PHẦN 2: DỊ THỰC HOÀN SINH KÝ
Cổ thư:
Thọ tử thọ sinh thiên thiên định
Nhật nguyệt luân hồi đạo càn khôn
Nghịch thiên cải mệnh, thượng thụ tam linh
Đại vọng trường sinh vạn nhân ước.
Chương 5: Tiền đồ vô định
--- Thiền viện Arya, Rishikesh, Ấn Độ, năm 2080.---
Tia nắng đầu mùa xuyên qua những chùm táo đỏ chín mọng trước thềm, in bóng lên những trang giấy vàng óng trước mặt tôi.
Tôi ngồi trong thiền viện Arya, cúi đầu viết từng con chữ Sanskrit, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn sang đỉnh núi Phong Mã phía xa xa, nơi tôi cùng đám bạn đã trải qua những kỷ niệm không thể nào quên đươc. Vô tình nhìn lên tờ lịch treo ngay ngắn trên vách, tôi chợt nhận ra vậy mà mình đã sống đến năm 2080 rồi sao. Số tuổi trên người đã không thể nào đếm nổi nữa rồi.
Nhìn cảnh trước mắt, tôi hoài niệm nhớ về những năm tháng trước thập niên 2040. Cái thời còn là một tên ngốc nông nỗi. Chà chà… để xem nào, thế giới khi ấy thật sự rất khác đấy.
Nào là khủng hoảng lương thực, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hết chuyện này đến chuyện khác đè xuống đầu những con người khốn khổ. Ngoài chợ, rau quả phun thuốc, lúa gạo phun thuốc, cái quái gì cũng liên quan ít nhiều đến một loại hóa chất độc hại nào đó. Ai cũng biết, nhưng biết thì làm được gì? Không ăn thì có mà chết đói.
Cũng vì thực phẩm mà số người mắc bệnh, nhất là ung thư, cứ tăng lên từng năm, con số trên báo chí ngày nào cũng khiến người ta phải giật mình. Nhưng chỉ cần chuyện đó chưa rơi xuống đầu mình thì chẳng mấy ai thực sự quan tâm đâu. Tôi nhớ lúc ấy chúng tôi cứ sống như những con sâu trên chiếc lá, ăn thứ mình biết là không tốt, hít thứ mình biết là độc hại, rồi tự nhủ rằng chiếc lá này chắc không sao đâu.
-----------
--- Ngôi làng nhỏ, Jerusalem, Israel, năm 2040.---
Năm 2040, tôi tốt nghiệp đại học nông lâm trên thành phố. Tốt nghiệp xong tôi chẳng xin được việc, thế là ôm cái bằng về quê ăn bám cha mẹ. Nghĩ lại cũng buồn cười, học bốn năm trên thành phố, lúc về nhà chẳng khác gì trước lúc đi, chỉ khác là trong tay có thêm một tờ giấy mà cha mẹ tôi cũng chẳng biết dùng vào việc gì.
Kể ra thì cũng buồn cười, tôi không ngờ rằng mọi cơ duyên trong cuộc đời của tôi lại bắt đầu bằng…một cái cọc tre. Chuyện là hôm đó tôi theo cha mẹ ra đồng. Đang làm thì tôi sơ ý va phải một cái cọc tre nhô ra bên bờ ruộng, cẳng chân phải của tôi bị rách một đường, máu chảy khá nhiều. Tôi nhăn mặt:
“Chết tiệt thật. Mẹ ơi, mẹ đưa cái gì đó để con băng cái chân lại đi. Chảy máu rồi.”
Mẹ tôi thấy vậy vội chạy đến, lấy cái coi(1) nón xuống quấn vào chân tôi, vừa băng vừa xuýt xoa:
“Chứ con đi đứng kiểu gì thế hả? Va vào chỗ nào?”
Tôi chỉ cái cọc tre bên bờ ruộng, bảo:
“Cái cọc tre nó lồi ra kìa mẹ. Chắc không sao đâu, vài hôm nó lành thôi mà.”
Cha tôi lúc ấy đang phun thuốc trừ sâu ở đám ruộng bên cạnh, nghe tôi kêu oai oái thì quay sang:
“Trầy sơ chút da thôi mà mày làm như ăn mày đổ ruột. Băng bó cầm máu sơ rồi ra cuốc nốt đám ruộng kia đi, sắp trưa rồi.”
