Bên ngoài lúc này bầu trời tối như mực. Gió đêm rít lên qua con đường vắng. Tên sát thủ cắm đầu lao đi như tên giữa màn đêm. Hắn chạy nhanh đến nỗi chính hắn cũng không biết mình đang chạy đi đâu, trốn kẻ đang đuổi theo hay trốn nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Thiên Sát Sinh vốn là những người không hề sợ hãi. Một khi đã là sát thủ, thứ trước tiên phải diệt được chính là nỗi sợ. Vì thế, trong giang hồ đó giờ Thiên Sát Sinh luôn nổi danh là một cơn ác mộng. Chúng hành tung vừa bí ẩn lại ra tay tàn độc, chưa một ai sống sót để kể lại. Thiên Sát Sinh mãi vẫn chỉ là một huyền thoại ghê sợ.
Thế nhưng con người rốt cũng là con người, dù có là sát thủ nhưng khi sợ thì vẫn sợ mà thôi. Tên Thiên Sát Sinh trước giờ chưa thấy một tên say khướt nào lại có thể dễ dàng đánh bại cả bọn như dẫm nát vài con kiến. Hắn cắm đầu mà chạy về phía trước, miệng thở hổn hển, chân loạng choạng giữa màn đêm. Người ta thường nói kẻ đi g-iết người lâu ngày sẽ quen với cái chết, nhưng thật ra quen với cái chết của người khác không có nghĩa là quen với cái chết của chính mình.
Tên sát thủ còn đang lao đầu chạy thì từ phía sau tiếng gió rít mạnh lên, một cú đá đập thẳng vào sau gáy. Tên kia chưa kịp phản ứng thì tức thì đầu óc như nổ tung, cả người chúi thẳng về phía trước, lộn liền mấy vòng. Hắn đau điếng người, lồm cồm đứng dậy. Thanh đao trong tay phải chống xuống mới đứng vững được. Mắt hắn nheo lại nhìn về phía màn đêm trước mặt, răng hàm run lên bần bật.
Trước mặt tên sát thủ lúc này là một tấm màn đen kịt. Hắn dụi mắt mấy lần mà vẫn chẳng thể nhìn rõ được thứ gì trước mặt. Bỗng, một cái bóng đen từ từ chậm rãi tiến lại gần. Lúc này, trước mặt tên sát thủ chỉ là một màn đêm đen kịt. Gió đêm thổi qua, lá khô xào xạc trên mặt đất. Hắn nheo mắt nhìn mãi, nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ được gì. Chỉ thấy một cái bóng đang chậm rãi tiến lại gần. Cái bóng đó đi rất chậm, chậm đến mức giống nó đang đùa giỡn với hắn vậy.
Con người vốn chẳng sợ bóng tối. Bóng tối chỉ là bóng tối, nó chưa từng giết ai. Thứ khiến người ta sợ là những gì ẩn trong bóng tối. Là thứ mình không nhìn thấy, không đoán được, không hiểu nổi. Nếu con người có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, biết trước ai sẽ sống ai sẽ chết, có lẽ thiên hạ này đã bớt đi rất nhiều nỗi sợ. Nhưng con người không biết, cho nên mới sợ.
Tên sát thủ siết chặt cây đao trong tay, cố trấn an bản thân vì hắn chẳng biết cái bóng đang tiến dần tới là người hay ma nữa. Hắn đang sợ hãi quá đỗi, nhưng người ta lại thường đồn rằng, kẻ sợ chết thường lại chết nhanh nhất. Ngược lại những kẻ biết mình sẽ chết lại chẳng còn gì để mà sợ nữa.
Người ta thường nói, kẻ sợ chết thường lại chết nhanh nhất. Còn những kẻ biết mình sẽ chết lại chẳng còn gì để mà sợ nữa. Đình Tiêu chính là hạng người như vậy. Bây giờ, y chẳng sợ chết nữa mà ngược lại có khi y còn đang chào đón nó. Cái chết đối với nhiều người là kết thúc, là điều đáng kinh hãi nhất trên đời. Nhưng đối với Đình Tiêu lúc này, có khi nó chỉ giống như một chén rượu cuối cùng. Uống xong rồi mọi chuyện cũng coi như xong.
Người sống lâu thật sự sống sung sướng hơn người chết sớm sao? Có những người càng sống lại càng khổ. Ngày qua ngày chỉ thấy thêm đau khổ, thêm cô độc. Những người như vậy, gọi là sống thật ra cũng chẳng khác gì đã chết. Nếu chỉ cần sống một ngày mà được vui vẻ, được tự do, được uống rượu và cười lớn, thì so với sống một trăm năm đau khổ, chẳng phải còn có ý tứ hơn sao?
