Đình Tiêu bị đánh trọng thương bất tỉnh ngất đi. Y giống như đã đạt tới cảnh giới cực độ, cuối cùng chỉ đành buông bỏ tất cả mà chìm vào giấc ngủ. Ngủ trên đời vốn có nhiều loại. Có lúc, người ta chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, không đau đớn, không còn phải nhớ tới chuyện đã qua. Khi tỉnh lại sẽ thấy khoan khoái, hồi sức, giống như tất cả mọi ưu tư đều tan biến theo giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ lần này của Đình Tiêu lại hoàn toàn khác. Nếu được chọn, y muốn cứ ngủ mãi, không tỉnh dậy nữa. Y chỉ mong được buông bỏ tất cả, mọi đau đớn, buồn phiền trong người. Nội thương trên người ra sao, Đình Tiêu là người rõ hơn ai hết. Vì thế, y luôn tự hỏi tại sao ông trời lại vẫn thử thách mình như vậy.
Ông trời vẫn chưa để cho Đình Tiêu được nhắm mắt yên ổn, vẫn chưa để y ra đi thanh thản. Ông ta vẫn cứ phải giữ y trên cõi đời, phải chịu đựng đau đớn chưa thể nào nguôi được. Đối với Đình Tiêu bây giờ, còn sống chưa hẳn là may mắn hay ân huệ. Vì còn sống là còn phải chịu đau đớn dày vò.
Trong giấc ngủ mộng mị mơ hồ, Đình Tiêu chợt nhìn thấy bóng hình của Như Ý. Nàng vẫn thanh khiết như băng tuyết đầu đông. Nhưng ánh mắt kia không còn lạnh lùng vô cảm nữa. Như Ý ngồi bên cạnh Đình Tiêu, ánh mắt hết sức dịu dàng, cúi đầu cẩn thận băng lại vết thương trên người cho y. Những ngón tay của nàng khẽ chạm vào vết thương, vừa băng bó vừa lặng lẽ chăm sóc, vẻ ân cần đó đến chính Đình Tiêu cũng cảm thấy không giống thật.
Thân hình Đình Tiêu bỗng trở nên nhẹ bẫng. Nhẹ đến mức chính y cũng cảm thấy kỳ lạ, như thể mọi đau đớn trong cơ thể đều đã biến mất. Toàn thân phiêu phiêu, thư thái, làm như chỉ cần khẽ vẫy tay vài cái thôi là có thể bay bổng qua lại giữa không trung. Trong lòng y mơ màng, mông lung, giống như đang trôi trong một giấc mộng êm ái. Bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu bất hạnh trước đó, vào đúng khoảnh khắc này dường như đều tan biến. Những ký ức đau đớn ấy đột nhiên trở nên rất xa, xa đến mức y gần như quên sạch. Trong lòng chỉ còn lại một cảm giác bình yên hiếm có, đây cũng có lẽ là thứ hạnh phúc mong manh nhất mà y từng cảm nhận được sau bao nhiêu ngày hành tẩu giang hồ.
Nhưng điều đáng tiếc là, cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu. Đình Tiêu từ từ mở mắt ra. Ý thức của y quay về từng chút một. Ban đầu chỉ là một màu đen mờ đục, một lúc sau, y mới nhận ra mình đang nằm trong một ngôi miếu hoang.
Tượng thần ngồi giữa chính điện đã gãy mất một phần thân trên. Bốn bức tường rạn nứt chằng chịt. Dưới bệ thờ là một lớp bụi dày, phủ đi mọi dấu tích người từng qua lại. Xung quanh chỉ có vài đống rơm vương vãi của khách lữ hành từng tạm ghé qua rồi lại nhanh chân rời đi.
Đình Tiêu khẽ liếc mắt nhìn thì thấy một tấm băng vải trắng quấn chéo trên người. Những vết thương lớn nhỏ đều đã được rửa sạch, từng lớp vải thô quấn lại rất gọn gàng. Chỗ nào vết thương sâu thì còn được buộc thêm vài vòng vải để cố định.
Đình Tiêu thử cử động thì tức thì một cơn đau điếng người chạy dọc từ trên xuống. Y khẽ nhíu mày chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy. Ngay khi Đình Tiêu còn chưa đứng hẳn dậy thì ở phía cửa miếu, một bóng người chậm rãi bước vào.
