🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.41: Dĩ nhược dụ địch

~8 phút đọc · 1510 từ · · ⚠️ Báo cáo

--- Giả yếu dụ địch, phá trận sa trường. ---
Ngân Quốc - Nam cương.
Cố Thiên Vũ từ sau lần đối đầu trực tiếp với Đinh Tử Nghiêu đã mê man bất tỉnh nhiều ngày liền. Nhờ quân y tận tình cứu chữa và ý chí kiên cường, chàng cuối cùng cũng tỉnh lại trong sự vui mừng của tướng sĩ. Đông Quan đã giành về tay, bách tính cũng không còn phải chịu cảnh bị kẻ thù đàn áp. Cứ tưởng chiến sự này rồi sẽ kết thúc từ đây. Ai mà ngờ được, Mộc Quốc vẫn không phục. Sau một thời gian đình chiến, Đinh Tử Nghiêu lại tiếp tục tiến công vào lãnh thổ Ngân Quốc, muốn lần nữa chiếm lấy Đông Quan.
“Bình Thành vương hắn ta điên rồi sao? Hắn còn muốn bao nhiêu tướng sĩ vì trận chiến này của hắn mà bỏ mạng nữa vậy?”
Trước sách lược chiến đấu của Mộc Quốc, Cố Thiên Hi không nhịn được lớn giọng đầy phẫn nộ.
“Đại ca, trận này huynh không cần ra mặt. Cứ để cho đệ lo liệu.”
Nhìn huynh trưởng của mình chỉ vừa mới hồi phục sau thương tích nghiêm trọng lại phải đối mặt với kẻ thù, chàng thiếu niên này không cam tâm muốn thay chàng đầu quân xung trận.
“Đệ vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều. Chiến trường lại không phải chỗ vui đùa của trẻ con, ta không thể để đệ ra đó liều mạng được.”
Chăm chú vào bản đồ thế trận trước mắt, Cố Thiên Vũ chau mày vì cơn đau nhói lên từ vết thương rồi từ chối lời đề nghị của đệ đệ mình.
“Nếu như Mộc Quốc lại đánh vào Đông Quan, ta và Cao Lai sẽ xung trận, còn đệ ở lại trong thành. Chẳng may ta và Cao Lai thua, đệ nhất định phải trấn thủ bằng được Đông Quan.”
“Trận này, huynh nhắm phần thắng là bao nhiêu?”
Đứng trước thế trận có phần nghiêng về phía Đinh Tử Nghiêu do Mộc Quốc vừa phái thêm binh lực đến chi viện, Cao Lai không khỏi lo lắng khi nhẩm lại quân số hiện tại của Thiết Kỵ binh.
“Ta vừa nhận được tin mật thám báo rằng quân chi viện của Mộc Quốc lần này là Thiết Vân quân, tinh binh bậc nhất của Mộc Quốc. Khoảng tầm Đại Hàn sẽ tới đại bản doanh. Có vẻ như chúng đã đặt cược toàn bộ binh lực của mình vào trận chiến sắp tới.”
Ánh mắt Cố Thiên Vũ không hề rời khỏi tấm bản đồ, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán.
“Từ bây giờ đến Đại Hàn còn khoảng hai tháng nữa, trong thời gian này, chúng ta phải gấp rút gia cố lại thành trì.”
“Chuyện này đại ca yên tâm. Đệ đã dặn dò binh sĩ cùng người dân trong thành chuẩn bị vật liệu rồi, còn có cả vũ khí. Trong vòng hai tháng nhất định sẽ hoàn thành.”
Cố Thiên Hi dù còn nhỏ tuổi nhưng sinh ra đã là con nhà tướng, những chuyện binh đao chiến trận này dường như đã ăn sâu vào máu của chàng thiếu niên này.
“Rất tốt.”
Nhìn vẻ mặt hớn hở của đệ đệ mình như đã lường trước được sự việc, Cố Thiên Vũ mỉm cười đầy tự hào.
“Còn nữa, đừng để lộ tin rằng ta đã bình phục. Hãy để Mộc Quốc tin rằng sau trận chiến vừa rồi ta đã trở thành một phế nhân thì càng tốt.”
“Huynh điên rồi à? Nếu bọn chúng tưởng huynh tàn phế, há chẳng phải sẽ tranh thủ thời gian công thành sao?”
Cao Lai nghe Cố Thiên Vũ nói vậy liền nhăn mày phản bác. Bởi chàng chính là Chủ soái của Thiết Kỵ binh, là nỗi ám ảnh của Mộc Quốc ở khắp các trận địa.
“Lỡ như chúng nghĩ huynh tàn phế nên dốc toàn lực tấn công, chúng ta không chống đỡ được thì sao?”
“Không có lỡ như.”
Bên ngoài, giọng nói của một nam nhân hùng hổ truyền vào. Tấm rèm trước trướng tung bay vì cái phất tay đầy uy lực và ngạo nghễ của hắn. Sau nhiều ngày trọng thương, hắn cuối cùng cũng đã có thể đứng dậy cầm đao để trả món nợ với lũ xâm lăng.
“Trận tiếp theo với Thiết Vân quân, chúng ta nhất định sẽ thắng!”