Đình Tiêu từ từ tiến tới gần chỗ tên sát thủ. Ánh đuốc bên đường hắt lên gương mặt hốc hác và đôi mắt lõm sâu của y. Chân Đình Tiêu chầm chậm bước tới, nhẹ đến mức chẳng phát ra một tiếng động. Tay phải y nắm đầu tên sát thủ rồi kéo ngửa ra sau, hai ngón tay trái ấn mạnh lên yết hầu. Tên kia trừng mắt nhìn Đình Tiêu như thể đang đối diện với tử thần. Đình Tiêu lạnh lùng nói:
- Trả lời ta nếu không muốn mất mạng.
Tên sát thủ cả người run bần bật, đầu khẽ gật một cái. Dù cho trước giờ đã quen với việc tay nhuốm đầy máu tanh, nhưng khi kề cận cái chết, hắn mới hiểu con người vẫn luôn sợ hãi cái chết. Đình Tiêu mặt điềm tĩnh, tay trái ấn mạnh hơn một chút rồi nói, giọng khàn khàn:
- Ai là người sai các ngươi giết ta?
Tên sát thủ run run, ngửa mặt nhìn gương mặt trắng bệch, lạnh lùng rồi lẩy bẩy nói:
- Ta… ta… ta… không…
Đình Tiêu nghe hắn nói thế liền bật cười lớn. Trong màn đêm vắng lặng, tĩnh mịch, tiếng cười của y vang lên nghe vô cùng man dại, ghê sợ. Đình Tiêu ấn ngón tay trái trên cổ tên sát thủ sâu thêm một chút, đầu khẽ lắc lắc, chậm rãi nói:
- Đừng, ngươi đừng nói vậy. Thiên Sát Sinh trên giang hồ chưa bao giờ g-iết người bừa bãi.
Y cúi người xuống, đôi mắt sâu hoắm trừng mở lớn nhìn thẳng vào mắt tên sát thủ, miệng gằn giọng hỏi lại:
- Nói ta biết… ai đã sai ngươi tìm tới đây?
Đình Tiêu vận công ra đầu ngón tay, yết hầu tên kia liền bắt đầu rướm máu. Chỉ cần y thêm một chút lực, ấn mạnh một chút, gã Thiên Sát Sinh này sẽ chết ngay tại chỗ. Tên sát thủ lắp bắp nói, hơi thở gấp gáp:
- Lục… Lục… Lục đại nhân ra lệnh cho bọn ta.
Đình Tiêu nghe vậy thì hơi cau mày, đầy nghi hoặc rồi hỏi lại:
- Lục đại nhân? Ý ngươi là Lục Thành Viễn?
Tên sát thủ cố gật đầu nhưng đầu hắn đang bị giữ chặt, cổ họng thì bị ấn sâu. Đình Tiêu trầm giọng hỏi tiếp:
- Hắn muốn giết ta? Muốn phũ hết mọi thứ liên quan tới Hắc Vân Nhai?
Tên sát thủ lắc đầu, miệng lắp bắp, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, từng giọt chảy dọc xuống gò má trắng bệch:
- Cái đó… cái đó ta… ta không biết.
Đình Tiêu cau mày, bặm môi, giọng bỗng trở nên lạnh hơn:
- Ngươi được sai đi giết ta mà lại không biết lý do sao?
Tên sát thủ thở dốc, lắc đầu liên tục:
- Trước giờ bọn ta chỉ đi g-iết người chưa bao giờ hỏi lý do phía sau cả.
Hắn dừng lại một chút, lấy lại bình tĩnh rồi khàn giọng nói tiếp:
- Kẻ ác ắt phải chết. Người tốt nếu sống trên đời toàn điều ác giết đi cũng coi như là ân huệ cho họ.
Đình Tiêu nghe vậy thì nhăn mặt lại. Ánh mắt y lộ rõ vẻ khinh bỉ. Y nhìn tên sát thủ rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
- Ngươi tự cho mình quyền phán xử người khác sao? Mạng người là trời ban. Chẳng lẽ ngươi đang tự cho mình là ông trời rồi tước đi quyền sống của kẻ khác?
Tên sát thủ nghe vậy bỗng bật cười lớn. Tiếng cười của hắn khàn khàn, xen lẫn đau đớn. Hắn đáp lại giọng khinh khỉnh trêu ngươi:
- Chẳng phải ngươi cũng đang định giết ta hay sao?