Người này thân hình cao gầy, râu tóc bạc phơ, bộ dạng lôi thôi như thể lâu ngày chưa tắm. Gương mặt lão ta hốc hác, hai mắt trũng sâu. Bộ trường bào trên người lão cũ mèm rách tả tơi. Thấy Đình Tiêu vừa đứng hẳn người dậy, lão không nói một lời, ngón trỏ vươn nhắm ngay ngực Đình Tiêu mà đánh thẳng tới. Chỉ pháp của lão tuy trông thô kệch nhưng đầu ngón tay lại mang theo thứ kình lực trấn áp, chết người.
Đình Tiêu thấy vậy lập tức nghiêng người né đòn. Y vươn tay ra nắm lấy cổ tay vị lão nhân, bẻ ngược lại, khóa cổ tay không cho ông nhúc nhích. Lão già kia như đoán được trước, tay phải liền đấm thẳng tới trước. Đình Tiêu không kịp phản đòn chỉ đành ngửa người ra sau mà né. Ngay lập tức, chân trái lão già kia giơ lên, nhắm ngay bụng y mà đạp thẳng xuống.
Không còn đường lui, Đình Tiêu đành thu tay lại đỡ đòn. Lão già thuận chân đá mạnh một cái, hất Đình Tiêu ra xa. Lão nhân phủi bụi trên áo rồi ra hiệu cho Đình Tiêu đứng dậy. Đình Tiêu nhíu mày, miệng cười khẩy đầy khoái trá rồi chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy, chậm rãi vận công. Nội lực trong người y lúc này đã phục hồi được năm sáu phần.
Lão nhân kia bất ngờ lao thẳng tới. Thân pháp ông ta nhanh như một mũi tên rời dây cung. Đình Tiêu thấy thế, chân co lại, nhảy vọt lên. Y lộn người trên không, nhắm thẳng đỉnh đầu lão già kia mà đánh xuống. Quyền thế dày đặc như mưa rào.
Lão già bất ngờ bị phản đòn, đành giơ tay lên chống đỡ. Đình Tiêu mượn thế, lộn người ra phía sau, rồi tung ra thêm mấy đòn nhắm vào lưng. Vị lão nhân chưa kịp quay người lại thì lưng đã bị đánh liền mấy cái làm ông ngã chúi người tới trước.
Mắt lão già trừng mở lớn kinh ngạc. Ông không tin một người còn đang bình phục lại có thể động thủ như thế. Ông vận công ra đầu ngón tay rồi quay người lại, đánh thẳng một chỉ tới giữa ngực Đình Tiêu. Kình lực trong chỉ pháp kia kinh hồn, không thể xem thường.
Đình Tiêu thấy thế liền hít một hơi thật sâu, vận công đánh ra một chưởng. Chưởng lực y đánh ra nhìn thì nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng kình khí tỏa ra lại hùng hậu đến mức có thể đánh bật cả khối đá tảng. Từng tầng chưởng khí tỏa ra từ lòng bàn tay như những cánh hoa đang rơi.
Hai luồng kình lực vừa chạm nhau, không khí xung quanh cả hai lập tức chấn động mạnh. Lão già kia bị cản đòn, trong lòng hậm hực. Tay phải còn đang xuất chiêu, tay trái lập tức tụ khí đánh ra thêm một chỉ. Chỉ lực thứ hai này còn mạnh và nhanh hơn trước. Đình Tiêu đỡ không nổi liền ngã người ra sau né đòn. Hai chỉ lực bắn thẳng vào bức tường phía sau nghe “đùng” một tiếng lớn.
Đình Tiêu vừa bật người đứng dậy, chưa kịp định thần thì lão già kia đã lao nhanh tới như một tia chớp. Hai ngón tay lão chĩa ra phía trước như một mũi thương, nhắm ngay giữa trán y mà đâm. Đình Tiêu giật mình, liền nhanh chân lùi liền mấy bước. Lão già thấy thế lập tức áp sát theo. Đình Tiêu lùi mãi tới khi gần đụng tới bức tường sau lưng. Bị ép dồn vào đường cùng, y vận công ra tay, nhắm ngay cùi chỏ của lão già mà đánh. Hai ngón tay của lão chệch đi, đâm thẳng vào bức tường, chỉ cách mặt Đình Tiêu vài tấc. Hai ngón tay ông đâm sâu vào bức tường.
