Đêm xuống rất nhanh ở Học viện Asteria.
Sau tiếng chuông cuối cùng của ngày học, những dãy hành lang vốn đầy tiếng bước chân dần trở nên yên tĩnh. Ánh sáng từ những quả cầu phép thuật treo trên trần cũng được hạ xuống, chỉ còn đủ soi những bậc thềm đá trắng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm.
Liana Evans ngồi bên bàn trong phòng ký túc xá, vừa hoàn thành bài tập vừa liếc sang chiếc giường đối diện.
Trống không.
Hana vẫn chưa về.
Liana nhìn đồng hồ ma thuật trên tường.
Đã gần một tiếng kể từ lúc Hana rời khỏi phòng.
Trước khi đi, Hana chỉ nói rất đơn giản:
"Cậu cứ làm bài trước đi. Tớ xuống thư viện tìm một cuốn sách."
Liana cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng giờ thì cô bắt đầu thấy hơi lạ.
Hana thường không ở ngoài lâu như vậy.
Liana đóng quyển sách lại.
"Chắc cậu ấy vẫn còn ở thư viện..."
Cô đứng dậy, khoác thêm áo choàng rồi bước ra ngoài.
Hành lang buổi tối lạnh hơn ban ngày. Những ô cửa kính cao phản chiếu ánh trăng nhạt, khiến cả hành lang giống như đang chìm dưới một lớp sương bạc.
Liana đi xuống cầu thang.
Keng...
Tiếng bước chân vang nhẹ trong không gian vắng.
Khi đi ngang qua một nhóm học sinh, Liana dừng lại hỏi:
"Xin lỗi, cậu có thấy Hana không?"
Một nữ sinh suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Hana tóc bạc ấy à? Hình như tớ thấy cậu ấy đi về phía thư viện phía đông."
"Cảm ơn cậu!"
Liana lập tức đi tiếp.
Thư viện Asteria nằm ở phía đông học viện, trong một tòa tháp cổ có rất nhiều cửa sổ hình vòm.
Khi Liana bước vào, bên trong gần như không còn ai.
Cô thủ thư đang sắp xếp những cuốn sách lên giá.
"Hana có ở đây không ạ?"
Cô thủ thư ngẩng đầu.
"Cô bé tóc bạc sao? Có. Nhưng em ấy rời đi một lúc trước rồi."
"Cô có biết cậu ấy đi đâu không ạ?"
Cô thủ thư lắc đầu.
"Không. Nhưng hình như em ấy mang theo một cuốn sách cũ."
Liana im lặng vài giây.
Một cuốn sách cũ?
Cô cố nhớ lại.
Hana rất thích những nơi yên tĩnh.
Và nếu có thể nhìn thấy bầu trời thì càng tốt.
Liana nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng đang dần lên cao.
Phía sau học viện có một khu vườn khá rộng, ít học sinh lui tới vào ban đêm.
"Đừng nói là..."
Liana lập tức quay người chạy ra ngoài.
Khu vườn phía sau học viện yên tĩnh đến lạ.
Những hàng cây cổ thụ đứng im dưới ánh trăng.
Gió đêm thổi qua.
Vù...
Liana bước chậm lại.
"Hana?"
Không có tiếng trả lời.
Cô đi sâu hơn vào khu vườn.
"Hana, cậu ở đâu vậy?"
Một lúc sau—
Một tia sáng bạc lọt qua những tán cây.
Liana dừng lại.
Cô nhìn về phía trước.
Ở giữa khoảng sân đá nằm sâu trong khu vườn, Hana đang đứng một mình.
Mái tóc bạc của cô bay nhẹ trong gió.
Cuốn sách cũ nằm trên nền đá.
Nhưng điều khiến Liana sững người không phải là cuốn sách.
Mà là ánh trăng.
Ánh trăng vốn chỉ chiếu xuống mặt đất.
Nhưng lúc này, những tia sáng bạc đang từ từ tập trung quanh Hana.
Không có đũa phép.
Không có câu thần chú.
Không có bất kỳ vòng phép nào giống những gì Liana từng thấy trong lớp học.
Chỉ có ánh trăng.
Hana nhắm mắt.
Liana định gọi cô.
Nhưng rồi cô dừng lại.
Có gì đó khiến Liana cảm thấy...
Không nên phá vỡ khoảnh khắc này.
Hana không biết Liana đang đứng phía sau những hàng cây.
Cô chỉ cảm nhận được ánh sáng lạnh dịu đang phủ lên người mình.
Từ nhỏ, Hana đã luôn cảm thấy ánh trăng khác với những loại phép thuật khác.
Nó không giống lửa.
Không giống nước.
Không giống bóng tối.
Ánh trăng không nghe theo mệnh lệnh.
Nó giống như đang lắng nghe.
Và tối nay...
Nó đang gọi cô.
Hana đưa tay lên.
Một tia sáng bạc đáp xuống lòng bàn tay.
Xoẹt...
Một ký hiệu cổ xưa xuất hiện dưới chân cô.
Hana mở mắt.
Cô nhìn những ký hiệu đang xoay chậm trên mặt đất.
Cô chưa từng học chúng.
Không một giáo viên nào ở Asteria từng dạy cô những chữ này.
Nhưng kỳ lạ thay...
Cô hiểu.
Từng chữ.
Từng câu.
Từng dòng.
