🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.28: Thâm mưu phản cục

~11 phút đọc · 2017 từ · · ⚠️ Báo cáo

--- Mưu sâu phản cục, xoay chuyển thế cờ. ---
Thẩm Thiên Ân vừa từ trong cung về đến Huân vương phủ, Huyên Huyên đã vội vàng ra trước cửa đón nàng. Nhìn thấy chủ tử mình dùng khăn tay thấm vết thương đang rỉ máu trên trán, xung quanh nàng là hộ vệ Cấm quân đến giám sát việc cấm túc, sắc mặt Huyên Huyên liền lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Đừng sợ, ta không sao.”
Nhận ra ánh mắt lo sợ của Huyên Huyên, Thẩm Thiên Ân nhẹ giọng trấn an rồi cùng nàng ấy quay về Đông Uyển viện. Vũ Đế ban lệnh cấm túc, phái cả Cấm quân đến trước cửa Đông Uyển viện canh giữ. Nàng vốn nghĩ Lôi Dật Phong là một kẻ hữu dũng vô mưu, không ngờ cũng là một tay biết bày mưu tính toán.
“Là ta đã xem thường hắn ta rồi…”
“Chủ tử sao phải khổ thế này?”
Trong khi nàng đang trầm ngâm suy nghĩ, Huyên Huyên vội vàng mang hộp thuốc đến cạnh nàng, cẩn thận lau sạch vết thương trên trán. Đôi mắt nàng ấy đầy vẻ xót xa.
“Nếu ta không làm đến mức này, Vũ Đế sẽ không tin ta.”
Nàng nhẹ chau mày vì đau.
“Chứng cứ Lôi Dật Phong đưa ra quá kín kẽ. Nếu không phải vì Vũ Đế nể mặt ta là Công chúa Ngân Quốc, có lẽ ta đã phải theo tên Lỗ Khâm và Lê Nguyên kia đến Đại Lý tự rồi.”
“Chủ tử đừng động vào, để nô tì bôi thuốc cho người.”
Nhìn nàng định chạm tay vào vết thương, Huyên Huyên vội ngăn lại rồi lấy thuốc chấm lên trán nàng.
“Chuyện này rõ ràng là Cảnh vương đã tính toán từ trước.”
“Hắn ta vừa mua chuộc Lê Nguyên đặt điều về mối quan hệ giữa ta và Khải vương, vừa mua chuộc Lỗ Khâm ám sát Lôi Dật Minh rồi mang bằng chứng đến trước mặt Vũ Đế. Ta cứ nghĩ bắt được thích khách thì sẽ minh oan được cho mình, ai mà ngờ được tên Lỗ Khâm đó lại là gia đinh của Khải vương phủ chứ?”
Thuốc bột thấm lên vết thương khiến nàng đau rát đến nhăn nhó.
“Muội nhẹ tay chút.”
“Sợ rằng nó sẽ để lại sẹo mất.”
Huyên Huyên lo lắng nhìn vết thương của nàng rồi dùng một dải băng quấn lại.
“Lôi Dật Minh thế nào rồi?”
“Nô tì nghe bên ngoài nói Điện hạ vẫn đang hôn mê, Chẩm Thái y luôn túc trực bên cạnh.”
Huyên Huyên băng bó xong thì ngồi xuống cạnh nàng.
“Chủ tử tiếp theo định thế nào?”
“Bây giờ đang là lúc Lôi Dật Phong đắc ý nhất. Chỉ e rằng hắn sẽ không để Lôi Dật Minh tỉnh lại.”
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, nàng đáp.
“Lát nữa muội ra ngoài dặn dò Lục Thần thời gian tới chú ý đồ ăn thức uống và cả thuốc thang của Lôi Dật Minh. Có lẽ hắn ta sẽ cho người động tay động chân để tìm cơ hội giết chàng.”
“Giờ chủ tử vẫn còn tâm trạng lo đến chuyện sống chết của Huân vương sao? Ngài ấy chết rồi, không phải người sẽ được tự do sao?”
Đầu óc Huyên Huyên đơn giản, không nghĩ được chuyện sâu xa. Nàng ấy chỉ biết còn ở bên cạnh Lôi Dật Minh thêm một ngày, thì nàng phải chịu khổ thêm một ngày.
“Người vẫn nên tìm cách để thoát tội danh mà Cảnh vương gán cho người đi thì hơn.”
“Ta với Lôi Dật Minh tuy không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, ta không thể để chàng ấy chết như vậy được. Hơn nữa chàng ấy phải sống, ta mới có thể xóa bỏ hiềm nghi của Vũ Đế.”