Tôi nhìn cái bình thuốc trên lưng ông rồi nhìn đám lúa trước mặt, trong lòng lại bực lên. Tôi nói:
“Con nói với cha không biết bao nhiêu lần rồi. Cha phun thuốc cho cố vào rồi ai ăn cơm, ăn lúa của cha? Chính nhà mình ăn đấy.”
Cha tôi dừng tay, nhìn sang mấy đám ruộng bên cạnh. Mấy lão nông khác cũng đang cõng bình thuốc trên lưng, từng tia nước phun ra rồi tan biến lên những đám rau đám mạ. Ông quay lại nhìn tôi rồi quát:
“Tao chẳng biết đám chúng mày học cái quái gì ở trên thành phố kia rồi về đây nói kiến với chả thức. Mày nhìn đi. Ở đây ai cũng phun thuốc cả. Mày mà không phun thuốc thì tối nay mày tự ra ruộng mà bắt sâu.”
Mẹ tôi đứng dậy đi về phía đám rau, nói:
“Ở đây người ta làm như vậy từ thời ông bà mình đến giờ rồi. Không thay đổi được đâu. Kiến thức nông nghiệp của con thì đúng đấy, nhưng không phải cái gì đúng cũng áp dụng được.”
Tôi vẫn không chịu thua, gân cổ cãi:
“Sao không áp dụng được chứ? Do mọi người cứ cố chấp thôi. Ăn cái này vào rồi ung thư chết hết chứ được gì.”
Cha tôi nhìn tôi một lúc, có lẽ cũng chẳng muốn cãi nhau nữa, bèn nói:
“Mày lo đi kiếm công việc gì mà làm đi. Suốt ngày nói nhăng nói cuội. Tao thấy thằng Bingo đầu làng nó sửa xe máy cũng khá. Mày đến đó học sửa xe máy đi, rồi làm cho nó một thời gian. Sau này có cái nghề trong tay, không sợ chết đói.”
Tôi nghe vậy thì giãy nãy lên, nói:
“Cha nói cái gì thế? Con học đại học, bằng cấp đường hoàng. Làm sao đi làm cái nghề thấp kém như vậy được. Con phải làm trong công ty, ngồi bàn giấy mới đúng với bằng cấp của con.”
Cha tôi nghe xong cười nhạt:
“Mày cứ ôm khư khư cái bằng ấy rồi có ngày chết đói đấy con à. Nghề gì kiếm ra tiền mà chẳng được, chỉ cần mày không phạm pháp là được à. Tao thấy thằng Bingo vậy chứ một ngày nó sửa cũng chừng chục cái xe. Chứ làm nông như nhà mình thì chỉ đủ ăn thôi.”
Tôi chẳng nói với ông nữa, vứt cái cuốc xuống ruộng rồi đi thẳng về nhà. Mẹ tôi nhìn theo hỏi lớn: “Chứ con đi đâu đấy?” Tôi đáp: “Con đi lên chỗ thằng Bingo.” Nói xong tôi lấy chiếc xe máy cà tàng của gia đình ra, vặn tay ga. Con xe phì ra một đống khói đen ngòm rồi bốc đầu lao về phía đầu làng.
Bingo có cái tiệm nhỏ nằm ngay gần đường chính của làng, nhìn từ ngoài vào chẳng có gì đặc biệt ngoài một đống xe cũ dựng ngổn ngang, vài cái bánh xe vứt dưới đất, mấy can dầu nhớt đen ngòm và cái mùi xăng dầu trộn với bụi bặm mà lúc mới bước vào tôi thấy khó chịu kinh khủng.
----
Bingo dạy tôi chẳng có giáo trình mẹ gì cả. Tôi làm sai thì nó chửi. Tôi làm đúng thì nó chẳng khen lấy một câu. Ban đầu tôi còn tự ái. Sau nghe riết thành quen. Mà công nhận thằng này chửi cũng có tác dụng giáo dục thật. Nó chửi xong lại chỉ cho tôi tại sao sai, phải làm thế nào, cái gì được tháo mạnh, cái gì phải nhẹ tay. Cứ thế tôi học lúc nào chẳng hay.
