biết tu hành là gì, không biết linh căn có ý nghĩa thế nào, càng không biết bản thân có thể đi được bao xa.

Hắn chỉ biết mình muốn thử.

Từng người tiến lên khảo nghiệm.

Một thiếu niên có Hỏa Linh Căn trung phẩm được trưởng lão gật đầu nhận vào ngoại môn, lập tức vui mừng đến đỏ cả mặt. Một thiếu nữ chỉ có hạ phẩm Mộc Linh Căn thì cúi đầu thất vọng. Có người không có linh căn, ngay tại chỗ bật khóc, được người nhà đưa xuống núi.

Đối với phàm nhân, một khối đá có thể quyết định cả đời.

Đó chính là Linh Căn Thạch.

Nó không biết thương xót, cũng chẳng biết thiên vị. Có thì có, không có thì không.

Rất nhanh, dòng người phía trước dần thưa.

Một thiếu niên thân hình gầy gò bước lên đài khảo nghiệm. Hắn mặc áo vải màu nâu, trên khuôn mặt còn mang nét non nớt, bàn tay vì căng thẳng mà hơi run.

Trưởng lão áo xanh liếc hắn một cái.

"Đặt tay lên Linh Căn Thạch."

Thiếu niên hít sâu, đưa tay đặt lên mặt đá.

Một lát sau, trên Linh Căn Thạch hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt.

"Kim Linh Căn hạ phẩm."

Trưởng lão ghi chép rồi phất tay.

"Được nhận vào ngoại môn."

Thiếu niên lập tức cúi người hành lễ, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Khi hắn đi xuống, một thanh niên đứng gần đó bỗng cười khẽ.

"Chỉ là hạ phẩm mà đã vui mừng như vậy."

Giọng nói không lớn nhưng vẫn khiến mấy người chung quanh nghe thấy.

Thiếu niên kia quay đầu, vẻ mặt có chút khó coi nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Người vừa lên tiếng tên là La Khải.

Hắn khoảng mười bảy tuổi, tu vi đã đạt Khai Mạch tam trọng, cũng là một trong những người nổi bật trong đám thiếu niên tham gia khảo hạch lần này. Tuy không sở hữu thiên phú kinh người, nhưng so với những người cùng tuổi ở Tây Hà trấn, hắn quả thật có chút vốn liếng để kiêu ngạo.

La Khải khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn những người chung quanh đầy vẻ tự tin.

Nhưng hắn cũng không phải kẻ ác độc.

Chỉ là từ nhỏ hắn đã hiểu một đạo lý: muốn người khác coi trọng mình, trước tiên phải khiến bản thân mạnh hơn.

Không lâu sau, có người gọi tên hắn.

"La Khải."

Hắn bước lên.

Trưởng lão áo xanh hơi ngẩng đầu.

"Khai Mạch tam trọng?"

La Khải chắp tay.

"Vâng."

Trưởng lão gật đầu.

"Đặt tay lên Linh Căn Thạch."

La Khải đặt tay xuống.

Ông trời dường như không bạc đãi hắn. Linh Căn Thạch lập tức sáng lên một màu vàng nhàn nhạt, sau đó xen lẫn vài tia sáng màu đỏ.

"Kim Hỏa song linh căn."

Trưởng lão hơi gật đầu.

"Kim Hỏa song linh căn hạ phẩm, căn cơ không tệ."

La Khải lập tức cúi người.

"Đa tạ trưởng lão."

"Được nhận vào ngoại môn."

La Khải lui xuống.

Hắn không hề quá mức vui mừng. Bởi hắn biết, nơi này chỉ là điểm bắt đầu.

Khi đi ngang qua Bạch Thiên Du, ánh mắt La Khải dừng lại trên người hắn.

Có lẽ bởi khí chất quá bình tĩnh ấy khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Huynh đài cũng tới khảo nghiệm?"