Đình Tiêu thở hổn hển, trừng mắt nhìn ông. Lão già kia cũng trừng mắt nhìn lại, rồi đột nhiên bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng giữa ngôi miếu hoang như phá tan bầu không khí căng thẳng. Đình Tiêu thấy vậy, thở ra một hơi, thả lỏng người rồi nói:
- Cổ lão, bộ ông định giết ta à?
Lão già lúc này rút ngón tay ra khỏi bức tường. Ông vừa rút tay ra, lớp gạch vỡ vụn rơi xuống sàn đất lả tả. Trên bức tường lúc này là một lỗ thủng sâu hoắm. Lão già xoa xoa ngón tay, nhíu mày một cái, miệng cười khẩy rồi nói:
- Hoàng tiểu tử, mạng ngươi do ta cứu. Cổ Linh Phong này mới luyện vài chiêu mà ngươi đã than thở. Thật chẳng biết điều.
Dứt lời, lão già bước tới chỗ đống rơm, ngồi phịch xuống. Mắt ông liếc Đình Tiêu một cái, miệng hừ nhẹ rồi nói:
- Mấy tháng không gặp, võ công của ngươi cũng có chút tiến triển, ít ra còn chịu được mấy chiêu của ta.
Đình Tiêu lắc đầu mấy cái, bước tới phía đối diện ông lão rồi ngồi xuống. Y đưa tay sờ lên băng vải trên người, đầu gật gù nói:
- Y thuật băng bó của ông công nhận không tệ. Dính một cước mà băng vải vẫn không rơi ra.
Cổ Linh Phong cười nhẹ, gật gậti đầu rồi cất giọng hỏi lại:
- Việc phụ thân giao ngươi đã làm xong chưa?
Đình Tiêu lắc đầu đầy chán chường. Y biết với thương thế như vậy, dù việc có đơn giản đến đâu, e cũng khó mà làm trọn. Cổ Linh Phong nhìn sắc mặt Đình Tiêu như vậy, liền đứng dậy bước tới, vỗ vai y mà nói:
- Thôi kệ, từ từ mà làm cũng được. Chuyện trên đời này, đâu phải cái gì cũng gấp được.
Đình Tiêu không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đứng phắt dậy, bước thẳng ra phía cửa. Cổ Linh Phong nheo mắt nhìn một lúc rồi lớn tiếng hỏi:
- Ê tiểu tử, ngươi định đi đâu?
Đình Tiêu ngoái đầu nhìn vào trong, trả lời:
- Ta đi Vạn Hoa Sơn một chuyến.
Cổ Linh Phong nghe vậy thế liền cau mày khó hiểu, đứng dậy, cao giọng hỏi:
- Vạn Hoa Sơn? Ngươi tới đó làm gì?
Cổ lão bước vòng lên phía trước, nhìn thẳng mặt Đình Tiêu rồi nghiêm giọng hỏi tiêp:
- Ngươi có biết đó là chỗ nào không? Chỗ đó khắp nơi trồng độc hoa. Đi được vài bước đã hít phải khí độc mà ngã lăn ra. Chưa kể, Vạn Hoa Sơn trải dài mấy trăm dặm, quanh năm mây mù che phủ. Ngươi tới đó chưa chắc tìm ra phương hướng để đi. Tới đó chẳng có gì hay ho đâu, bỏ đi.
Đình Tiêu nghe xong, miệng cong lên một nụ cười đầy cay đắng, rồi khẽ giọng đáp lời:
- Ta muốn tìm đến Yên Hà Phái.
Cổ Linh Phong hơi khựng lại:
- Yên Hà Phái?
Đình Tiêu gật đầu cái một, không nói gì thêm. Y biết mình không còn nhiều thời gian, cần phải nhanh chân trước khi Lục Thành Viễn dẫn đại binh đến uy hiếp Như Ý. Chỉ cần còn sống, y muốn dùng chút lực tàn cuối cùng để bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy mà tên kia sắp gây ra. Chỉ cần một lần cũng đủ.
Cổ Linh Phong tay gãi cằm, mặt trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi chậm rãi hỏi lại:
- Ngươi có biết Yên Hà Phái ở đâu trên dãy Vạn Hoa Sơn không? Ngươi có biết đường nào tránh được độc hoa không?