Nhìn ánh mắt Cao Vãng vừa bước vào trướng doanh đã hừng hực khí thế sẵn sàng xung trận, Cố Thiên Vũ cảm thấy bản thân như hổ mọc thêm cánh. Biết hắn đã hiểu ý mình, đôi môi chàng liền nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Chúng ta sẽ cho bọn chúng biết, Thiết Kỵ binh sẽ không để chúng cướp được dù chỉ là một tấc đất của Ngân Quốc.”
Thấy hai người họ luôn ăn ý một cách khó tả, Cao Lai không nhịn được mà mặt chau mày nhăn như thể hờn dỗi.
“Nhiều lúc ta nghĩ, chúng ta có phải nhầm đệ đệ với nhau rồi không? Làm thế quái nào mà người đầu tiên hiểu được ý đồ của huynh luôn là đệ đệ ta vậy?”
Dù tỏ vẻ giận hờn, nhưng trong thâm tâm y vẫn không khỏi lo lắng. Bởi sau trận đại chiến với Mộc Quốc khi Thiết Kỵ binh vừa mới xung quân đến Nam cương, Cao Vãng vì bị quân đội của Đinh Tử Nghiêu tập kích mà phải nằm bất động trên giường suốt một thời gian dài để hồi phục thương thế. Ánh mắt Cao Lai lướt qua những đường sẹo dài lấp ló dưới chiến giáp của đệ đệ mình, chất chứa đầy nỗi lo âu.
“Đệ đã khỏe hẳn chưa mà đòi xung trận?”
“Đây gọi là tri kỷ, huynh hiểu không?”
Trước vẻ hờn dỗi của đại ca mình, Cao Vãng chẳng buồn dỗ dành mà còn đấm y một cái rõ đau như muốn thể hiện rằng mình đã thừa sức xung trận.
“Nếu không phải trận vừa rồi đệ còn chưa hồi phục, tên khốn Bình Thành vương tuyệt đối không thể toàn mạng quay về. Trận tiếp theo cứ chờ mà xem, đệ nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá!”
“Xem khẩu khí của đệ kìa…”
Cố Thiên Vũ bất lực lắc đầu cười đầy ý dung túng rồi bắt đầu truyền tay các tướng lĩnh của mình tin tức do thám thu thập được về Chủ soái của Thiết Vân quân. Giọng chàng trầm tĩnh vang lên, chẳng hề mảy may run sợ trước chiến tích của đối thủ.
“Chiêu Hầu tướng quân sẽ là đối thủ sắp tới của chúng ta. Danh tiếng của người từng sát phạt Thổ Quốc, đánh tan Hỏa Quốc, chắc ta không cần phải nhắc đến nhiều nữa. Vị lão tướng này, gần như bất khả chiến bại.”
Đối diện với luồng thông tin chiến công đầy ấn tượng của Chiêu Hầu tướng quân, Cao Lai và Cao Vãng đều vô thức nuốt khan một tiếng. Siết chặt lấy tờ giấy mật báo trên tay, Cao Lai cất lời với vẻ hoang mang.
“Một vị lão tướng đẫm máu sa trường thế này không dễ đánh bại…”
“Làm gì tới mức đó? Đệ không tin trên đời này lại có kẻ không hề có điểm yếu.”
Trái ngược với phản ứng của Cao Lai, Cao Vãng thả lỏng bản thân ngồi xuống bàn nghị sự và bắt đầu ngắm nghía tấm bản đồ đang trải rộng trên bàn.
“Ta cũng nghĩ như vậy…”
Cố Thiên Vũ gật gù ngồi xuống. Ánh mắt chàng đăm chiêu, dán chặt vào vị trí cắm cờ đại bản doanh của Mộc Quốc trên bản đồ.
“Nếu Chiêu Hầu tướng quân thật sự có điểm yếu, thì Thổ Quốc và Hỏa Quốc đã không bại dưới tay lão rồi.”
Từng đọc không ít binh thư ghi lại trận chiến tranh giành lãnh thổ khốc liệt giữa Mộc Quốc và Thổ Quốc cùng Hỏa Quốc, đôi mày Cao Lai vẫn chau chặt đầy vẻ lo âu.
“Hai người bảo ông ta có điểm yếu… Vậy thì điểm yếu đó có thể là gì?”
“Bình Thành vương…”
Cố Thiên Vũ trầm giọng. Đôi mắt chàng chợt sáng quắc lên như thể trông thấy ngọn đuốc có thể trở thành mồi lửa đủ sức thiêu cháy cả một đạo quân.
“Huynh nói gì cơ?”
Như thể sợ mình vừa nghe lầm, Cao Vãng cất giọng hỏi lại.
“Ta nói, điểm yếu của Chiêu Hầu tướng quân chính là Bình Thành vương.”
Cố Thiên Vũ lặp lại lời mình nói một lần nữa, nhưng giọng điệu suy đoán ban đầu đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự khẳng định nắm chắc trong lòng bàn tay. Bởi chàng biết rõ, chẳng một chiến binh ái quốc nào, lại sẵn lòng phò tá cho một kẻ mượn quân binh để báo tư thù.

💬 Bình luận (0)