Bạch Thiên Du gật đầu.

"Ừ."

La Khải nhìn hắn một lát rồi nói:

"Chúc huynh đài may mắn."

Nói xong liền rời đi.

Bạch Thiên Du nhìn theo bóng lưng hắn, không nói gì.

Một lát sau, tiếng trưởng lão vang lên.

"Bạch Thiên Du."

Hắn bước lên đài.

Trong khoảnh khắc ấy, quảng trường vốn ồn ào bỗng yên tĩnh hơn đôi chút.

Không phải bởi Bạch Thiên Du nổi danh.

Mà bởi người ta chưa từng thấy hắn giống một thiếu niên đến tham gia khảo hạch.

Không hồi hộp.

Không mong chờ.

Cũng không có vẻ lo sợ.

Hắn chỉ đơn giản bước tới.

Trưởng lão áo xanh nhìn hắn.

"Đặt tay lên Linh Căn Thạch."

Bạch Thiên Du làm theo.

Bàn tay chạm vào mặt đá lạnh buốt.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Ba hơi thở.

Không có ánh sáng.

Không có màu sắc.

Không có bất cứ dao động nào.

Linh Căn Thạch hoàn toàn im lặng.

Một vài đệ tử phụ trách khảo hạch nhìn nhau.

Trưởng lão áo xanh hơi nhíu mày.

"Thử lại."

Bạch Thiên Du thu tay rồi đặt xuống lần nữa.

Kết quả vẫn không thay đổi.

Linh Căn Thạch không phản ứng.

Giống như bàn tay của hắn chưa từng chạm vào đó.

Tiếng xì xào lập tức lan khắp quảng trường.

"Không có linh căn?"

"Chẳng lẽ là phàm thể?"

"Không có linh căn mà cũng tới tham gia khảo hạch?"

"Không có linh căn thì tu luyện thế nào?"

La Khải đứng phía dưới cũng hơi nhíu mày.

Hắn nhìn Bạch Thiên Du, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Trưởng lão áo xanh nhìn Linh Căn Thạch một lúc lâu.

"Không có linh căn rõ ràng."

Một đệ tử phụ trách khảo nghiệm thấp giọng hỏi:

"Trưởng lão, vậy..."

Ông chưa đáp ngay.

Bởi đúng lúc này, Linh Căn Thạch bỗng rung lên rất nhẹ.

Không có ánh sáng.

Không có linh lực.

Chỉ là một tiếng rắc cực kỳ nhỏ.

Trên bề mặt khối đá xuất hiện một đường nứt mảnh như sợi tóc.

Toàn bộ quảng trường lập tức im bặt.

Trưởng lão áo xanh biến sắc.

Ông lập tức đưa tay đặt lên Linh Căn Thạch, thần thức nhanh chóng quét qua.

Không có gì.

Khối đá vẫn chỉ là một khối đá.

Nhưng vết nứt kia lại chân thực tồn tại.

Một vị chấp sự đứng bên cạnh thấp giọng:

"Chẳng lẽ Linh Căn Thạch đã cũ?"

Trưởng lão không đáp.

Ánh mắt ông nhìn Bạch Thiên Du trở nên sâu hơn.

Ông từng chủ trì khảo hạch nhiều năm, từng gặp vô số loại linh căn, thậm chí từng gặp người có dị linh căn hiếm thấy. Nhưng chưa bao giờ gặp một người khiến Linh Căn Thạch hoàn toàn không phản ứng mà lại tự xuất hiện vết nứt.

Cuối cùng, ông cầm bút.

"Không có linh căn rõ ràng."

Ông dừng một chút.

Sau đó viết xuống danh sách.

"Bạch Thiên Du, được nhận vào ngoại môn."

Quảng trường lập tức xôn xao.

Một đệ tử kinh ngạc hỏi:

"Trưởng lão, hắn không có linh căn mà cũng có thể vào ngoại môn?"