Tôi vốn cũng không phải loại chậm hiểu. Học đại học trên thành phố thì tôi không dám nhận là giỏi giang gì, nhưng mấy thứ máy móc, cấu tạo, nguyên lý hoạt động tôi tiếp thu khá nhanh. Hơn nữa tôi chịu khó. Bingo làm một lần, tôi nhìn kỹ rồi tự làm lại. Chỉ hơn một tháng mà tôi đã có thể tự xử lý kha khá những lỗi cơ bản, từ thay dầu, chỉnh máy, sửa hệ thống điện cho đến mấy thứ lặt vặt mà trước đó nhìn vào tôi chẳng biết nó là cái quái gì.
Thú thật, làm riết tôi thấy nghề sửa xe cũng chẳng đến nỗi nào. Nó không phải cái nghề tôi học, cũng chẳng phải thứ tôi từng nghĩ mình sẽ làm, nhưng ít nhất làm xong một cái xe, nổ máy lên nghe tiếng động cơ chạy đều, tự nhiên cũng thấy vui. Với lại có tiền. Không nhiều, nhưng có còn hơn ngồi nhà ăn cơm của ông bà già rồi nghe ông già càm ràm mỗi ngày.
Chỉ có một chuyện khiến tôi thấy hơi kỳ. Cái chân phải của tôi từ hôm bị cọc tre đâm vào vẫn chưa lành hẳn. Tôi kéo cái ống quần lên rồi lôi đống thuốc sát trùng mà hôm trước mua trên trạm xá, bôi bôi trét trét vào vết thương, miệng càm ràm:
“Ê đầu thật chứ, cái vết thương như kiến cắn vậy mà mãi chẳng chịu lành. Hình như nó đang hoại tử hay sao mà nhìn ghê vậy trời.”
Mẹ tôi đi ngang qua, nhìn thấy cái chân thì vội xuýt xoa:
“Ôi trời đất ơi, sao vết thương lở ra như vậy hả con?”
Tôi bảo:
“Chắc do con đi học sửa xe chỗ thằng Bingo, chỗ đó đầy dầu nhớt với bụi bặm nên nó lâu lành.”
Mẹ nghe xong lập tức cau mày:
“Để mẹ đi lên trạm xá mua thuốc kháng sinh cho. Để nó hoại tử ra thì cưa chân đấy chứ không giỡn.”
Tôi nghe mà phát hoảng:
“Gì mà ghê vậy mẹ, vài hôm nghỉ Tết là nó lành thôi.”
Tết ở làng tôi cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiệm sửa xe của thằng Bingo vẫn mở cửa làm như thường. Tôi đang ngồi trước cửa tiệm, chẳng có việc gì làm thì nghe tiếng một chiếc xe máy từ xa chạy tới. Tiếng máy nghe khục khặc như thể chỉ cần thêm một cú ga nữa là nó sẽ tự chết giữa đường. Tôi ngước lên nhìn thì nhận ra là thằng Eitan. Hai đứa chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng lâu lắm rồi chưa gặp lại. Eitan xuống xe, chống chân một lúc mới dựng được cái xe. Chiếc xe cũ cũng chẳng kém gì chiếc xe của ông già tôi. Tôi nhìn một lúc rồi hỏi:
“Xe mày còn chạy được à?”
Hắn cười hì hì:
“Chạy được đến đây là tao thấy kỳ tích rồi. Này Rishi, mày làm cái quái gì mà ngồi ở đây? Tết về chơi lâu không?”
Tôi đáp gọn lỏn:
“Tao có đi đâu đâu mà phải về.”
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt thằng bạn, tôi gượng cười giải thích thêm:
“Tao ra trường mà chưa tìm được việc, ở quê cả năm nay rồi. Tao sang đây sửa xe cho thằng Bingo được mấy tháng rồi. Mà tao nghe nói mày đi làm ở nước ngoài hả? Ngon vậy mày.”
Nói đến đây, tôi nghe giọng oang oang của thằng Bingo từ trong tiệm vọng ra:
“Rishi, mày tháo cái bình xăng kiểu gì mà làm gãy mẹ nó cái ngàm vậy?”
Tôi dửng dưng đáp:
“Tao tưởng nó tháo được.”
Nó nhìn tôi như nhìn một thằng ngu rồi chửi:
“Tưởng cái đầu mày!”