Nghe vậy, Đình Tiêu chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ lắc đầu. Quả thật, mấy chuyện mạo hiểm cứu người thế này, cả đời y chưa từng nghĩ tới. Với Đình Tiêu, uống rượu, vui thú rồi ngao du khắp nơi là điều hằng mong ước. Giờ đây, vì Như Ý, y lại muốn làm những chuyện mà bản thân từng coi là buồn cười. Y quyết tâm muốn cứu Như Ý, muốn bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy, dù biết rằng mình có thể phải bỏ mạng.
Quyết tâm là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Có những lúc con người dốc hết sức, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ trôi qua. Bốn chữ “lực bất tòng tâm” vốn nghe rất nhẹ, nhưng rơi lên người rồi lại nặng đến không sao gánh nổi.
Cổ Linh Phong nhìn Đình Tiêu hồi lâu rồi nói:
- Để ta nói cho ngươi biết, đường lên Yên Hà Phái xưa nay nổi tiếng là hiểm trở, độc hoa khắp nơi. Nữ nhân Yên Hà lại thù ghét nam nhân. Sợ là ngươi chưa tới nơi đã bỏ mạng giữa đường rồi.
Lão ta vỗ vai Đình Tiêu một cái rồi dịu giọng nói tiếp:
- Nghe lời ta, bỏ ý định đó đi.
Đình Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, thở dài não nề một hơi. Mắt y mệt mỏi trống rỗng, xen lẫn chút bất lực. Hồi lâu sau, Đình Tiêu mới chậm rãi đáp lại:
- Biết là thế nhưng ta có một người bằng hữu.
Y dừng lại một chút, như đang tìm lời, rồi tiếp:
- Người đó sắp phải đối mặt với rất nhiều tai ương. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Cổ Linh Phong gãi đầu, nheo mắt nhìn Đình Tiêu. Lão như muốn nhìn thấu tận những suy nghĩ trong đầu y. Một lát sau, lão mới cất giọng đầy ngờ vực mà hỏi lại:
- Bằng hữu? Bằng hữu kiểu gì? Bằng hữu gì mà khiến ngươi phải liều mạng như vậy?
Lão dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn, nhưng lại càng sắc hơn:
- Ta thấy người đó e rằng không phải bằng hữu bình thường rồi.
Cổ Linh Phong hỏi xong, khóe miệng khẽ nhếch lên cười như đã đoán trúng tim đen của Đình Tiêu. Ánh mắt lão vẫn nhìn thẳng vào mặt y khiến người khác khó lòng tránh né mà nói tiếp:
- Dù cho người đó có là ai đi nữa, ngươi cũng khó lòng mà tự thân tìm đường lên Vạn Hoa Sơn.
Đình Tiêu nghe Cổ Linh Phong nói thế thì trầm mặt xuống. Y không sợ chết, y đã từng muốn chết để chấm dứt mọi khổ sở mà mình đang mang phải. Nhưng giờ đây, chỉ cần sống được một chút, hi vọng cứu nàng khỏi Lục Thành Viễn lại được thắp lên. Đình Tiêu biết con đường phía trước chưa chắc có kết quả. Nhưng có những chuyện, dù biết khó, vẫn phải làm. Nếu không đi, y sẽ không yên lòng.
Thấy Đình Tiêu trầm ngâm, Cổ Linh Phong bước tới, vỗ nhẹ lên vai, kéo y thoát khỏi dòng suy tư rồi nói:
- Cha ngươi giao ngươi cho ta. Giờ ngươi muốn đi Vạn Hoa Sơn. Thôi giúp ta chuyện này rồi muốn đi đâu thì đi.
Đình Tiêu cau mày lắc đầu đáp lại:
- Cổ lão, chuyện này cấp bách. Ta không thể ở lại giúp ông được. Ông tìm người khác đi.
Cổ Linh Phong nghe thế liền nhìn Đình Tiêu, cất giọng đầy thách thức:
- Tiểu tử nhà ngươi định đi tới đó thế nào?
Lão già cười một hơi, bước tới dựa tường rồi nói tiếp:
- Nhà ngươi đến Vạn Hoa Sơn còn chẳng biết đi hướng nào, vậy mà đòi tìm lên Yên Hà.
