--- Ám tiễn song trùng, mưu lồng trong bẫy. ---
Sau khi Thẩm Thiên Ân và Lôi Dật Hàn rời đi, tiền viện của Huân vương phủ quay về với vẻ yên tĩnh thâm trầm vốn có của nó. Lục Thần từ bên ngoài bước vào, cúi đầu trước Lôi Dật Minh. So với dáng vẻ sốt sắng của thê tử và tứ đệ mình, hắn lại vô cùng điềm tĩnh.
“Phía Cảnh vương phủ thế nào rồi?”
Lục Thần vừa nhận được tin mật báo của mật thám bên Cảnh vương phủ, khẽ giọng bẩm báo.
“Bẩm Điện hạ, phía Cảnh vương quả thật đang ráo riết truy tìm Mã Khiên. Kẻ này không những nắm giữ toàn bộ sổ sách có đóng ấn tín của Dương phủ mà còn là người điều phối dòng tiền từ Thanh Nguyệt các về Cảnh vương phủ. Mật thám ở Khải vương phủ báo tin Mã Khiên quả thực đang được canh giữ rất nghiêm ngặt.”
“Tứ đệ nhanh nhẹn thật đấy! Chỉ trong vài ngày đã tìm được nhiều chứng cứ hơn ta nghĩ. Toàn bộ sổ sách của Thanh Nguyệt các giờ đã nằm trong tay tứ đệ nhưng bằng chứng lại nhắm về phía Dương phủ.”
Nhìn theo làn khói mỏng tỏa ra từ lư hương rồi dần tan biến vào thinh không, hắn hớp một ngụm trà, rồi khẽ cười đầy ẩn ý.
“Âu Ngạn đã tìm thấy sổ sách ghi chép về số bạc phi pháp của nhị ca ở Cảnh vương phủ chưa?”
“Điện hạ yên tâm. Âu Ngạn theo Cảnh vương nhiều năm, từ sau khi Mã Dịch chết lại được Cảnh vương trọng dụng. Theo lời của Điện hạ, Âu Ngạn sau khi tìm được đã đánh tráo với một lô sổ sách giả rồi đốt chúng trước mặt Cảnh vương. Ắt hẳn Cảnh vương bây giờ tin rằng bản thân đã tiêu hủy toàn bộ số sổ sách ấy rồi.”
“Làm tốt lắm.”
Hắn nghe tới đây liền hài lòng mà gật gù. Không uổng công hắn cưu mang tên tiểu tử này ở trường săn năm ngoái.
“Ngươi bảo Âu Ngạn cất giữ đống sổ sách đó cho kỹ rồi tìm cơ hội lảng vảng trước mặt tứ đệ. Dặn dò hắn ở Khải vương phủ chịu chút khổ hình rồi đã khai ra nơi cất giấu sổ sách, như vậy thì tứ đệ của ta mới không nghi ngờ.”
“Vâng.”
“Chỉ cần tra ra số sổ sách kia, cho dù tội trạng đổ lên đầu Dương gia thì Cảnh vương phủ cũng không thoát khỏi liên can. Nếu như Thiên Ân không thể chứng minh Dương phủ trong sạch, thì Dương phủ bồi táng cùng nhị ca xem như là tội nghiệp của bọn họ.”
Nói tới đây, đôi môi hắn chợt nở một nụ cười còn lạnh hơn cả cơn gió đông bên ngoài.
“Ai bảo Dương Thái sư vô năng, không bảo vệ được con mình trước thế lực của Đào gia mà phải gả Dương Tịnh Y cho một kẻ bại hoại như Lôi Dật Phong?”
---+---
Cảnh vương phủ.
Vốn là chốn xa hoa bậc nhất kinh đô, khung cảnh tiền viện Cảnh vương phủ dường như luôn chìm đắm trong vô số kỳ trân dị bảo cùng sơn hào hải vị và những cuộc chơi hoan lạc không hồi kết. Thế nhưng thứ ảo ảnh vô thực ấy lại dễ dàng vỡ vụn như một chum rượu đầy vừa được Lôi Dật Phong ném vỡ toang. Mùi rượu xộc lên nồng nặc, vô số mảnh sứ vỡ văng tung tóe trên sàn cẩm thạch. Các tì thiếp và ca kỹ sợ hãi quỳ rạp ở góc phòng, không ai dám thở mạnh.
“Một lũ vô dụng! Biết bao nhiêu người mà vẫn chưa tìm được Mã Khiên sao?!”
Lôi Dật Phong vì sự biến mất đột ngột của Mã Khiên mà bùng lửa giận. Trong tay Mã Khiên là toàn bộ sổ sách của Thanh Nguyệt các nhằm giá họa cho Dương gia, chưa kể kẻ này lại biết được không ít bí mật. Nếu chẳng may rơi vào tay kẻ nào đó thì kế hoạch của gã cũng xem như tan tành.
Tiếng đập phá cuồng loạn của gã truyền sang tận hậu viện, khiến Dương Tịnh Y vì lo âu mà phải chạy đến khuyên nhủ. Trong phủ khắp nơi đều là tai mắt của Vũ Hậu, nếu nàng cứ nhắm mắt làm ngơ, sợ rằng người trong cung chẳng mấy chốc sẽ tìm đến phủ.