Eitan cười ha hả rồi lôi cái ghế nhỏ ọp ẹp trước cửa tiệm ra ngồi xuống, còn tôi thì lúi húi kiểm tra xe cho nó. Đoạn mệt quá tôi cũng kéo cái ghế ngồi uống nước với nó. Eitan lôi trong túi ra một quả chà là đưa cho tôi, nói:
“Mày ăn đi, đồ nước ngoài đấy.”
“Ngon thật đó mày.” Tôi ăn một trái rồi nói: “Mà sao mày keo thế, đi nước ngoài về ít nhất cũng phải có quà gì cho tao chứ. Chỉ có một quả chà là này thôi à.”
Eitan đáp:
“Nói đi làm nước ngoài cho sang, chứ tao đi xuất khẩu lao động. Làm công nhân thôi chứ giàu có mẹ gì. Trái chà là này không phải rẻ đâu nha mày. Tao dùng cả tháng lương mới mua được túi nhỏ có mười trái. Cho mày một trái là nhất mày rồi đó. Hơn nữa cũng không dễ gì mua được đâu.”
Tôi cười nói:
“Mày nói xạo nó cũng phải có căn cớ một chút. Mấy quả chà là mà mày làm như kim cương đá quý không bằng. Làm gì mà khó mua.”
“Mày thì biết con mẹ gì.” Eitan nhìn tôi cười nói: “Tao làm trong viện Nông nghiệp Hàn Lâm bên Ấn Độ. Mấy quả chà là này là hàng cấm lưu hành trên thị trường đấy. Tao phải móc nối với tên thủ kho nên mới mua được. Lộ chuyện là cả đám đi bóc lịch chứ chẳng đùa.”
Tôi có chút ngạc nhiên, hỏi:
“Mày lại nói xạo nữa, thực phẩm làm ra mà không bán cho người ta ăn thì để ngắm à. Mà này, mày làm chức vụ gì trong viện Hàn Lâm thế, nghe oai vậy mày?”
Eitan đáp:
“À thì cũng chỉ là công nhân quèn ở một phân khu nhỏ nhỏ của viện đó thôi. Chứ tao mà làm được chức vụ gì mày.”
Đoạn Eitan nhỏ giọng:
“Để tao nói cho mày mở mang tầm mắt. Cái viện Hàn Lâm này nó lớn kinh khủng khiếp. Tao làm trong đó mấy năm trời mà cũng chỉ biết một phân khu nhỏ chỗ tao làm. Ngoài ra không biết gì hơn. Nhưng đợt vừa rồi tao nghe ngóng và biết được, hình như họ đang bí mật thử nghiệm một loại dị thực có khả năng chữa bệnh. Nó nằm trong một khu vườn khổng lồ.”
Tôi nghe khứa này nói mà cứ tưởng là nó đang kể chuyện cổ tích, tôi cười:
“Mày bớt bớt cái mồm lại giùm tao. Mày nói là mày đi làm trong đấy mấy năm trời mà không biết họ làm cái gì thì ai tin, thế hiện tại mày làm cái gì trong đó?”
Eitan gượng cười rồi ấp úng nói nhỏ:
“Tao làm…ừ thì tao làm trong khu phân bón. Mà mày đừng có nghĩ đơn giản. Cái công việc này nó không có dơ bẩn như mày nghĩ đâu. Cái khu phân bón này tính ra cũng phải chục cái nhà máy, mà mỗi nhà máy chỉ làm một công đoạn, mục đích cuối cùng là tạo ra một thứ nguyên liệu gì đó. Tao nghe nói…họ dùng để bón cho cây trồng trong khu vườn to lớn kia. Chỉ cần một chi tiết nhỏ không đạt là cả lô phân bón đó đều phải hủy đó mày.”
Tôi nhìn mặt nó, thấy không có dấu hiệu gì là nó đang bịa chuyện. Tôi cũng học Nông nghiệp, nhưng chưa từng nghe nói đến việc tạo ra phân bón một cách khắt khe và có quy mô lớn như vậy. Tôi hỏi:
“Thế cái viện kia có tổng cộng bao nhiêu khu như thế, rồi những khu đó họ làm những việc gì?”
