🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoàng Tiêu Như Ngọc

Ch.16: Giữa Đường Sa Lưới

~20 phút đọc · 3854 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cổ Linh Phong vừa nói dứt lời liền phóng ngay ra ngoài, lao đi như một mũi tên. Đình Tiêu thấy thế liền nhanh chân theo sau. Cả hai khinh công lướt đi trong rừng như những cái bóng mờ ảo. Cái gì quý nếu không nhanh chân có thể bỏ lỡ. Với Cổ Linh Phong, thứ quý giá nhất lúc này chắc chắn là bình Mỹ Nhân Ngọc Lộ Tửu. Vì nó ông sẵn sàng làm mọi thứ. Nhưng với gã nam tử sau lưng ông, bình rượu đó không có giá trị gì ngoại trừ việc nó giúp y tìm được đường lên Yên Hà Phái.

Ánh trăng trên cao bị mây che khuất khiến cho núi rừng chìm vào bóng tối của màn đêm. Đình Tiêu cắm đầu lao về phía trước, mặt không chút biểu tình. Cổ Linh Phong khẽ liếc sang nhìn y một cái rồi miệng cười khẩy. Lão ta hiểu rõ vì ai mà y trở nên nóng ruột đến vậy. Thiên hạ có câu “nhân bất vị kỷ, thiên địa diệt”. An nguy của Yên Hà Phái chẳng thể so được với cơn khát rượu lúc này của lão được.

Cả hai một trước một sau cứ im lặng mà lao về phía trước. Chạy được mười mấy dặm, bỗng phía trước vang lại tiếng binh khí giao nhau, tiếng người la hét như một cuộc hỗn chiến. Đình Tiêu liền dừng lại, nhảy lên một cành cây lớn, mắt nheo lại nhìn về phía giao tranh đang diễn ra. Y còn chưa kịp mở miệng ra nói thì Cổ Linh Phong ngay sau lưng đã lên tiếng than thở:
- Giao chiến ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, lại vào đêm khuya, ắt không phải chuyện nhỏ.
Đình Tiêu nghe lão nói thế miệng liền khẽ cười khẩy, lắc đầu rồi đáp lại:
- Cổ lão, đám người kia có thể đang phỗng tay trên của ông mà cướp lấy Mỹ Nhân Ngọc Lộ Tửu.
Y dừng một nhịp, mắt liếc nhìn Cổ Linh Phong, nói tiếp giọng đầy vẻ khích tướng:
- Đại cao thủ Vân Đạo ơi, có kẻ đang cướp rượu của ông kìa. Ông có dám đòi lại hay không đây?
Cổ Linh Phong cau mày khó chịu nhìn y rồi bực bội trả lời:
- Hoàng tiểu tử, ngươi đúng là có mắt như mù. Ngươi nghĩ ta sợ đám đó à? Ta thấy chính ngươi mới là người đang sợ.

Nói rồi, lão hừ một tiếng, chân phóng thẳng về phía trước. Đình Tiêu nhún vai rồi lập tức theo sát phía sau. Càng tiến gần, tiếng giao tranh càng lúc rõ ràng. Từ tiếng binh khí, tiếng người quát tháo, tiếng gào rú, đôi khi là một tiếng la vừa kịp vang lên đã im bặt đi.

Khi còn cách chừng mấy dặm, cả hai lặng lẽ leo lên một cây cổ thụ cao, cành lá rậm rạp đủ để họ ẩn mình, thoát khỏi tầm mắt. Từ trên nhìn xuống, Đình Tiêu trừng mắt hoảng hốt khi thấy Ngũ Hồ Tiêu Cục đang bị một đám người lạ mặt vây đánh. Những kẻ này mặc y phục vải thô sậm màu, lưng mang túi lớn, tay chân đeo vòng xương thú. Chúng cầm trên tay những thanh đoản kiếm lưỡi cong kỳ dị. Đám người này tuy ăn mặc giống bọn thảo khấu, nhưng thân pháp, phối hợp của chúng lại vô cùng chặt chẽ. Bọn chúng công thủ liền mạch như thể đã cùng nhau luyện tập cả trăm lần vậy.

Tiêu xa của Ngũ Hồ Tiêu Cục lúc này đang kết thành thế phòng thủ. Mấy tên tiêu sư đứng thành vòng, lưng tựa lưng, tay lăm lăm binh khí, mặt dính đầy máu. Mấy người bọn họ dù có kẻ đang bị thương nặng nhưng vẫn cắn răng bảo vệ đoàn xe.