“Xin điện hạ bớt giận… Tránh làm kinh động đến tai mắt của triều đình…”
Mang theo bát canh giải rượu, nàng run rẩy dâng lên trước mặt gã. Giọng nàng như sắp vỡ ra vì nộ khí ngút trời của phu quân mình.
Sự xuất hiện của nàng cùng lời khuyên bảo kia như một mớ củi khô ném vào đống lửa đang cháy phừng phựt trong lòng gã. Gã vươn tay nâng bát canh lên rồi đập vỡ tan tành. Bàn tay thô ráp của gã chẳng hề nhân nhượng mà trút giận lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Đồ gà mái không biết đẻ trứng! Loại nữ nhân vô dụng như ngươi còn dám ở đây ra vẻ với bổn vương sao?”
Cú tát trời giáng từ tay Lôi Dật Phong khiến đầu óc Dương Tịnh Y trở nên choáng váng. Tầm mắt phía trước lập tức tối sầm lại khi nàng ngã sóng soài trên nền ngọc. Thế nhưng, tiếng mắng chửi của gã không vì những giọt nước mắt tủi hờn của nàng mà dừng lại.
“Đều là do đám người Dương phủ… Nếu lão già cổ hủ Dương thái sư kia chịu ra mặt giúp bổn vương, bổn vương nào phải chật vật thế này? Ngươi nói xem, cưới ngươi về phủ thì có ích lợi gì?!”
Khi cơn giận của gã đạt đến đỉnh điểm, Âu Ngạn đã kịp thời xuất hiện và ra hiệu cho nha hoàn đưa Dương Tịnh Y ra ngoài. Y quỳ xuống trước mặt gã, cẩn thận dọn dẹp những mảnh sứ dưới sàn.
“Điện hạ xin hãy bớt giận. Người là đích tử của Hoàng hậu, huyết mạch chí tôn. Đừng vì chút chuyện cỏn con này mà làm tổn hại ngọc thể.”
Lời của Âu Ngạn vừa dứt, toàn bộ ấm chén trên bàn đã bị Lôi Dật Phong đập vỡ tan tành trong cơn phẫn nộ. Gã đã mất Đào Khánh, mất mưu sĩ Mã Dịch, mất nhà chứa ở núi Thái An, và giờ đến lượt Mã Khiên. Nếu sự thật bị phanh phui rằng gã là kẻ đứng sau tất thảy, con dao phế truất trên tay Vũ Đế sớm muộn gì cũng sẽ giáng xuống đầu gã.
“Bổn vương có thể không giận được sao? Sáng nay Lôi Dật Hàn đã cho người phong tỏa Thanh Nguyệt các, sợ rằng Mã Khiên đã vào tay hắn nên mới hành động nhanh như vậy. Bổn vương mới là chủ thẩm án này! Tên tiểu tử đó dựa vào đâu mà dám phong tỏa Thanh Nguyệt các?!”
Nghĩ đến đây, sự hoảng loạn khiến gã ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt gã trợn tròn đầy những tia máu kinh sợ.
“Phụ hoàng sẽ không tha cho ta… Lão già đó… sẽ giết ta như đã giết chết Lôi Dật Hiên…”
“Điện hạ, xin người hãy bình tĩnh. Cho dù Khải vương có bắt được Mã Khiên và lấy được sổ sách đi nữa thì số sổ sách đó đều nhắm vào Dương phủ, không liên quan đến chúng ta. Ngài quên rồi sao? Thuộc hạ đã cho người bí mật đốt sạch số sổ sách gốc tại phủ rồi. Sẽ không một ai phát giác ra chuyện Thanh Nguyệt các có liên đới đến ngài đâu.”
Nghe những lời trấn an của Âu Ngạn, Lôi Dật Phong như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng lũ. Gã đứng bật dậy, loạng choạng tiến về phía Âu Ngạn đang quỳ, điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn của mình rồi gật đầu vỗ vai tên thuộc hạ trước mặt.
“Đúng… Bổn vương quên béng mất… Sổ sách đã đốt cả rồi… Sẽ không một ai tra ra được…”
“Thế nên xin Điện hạ chớ lo lắng. Việc Điện hạ cần làm bây giờ là nhanh chóng tẩu tán số bạc còn sót lại trong phủ đến Dương phủ. Chỉ có như vậy thì mọi chứng cứ mới được xóa bỏ hoàn toàn. Còn về Mã Khiên, thuộc hạ sẽ đích thân lén vào Khải vương phủ tìm xem sao. Nếu như hắn thật sự ở đó, thuộc hạ lập tức giết hắn diệt khẩu, không để Khải vương có cơ hội để hắn làm nhân chứng.”
Như thể nhìn thấy vệt sáng cuối đường hầm, Lôi Dật Phong thở phào nhẹ nhõm. Gã vớ lấy bình rượu trên bàn, uống cạn rồi khà một tiếng thật dài.
“Âu Ngạn, may mà bổn vương còn có ngươi bên cạnh sáng suốt chỉ điểm. Sau này bổn vương làm nên đại nghiệp nhất định sẽ không quên ngươi!”
“Đa tạ Điện hạ chiếu cố, thuộc hạ nguyện xả thân vì Điện hạ.”
Là một kẻ tự sắm cho mình vai gián điệp hai mang, Âu Ngạn khẽ giấu đi nụ cười nửa miệng trên môi cung kính bái lạy Lôi Dật Phong. Bởi y biết rằng bản thân một khi đã nhận vai, thì nhất định phải diễn cho tròn vở.