Đình Tiêu sững người lại, trầm giọng đáp:
- Không biết thì…
Y còn chưa nói hết câu, Cổ Linh Phong đã giơ tay lên, xua xua cắt ngang lời:
- Không biết thì hỏi đường?
Lão bật cười lớn một tiếng rồi nói tiếp:
- Yên Hà đó giờ sống biệt lập. Ngươi có hỏi cả thế gian chắc may ra được vài người biết tới.
Đình Tiêu im lặng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Những lời Cổ Linh Phong nói quả là không sai. Bản thân y chẳng biết Yên Hà ở đâu, mà dẫu có biết cũng khó mà tự thân mò đường tới đó. Đình Tiêu hạ giọng nhìn Cổ Linh Phong hỏi:
- Vậy ông nói ta phải làm gì?
Cổ Linh Phong nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên. Lão bước tới gần, khoác vai Đình Tiêu, kéo y lại gần, rồi hạ giọng nói:
- Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ chỉ cho ngươi một đường an toàn lên Bách Diệp Cốc. Trên đời này, chỉ có một mình ta biết, không có kẻ thứ hai.
Đình Tiêu nghe xong, trong lòng cân nhắc một thoáng rồi gật đầu, hỏi lại:
- Ông cần ta giúp chuyện gì?
Cổ Linh Phong nghe vậy, cả người như có thêm vài phần sinh khí. Lão xoa xoa tay, giọng đầy hứng thú nói:
- Sắp tới có một phi vụ cực kỳ hấp dẫn. Ta nghĩ con sâu rượu như ngươi sẽ rất hứng thú.
Lão bước tới gần, nghiêng người, nói tiếp:
- Tối nay, một chuyến tiêu sẽ ghé qua Hà Thời Trấn dưới núi. Bọn chúng đang trên đường vận chuyển một món rượu quý về kinh đô.
Lão dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng không che giấu, rồi chậm rãi nói:
- Là Mỹ Nhân Ngọc Lộ Tửu.
Cổ Linh Phong khẽ cười, nói tiếp:
- Loại rượu này, trên đời chỉ có một. Nghe nói phải dùng sương sớm đầu mùa, phối với mấy chục loại dược liệu quý, ủ suốt mười năm mới thành. Hương thơm vừa mở nắp đã lan ra mấy trượng, người chưa uống đã say ba phần.
Lão liếm môi một cái, như đang tưởng tượng ra mùi vị đó, rồi nói tiếp:
- Lần này bọn chúng vận chuyển số rượu ấy về Thiên Uy Thành, dâng lên cho Hoàng Thượng.
Lão nhìn Đình Tiêu, ánh mắt chợt trở nên sắc lại:
- Ta muốn chúng ta cướp lấy số rượu đó.
Đình Tiêu vừa nghe vừa đưa tay xoa cằm nghĩ ngợi. Rượu ngon trên thiên hạ y đã nếm qua không ít. Loại nào, mùi nào, chất liệu ra sao y đều từng uống qua, thậm chí uống tới mấy mươi vò. Thế nhưng cái tên “Mỹ Nhân Ngọc Lộ Tửu” này Đình Tiêu lại chưa nghe qua bao giờ. Dường như nó chưa từng xuất hiện, ngay cả trong lời đồn giang hồ. Nghĩ đến đây, Đình Tiêu nheo mắt nhìn Cổ Linh Phong, thắc mắc hỏi:
- Mỹ Nhân Ngọc Lộ Tửu? Ta thật sự chưa nghe qua loại rượu này bao giờ. Ông có chắc mình không nghe lầm chứ?
Cổ Linh Phong nghe Đình Tiêu hỏi thì cau mày khó chịu. Lão đáp lại giọng đầy vẻ trách móc:
- Tên tiểu tử nhà ngươi mới uống được vài món đã nghĩ mình biết hết thiên hạ. Mỹ Nhân Ngọc Lộ Tửu nổi danh từ lâu, chỉ là không phải thứ mà ai cũng có cơ hội nghe tới. Một kẻ phàm phu như ngươi làm sao mà biết được.
Nói xong, ánh mắt lão ta trở nên mơ màng, đầu ngẩng lên nhìn trần rồi lẩm bẩm:
- Ôi Mỹ Nhân Tửu. Uống ngụm đầu, thanh mát như sương sớm. Ngụm thứ hai hương hoa bắt đầu nở ra trong miệng. Đến khi nuốt xuống, một luồng ấm áp lan khắp lồng ngực, rồi lại tan đi rất nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta chưa kịp giữ lại đã thấy tiếc.