Đường Thanh Châu một tay cầm dọc tẩu, một tay cầm đoản đao, đơn phương xông thẳng vào hàng ngũ bọn thổ dân. Nàng vừa chạy, tay vừa vung lên gạt đi làn mưa tên đang bay loạn xạ về phía mình. Một tên thổ dân tay cầm giáo dài nhắm ngay bụng nàng mà lao tới. Đường Thanh Châu đưa dọc tẩu lên miệng, hút một hơi dài rồi thổi mạnh tới trước. Tức thì, một làn khói trắng, dày đặc bay ra đẩy tên kia ngã nhào. Một kẻ khác tay cầm đoản kiếm bay lên từ trên cao chém xuống. Đường Thanh Châu liền lướt người tránh sang một bên, đoản đao trên tay vung ra chém ngang. Tên kia chân chưa đạp đất, đầu đã lìa khỏi cổ.

Đường Thanh Châu lại hút một hơi thuốc dài rồi thổi ra xung quanh một lớp khói trắng, mù mịt, che mờ tầm nhìn của đối phương. Bọn thổ dân lập tức một tay bịt mũi, tay còn lại cầm đoản kiếm chém ngang xua tan làn khói đi. Đường Thanh Châu thấy vậy liền hừ nhẹ một tiếng, phóng thẳng tới trước, tay hất dọc tẩu đập mạnh vào ngực một tên thổ dân. Một tiếng “rắc” vang lên, xương ngực của hắn vỡ tan. Đường Thanh Châu xoay ngược lại, đoản đao trên tay đâm xuyên qua yết hầu của hắn.

Mấy tên xung quanh thấy thế liền hoảng sợ, quăng vũ khí xuống đất mà cong chân bỏ chạy tán loạn. Đường Thanh Châu không cho bọn chúng chạy thoát, tay nàng vẩy ra phía trước. Đám thổ dân chạy mới được mấy bước đã khuỵu xuống, miệng rên la thống thiết. Sau lưng chúng ghim đầy mấy cây kim châm bạc. Đường Thanh Châu quay đầu lại, lớn tiếng hỏi:
- Trần trưởng lão, đám này là đám nào?
Trần trưởng lão mặt đầy máu chưa kịp lau, nghe chủ nhân gọi liền chạy vội tới, tay ôm quyền cúi đầu đáp lại:
- Bẩm tiểu thư, bọn này ăn mặc như thổ dân Tây Mạc. Chắc đây chỉ là đám thảo khấu đến quấy phá cướp tiêu thôi.
Đường Thanh Châu cau mày chăm chú lắng nghe, tay lại phóng ra mấy cây kim châm. Hai ba tên thổ phỉ đang tiến đến liền quỳ xuống ôm mặt đau đớn. Đường Thanh Châu hỏi lại, giọng khó hiểu:
- Tây Mạc? Bọn chúng làm gì ở Đại Nguyên này?
Trần trưởng lão tay cầm đao gạt đi mấy mũi tên, đầu lắc lắc, trầm giọng đáp lại:
- Thuộc hạ không rõ. Dân Tây Mạc xưa nay chưa từng bén mảng gây sự với Đại Nguyên ta. Đám này dám chặn đường cướp tiêu triều đình, e là không hề đơn giản.
Đường Thanh Châu gật đầu, tay chỉ về phía sau mà đáp lại:
- Ở đây để ta lo. Ông ra sau phụ các huynh đệ ứng chiến.

Trần trưởng lão ôm quyền cúi đầu rồi quay lại chạy thẳng về hậu trận. Đường Thanh Châu đảo mắt nhìn trước mặt một lượt. Bất chợt, một bóng đen từ trên cao lao xuống như đại ưng săn mồi, đoản kiếm nhắm thẳng đầu nàng mà chém, thế như lôi đình. Đường Thanh Châu không kịp tránh đòn, thanh đoản đao đưa lên đỡ lại. Một tiếng “keng” vang lên chát chúa, tay Đường Thanh Châu bị chấn động tê rần. Nàng lấy hết sức đẩy gạt đối phương ra, rồi nhún chân nhảy lùi về phía sau.