Hắn nhìn thẳng vào Đình Tiêu, miệng cười khẩy nói tiếp:
- Ngươi giết kẻ mà ngươi cho là ác. Ngươi cho mình cái quyền phân định thiện ác, tốt xấu. Còn với ta, tất cả đều phải chết. Chẳng phân biết tốt hay xấu, thiện hay ác. Vậy ta và ngươi, ai hơn ai đây?
Hắn nghỉ một lúc, hơi thở vẫn nặng nề, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu. Máu từ yết hầu chầm chậm chảy xuống cổ. Nhưng hắn vẫn cười, nói tiếp:
- Ngươi còn chẳng phải mục tiêu chính của Lục đại nhân.
Đình Tiêu nghe vậy liền cau mày hỏi lại, ngón tay nơi yết hầu khựng lại một chút:
- Ngươi nói vậy là sao?
Tên sát thủ thở dốc một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ khoái trá kỳ dị, giống như một kẻ sắp chết nhưng lại rất muốn kéo thêm người khác xuống địa ngục cùng mình. Hắn cười khàn khàn rồi nói:
- Muốn giết ngươi thật ra quá dễ, chẳng đáng để Lục đại nhân ra tay. Ngài ấy còn bận đem đại quân đi bình định Yên Hà Phái.
Vừa nghe thế, Đình Tiêu liền khựng người lại, vẻ mặt hết sức bàng hoàng. Lục Thành Viễn quyết chôn vùi mọi nhân chứng trong vụ ở Hắc Vân Nhai. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu y chỉ hiện lên gương mặt lạnh lùng của Như Ý. Nàng cả đời sống tránh xa giang hồ thế sự, tranh đoạt giết chóc. Tên họ Lục kia muốn Đình Tiêu chết cũng được, y trước sau gì cũng sẽ chết. Nhưng y làm sao có thể để Như Ý chịu khổ theo mình được?
Đình Tiêu còn chưa định thần lại thì tên sát thủ nhân cơ hội, tay trái vòng ngược về phía sau, dồn chút lực tàn tung một chưởng đánh thẳng vào bụng dưới y một cái. Cú chưởng tuy không mang nhiều lực nhưng lại rất bất ngờ còn đánh vào trọng huyệt. Đình Tiêu không kịp trở tay, bị đánh trúng, chân loạng choạng lùi liền mấy bước.
Đứng vững người lại, Đình Tiêu ngẩng đầu lên trời cười lớn một tiếng. Giọng cười của y lúc này nghe khô khốc, giống như tiếng gió lùa qua hoang địa. Đôi mắt y tuy vẫn trông mệt mỏi nhưng lúc này tràn đầy sát khí. Tên sát thủ tay siết chặt thanh đao, gằn giọng hỏi lớn:
- Tên kia, ngươi đã trúng một chưởng của ta, đáng lý ra phải mau mau nhắm mắt lại chết cho rồi, tại sao còn mở trừng trừng cặp mắt mà cười cái gì?
Đình Tiêu ôm bụng cúi người cười lớn lên, cười đến mức vai run bần bật, cười đến nỗi thiếu điều thở không ra. Tiếng cười vang lên giữa con đường vắng nghe vừa chói tai vừa cô độc. Người ta khi sắp chết thường rất im lặng, bởi vì họ không còn sức để nói. Nhưng cũng có những kẻ trước khi chết lại cười, bởi vì đối với họ, cái chết chẳng qua chỉ là một chuyện rất buồn cười. Tên sát thủ nhìn Đình Tiêu cười, tức giận đỏ cả mặt, hai mắt trợn lên rồi hét lớn:
- Ngươi sắp chết rồi mà vẫn còn ngông cuồng. Ta sẽ…
Đình Tiêu giơ tay ra cắt lời hắn rồi xua xua giống như một người say đang xua ruồi trước mặt, rồi chậm rãi đáp:
- Chưởng pháp của nhà ngươi có thật sự lợi hại không?
Y không đợi tên kia trả lời, đột nhiên đứng thẳng dậy, ưỡn ngực ra, cười lớn nói:
- Lại đây, lại đây. Ta cũng chẳng nề hà gì cho nhà ngươi đánh thêm hai chưởng nữa xem.