Trưởng lão áo xanh bình thản đáp:

"Tây Hà Tông thu nhận đệ tử ngoại môn không chỉ dựa vào linh căn."

Ông nhìn Bạch Thiên Du.

"Nhưng có một điều."

"Trong vòng ba năm, nếu không thể bước vào Luyện Khí tam trọng, tự động rời núi."

Bạch Thiên Du chắp tay.

"Đệ tử hiểu."

Hắn nhận lấy lệnh bài ngoại môn.

Khoảnh khắc ấy, La Khải nhìn hắn thật lâu.

Không hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác người thiếu niên trước mặt không hề thất vọng.

Cũng chẳng hề vui mừng.

Giống như kết quả kia vốn chẳng quan trọng.

Ngay khi Bạch Thiên Du chuẩn bị bước xuống, phía sau bỗng truyền tới một giọng nữ trong trẻo.

"Linh Nguyệt."

Hắn quay đầu.

Thiếu nữ áo xanh nhạt bước lên đài.

Nàng vẫn mang theo chiếc giỏ thuốc trên vai.

Một vài đệ tử lập tức nhận ra nàng.

"Đây chẳng phải thiếu nữ thường hái thuốc ở Cuồng Sơn sao?"

"Nghe nói nàng rất giỏi nhận biết linh dược."

"Linh Nguyệt?"

Bạch Thiên Du đứng dưới đài nhìn nàng.

Linh Nguyệt bước tới trước Linh Căn Thạch.

Trưởng lão áo xanh nói:

"Đặt tay lên."

Nàng nhẹ nhàng đặt tay xuống.

Trong sát na ấy, Linh Căn Thạch bỗng bùng lên ánh sáng xanh biếc.

Linh khí chung quanh lập tức dao động.

Từng tia sáng xanh như những sợi tơ xuyên qua mặt đá, cuối cùng hội tụ thành một mảnh quang mang rực rỡ.

Trưởng lão áo xanh đột nhiên đứng bật dậy.

"Mộc Linh Căn thượng phẩm!"

Tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp quảng trường.

Nhưng dị tượng vẫn chưa dừng lại.

Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Linh Nguyệt lan ra.

Luyện Khí thất trọng.

Không che giấu.

Không áp chế.

Cũng không cần áp chế.

Khí tức ấy vừa xuất hiện, cả quảng trường lập tức lặng ngắt.

Một thiếu nữ chưa đầy mười sáu tuổi, lại đã bước vào Luyện Khí thất trọng.

Ngay cả những đệ tử nội môn đang đứng phía xa cũng không khỏi biến sắc.

Trưởng lão áo xanh càng kinh hãi hơn.

Ông chưa kịp nói gì, một tiếng cười già nua đã vang lên từ trên không.

"Tốt."

Không gian hơi dao động.

Một lão giả mặc đạo bào xám từ trên cao chậm rãi hạ xuống.

Kim Đan hậu kỳ.

Khí tức không hề phô trương, nhưng chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện đã khiến toàn bộ quảng trường yên tĩnh.

Tam trưởng lão Tây Hà Tông.

Lục Thanh Sơn.

Ông nhìn Linh Nguyệt rất lâu, trong mắt dần hiện lên vẻ hài lòng.

"Tốt... rất tốt."

"Tuổi còn nhỏ mà đã đạt Luyện Khí thất trọng, lại mang Mộc Linh Căn thượng phẩm. Nha đầu, ngươi có nguyện bái lão phu làm sư phụ?"

Quảng trường lập tức náo động.

Đệ tử thân truyền!

Đó là thân phận mà vô số đệ tử tha thiết cầu mà không được.

Linh Nguyệt hơi ngẩn ra.

Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Thiên Du.

Hắn đứng giữa đám đông, tay cầm lệnh bài ngoại môn, thần sắc vẫn bình thản.

Không hề có vẻ tự ti.

Cũng không có vẻ xa cách.