Đứng trước mặt nàng lúc này là một tên đại hãn cao lớn. Hắn hạ kiếm xuống, miệng nhếch lên cười rồi quát lớn một tràng. Đường Thanh Châu cau mày nhìn, chẳng hiểu tên này vừa nói gì cả. Giọng tên kia lúc trầm lúc bổng, thanh âm như gió cát rít qua khe đá, nghe không giống tiếng Đại Nguyên. Đường Thanh Châu giơ tay lên, đoản đao chấn ngang ngực, kình lực cuồn cuộn tỏa ra khắp người.

Đình Tiêu đứng trên cành cây nãy giờ thấy hết mọi diễn biến bên dưới. Y chồm người định xông ra giao chiến thì tay Cổ Linh Phong đã đặt lên vai y kéo giữ lại. Lão trầm giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi cứ để chúng đánh nhau. Chúng ta thừa cơ nhảy ra lấy rượu, làm ngư ông đắc lợi. Như vậy có phải rảnh tay hơn không?
Đình Tiêu cau mày gật gù, đáp lại:
- Ông nói đúng. Nhưng giờ hai bên đang giao tranh kịch liệt, đoàn tiêu xa bị vây hãm. Dù thân pháp cao cường ra sao cũng khó mà vượt qua để cướp rượu được. Chi bằng bây giờ hai ta xông ra, thừa cơ đánh bại cả hai rồi cướp lấy rượu.
Cổ Linh Phong giơ tay vuốt râu, cau mày nhìn cục diện giao tranh bên dưới rồi lắc đầu nói:
- Bây giờ xông ra khác gì tự chui đầu vào tròng. Tiểu tử, ngươi ra đời chưa lâu nên chưa nhìn thấu được công lực của kẻ khác đâu. Vả lại, khi nãy ả nha đầu kia đánh ngươi như vậy. Giờ chui đầu ra để ả đánh cho chết luôn à?

Đình Tiêu khẽ nhíu mày nhìn Đường Thanh Châu đang một mình giao tranh với đám người dị tộc. Y im lặng một lúc rồi miệng cười khẩy đáp lại:
- Ông nói đúng. Cũng nhờ nàng ta nương tay mà ta còn giữ mạng được. Giờ cũng nên quay lại đền ơn chứ nhỉ.
Cổ lão lắc đầu trả lời:
- Không nên phí sức vào mấy chuyện như thế. Để xem cục diện hạ hồi phân giải rồi tính tiếp.
Đình Tiêu liếc nhìn ông một cái mà nói, giọng đầy vẻ khiêu khích:
- Hay là ông sợ đám kia? Đại cao thủ Vân Đạo, một thời lừng lẫy mà giờ lại sợ một đám thổ
Cổ Linh Phong nghe thế liền ngả người ra cười lớn một tiếng. May mà bên dưới đánh nhau inh ỏi nên mới át đi tiếng cười của ông. Ông hít sâu một hơi rồi đáp lại:
- Cổ Linh Phong này trước giờ chưa từng sợ đánh nhau với ai. Ta chỉ không muốn phí sức vào chuyện không đáng thôi.
Đình Tiêu nghe xong không thèm đáp lại. Bất ngờ, y phóng nhanh về phía đám người đang đánh nhau bên dưới. Cổ Linh Phong gọi với theo:
- Ê tiểu tử, liều mạng thì đừng kêu ta cứu ngươi nha.

Dứt lời, lão nhếch môi lên cười như thể đã đoán được gã nam tử này sẽ làm gì. Bên dưới, Đường Thanh Châu đang giao chiến tức thì cảm nhận được một luồng kình lực từ đâu lao tới. Nàng không do dự, tay cầm dọc tẩu đánh thẳng về phía đó. Đình Tiêu lúc này tiến quá gần, không kịp tránh đòn. Y chỉ kịp xoay người, đưa vai ra mà đỡ. “Bịch” một tiếng, vai Đình Tiêu bị cây dọc tẩu đập mạnh vào đau buốt. Ngay lập tức, Đình Tiêu mượn thế, lộn người đáp xuống sau lưng Đường Thanh Châu.

