--- Mượn khúc đàn tranh, ngầm giăng diệu kế. ---
Sau khi rời khỏi Trữ Xuân cung, bước chân của Thẩm Thiên Ân lại tiến về phía Hòa Nhã điện để gặp Lôi Nguyệt Linh. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách danh chính ngôn thuận để gặp được Dương Tịnh Y khi mà nàng ấy đang bị Lôi Dật Phong giam lỏng tại Cảnh vương phủ. Hiếm khi có người chủ động tìm đến, tiểu Công chúa này vô cùng hào hứng dừng cả việc luyện đàn để chạy tới mời nàng vào trong.
“Muội muội đang luyện đàn tranh sao?”
Nhìn chiếc đàn bày ngay ngắn giữa điện, Thẩm Thiên Ân vừa ngồi xuống đã bị nó thu hút.
“Nghe phu quân nói muội dạo này đang khổ luyện nên ta đến xem xem chút tài mọn của mình có thể giúp gì được cho muội hay không.”
“Tam tẩu nói vậy khác nào đang chê bai muội.”
Trái với ánh mắt đầy hứng thú của nàng, Lôi Nguyệt Linh lại tỏ vẻ ủ rũ. Chuyện là gần đây trong cung vô cùng thịnh hành khúc nhạc tên là [Mộng Kiến]. Dù mới chỉ nghe qua một lần, cô Công chúa nhỏ này đã vô cùng ấn tượng mà muốn luyện cho bằng được. Ai mà ngờ đàn tranh lại khó luyện đến mức khiến mấy móng tay nhỏ của Lôi Nguyệt Linh sưng phù.
“Muội thực sự rất thích khúc nhạc này. Nghe xong ý nghĩa thật sự của nó lại còn thích hơn. Tam tẩu, tẩu nói xem hai người yêu thương nhau tại sao không thể ở bên nhau mà chỉ có thể tìm gặp đối phương trong giấc mộng chứ?”
Câu hỏi vô tư này của Lôi Nguyệt Linh giống như một lưỡi đao cứa vào nỗi lòng thống thiết của Thẩm Thiên Ân. Người ta thường nói nhân duyên đều do Nguyệt Lão sắp đặt, vậy thì tại sao ông biết rõ hai người không thể ở bên nhau mà vẫn để họ gặp mặt rồi đem lòng yêu đối phương?
Những giai thoại hữu duyên vô phận mà người ta thường truyền tai nhau để rồi cảm thán bi ai, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho vận mệnh hay số phận. Hay phải chăng bản thân những đôi lứa buộc phải rời xa nhau ấy đã bị trói buộc bởi quá nhiều thứ hữu hình, thậm chí là vô hình giữa nhân sinh vạn trạng này?
“Cuộc đời của một người không thể chỉ sống dựa vào tình cảm, mỗi người đều mang một sứ mệnh chẳng thể nào tránh khỏi mà buộc phải chia ly. Trong lòng ai cũng có nỗi khổ riêng, một lời khó nói hết nên chỉ đành đổ lỗi cho duyên mỏng kiếp bạc để rồi tìm kiếm dáng hình của người thương trong mộng tưởng.”
Nói tới đây, nàng phả một hơi thở dài nhìn về phía Lôi Nguyệt Linh còn đang ngây ngô nhìn mình.
“Những lời này của ta, hi vọng muội cả đời này sẽ không bao giờ hiểu được.”
Bởi chính nỗi nhớ mong da diết cùng cơn đau quặn thấu tâm can mỗi khi nhìn thấy bóng dáng ai kia trong những đêm mộng mị khiến nàng ngột ngạt đến mức chẳng thể nào thở nổi.
Dù chỉ là một thiếu nữ vừa bước tới tuổi cập kê, nhưng nỗi lòng khi tương tư một người, Lôi Nguyệt Linh không phải chưa từng nếm qua. Từng câu từng chữ tưởng chừng như nhẹ tênh vừa thoát ra khỏi thanh quản của Thẩm Thiên Ân cùng với đôi mắt dần hoen đỏ khiến nàng ấy này ý thức được trái tim tam tẩu của mình không nằm ở Huân vương phủ.
“Nhưng nếu như không được ở cạnh người mình yêu thương, vậy thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
Lôi Nguyệt Linh suy cho cùng vẫn chỉ mà một đứa trẻ chập chững bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành ôm mối tương tư. Thế giới của tiểu Công chúa vẫn là một màu hồng phấn được người người chiều chuộng. Người từ nhỏ đã có được mọi thứ trong tầm tay, thì việc khó lòng chấp nhận nhân thế vốn vô thường là chuyện đương nhiên.
“Ta nói rồi, cuộc đời của một con người không thể chỉ có tình yêu được. Còn chưa nói đến là hoàng thân tông thất nhận ân điển của thiên hạ.”
Đối diện với nàng thiếu nữ ngây ngô trước mặt, Thẩm Thiên Ân chỉ nhẹ xoa đầu Lôi Nguyệt Linh rồi mỉm cười.