Chỉ nhìn nàng.

Linh Nguyệt im lặng hồi lâu rồi bước tới, cúi người hành lễ.

"Đệ tử nguyện ý."

Lục Thanh Sơn bật cười.

"Tốt!"

"Từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thân truyền thứ ba của lão phu."

Tiếng chúc mừng lập tức vang lên.

Nhưng ngay giữa sự náo nhiệt ấy, ánh mắt Lục Thanh Sơn lại nhiều lần nhìn về phía Bạch Thiên Du.

Một người có Mộc Linh Căn thượng phẩm, Luyện Khí thất trọng, tư chất hiếm thấy.

Một người không có linh căn, lại khiến Linh Căn Thạch xuất hiện vết nứt.

Nếu chỉ xét thiên phú, đương nhiên Linh Nguyệt nổi bật hơn.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng Lục Thanh Sơn lại có một cảm giác mơ hồ.

Người khiến Tây Hà Tông thay đổi...

Có lẽ chưa chắc là thiếu nữ đang đứng trước mặt ông.


Bạch Thiên Du được phân vào ngoại môn.

Nơi ở của hắn chỉ là một căn phòng đá đơn sơ, linh khí không tính là dồi dào. Ngoại môn đệ tử ở đây phần lớn đều phải tự mình làm việc để đổi lấy điểm cống hiến.

Ba ngày đầu tiên trôi qua bình lặng.

Ban ngày quét sân, gánh nước, xử lý linh thảo.

Ban đêm trở về phòng.

Không tranh đoạt.

Không kết giao.

Không hỏi chuyện thế sự.

Bạch Thiên Du giống như một dòng nước lặng lẽ chảy qua Tây Hà Tông.

Nhưng ngày thứ ba, ngoại môn bỗng trở nên náo nhiệt.

"Hàn sư huynh trở về!"

"Hắn đã Trúc Cơ tam trọng!"

"Không hổ danh thiên tài nội môn!"

Một thanh niên áo lam chậm rãi bước qua ngoại môn.

Hàn Trạch.

Đệ tử nội môn.

Trúc Cơ tam trọng.

Hai năm trước hắn còn là ngoại môn đệ tử, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua Khai Mạch, Tụ Linh, Luyện Khí, Trúc Cơ.

Hắn không phải người hung ác, cũng chẳng thích ức hiếp kẻ yếu.

Chỉ là hắn tin tưởng tuyệt đối vào một điều.

Thực lực quyết định vị trí của một người.

Hàn Trạch vừa đi vừa nghe những đệ tử chung quanh bàn luận.

"Nghe nói lần này có một người rất kỳ lạ."

"Ngươi nói Bạch Thiên Du?"

"Đúng."

"Khi khảo nghiệm linh căn, Linh Căn Thạch không có phản ứng."

"Không có linh căn mà vẫn được nhận vào ngoại môn."

Hàn Trạch dừng bước.

"Bạch Thiên Du?"

Hắn quay đầu.

Rất nhanh, ánh mắt rơi vào thân ảnh đang quét sân phía xa.

Bạch Thiên Du dường như không cảm nhận được những ánh mắt xung quanh.

Cây chổi trong tay chậm rãi quét qua từng chiếc lá khô.

Hàn Trạch đi tới.

"Bạch Thiên Du."

Bạch Thiên Du ngẩng đầu.

"Có chuyện gì?"

Hàn Trạch hơi nhíu mày.

Giọng điệu ấy quá bình thản.

Không giống một đệ tử mới nhập môn.

Càng không giống một người vừa trở thành ngoại môn đệ tử.

"Nghe nói trong ngày khảo hạch, ngươi khiến Linh Căn Thạch xuất hiện dị tượng."

Bạch Thiên Du lắc đầu.

"Không biết có phải dị tượng hay không."

Hàn Trạch bật cười.

"Ta chỉ muốn tới xem thử."