Nhìn theo bóng của Cấm quân canh gác đổ dài trước cửa phòng mình, Thẩm Thiên Ân khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Cứ tiếp tục thế này, với khẩu cung của Lỗ Khâm và Lê Nguyên, tội danh kia nàng khó lòng thoát được. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng vội lấy giấy bút mài mực viết thư. Nếu hai kẻ này là do Lôi Dật Phong mua chuộc, vậy thì điều tra chúng chưa biết chừng sẽ tìm được sơ hở. Viết xong thư, nàng thổi nhẹ cho khô mực, gấp lại cho vào phong bao rồi đặt vào tay Huyên Huyên.
“Muội tìm cơ hội đến Khải vương phủ đưa thư này cho Khải vương, nói rằng phải điều tra càng sớm càng tốt.”
“Vâng!”
---+---
Đã ba ngày trôi qua từ khi lệnh cấm túc tại Khải vương phủ của Lôi Dật Hàn được thi hành. Thừa Bảo thấp tha thấp thỏm ra vào liên tục, trái ngược với Lôi Dật Hàn tâm lặng như nước đang nhàn nhã uống trà.
“Điện hạ còn có tâm trạng ngồi đó uống trà sao?”
Thừa Bảo thật không nhịn được nữa, sốt sắng lên tiếng.
“Tội danh gian díu tư thông và sát hại huynh đệ sắp bị đổ lên người ngài đến nơi rồi kìa!”
“Bình tĩnh nào, Thừa Bảo. Lúc nguy cấp, càng nóng vội sẽ càng dễ lầm lỡ.”
Lòng y lúc này đương nhiên cũng như lửa đốt. Chuyện này liên lụy đến cả nàng, sao y có thể bình tĩnh nhưng cứ thấp tha thấp thỏm thì có ích gì? Y theo lời nàng điều tra thân thế của Lỗ Khâm và Lê Nguyên, giờ bằng chứng đã thu được về tay. Nhìn bản khẩu cung giấy trắng mực đen bày ra trước mắt, y lại cảm thấy có gì đó không đúng.
“Điện hạ đã điều tra được gì chưa?”
Trên dưới Khải vương phủ có Cấm quân canh giữ, Huyên Huyên muốn gặp được Lôi Dật Hàn chỉ còn cách vượt tường thâm nhập vào trong. Thấy y trầm ngâm trước thư án, nàng ấy vội quỳ xuống hành lễ rồi báo tin, giọng điệu vô cùng hớt hải.
“Đêm qua có người hạ độc trong thức ăn của Đại Lý tự, Lê Nguyên đã chết rồi. Lỗ Khâm ăn không nhiều nên còn giữ được nửa cái mạng. Nếu không nhanh chóng trình bằng chứng mới lên Hoàng thượng, sợ rằng sẽ không kịp nữa đâu.”
“Lê Nguyên chết rồi sao?”
Thừa Bảo tròn mắt khi nghe tin tức Huyên Huyên vừa mang đến, vội vàng quay sang hối thúc Lôi Dật Hàn.
“Điện hạ còn chờ gì nữa? Mau trình chứng cứ lên đi!”
“Ngài tìm được chứng cứ mới rồi ạ?”
Huyên Huyên như kẻ lữ hành trên sa mạc tìm được ốc đảo đầy nước mát, ánh mắt nhìn Lôi Dật Hàn đầy mong chờ.
“Ta tìm được rồi.”
Lôi Dật Hàn gật đầu.
“Thân nhân của Lỗ Khâm ở Tuần châu, trong nhà còn mẫu thân tuổi cao và một muội muội quanh năm bệnh tật. Do lũ lụt khiến việc canh tác trà thất bát, Lỗ Khâm cùng mẫu thân không có tiền lo thuốc thang. Mã Dịch bên cạnh nhị ca nắm bắt được sự tình liền dùng ngân lượng mua chuộc kẻ khổ mệnh này làm theo lời mình. Lỗ Khâm vì chó cùng rứt giậu nên mới làm ra chuyện tày đình ấy. Khẩu cung của mẫu thân hắn ở đây, bà ấy cũng đã đồng ý đến Đại Lý tự làm nhân chứng, chỉ mong con trai mình được khoan hồng.”
“Nếu nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng, ngài còn chờ gì nữa mà không trình lên?”
Cơ hội minh oan ngay trước mắt nhưng Lôi Dật Hàn lại do dự khiến Huyên Huyên không khỏi thắc mắc.