“Thế giới của kẻ trưởng thành trong hoàng tộc có rất nhiều chuyện phải gánh vác. Giang sơn thái bình, bách tính an lạc, tông thất trường tồn, những chuyện tưởng chừng lớn lao này chính là trách nhiệm cũng là bổn phận của những kẻ mang trong mình dòng máu hoàng gia như muội và ta. Thế cho nên có rất nhiều chuyện, ta không thể làm theo ý mình mà phải nghĩ đến đại cục quốc gia.”
“Bao gồm cả chuyện tẩu phải gả cho tam ca sao?”
Câu hỏi vô tư cùng ánh mắt có phần thất vọng không biết từ lúc nào đã đọng một tầng nước của Lôi Nguyệt Linh lần nữa khiến nàng cảm thấy ngạt thở. Nhưng sự thật trước mắt đã bày ra vô cùng rõ ràng, còn nàng cũng không muốn nói dối Công chúa nhỏ ngây thơ trước mặt.
“Phải.”
Nàng gật nhẹ đầu, nhẹ lau đi dòng nước mắt sắp tràn mi của Lôi Nguyệt Linh.
“Hi vọng muội cả đời này sẽ không bao giờ hiểu được những lời ta nói mà có thể bình an cùng người mình yêu thương sống đến bạc đầu.”
Chỉ là kẻ sinh ra giữa chốn hoàng quyền bủa vây, liệu có mấy người được thỏa ý nguyện cùng người trong lòng bình an đến già? Sợ rằng dưới ván cờ giang sơn vạn dặm, tiểu Công chúa từng được hết mực cưng chiều này rồi cũng sẽ trở thành một quân cờ nhằm duy trì thế cục của những kẻ ôm mộng thống lĩnh thiên hạ.
“Ta còn chưa khóc, muội khóc cái gì chứ?”
Lôi Nguyệt Linh cũng chẳng hiểu nổi vì sao nghe những tâm tình của Thẩm Thiên Ân, bản thân lại vô thức rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy nàng.
“Tam tẩu, muội… chỉ là cảm thấy tẩu thật đáng thương…”
“Được rồi, không khóc nữa.”
Nhẹ giọng an ủi nàng tiểu Công chúa này, nàng cố nặn ra một nụ cười để xua đi nỗi lòng sầu não của mình.
“Ta trước giờ chỉ biết đàn tỳ bà, đàn tranh không phải là sở trường của ta. Khúc Mộng Kiến này nếu muội muốn nghe, ta sẽ dùng tỳ bà đánh cho muội nghe. Nhưng nếu như được hòa tấu cùng đàn tranh, nhất định sẽ tạo ra những thanh âm vô cùng mỹ miều.”
Bây giờ không phải là lúc để phiền muộn lấn át cả lý trí. Nàng hạ giọng mình xuống, tỏ ý thành khẩn.
“Nghe nói nhị tẩu vô cùng tinh thông loại đàn này. Nếu như ta có thể cùng tẩu ấy hòa tấu một bản, nhất định sẽ khiến muội nhớ mãi không quên.”
“Phải rồi nhỉ?!”
Lôi Nguyệt Linh nghe nàng nói xong liền vô cùng hào hứng.
“Nhị tẩu ít phô diễn tài nghệ nên muội quên mất tẩu ấy là cầm nữ nổi tiếng một thời. Có điều tẩu ấy mỗi lần nhập cung đều chỉ thỉnh an Mẫu hậu rồi hồi phủ, muốn gặp được tẩu ấy không dễ đâu…”
Nhìn vẻ hào hứng trong phút chốc đã bị dập tắt của Lôi Nguyệt Linh, nàng khẽ cười đề nghị.
“Chi bằng muội đứng ra tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ rồi mời nhị tẩu đến tham dự? Trên đường đến Hòa Nhã điện, ta nhìn thấy Sơn Trà trong Ngự Hoa viên vừa chớm nở. Muội viết thiệp mời tẩu ấy vào cung thưởng hoa là được.”
“Muội bây giờ sẽ đi chuẩn bị ngay!”
Lôi Nguyệt Linh lập tức lấy lại vẻ rạng rỡ của một thiếu nữ sau khi nghe hết gợi ý của nàng.
“Tam tẩu thấy ngày kia thế nào? Muội vội đến mức muốn tổ chức ngay ngày mai cơ! Nhưng muội sợ các tỷ muội không kịp chuẩn bị.”
“Đợi đến Đại Tuyết đi! Đại Tuyết hoa Sơn Trà vừa độ khoe sắc rực rỡ, rất thích hợp để ngắm hoa tấu nhạc.”
Nhìn Lôi Nguyệt Linh bắt đầu tất bật chuẩn bị làm thiệp cùng ánh mắt mong chờ, tâm tình nàng vô thức cảm nhận được chút bình yên dù đây vốn là một nước đi trong ván cờ lần này của nàng.
“Nhất định muội phải mời bằng được nhị tẩu đấy nhé!”
“Tam tẩu yên tâm! Nếu nhị tẩu không chịu đến, muội sẽ người đến tận Cảnh vương phủ để đón tẩu ấy nhập cung!”
