--- Đông Chí khai cờ, nhổ tận gốc tà. ---
Huân vương phủ - Đông Uyển viện.
Dù trăng đã lên cao nhưng Thẩm Thiên Ân vẫn còn đang miệt mài bên ánh đèn mờ ảo cùng cuốn kinh thư trên tay. Cuốn kinh thư này nàng đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc lại ngộ ra được một đạo lý khác nhau. Và lần này, nàng nhận ra thứ chân tình mà bản thân rút ruột bỏ ra chưa chắc đã đổi lại được chân tình từ kẻ nhận lấy.
Bên ngoài, Huyên Huyên sau khi phủi sạch lớp sương bám trên người thì mở cửa bước vào.
“Chủ tử, phía Khải vương cho người đến báo tin. Đã bắt được Âu Ngạn rồi. Bây giờ ngài ấy đang bàn bạc chuyện với Dương Thái sư. Ngài ấy hỏi bao giờ thì bắt đầu hành động?”
Xếp cuốn sách trên tay lại, nàng châm một tách trà nóng rồi đưa đến cho Huyên Huyên.
“Chu Sử đã chuẩn bị xong đồ ta dặn dò chưa?”
Nhận lấy trà từ tay nàng, Huyên Huyên uống một ngụm giải hàn rồi gật đầu.
“Đã chuẩn bị xong cả rồi, chính tay Sử sư huynh điều chế. Chủ tử yên tâm.”
“Vậy muội đến Khải vương phủ báo tin với tứ thúc Đông Chí vào cung đợi sẵn. Đến khi nào Trữ Xuân cung có động tĩnh, thì đến Khai Thịnh điện bẩm báo.”
Lấy khăn tay nhẹ lau đi lớp sương đọng trên mái đầu của Huyên Huyên, trong lòng nàng vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy có lỗi.
“Đi theo ta khiến muội phải chịu khổ rồi.”
“Chỉ cần chủ tử bình an, nô tì không từ núi đao biển lửa.”
Lời này của Huyên Huyên làm nàng bật cười rồi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chẳng biết từ lúc nào đã đầy vết chai sần của đao kiếm.
“Ta hứa sẽ không để muội chịu thiệt thòi đâu. Nhất định ta sẽ tìm cách bình an đưa muội về Ngân Quốc.”
“Tới lúc đó, chúng ta cùng đi nhé?”
“Được.”
Nàng gật đầu, nhưng ánh mắt tràn đầy hi vọng của Huyên Huyên khiến sóng mũi nàng xộc lên một hơi cay xè.
“Chúng ta cùng nhau đi.”
Lôi Dật Minh trên đường từ Thư phòng quay về Nam Nguyệt viện, nhìn thấy Đông Uyển viện của Thẩm Thiên Ân còn sáng đèn liền không kìm được bước chân mình mà tiến đến. Trông thấy nàng đã muộn thế này vẫn còn chăm chỉ đọc kinh thư, hắn cất giọng hỏi.
“Không ngủ à? Đã sắp qua giờ Hợi rồi đấy!”
“Đã sắp qua giờ Hợi, chàng không về viện nghỉ ngơi đi còn chạy đến chỗ ta làm gì?”
Gập cuốn kinh thư trên tay lại, nàng nhìn hắn với vẻ phòng bị.
“Đông Uyển viện này không có canh nóng rượu ngon để hầu hạ chàng đâu.”
“Ta cũng chẳng có khẩu vị.”
Hắn thừa biết nàng không muốn mình ở lại cùng nàng nên mới nói những lời như thế nhưng vẫn mặt dày bước vào ngồi xuống cạnh nàng.
“Ta đã đến tận đây rồi, chắc nàng không ki bo đến mức không mời ta được một tách trà chứ?”
“Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với chàng.”
Tiện tay châm một tách trà rồi đưa đến trước mặt hắn, nàng nhỏ giọng dò hỏi.
“Hai ngày sau chàng mang chứng cứ tham ô quân nhu của Lưu Chính đến bẩm báo cho Phụ hoàng được chứ?”
“Thời cơ đến rồi à?”
Hớp một ngụm trà, hắn chỉ khẽ cười.
“Nàng và tứ đệ định hai ngày nữa lật bài với nhị ca sao? Ta nghe nói tứ đệ đã bắt được Âu Ngạn rồi.”
“Đây không phải là kế hoạch của chàng sao?”
Thấy tách trà của hắn đã cạn, nàng tiện tay châm thêm trà.
“Là chàng bảo Âu Ngạn cố tình để Khải vương bắt được còn gì?”
“Xem ra nàng đã tìm được cách giúp cho Dương phủ thoát tội rồi nhỉ? Cũng tốt thôi. Miễn là Lôi Dật Phong biến khỏi vòng hoàng quyền này là được.”
Nhìn thái độ dửng dưng của hắn trước nỗi oan khuất của Dương phủ, đôi mày nàng khẽ chau lại. Bởi dù sao đi nữa họ chỉ là những người vô tội bị kéo vào trong vũng nước đục mang danh quyền lực này mà thôi.
“Nếu như ta không làm vậy, chàng thật sự sẽ kéo Dương phủ bồi táng cùng Cảnh vương phủ sao?”
Nàng khẽ giọng hỏi, như muốn tìm kiếm chút khoan dung của phu quân cùng mình kết tóc.