Nàng ta không thèm để ý tới y, đoản đao trong tay đâm thẳng tới chỗ tên đại hãn trước mặt. Đình Tiêu sau lưng bất ngờ lao tới, chân phải quét ngang đá thẳng vào hông Đường Thanh Châu làm nàng ngã lăn ra đất. Ngay lập tức, mấy viên đá nhỏ, sắc nhọn như dao bay thẳng tới chỗ Đường Thanh Châu vừa đứng, ghim thẳng vào thân cây phía sau làm nó rách toác, gỗ văng tung tóe.
Đường Thanh Châu bật người dậy, cau mày nhìn Đình Tiêu đầy khó hiểu mà hỏi:
- Sao ngươi lại đỡ cho ta? Các ngươi chẳng phải cùng phe sao?
Đình Tiêu đứng dậy, tay phủi nhẹ vạt áo rồi ngẩng mặt nhìn nàng, lắc đầu cười đáp:
- Coi như ta trả ơn khi nãy cô nương không truy sát, để bọn ta toàn mạng mà rời đi.
Y dừng lại một chút, mắt quay sang nhìn tên đại hãn rồi nói:
- Còn ta và tên này chẳng quen chẳng biết. Nhưng ta thực sự muốn xem võ công Tây Mạc của hắn cao cường tới đâu.

Tên đại hãn nghe Đình Tiêu nói, đầu ngửa ra sau cười lớn một tiếng. Bất ngờ, một tay hắn phất ra phía trước, mấy viên đá nhọn lại lóe lên như sao băng, tay còn lại cầm đoản kiếm, nhắm giữa ngực Đình Tiêu mà đâm tới. Đình Tiêu nghiêng người tránh đòn, chân co lên thuận thế định đá thẳng vào đầu tên đại hãn. Đường Thanh Châu cũng cầm chặt thanh đao nhắm vào cổ tên kia mà chém ra.

Tên đại hãn tuy cao lớn nhưng thân pháp lại vô cùng uyển chuyển. Hắn nghiêng người, lùi nhẹ về phía sau. Chân Đình Tiêu đang đá ra tức thì trúng thẳng vào cổ tay Đường Thanh Châu. Lực đạo cực mạnh làm cho nàng xoay một vòng rồi ngã vật ra đất. Đình Tiêu chưa kịp lấy lại thế thì tên đại hãn đã lộn người ra sau, tung một cước vào lưng làm cho y chúi người ngã nhào về phía trước. Hắn đảo mắt một lượt nhìn hai người nằm trên đất, miệng nhếch lên cười đầy khinh miệt rồi nói:
- Hai đánh một mà ra thế này. Võ công Đại Nguyên thật khiến người ta thất vọng.
Hắn bước tới chỗ Đường Thanh Châu rồi lấy chân đặt lên đầu, ép mặt nàng kề sát đất. Hắn cúi xuống đưa mắt nhìn Đường Thanh Châu như thể đang nhìn con mồi đã kiệt sức, rồi hạ giọng nói:
- Ngũ Hồ Tiêu Cục nổi danh cẩn trọng. Vậy mà bị bọn ta theo dõi từ Bửu Long Trấn các ngươi chẳng hề hay biết.
Đường Thanh Châu tay siết chặt thanh đoản đao, mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ. Trước giờ, nàng chưa bị bất kì một kẻ nào hạ nhục thế này cả. Tên đại hãn đứng thẳng người dậy, kề kiếm lên cổ nàng rồi nói tiếp:
- Mau giao ra cái món pháp bảo các ngươi đang chở về Thiên Uy Thành. Ta sẽ tha chết cho toàn bộ lũ các ngươi.

Hắn vừa nói xong, Đình Tiêu từ phía sau bật người phóng tới. Y chân còn chưa chạm đất, tay đã vận công xuất chưởng, đánh thẳng vào đầu tên đại hãn. Kình lực tỏa ra như những cánh hoa nhỏ rơi rụng. Thoạt nhìn thì tưởng nhẹ như lông nhưng ẩn sâu là một lực đạo kinh người. Mỗi một chưởng đều như mang theo sức nặng ngàn cân, đủ để đánh vỡ đá núi.
Tên đại hãn bị phản kích bất ngờ lập tức giơ kiếm lên đỡ lại. Chưởng đầu tiên đánh tới, thanh kiếm của hắn bị kình lực từ trên ép cong như thể sắp gãy làm đôi. Tên đại hãn nghiến răng đỡ lại. Ngay sau đó, liên tiếp hai ba chưởng nữa ập tới như sóng vỗ. Hắn thấy mình không đỡ nổi đành lộn người sang một bên mà tránh đòn.