"Xem xong rồi."

Bạch Thiên Du đáp.

Một vài đệ tử chung quanh lập tức nín thở.

Hàn Trạch nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng lại bật cười.

"Ngươi rất thú vị."

Hắn bước tới một bước.

Khí tức Trúc Cơ tam trọng chậm rãi lan ra.

Gió trong sân lập tức thay đổi.

Mấy đệ tử Khai Mạch gần đó vô thức lùi lại.

"Nhưng tại Tây Hà Tông, thực lực mới là thứ quyết định tất cả."

Bạch Thiên Du nhìn hắn.

"Ngươi nói đúng."

Hàn Trạch hơi bất ngờ.

"Vậy ngươi nghĩ mình mạnh hơn ta?"

Bạch Thiên Du im lặng một lát.

"Không biết."

"Ta chưa từng giao thủ với ngươi."

Câu trả lời khiến Hàn Trạch ngẩn ra.

Không ngạo mạn.

Không khiêu khích.

Chỉ đơn giản là không biết thì nói không biết.

Sau vài hơi thở, Hàn Trạch bật cười.

"Tốt."

"Ít nhất ngươi còn biết mình chưa từng giao thủ với ta."

Hắn xoay người rời đi.

Nhưng khi bước được vài trượng, Hàn Trạch lại dừng chân.

"Ba tháng sau, ngoại môn khảo hạch."

Hắn không quay đầu.

"Nếu có bản lĩnh, hãy tới."

"Ta muốn nhìn xem... cái gọi là dị tượng kia rốt cuộc là chân tài thực học, hay chỉ là một hồi ngẫu nhiên."

Bạch Thiên Du đặt cây chổi xuống.

"Được."

Hàn Trạch rời khỏi ngoại môn.

Đám đệ tử cũng dần tản đi.

Không có giao thủ.

Không có huyết chiến.

Chỉ có một lời hẹn.

Nhưng chẳng ai biết rằng, ba tháng sau, cuộc khảo hạch ấy sẽ trở thành bước ngoặt đầu tiên trong con đường tu hành của Bạch Thiên Du.

Đêm xuống.

Bạch Thiên Du một mình ngồi trên mái phòng đá.

Ánh trăng trải xuống Tây Hà Tông như một tầng bạc mỏng.

Hắn lấy túi bánh Linh Nguyệt đưa lúc sáng ra, mở lớp vải.

Bánh đã hơi nguội.

Hắn ăn một miếng.

Vị ngọt rất nhạt.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại nhớ đến ánh mắt của thiếu nữ trước lúc rời đi.

Đúng lúc ấy, trong cơ thể hắn bỗng truyền tới một tia dao động rất nhỏ.

Tây Hà.

Dòng lực lượng kỳ dị từng xuất hiện khi hắn tỉnh lại ở Cuồng Sơn lại lặng lẽ chuyển động.

Một đoạn ký ức vụn vỡ chợt lóe lên.

Một chiến trường cổ xưa.

Một dòng sông đỏ thẫm.

Một bóng người đứng giữa vô tận tinh không.

Và một câu nói mà hắn không thể nghe rõ.

Sau đó tất cả tan biến.

Bạch Thiên Du mở mắt.

Ánh trăng phản chiếu trong đồng tử hắn.

Hắn nhìn về phía Cuồng Sơn.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy nơi đó đang có thứ gì đó nhìn lại mình.

Một tiếng chuông từ sâu trong Tây Hà Tông vang lên.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Đêm đã sâu.

Bạch Thiên Du khép mắt.

Ba tháng.

Hắn không biết ba tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn biết một điều.

Con đường tu hành đã thật sự bắt đầu từ ngày hôm nay.

Còn phía sau cánh cửa nhỏ bé này...

Là một thiên địa rộng lớn mà chính hắn cũng chưa từng biết đến.

💬 Bình luận (0)