Đình Tiêu thấy ông ta như thế liền cười khẩy, hỏi lại:
- Cổ lão, vậy ông đã uống qua loại rượu đó rồi à?
Cổ Linh Phong lắc đầu, giọng có phần không cam tâm:
- Nếu đã uống rồi thì còn nói làm gì.
Lão thở ra một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối, nói tiếp:
- Ta đã từng tới rất gần. Gần đến mức chén rượu đã chạm tới miệng. Nhưng cuối cùng lại bị hất đổ.
Lão dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Đình Tiêu, ánh mắt đầy kiên quyết mà nói:
- Cho nên lần này ta nhất định phải lấy được. Chỉ cần một bình thôi cũng đủ.
Đình Tiêu thắc mắc hỏi tiếp:
- Đại cao thủ Vân Đạo như ông, muốn cướp một chuyến tiêu xa dễ như lấy kẹo trong tay đứa trẻ. Hà tất gì phải nhờ tới ta?
Cổ Linh Phong nhìn Đình Tiêu, rồi hạ giọng chậm rãi hỏi ngược:
- Tiểu tử, ngươi có biết bảo tiêu là bên nào không?
Đình Tiêu lắc đầu. Cổ Linh Phong hít vào một hơi, rồi nói:
- Ngũ Hồ Tiêu Cục. Tiêu sư dẫn đầu là Đường Thanh Châu.
Đình Tiêu hơi nhíu mày:
- Đường Thanh Châu? Người này là ai?
Cổ Linh Phong thở dài não nề thườn thượt. Trên giang hồ, hiếm có ai lại khiến lão già này phải lộ ra vẻ ngao ngán như thế. Đình Tiêu thấy vậy càng thấy lạ mà hỏi tiếp:
- Đường Thanh Châu là người lợi hại đến nổi khiến đại cao thủ như ông phải ngán ngẩm vậy à?
Cổ Linh Phong nghe xong liền lắc đầu, nghiêm giọng trả lời:
- Hoàng tiểu tử, ngươi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đường Thanh Châu há có phải người mà ngươi có thể xem thường?
Lão dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
- Giang hồ gọi ả ta là Hỏa Diện Sát Tinh. Một mình ả từng đánh bại hơn hai mươi tên thổ phỉ Sư Đầu Lĩnh. Tuyệt đối không phải dạng võ sĩ tầm thường. Ám khí trong tay ả xuất thủ vừa nhanh lại vừa chuẩn.
Đình Tiêu nghe xong chỉ cười khẩy:
- Thì sao? Chẳng lẽ ông lại không lợi hại hơn mấy tên thổ phỉ đó?
Cổ Linh Phong lại thở dài. Lần này tiếng thở dài nhẹ hơn, nhưng giọng lại trầm xuống:
- Võ công của ta dư sức đánh bại ả. Nhưng độc ám khí mới là thứ làm ta ngán ngẩm.
Đình Tiêu nhìn lão, ánh mắt có chút khó hiểu:
- Vậy ông nhờ ta là để ta hứng ám khí thay ông à?
Cổ Linh Phong lắc đầu đáp lại:
- Tiểu tử, sao ngươi lại hiểu sai ý ta như vậy. Ta đã hại ngươi bao giờ chưa?
Ông nghỉ một nhịp rồi nói tiếp:
- Thân pháp Tử Trúc Đảo nhà ngươi nhanh lẹ, né đòn cực kì hiệu quả. Đám ám khí kia dĩ nhiên chẳng nhằm nhò gì với ngươi.
Ông chợt nhỏ giọng xuống mà tiếp lời:
- Ngươi chỉ cần câu giờ giữ chân. Càng lâu càng tốt. Chuyện còn lại cứ để ta lo.
Lão đưa tay chỉ về phía xa, như đã tính toán sẵn mọi thứ:
- Chỉ cần lấy được rượu về, ta sẽ tường tận chỉ ngươi đường lên Bách Diệp Cốc.
Đình Tiêu nghe lời ông nói có vẻ thuyết phục đành khẽ gật đầu. Y hiểu mình không còn nhiều thời gian nên đây là cách khả dĩ duy nhất.