Tên sát thủ nghe vậy, gương mặt từ đỏ chuyển sang xanh, xanh đến mức giống như vừa nuốt phải mật đắng. Hắn nghiến răng, nói từng tiếng một:
- Đây là mi tự rước nhục nhã. Không oán gì được ta!
Tên sát thủ chỉ bước tới trước một bước, cả người chẳng động đậy gì. Kẻ đã tu luyện võ công tới cảnh giới cao thâm thường ra tay rất bình dị, không chút phô trương vì lúc đó, kình lực đã tụ lại hết vào một điểm. Tay hắn vươn ra, đẩy mạnh về phía ngực Đình Tiêu.
Đình Tiêu vẫn đứng yên, không thèm nghiêng người tránh né. Hai chân y lúc này như đã mọc rễ bám chặt xuống đất. Bỗng một tiếng “đùng” chấn động vang lên. Âm thanh như thể kình lực đánh vào một tấm da thuộc dày. Đình Tiêu ưỡn ngực, hứng trọn một chưởng mà tên kia đánh ra. Nhưng khác lạ là y vẫn đứng sờ sờ ra đó, không nhúc nhích, không lùi ra sau đến nửa bước. Giống như chân y bị đóng đinh chặt vào mặt đất vậy.
Gương mặt tên sát thủ bỗng trắng bệch. Hắn há miệng ra, nhưng chẳng nói được một lời nào. Thật tình chưởng pháp này hắn đã luyện đến chín phần hỏa hầu. Dù không thể đập đá thành bột, nhưng đã đánh ra, miễn là thân thể bằng xương bằng thịt, chắc chắn không ai chịu nổi. Nào ngờ con người trước mặt hắn hình như không phải bằng xương bằng thịt.
Hắn đánh một chưởng vào ngực Đình Tiêu, lại cảm thấy từ trong ngực đối phương có một luồng tiềm lực âm thầm phản kích trở lại. Lực đạo đó không vũ bão, nhưng rất thâm trầm, giống như nước sâu dưới đáy giếng. Nếu hạ bàn hắn không giữ vững, chỉ sợ chính hắn đã bị chấn động bổ ngửa ra sau.
Đình Tiêu nhìn tên sát thủ, miệng lại nhoẻn một nụ cười khẩy. Thật ra lúc này, y cười không muốn nổi nữa. Hai mươi năm nay, chết dưới chưởng pháp kia không biết bao nhiêu người mà kể. Đình Tiêu chịu một chưởng của hắn, nội lực đã chấn động kinh mạch, lục phủ ngũ tạng như bị đánh tan ra, nội thương đã rất nặng. Nếu là người khác, e rằng lúc này đã nằm xuống rồi. Nhưng Đình Tiêu vẫn đứng đó. Không phải vì y chịu đựng giỏi hơn người khác. Chỉ vì y vốn dĩ không quá để ý đến chuyện sống chết.
Kẻ biết mình sắp chết, thường thường không còn đếm xỉa đến lợi hại, khinh trọng nữa. Những điều bình thường không dám nói, lúc này lại cứ muốn nói ra. Những chuyện rõ ràng làm không được, lúc này lại cứ muốn thử làm. Bởi vì kẻ sắp chết, đối với y chẳng còn gì quan trọng nữa.
Dẫu y có nói sai, có nói láo, miệng cũng nói ra rất tự nhiên. Như một người cao năm thước, bỗng nhiên cảm thấy mình cao tám thước. Một kẻ không trói nổi con gà, bỗng nhiên cảm thấy mình là đại lực sĩ. Cho nên kẻ biết mình sắp chết thường thích tìm người đánh lộn. Đánh lại hay không đánh lại được, cũng cứ đánh trước rồi tính sau. Vì hạng người như vậy chẳng còn sợ chết nữa.
Đình Tiêu lúc này chính là như vậy. Y biết với thương thích trên người, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Vậy thì chết sớm hay chết muộn lúc này với y chẳng khác gì nhau cả. Thấy Đình Tiêu cười, tên sát thủ cũng dần bớt đi căng thẳng mà lấy lại bình tĩnh. Miệng hắn cũng chợt cười theo dù vẫn còn rất gượng gạo. Ở đời, kẻ càng cười, chưa chắc trong lòng đã thảnh thơi.
Tên sát thủ này so với ba tên đã bỏ mạng ở tửu lâu xem ra ít nhiều cũng có mắt nhìn đời. Hắn đã nhìn ra được một chuyện đó là tên say rượu trước mặt không phải là không sợ chết. Mà là y đang cầu cho được chết. Một người như vậy, nếu thật sự động thủ liều mạng, e rằng dù có giết được y, bản thân hắn cũng phải chôn cùng. Thiên Sát Sinh trước giờ g-iết người vì tiền, vì mệnh lệnh. Nhưng chẳng có ai trong bọn họ ngu ngốc đến mức đem mạng mình ra đổi với một kẻ đã không còn muốn sống.