Eitan ngã lưng ra ghế, nói:
“Tao biết chết liền. Tao chỉ nghe mấy người trưởng nhóm nói là toàn bộ các phân khu đều phục vụ cho cái khu vườn khổng lồ kia, nó có cái tên gì đó hay lắm… mà tao quên rồi.”
Tôi cầm cái hạt chà là trên tay, hỏi:
“Thế thứ này được trồng ở trong khu vườn đó à?”
“Xem ra mày đã hiểu được giá trị của thứ nhỏ bé này rồi chứ gì.” Eitan hớp một ngụm nước rồi nói tiếp:
“Đợt trước tết, tao nghe tên thủ kho nói rằng vừa chôm được một ít hàng hiếm, giá hơi rát, muốn mua thì mua. Nhìn mấy quả chà là, tao đoán nó là thực phẩm trong khu vườn bí ẩn kia. Lúc đó tao cũng có tiền nên mua đại về cho mấy đứa em ăn thử cho biết. Con mẹ nó chứ, không biết có tác dụng gì không chứ nhìn mấy quả này mà tao xót tiền quá mày ơi.”
“Cũng may là tao chỉ ăn có một quả. Chứ nãy giờ nghe mày nói mà tao nuốt không trôi.” Tôi cười nói, rồi đứng dậy bước ra ngoài sửa chiếc xe cho nó.
Eitan hỏi:
“Mày định làm ở đây luôn à? Thế cái bằng đại học của mày dùng để treo lên trang trí sao?”
Tôi ho khan.
“Ừ thì tao làm ở đây cũng tốt mà, làm nghề gì mà chẳng kiếm tiền, không phạm pháp là được.”
Tôi nói lại lời mà cha tôi đã từng nói với tôi. Thằng Bingo ở bên trong lại chen vào:
“Học nghề thôi chứ làm được cái con mẹ gì đâu. Hơn tháng rồi mà con ốc còn lắp ngược thì làm được cái gì!”
Tôi điên tiết quát.
“Im con mẹ mày đi Bingo!”
Eitan cười một lúc rồi quay sang nói với tôi:
“Rishi, hay là mày sang Ấn Độ làm với tao đi. Mày học Nông nghiệp đúng không, làm trong viện đó là quá hợp lý rồi. Bên đó họ cũng đang tuyển lao động. Tuy là làm công nhân cho họ thôi, nhưng ít ra cũng có tiền hơn là làm cho thằng Bingo này.”
Bingo nghe thế liền quay ra nói:
“Này Eitan, mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Tao đã dày công đào tạo cho nó cả tháng nay. Bây giờ nó mới làm được chút chút thì mày lại lôi nó đi à. Mày muốn tao cho cái cờ lê này vào đầu không?”
A cái thằng Bingo này, ngày thường cứ chửi tôi, đến bây giờ thì hắn mới biết được giá trị của tôi đây mà. Tôi quay sang Eitan nói:
“Thôi mày ạ, ý tốt của mày thì tao ghi nhận. Tao không muốn đi nước ngoài đâu. Qua đó lạ nước lạ cái, tao chỉ muốn ở gần nhà để còn lo cho mẹ tao nữa, bà ấy đau suốt.”
“Mày ngu như con lợn ấy.” Eitan gắt: “Mày định chôn vùi tuổi trẻ ở cái làng này luôn à. Thôi tùy mày, tao cũng không ép. Kẻo thằng Bingo nó lại bảo tao muốn cướp người.”
Rồi cái tết năm đó cũng trôi qua, nhẹ nhàng như những ngày bình thường khác. Mẹ tôi nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của tôi thì hỏi:
“Rishi, cái chân của con thế nào rồi. Hay để mẹ đưa con lên bệnh viện thành phố chữa trị nhé.”
Tôi như sực nhớ ra là mấy hôm nay cái chân đã hết đau tự lúc nào không hay biết, tôi vội kéo cái ống quần lên xem thử. Mẹ tôi cũng chạy đến chăm chú xem, bà nói:
“Ái chà, xem ra đã lành rồi này. Thuốc kháng sinh xem ra có tác dụng rồi đấy. Mẹ đã bảo con uống thuốc kháng sinh từ đầu rồi mà không chịu nghe.”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Vết thương đã lành tự lúc nào tôi không biết, nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm nhất. Mà là sau khi lành lại, tôi không thấy có dấu sẹo nào ở trên chân cả. Tôi lôi chiếc xe máy trong nhà kho ra, phóng qua nhà thằng Eitan. Thấy hắn đang lúi húi với cái vali to tổ chảng. Tôi bước vào hỏi:
“Mày chuẩn bị đi lại rồi à? Bộ mày muốn lấy hết bánh trái của ông bà già đem đi hay sao?”