Hana khẽ đọc:
"Người mang ánh trăng..."
Cô dừng lại.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"...sẽ mở cánh cửa đã ngủ quên."
Ầm!
Mặt đất rung nhẹ.
Hana lùi lại.
Ánh sáng xung quanh cô đột nhiên mạnh lên.
Một hình ảnh xuất hiện trước mắt.
Một tòa tháp khổng lồ.
Bầu trời đỏ rực.
Mặt trăng bị nứt thành từng đường.
Và ở phía dưới...
Một bóng người đứng giữa biển lửa.
Hana mở to mắt.
"Đó là..."
Hình ảnh biến mất.
Nhưng một giọng nói vang lên trong đầu cô.
"Đừng để họ tìm thấy ngươi..."
Hana ôm lấy đầu.
"Ngươi là ai?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có một âm thanh rất nhỏ.
Rắc...
Một dấu ấn hình lưỡi liềm xuất hiện trên lòng bàn tay Hana.
Cô nhìn nó, hoàn toàn bất động.
Ở phía xa, Liana cuối cùng cũng bước ra khỏi hàng cây.
"Hana?"
Hana giật mình.
Ánh sáng bạc lập tức tắt.
Khu vườn trở lại bình thường.
Hana quay đầu.
"Liana?"
Liana nhìn cô.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu."
Hana cúi xuống nhặt cuốn sách.
"Xin lỗi. Tớ không để ý thời gian."
Liana đi đến gần.
"Tớ tưởng cậu còn ở thư viện."
"Ban đầu là vậy."
Hana hơi ngập ngừng.
"Nhưng sau đó tớ ra đây."
Liana nhìn xung quanh.
"Ở đây một mình nguy hiểm lắm."
Hana khẽ cười.
"Cậu lo cho tớ à?"
"Ừ."
Liana đáp rất tự nhiên.
"Dù sao cậu cũng là bạn cùng phòng của tớ."
Hana im lặng một thoáng.
Nụ cười trên môi cô dịu xuống.
"Cảm ơn."
Liana nhìn cuốn sách trên tay Hana.
"Cậu tìm được gì vậy?"
Hana nhìn xuống bìa sách.
Một ký hiệu hình lưỡi liềm được khắc trên đó.
"Chỉ là một cuốn sách cũ thôi."
Liana định hỏi thêm.
Nhưng rồi cô nhìn thấy bàn tay Hana.
Hana lập tức kéo tay áo xuống.
Liana hơi khựng lại.
"...Tay cậu?"
"Không có gì."
Hana trả lời quá nhanh.
Liana nhận ra điều đó.
Nhưng cô không ép hỏi.
"Thôi, về ký túc xá đi. Trời lạnh rồi."
Hana gật đầu.
"Ừ."
Hai người cùng bước ra khỏi khu vườn.
Không ai biết rằng phía sau họ, nơi ánh trăng vừa chiếu xuống—
Một ký hiệu hình lưỡi liềm vẫn còn sáng rất nhạt trên nền đá.
Nhưng Liana không biết...
Có hai người khác đã nhìn thấy tất cả.
Trên ngọn tháp phía tây của học viện, Stella đứng bên cửa sổ.
Mái tóc hồng của cô bị gió đêm thổi nhẹ.
Ella đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực.
Cả hai nhìn xuống khu vườn.
Stella lên tiếng trước:
"Cậu cũng nhìn thấy chứ?"
Ella không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô nói:
"Ừ."
"Đó không phải Nguyệt thuật bình thường."
Ella nhìn về phía khu vườn.
"Nguyệt thuật thông thường cần người sử dụng dẫn phép thuật thông qua ma lực."
"Nhưng Hana..."
Stella siết nhẹ tay.
"Không cần."
Ella im lặng.
Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.
"Ánh trăng tự tìm đến cô ấy."
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Vù——
Stella nhìn lên mặt trăng.
"Có lẽ chúng ta đã đoán sai."
Ella quay sang.
"Về chuyện gì?"
Stella không trả lời.
Bởi vì ngay lúc đó—
Một luồng sáng bạc từ sâu bên dưới học viện xuyên qua nền đá.
ẦM...
Cả hai giật mình.
"Cái gì vậy?"
Ella chạy đến cửa sổ.
Nhưng luồng sáng đã biến mất.
Ở một nơi rất sâu dưới lòng đất Asteria—
Một cánh cửa đá cổ xưa đang rung lên.
Trên cánh cửa có vô số ký hiệu đã phủ đầy bụi theo thời gian.
Ở chính giữa là một biểu tượng mặt trăng khuyết.
Rắc...
Một đường sáng bạc chạy dọc theo cánh cửa.
Rồi thêm một đường nữa.
Rắc... Rắc...
Đôi mắt đá khắc trên cánh cửa đột nhiên phát sáng.
Một giọng nói cổ xưa vang lên trong bóng tối.
"Cuối cùng..."
"Người thừa kế đã thức tỉnh."
ẦM——!
Cánh cửa rung chuyển.
Nhưng không mở.
Chưa phải lúc.
Ở phía trên, Hana vẫn đang cùng Liana trở về ký túc xá mà không hề biết rằng...
Một thứ đã ngủ yên trong Asteria suốt hàng trăm năm—
đã bắt đầu tỉnh lại.
Và dấu ấn trên lòng bàn tay Hana...
chỉ mới là khởi đầu.