Đình Tiêu đột nhiên đứng thẳng người dậy. Vết thương trên sau lưng vốn đã đông lại, nhưng vừa rồi phải dùng sức, miệng vết thương lập tức vỡ tung. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả tấm áo trên người. Nhưng Đình Tiêu vẫn đứng đó, mắt chằm chằm nhìn tên sát thủ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Y hét lớn một tiếng:
- Ngươi muốn giết ta. Nhưng trước hết. Ngươi phải dẫn ta tới được Yên Hà phái đã.
Vừa dứt lời, Đình Tiêu phóng nhanh, lao thẳng tới trước. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người y bỗng hóa thành cơn gió lướt đi trong màn đêm. Tay phải vươn ra, đánh tới một quyền. Quyền thế đó chẳng cầu kì, phô trương nhưng lại nhanh tới độ đối phương chẳng thể nhìn rõ.
Tên sát thủ hoảng hồn, tay liền giơ kiếm lên đỡ. Hắn biết đối phương dù bị thương mà vẫn di chuyển nhanh như vậy thì ắt chẳng phải kẻ tầm thường. Đình Tiêu tay vừa chạm thân kiếm, cổ tay đột nhiên co quắp lại, mấy ngón tay chụp lấy cổ tay tên kia.
Chỉ nghe một tiếng “cách” khô khốc. Tên sát thủ đau điếng cả người, hổ khẩu bị chấn mạnh. Thanh đao trong tay không cầm vững, rơi thẳng xuống đất. Ngay tức thì, Đình Tiêu tay nhanh như điện cúi xuống chụp lấy, không chút do dự, sẵn thế chém liền mấy phát.
Tên sát thủ trừng mắt mở lớn, sợ hãi cực độ. Hắn vốn tưởng Đình Tiêu bị dính chưởng, khí lực suy giảm trầm trọng. Nào ngờ, người trước mặt hắn chẳng những không hề yếu đi mà đường đao chém kia vẫn bạo liệt như lôi đình. Tên sát thủ chỉ kịp nghiêng người né đòn. Hai chân hắn mềm ra như tê liệt. Cả người hắn bật ngờ sụm xuống. Tim hắn đập loạn như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, hắn chẳng còn nghĩ gì đến danh tiếng lẫy lừng của Thiên Sát Sinh, cũng chẳng nghĩ đến chuyện g-iết người nữa. Một kẻ đã quen g-iết người, đến khi sợ chết thường còn sợ hơn người bình thường gấp bội.
Hắn nằm phục xuống đất, lăn liền ra xa bảy tám thước. Hành động này vừa nhục nhã vừa tuyệt vọng, chẳng đáng mặt một sát thủ lừng danh giang hồ chút nào. Nhưng vào lúc sinh tử, mấy ai trên đời còn để ý tới thể diện nữa.
Đình Tiêu thấy vậy lập tức chồm tới trước rượt theo. Tên sát thủ lăn được mấy vòng rồi bật người dậy, bỏ chạy một mạch, hồn phi phách tán. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, không kìm lòng, hắn quay đầu liếc nhìn lại một cái.
Vừa liếc mắt, hắn đã chợt khựng người dừng lại. Thanh đao trên tay Đình Tiêu khi nãy còn vung ra giờ đã rơi xuống. Cả người y lắc lư mấy cái rồi khụy sầm, nằm rạp dưới đất, miệng hộc ra một ngụm máu đen. Đình Tiêu rốt cuộc cũng chẳng phải là con người bằng sắt thép. Nội thương tích tụ từ chưởng kia cuối cùng đã phát tác. Máu trong người y không ngừng chảy ra, sức lực của y cũng như theo đó mà trôi dần đến tận cùng. Con người dù có gan lì đến đâu, cũng chẳng phải sắt thép. Đến lúc không chịu nổi nữa vẫn sẽ gục xuống.
Tên sát thủ thấy vậy, trong bụng khấp khởi vui mừng. Nỗi sợ hãi vừa rồi lập tức tan đi hơn nửa. Hắn vội quay lại, cúi xuống nhặt thanh đao lên. Hắn liếc mắt nhìn Đình Tiêu, miệng cười điên cuồng mà nói:
- Chưa một ai chạm mặt Thiên Sát Sinh lại có thể sống sót cả!