“Đều là người một nhà, làm sao thoát khỏi liên can được cơ chứ? Kẻ làm đại sự phải biết buông bỏ. Nếu như Dương phủ phải chịu oan nhưng đổi lại triều đình thanh trừng được một kẻ tham lam bất tài thì cũng đáng mà.”
Đối diện với những lời nói còn lạnh lẽo hơn cả cái rét tiết Đông Chí sắp cận kề ở mảnh đất Vũ Quốc khô cằn, nàng phút chốc ngộ ra rằng phu quân này của mình chỉ cần đạt được mục đích thì sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng nàng lại không hiểu được, Trưởng hoàng huynh của mình tại sao lại muốn đưa một kẻ chẳng ngại hãm hại trung lương để diệt trừ gian tặc trở thành trữ quân. So với Lôi Dật Phong tham lam vô độ, hắn đa mưu túc trí nhưng tâm địa độc đoán tàn nhẫn kia chẳng khác nhị ca của hắn là bao.
---+---
Trong đêm, khi ánh trăng nấp sau lớp mây đen tuyết dày, Huyên Huyên đã vội vàng đến Khải vương phủ chuyển lời. Thế cờ đã định được đường đi nước bước, giờ chỉ cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi nữa thôi.
“Nhất định phải đợi đến Đông Chí sao?”
Lôi Dật Hàn sau khi nghe Thừa Bảo chuyển lời từ Huyên Huyên liền thắc mắc.
“Nhân chứng vật chứng trong tay, không nhanh chóng lật án chỉ sợ nhị ca sẽ phát hiện ra sơ hở. Đến lúc đó lỡ như huynh ấy lại bày trò gì thì sao?”
Thừa Bảo cúi đầu đáp lời.
“Huyên Huyên cô nương nói rằng Đông Chí là ngày mà Hoàng hậu dâng canh Bát trân cho Thái hậu. Nói Đông Chí thì nghe xa vậy thôi chứ qua hai ngày nữa là đến rồi còn gì?”
Lôi Dật Hàn càng nghe càng không hiểu.
“Chuyện này thì có liên quan gì?”
“Thuộc hạ cũng thắc mắc hỏi Huyên Huyên cô nương như thế! Nàng ấy đã đáp lại rằng: “Chủ tử chuyển lời đến Điện hạ, muốn chặt được cây cao phải đốn hạ từ gốc. Nếu chỉ cắt tỉa cành lá thì sớm muộn chúng vẫn sẽ phát triển trở lại.”
Nói tới đây, Thừa Bảo cúi thấp đầu, vẻ e dè rồi tiếp lời.
“Huân vương phi còn hỏi, mối thù hại Đoan Quý tần một xác hai mạng năm ấy, Điện hạ không muốn báo sao?”
Nghe tới đây, cả người Lôi Dật Hàn chợt cảm thấy lạnh toát mà loạng choạng ngồi phịch xuống. Còn nhớ năm đó y vẫn còn là một đứa trẻ, mẫu thân lại mang thai. Vốn tưởng mẫu thân sẽ thuận lợi sinh hạ cho y một tiểu đệ, ai ngờ tới ngày lâm bồn thì đột ngột băng huyết rồi qua đời. Thái y cùng bà mụ đỡ đẻ cho Đoan Quý tần năm ấy bị khép tội dùng thuốc kích sinh quá đà nên mới khiến bà chuyển dạ kéo dài dẫn đến bi kịch kia. Cũng có lời đồn đoán rằng Đào Hoàng hậu đố kỵ Đoan Quý tần sinh nở mau mắn nên đã hạ độc Thương Tỳ vào thuốc kích sinh nên mới một xác hai mạng.
Nhưng lời đồn truyền tai nhau ấy không phải hoàn toàn vô căn cứ. Bởi Lôi Dật Hàn vẫn còn nhớ, rằng mẫu thân mình trước khi lịm đi vì những cơn co thắt từ tử cung đã nôn ra một ngụm máu đỏ rực. Và Thương Tỳ, chính là loại độc tố tấn công trực tiếp vào tỳ vị, khiến người trúng độc thổ huyết đến chết mới thôi.
Vũ Đế năm đó hạ lệnh kết tội thái y và bà mụ, đứa trẻ mất mẫu thân chỉ đành lực bất tòng tâm mà ôm mối hận ấy ngủ quên theo năm tháng. Chỉ là y chẳng ngờ được, người muốn lật lại vụ án kia lại là nàng.
“Tam tẩu làm sao biết được chuyện này?”
“Huyên Huyên cô nương nói rằng Huân vương phi nghe được từ chỗ của Hiền phi năm ấy bị Hoàng hậu hại mất con nên mới cho người tra rõ ngọn ngành. Cuối cùng lại tra ra được chuyện của Điện hạ.”
“Xem ra tam tẩu lần này khiến nhị ca thân bại danh liệt mới hài lòng.”
Trầm ngâm một hồi, Lôi Dật Hàn cũng đã bình tĩnh trở lại.
“Là mẫu tử bọn họ bất nhân trước, ta cũng chỉ là muốn báo mối thù này cho mẫu thân dưới hoàng tuyền và bảo toàn mạng sống của mình. Nhưng tam tẩu… quả thật hết lòng với tam ca nên mới bày ra thiên la địa võng này.”
Bất kỳ ai cũng nhận ra được, một khi Cảnh vương rớt đài, người có khả năng trở thành trữ quân nhất chính là Huân vương. So với mớ chiến công hiển hách kia tại Sóng Quốc của tam ca, chút công lao mà y lập được ở giới Văn đàn có là gì?