Nói chuyện thêm đôi ba câu về tiệc trà sẽ được tổ chức vào Đại Tuyết, Thẩm Thiên Ân lấy lý do trời đã dần nhá nhem để hồi phủ mặc dù Lôi Nguyệt Linh ra sức nài nỉ nàng ở lại Hòa Nhã điện cùng mình. Thành thật mà nói, nàng đối với tiểu công chúa này là thật lòng yêu thương. Chỉ là việc lợi dụng sự ngây thơ của Lôi Nguyệt Linh khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
“Thất Công chúa tổ chức buổi tiệc nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì lớn, lại càng không tổn hại gì. Chủ tử không cần phải quá nhọc lòng đâu.”
Nhìn nét mặt phảng phất chút tâm trạng của nàng, Huyên Huyên khẽ lên tiếng an ủi.
“Muội ấy thật lòng đối đãi với ta, dù không tổn hại gì nhưng ta đã lợi dụng tấm chân tình này của muội ấy. Chuyện này khiến ta cảm thấy khó chịu.”
Phả một hơi thở dài nhưng chẳng trút được nỗi lòng rối ren, nàng cũng vì thế mà trầm mặc. Cảnh vương đã từng muốn giết Lôi Dật Minh thì nhất định sẽ không chừa cho hắn đường sống một khi gã ngồi vào Đông cung. Nếu như người sau này được sách phong Thái tử không phải là Lôi Dật Minh, cái mạng nhỏ này của nàng e rằng khó giữ. Nhưng nếu người được sách phong Thái tử là hắn, vậy cuộc đời sau này của nàng liệu có dễ dàng hơn chăng?
“Ta không biết tại sao Trưởng hoàng huynh lại muốn ta phò tá Lôi Dật Minh trở thành Thái tử. Nhưng dường như cho dù người bước chân vào Đông cung là ai đi nữa, thì kiếp người này của ta hoặc là làm cô hồn dã quỷ ở nơi đất khách hoặc là một kẻ bị giam hãm giữa những bức tường hồng cao vút che kín cả nhân gian kia mà thôi.”
“Chủ tử đừng bi quan như vậy…”
Thấy vẻ mặt của Huyên Huyên thập phần lo lắng nhưng lại không biết nên khuyên nhủ mình thế nào, trái tim nàng mơ hồ lóe lên những tia ấm áp.
“Cũng may là có muội luôn bên cạnh ta.”
Nắm lấy bàn tay nhỏ của Huyên Huyên, nàng mỉm cười.
“Muội yên tâm. Dù sau này lâm vào nghịch cảnh thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không buông bỏ bản thân mình đâu. Ta phải sống thì mới bảo vệ được cho muội và mọi người. Ta đã hứa rằng dù bản thân có vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này cũng sẽ đưa mọi người quay về cố quốc mà.”
“Chủ tử ở đâu thì nô tì sẽ ở đấy!”
Những lời này của nàng khiến đôi mắt của Huyên Huyên không kìm được mà ướt nhòa.
“Nô tì cả đời này sẽ không bao giờ rời xa chủ tử đâu.”
Nhìn Huyên Huyên xúc động đến mức bật khóc như thế, nàng liền đưa tay lau nhẹ bờ mi của người luôn bầu bạn cùng mình sớm hôm.
“Muội cũng phải sống cuộc đời của mình chứ? Đâu thể cả đời này mãi ở cạnh ta được? Đợi đến lúc ta sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện theo ý của Trưởng hoàng huynh, ta sẽ tìm cách đưa muội quay về Ngân Quốc.”
“Chủ tử, chúng ta không thể đi cùng nhau sao?”
Huyên Huyên giọng rấm rứt mà nắm lấy tay nàng.
“Nô tì không nỡ để người một mình ở nơi lạnh lẽo này. Người phải cùng nô tì quay về mới được!”
Từ khoảnh khắc bước vào Thiên điện cùng Lôi Dật Minh thành thân, cả đời này của nàng đã bị giam cầm tại mảnh đất lạnh buốt tâm can bởi mưa đêm tuyết sớm. Việc nàng vĩnh viễn không thể nào quay về cố quốc là điều gần như chắc chắn, tương lai mờ mịt phía trước của mình chính nàng cũng chẳng thể nào nhìn rõ.
Nàng chỉ biết rằng hiện tại trước mắt nàng luôn có những người nguyện xả thân vì mình và nàng cũng muốn dùng hết sức lực của mình để bảo vệ họ chu toàn. Điều mà nàng không thể làm được, chỉ đành gửi gắm họ mang theo chút tương tư cùng tự tại quay về cố hương.
Sự thật luôn là thứ khắc nghiệt khiến người ta khó lòng chấp nhận. Đó cũng chính là lý do mà nhân gian thêu dệt ra những lời nói dối mang theo thiện ý làm cho người nghe an lòng.
“Được.”
Nàng mỉm cười gật đầu.
“Tới lúc đó, ta cùng muội quay về.”