“Ta cứ cảm thấy bằng chứng này như có ai đó cố tình sắp xếp rồi đưa đến tay ta. Tuần châu cách Thượng Kinh hơn hai trăm dặm, dân cư thưa thớt vì vừa trải qua trận đại hồng thủy. Nhưng toàn bộ quá trình điều tra lại thuận lợi đến mức kỳ lạ…”
Ngẫm lại từ lúc mình phái người gấp rút đến Tuần châu điều tra thân phận của Lỗ Khâm, Lôi Dật Hàn vốn không hi vọng nhiều vì quá nửa bách tính Tuần châu đã chết vì trận lũ lịch sử vừa qua. Đến khi nhân chứng vật chứng đã bày ra trước mắt, y vẫn chưa dám tin rằng mọi chuyện có thể suôn sẻ đến vậy.
“Mặc kệ là có phải do kẻ nào đứng sau sắp xếp hay không, chỉ cần tội danh kia không đổ lên đầu chủ tử ta và ngài là được rồi. Ngài nghĩ nhiều thế làm gì? Nếu còn không mau trình thêm bằng chứng để khiến Lỗ Khâm thay đổi khẩu cung, đợi đến lúc hắn ta chết trong ngục thì không còn đường để minh oan nữa đâu!”
Huyên Huyên lúc này đã không giữ được bình tĩnh, đứng dậy cướp lấy khẩu cung của mẫu thân Lỗ Khâm trong tay Lôi Dật Hàn.
“Ngài không báo thì để nô tì báo!”
Thái độ quyết liệt của Huyên Huyên khiến Lôi Dật Hàn chẳng còn tâm tư để nghĩ thêm nữa. Bởi lời nàng ấy nói không sai, miễn là vũng nước đục kia không hắt lên người mình, vậy chứng cứ này thật sự là do ai đó cố ý sắp xếp thì đã sao? Năm dài tháng rộng, đợi đến lúc thoát tội rồi điều tra tiếp cũng không muộn.
“Được rồi.”
Y đứng dậy, lấy lại bản khẩu cung từ tay Huyên Huyên rồi trầm giọng.
“Để ta đi báo.”
---+---
Trong khi đó, sóng gió ở Huân vương phủ cũng chẳng chịu đứng yên. Lôi Dật Minh dù còn đang mê man bất tỉnh nhưng những kẻ không an phận đã bắt đầu hành động.
“Đúng như Vương phi dự đoán.”
Lục Thần đứng bên ngoài cửa phụ của Đông Uyển viện để tránh Cấm quân, trầm giọng bẩm báo.
“Thuộc hạ đã bắt được tên cố ý bỏ độc vào thuốc của Điện hạ rồi. May nhờ có Vương phi và Chẩm Thái y, Điện hạ mới thoát được kiếp nạn này.”
“Đã bắt được rồi thì ngươi mau lấy lời khai đi. Nhớ đừng để hắn có cơ hội tìm cách chầu trời.”
Thẩm Thiên Ân ở bên trong gật đầu hài lòng, không quên dặn dò Lục Thần.
“Sau đó nhờ Chẩm Thái y mang theo khẩu cung và nhân chứng vào cung dâng trình lên Hoàng thượng. Với chứng cứ này, kết hợp với chứng cứ thu thập được từ phía Khải vương phủ, tin rằng chúng ta có thể lật lại án.”
“Vâng. Vương phi yên tâm.”
“Điện hạ đã tỉnh chưa?”
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là phu quân của nàng, lại vì đỡ thay nàng một nhát đao mà lâm vào hiểm cảnh. Nàng không thể không bận tâm.
“Vẫn chưa ạ.”
Lục Thần rầu rĩ lắc đầu.
“Chẩm Thái y nói vết thương tuy chưa động đến phế nhưng lại mất máu khá nhiều. Ngài ấy đã kê thêm vài thang thuốc bổ huyết. Hy vọng rằng qua mấy ngày nữa Điện hạ sẽ tỉnh lại.”
Nghe thấy Lôi Dật Minh vẫn còn đang hôn mê, nỗi lòng nàng như bị siết chặt bởi cảm giác cắn rứt và đau xót.
“Trong hồi môn của ta có vài vị thuốc quý giúp bổ huyết, lát nữa ta sẽ sai vài nha hoàn mang đến Nam Nguyệt viện. Ngươi giao chúng cho Chẩm Thái y giúp Điện hạ điều dưỡng.”
Quay đầu nhìn bóng dáng của hộ vệ vẫn đang canh giữ nghiêm ngặt trước cửa điện, nàng biết mình phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Giữa gian phòng bốn bề cửa đóng then cài, ánh mắt nàng phảng phất bóng liễu đang đung đưa ngoài khung cửa sổ.
“Nếu chàng ấy tỉnh lại thì ngươi hãy nói chàng ấy yên tâm dưỡng thương. Chuyện này ta sẽ giải quyết ổn thỏa.”
“Vâng.”

💬 Bình luận (0)