Đình Tiêu vừa tiếp đất đã liền cúi xuống đỡ Đường Thanh Châu. Y vòng tay qua eo kéo nàng dậy, chẳng một chút ngại ngùng gì. Đường Thanh Châu thấy Đình Tiêu xuất chưởng thì hai mắt mở to ngạc nhiên. Nàng từng chạm trán không ít cao thủ giang hồ, từng thấy qua bao nhiêu công phu hoa mỹ. Nhưng chưởng pháp vừa rồi của Đình Tiêu lại rất khác. Nhìn thì nhẹ nhàng mềm mại, nhưng bên trong ẩn chứa kình lực dữ dội như sóng ngầm.

Trầm tư nghĩ ngợi hồi lâu, Đường Thanh Châu trong thoáng chốc gần như quên mất mình vẫn đang ở giữa vòng vây sinh tử. Lập tức, tên đại hãn xé gió lao tới, lưỡi kiếm chém thẳng vào cổ nàng. Tay Đình Tiêu lập tức siết chặt lấy eo Đường Thanh Châu mà kéo mạnh sang một bên. Lưỡi kiếm trên tay tên kia sượt ngang qua cổ nàng trong gang tấc, chém đi vài sợi tóc.

Đường Thanh Châu khẽ sững người lại. Nàng trước giờ không biết sợ đao kiếm hay hiểm nguy gì. Nhưng bàn tay đang đặt nơi eo nàng kia lại khiến nàng thoáng mất tự nhiên. Một nữ tiêu sư như nàng, xưa nay ai dám tùy tiện chạm vào? Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, má nàng ửng đỏ, nóng lên đôi chút.

Bốn phía bất ngờ vang lên mấy câu nói tiếng Tây Mạc. Bỗng từ trên cao, một tấm lưới sắt phủ ập xuống cả hai. Tấm lưới đan dày bằng những sợi kim loại mảnh mà dai, bên trong còn gắn vô số móc sắt cong nhọn, chỉ cần chạm vào là móc sâu vào da thịt, càng giãy càng siết chặt, không cách nào thoát ra.

Đình Tiêu theo phản xạ kéo Đường Thanh Châu nằm phục xuống đất rồi lấy lưng mình che chắn bên trên. Mấy cái móc sắt bay xuống, cắm phập vào lưng, ghim thẳng vào da thịt y, đau đến thấu xương. Đường Thanh Châu vội đẩy Đình Tiêu ra, bật người đứng dậy cầm đoản đao mà chém lia lịa vào tấm lưới. Mấy tiếng “keng, keng” vang lên nghe chói tai, nhưng tấm lưới vẫn không bị chém rách. Thứ này vừa dẻo vừa bền, lực chém vừa tới đã bị triệt tiêu, càng ra sức càng vô ích. Tên đại hãn thấy Đường Thanh Châu càng chém càng hụt hơi thì chống kiếm xuống đất, mặt ra vẻ điềm nhiên mà nói:
- Đây là lưới sắt của dân Tây Mạc ta, chuyên hút nội công đối phương. Ngươi vận ra bao nhiêu công lực, nó sẽ hút bấy nhiêu. Ra lực càng mạnh, hao tổn lại càng nhanh.

Hắn vừa dứt lời thì từ phía xa, bốn năm bóng người áo xanh bước đến, vây quanh Đình Tiêu và Đường Thanh Châu. Trên tay chúng cầm theo xích sắt rõ ràng muốn bắt trói hai người ngay tại chỗ. Đường Thanh Châu tuy tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn ráng sức chém ngang không để bọn kia áp sát thêm. Nàng ngoái đầu lại nhìn, giọng có chút rối loạn:
- Huynh đệ, chưởng pháp khi nãy của ngươi rất lợi hại. Giờ ngươi hãy vận công, tung chưởng phá tan tấm lưới. Ta thừa cơ xông lên chém chết hết đám này!
Đình Tiêu gượng người ngồi dậy cố gỡ những móc sắt trên người ra, máu tươi theo đó bắn ra từng vệt. Y khẽ lắc đầu, rồi chỉ thở dài một tiếng, giọng nói khàn đi:
- Cô nương đừng phí sức nữa. Nội công của hai ta nãy giờ bị tấm lưới này hút gần cạn. Giờ đứng còn chẳng nổi nói gì đến phá vây.
Đường Thanh Châu nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, quay phắt lại trừng mắt nhìn y:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
Y nhắm mắt lại một thoáng, rồi thở dài như thể đã buông xuôi mà nói:
- Giờ chỉ còn nước ngồi đây chờ chết thôi.
Tên đại hãn kia nghe thế thì bật cười, mắt nhìn Đường Thanh Châu, lớn tiếng hỏi:
- Hỏa Diện Sát Tinh mà chỉ còn nước ngồi chờ chết thôi sao?