Hắn chĩa mũi đao thẳng vào mặt Đình Tiêu đang quỳ dưới đất, miệng cười đầy khinh bỉ rồi nói tiếp:
- Ngươi giờ cũng chẳng phải ngoại lệ.
Một tiếng sét đánh vang trời, mưa đổ rầm xuống như trút. Gió mạnh thốc ngang con đường vắng, thổi tắt mấy cây đuốc hai bên đường. Bóng tối lập tức phủ xuống, đặc quánh như mực. Tên sát thủ đã đưa kiếm lên chực chém xuống, nhưng ngay khoảnh khắc đó trước mắt hắn bỗng nhiên chẳng còn thấy gì. Chỉ còn tiếng mưa đập xuống đất, tiếng gió rít qua tai, và tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Bàn tay hắn nắm chặt cán kiếm, hắn biết rất rõ Đình Tiêu đang nằm ngay dưới lưỡi kiếm của mình nhưng trong bóng tối dày đặc như vậy, hắn bỗng không dám chắc nữa. Đình Tiêu có thật đang nằm đó chăng?
Lòng bàn tay hắn thấm đầy mồ hôi lạnh. Trong màn đêm, con người thường bắt đầu nghi ngờ cả những điều chắc chắn nhất. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng xé toạc bầu trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn nhìn thấy rất rõ Đình Tiêu đang lồm cồm tính bò dậy. Thân người y run lên, máu và nước mưa hòa lẫn dưới đất. Nhưng ngay sau ánh chớp, tiếng sét thứ hai liền nổ vang, chấn động cả màn đêm. Đình Tiêu giật mình, thân người mất thăng bằng, lại ngã sầm xuống, ngay dưới lưỡi kiếm của hắn.
Bàn tay cầm đao của tên sát thủ lại nắm chặt hơn nữa. Hắn đứng yên trong màn mưa, không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ chờ thêm một tia chớp. Chỉ cần một tia chớp thôi. Một nhát đao chém xuống, nhất định phải chặt ngay vào yết hầu của Đình Tiêu. Nhát đao ấy tuyệt đối không thể sai trật một mảy may.
Tiếng sấm vừa rồi đã lịm đi. Mưa vẫn đổ xuống không ngừng, nhưng trong cái yên lặng giữa hai lần sét, con người thường cảm thấy thời gian trôi chậm lại. Hắn biết, rất nhanh thôi sẽ có thêm một tia chớp lóe lên.
Ánh chớp vừa lóe lên đầu của Đình Tiêu sẽ lập tức lăn long lóc trên mặt đất. Chỉ cần nghĩ đến giây phút ấy sắp hiện ra trước mắt, trái tim tên sát thủ bất giác đập mạnh hẳn lên. Hắn chỉ hận mấy cây đuốc hai bên đường đã tắt cả, không thể nhìn rõ gương mặt của Đình Tiêu lúc này. Hắn rất muốn biết, một kẻ luôn cười vào sinh tử, khi đầu sắp lìa khỏi cổ liệu còn cười nổi hay không.
Chính ngay lúc ấy, từ trên mái nhà bỗng có một bóng người lao xuống. Ánh chớp vừa lóe lên rồi vụt tắt. Chính ngay trong khoảnh khắc lóe lên mà chưa kịp tắt đó, tên sát thủ chỉ kịp thấy một cái bóng từ trên cao lao thẳng xuống chỗ mình đang đứng. Hắn còn chưa kịp nghĩ gì. Chỉ kịp thu tay lại, cổ tay xoay nhanh, mũi đao múa lên thành một đóa hoa đao trước mặt để tự bảo vệ. Đó là phản ứng của một sát thủ đã quen sống trong sinh tử. Ngay lúc đó, lại thêm một tiếng sét đánh vang trời.
Một tia chớp nữa lóe lên. Tên sát thủ lập tức khựng người lại. Máu từ ngực hắn phun ra như suối. Đình Tiêu nằm trên đất lúc này đã ngất lịm, chẳng còn biết gì nữa, cũng không thể thấy được cảnh tượng hãi hùng đó.
Tim của tên sát thủ đã bị ai đó đâm xuyên qua. Vết đâm rất tròn, rất gọn. Không giống bị đao kiếm đâm trúng. Tên sát thủ Thiên Sát Sinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau. Hắn đã chết trước khi kịp biết rằng mình đã chết.