Eitan ngước mắt nhìn tôi, hắn cười nói:
“Mấy cái thứ này ở quê ai cũng ngán tới tận cổ, tao đem sang bên đó, mấy gã Ấn Độ mê lắm mày ạ.”
Tôi nói:
“Mày định mua chuộc tên thủ kho để kiếm hàng lậu đúng không?” Nói đến hàng lậu, tôi mới nhớ đến mục đích của mình sang đây. Vội tiến lại gần ngồi xuống cạnh Eitan, hỏi nhỏ:
“Eitan này, mấy trái chà là kia, mày còn không?”
Eitan ngước mắt nhìn tôi, cười nói:
“Đâu ra nữa mà còn, không đủ cho mấy đứa em tao nó nhét kẽ răng. Bộ mày muốn ăn nữa hả?”
“Không không.” Tôi hỏi tiếp: “Thế mấy đứa em mày có khỏi bệnh không?”
Eitan ngước nhìn tôi một cách khó hiểu, nói:
“Mày bị điên à, em của tao có bị bệnh gì đâu mà khỏi.”
Tôi vội khoát tay nói:
“À, tao chỉ tò mò về mấy thứ kỳ lạ ở chỗ cái viện nông nghiệp kia thôi. Mày…mày cứ làm tiếp đi.”
Nói đúng hơn thì tôi tò mò về mấy thứ đang trồng trong cái vườn khổng lồ mà Eitan đã kể. Rõ ràng lúc đó hắn có nói là thực phẩm chữa bệnh. Tôi cũng không chắc chắn cái chân của tôi lành lại là do mấy trái chà là kia, hay là do thuốc kháng sinh mẹ tôi mua nữa. Nên cũng không dám nói ra với Eitan. Hắn tiếp tục gói đồ bỏ vào vali, không thèm nhìn tôi, nói:
“Tò mò làm gì, mày muốn biết thì tự đi qua đấy mà tìm hiểu.”
Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi buộc miệng hỏi:
“Này Eitan, giờ tao mà theo mày qua bển, rồi có việc gì để tao làm không? Mà liệu có xin được việc trong viện đấy không mày? Lỡ qua đó mà họ không nhận thì biết làm sao?”
“Mày hỏi gì mà hỏi lắm thế.” Eitan đáp: “Mấy cái đó mày cứ để tao lo, việc của mày là xin phép ông bà già, rồi xin ông già ít tiền để mua vé máy bay. Thế thôi.”
Cái thằng này, đi nước ngoài lao động mà nó làm như kiểu đi lên thành phố không bằng. Hiện tại tôi cũng đang làm cái nghề không đúng với ngành học. Ông già thì suốt ngày lôi tôi ra để so sánh với đứa này đứa kia. Tiền bạc thì thiếu trước hụt sau, còn mấy đứa em không có tiền nộp học, mẹ thì suốt ngày đau ốm. Hay là mình đi một chuyến, biết đâu lại đổi đời, rồi có tiền phụ giúp ông bà già. Còn cái khu vườn khổng lồ kia nữa chứ, mắt tôi sáng lên. Không biết mấy gã kia trồng cái quái gì trong đó nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi quay sang Eitan nói:
“Mày nói rồi đấy nhé, mọi thứ mày phải lo cho tao. Tao về xin ông bà già đây. Được thì tao gọi.”
“Ủa ủa, vậy là mày muốn đi thật à?” Eitan ngạc nhiên hỏi.
Tôi đáp gọn lỏn: “Ừ, sợ quái gì, cùng lắm tao quay trở về sửa xe với thằng Bingo.”
Nói xong tôi phóng ra con xe máy lao vút đi, bỏ lại bản mặt còn đang ngơ ngác của Eitan. Chắc nó bất ngờ lắm trước sự thay đổi ý định đột ngột của tôi.
Ghi chú:
(1) Coi nón: Một dây băng bằng vải buộc trên nón lá quàng xuống cằm.