Đường Thanh Châu nghe hắn nói, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Đình Tiêu đã chậm rãi mở miệng đáp lại:
- Ngươi không cần phải dò xét. Nói thật cho ngươi biết lúc này nếu ngươi chém đầu bọn ta, ta cũng chẳng còn sức mà phản kháng.
Y nghỉ một nhịp, liếc sang nhìn Đường Thanh Châu rồi nói tiếp:
- Thảm hơn nữa là độc châm của Đường cô nương đây cũng chẳng còn mấy cây. Lúc nãy giao đấu với ta nàng đã dùng gần hết rồi.

Đường Thanh Châu nghe xong, hai mắt trừng mở lớn vừa ngạc nhiên, vừa phẫn nộ. Nàng biết điều Đình Tiêu vừa nói chẳng có chút dối trá nào. Nhưng chính vì thế nàng mới không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ gã nam tử này võ công cao cường nhưng đầu óc lại có vấn đề? Trong lúc sinh tử lại tự khai điểm yếu của mình với địch. Chẳng lẽ gã muốn chết nhanh hơn một chút sao? Đường Thanh Châu nghiến răng nhìn Đình Tiêu đầy tức giận nhưng chẳng nói lên được lời nào. Nếu quả thực tên đại hãn kia lao đến lấy đầu cả hai thì hậu quả e là không ai gánh được.

Nhưng tên đại hãn không tiến đến chỗ hai người. Ngược lại, hắn chậm rãi lùi lại phía sau mấy bước. Đình Tiêu thấy vậy, khóe mội nhếch lên cười, giọng có vài phần khiêu khích:
- Ngươi muốn giết ta, bây giờ là lúc tốt nhất. Còn chờ gì nữa mà không lại đây?
Gã đại hãn im lặng hồi lâu, rồi bỗng ngửa mặt lên cười lớn. Đình Tiêu nhíu mày, bình thản hỏi:
- Người Tây Mạc trước lúc giết ai đó đều phải cười như vậy à?
Tên đại hãn đưa tay lau khóe mắt rồi nhìn Đình Tiêu đáp lại:
- Hai người các ngươi, kẻ tung, người hứng diễn tuồng quả không tệ. May mà ta hiểu được mánh khóe đám Đại Nguyên các ngươi.
Đình Tiêu khẽ nghiêng đầu hỏi lại:
- Ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi?
Tên kia nhún vai, chậm rãi nói:
- Ta không ngu như ngươi nghĩ đâu. Ta đâu muốn vô duyên vô cớ bị ăn một chưởng vào giữa ngực mà chết.
Đình Tiêu thở ra một hơi, vẻ mặt như có chút tiếc nuối:
- Một cơ hội tốt như vậy bỏ qua thật đáng tiếc.
Tên đại hãn bật cười, chắp tay làm bộ khách sáo:
- Đa tạ, đa tạ. Tấm lòng của ngươi ta xin ghi nhớ.
Đình Tiêu nhìn hắn, hạ giọng xuống:
- Nếu bây giờ ngươi không ra tay, nhất định sẽ hối hận.
Tên đại hãn cẩn trọng bước tới trước vài bước, hạ giọng thật thấp như thể chỉ đang thì thầm cho mỗi Đình Tiêu nghe:
- Nhưng ta đâu có muốn giết các ngươi làm gì.

Dứt lời, hắn đứng dậy, tay phẩy một cái. Đám thủ hạ lập tức tràn tới, lấy xích sắt trói chặt tay chân Đình Tiêu và Đường Thanh Châu lại. Nội công của cả hai lúc này đã bị tấm lưới hút cạn kiệt, muốn phản kháng cũng chẳng còn sức đâu. Tên đại hãn quay người bỏ đi, vừa đi miệng nói mấy câu tiếng Tây Mạc. Đám thủ hạ nghe xong lập tức dựng Đình Tiêu và Đường Thanh Châu đứng dậy rồi áp giải cả hai theo sau tên đại hãn.

💬 Bình luận (0)