--- Máu đẫm vai trần, xả thân hộ ái. ---
Huân Vương phủ.
Lôi Dật Minh vừa từ Tây thành trở về hay tin Thẩm Thiên Ân ra ngoài vẫn chưa quay về dù mặt trời đã lặn liền phẫn nộ trách phạt hạ nhân trong phủ dám để nàng tự ý ra ngoài. Hắn biết mình không thể vây hãm nàng trong bốn bức tường của vương phủ, nhưng cũng không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của mình.
“Điện hạ thứ tội.”
Mấy nha hoàn ở Đông Uyển viện quỳ gối cúi rạp người xin tha.
“Vương phi ra ngoài lúc nào chúng nô tì thật sự không biết.”
“Trên dưới Huân vương phủ ở đâu cũng có người, vậy mà đám vô dụng các ngươi không trông chừng nổi một mình nàng ấy sao?”
Thẩm Thiên Ân vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu này của hắn, tâm tình liền cảm thấy không thoải mái. Có lẽ trong lòng hắn, nàng chỉ là một con khổng tước nên bị vây giữ trong vương phủ rộng lớn này vĩnh viễn, không xứng có được tự do dù chỉ là một khắc.
“Đừng mắng nữa. Ta đã về rồi đây.”
Nàng tiến vào rồi vẫy tay cho phép những nha hoàn phục vụ mình lui ra ngoài.
“Là ta tự ý ra ngoài, chàng muốn trách muốn phạt cứ việc đổ lên đầu ta là được rồi. Bọn họ có lỗi gì đâu chứ?”
Nhìn thấy nàng đã về, đôi mày đang chau chặt của hắn dần giãn ra, cơn giận của hắn cũng từ từ nguôi ngoai.
“Nàng đi đâu về đấy?”
“Lạc Vân đường vừa về một lô trà Vân Trì Ngọc Lộ, ta đến đó uống thử.”
Thẩm Thiên Ân vừa dứt lời, bên ngoài đột ngột có vài tiếng động lớn. Khi nàng còn chưa biết tiếng động ấy phát ra từ đâu, một tên áo đen bịt mặt chẳng biết từ đâu phá cửa xông vào. Lôi Dật Minh lập tức rút cây kiếm bên mình, kéo nàng về phía sau, giao thủ với chúng. Tên thích khách này thân thủ phi phàm lại vô cùng nhanh nhẹn, là một đối thủ đáng gờm.
Tuy vậy, Lôi Dật Minh cũng không phải kẻ dễ đối phó. Kiếm pháp của người từng dẫn đầu một đội quân đi chinh phạt Sóng Quốc đương nhiên tinh thông hơn người. Kẻ đó liền thấy khó chuyển hướng sang tấn công về phía nàng.
Bản thân cũng là một người từng luyện võ, Thẩm Thiên Ân đâu dễ dàng để mình bị bắt nạt. Trước những đường kiếm của kẻ lạ mặt này, nàng uyển chuyển né tránh, chỉ tiếc không có hung khí trong tay để cho tên này một trận ra trò. Thế nhưng nàng nào biết kẻ này là bức bình phong che mắt mình, tạo điều kiện cho một kẻ khác ở ngoài chờ chực nàng sơ hở cầm kiếm xông về phía nàng.
Khoảnh khắc thanh kiếm trong tay tên thích khách còn lại hướng về phía nàng mà nàng chẳng hay biết ấy, thân ảnh của hắn chợt vụt đến rồi ôm trọn lấy thân thể nàng trong vòng tay.
Tiếng hung khí cắm vào da thịt khiến nàng giật mình quay đầu nhìn hắn. Bọn thích khách đạt được mục đích liền nhanh chóng rút quân, bỏ lại nàng còn đang sững sờ nhìn hắn dần đổ gục trên thân mình.
“Lôi Dật Minh… chàng điên rồi…”
Cho tới giây phút đỡ cơ thể hắn nằm trong lòng mình, nàng vẫn không tin được nam nhân này vừa vì nàng mà đỡ một nhát kiếm.
Máu từ vết thương vẫn chầm chậm ứ ra, Lôi Dật Minh gác đầu trên tay nàng, cố nén đau gượng cười.
“Ta không sao… Mau cho người đuổi theo bọn chúng…”
“Được.”
Nàng gật đầu, tay vòng ra sau lưng giữ chặt miệng vết thương của hắn, ngăn không để máu chảy nhiều hơn.
“Chàng gắng gượng một chút, ta sẽ cho người gọi thái y đến ngay.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trên dưới Huân vương phủ đều không kịp trở tay. Lúc Lục Thần và Huyên Huyên vì tiếng động bên trong chạy đến thì mọi chuyện đã ngã ngũ. Nhìn thấy tấm lưng Lôi Dật Minh đầy máu, y kinh hãi hét lên.
“Vương phi… Điện hạ…”
“Ngươi mau đuổi theo đám người áo đen vừa đột nhập, hẳn là chúng vẫn chưa đi xa. Huyên Huyên mang ít Chỉ Huyết tán đến để cầm máu cho Điện hạ. Nói Lý ma ma lập tức cho người vào cung truyền thái y.”
Nàng dứt lời, họ nhanh chóng làm theo. Lúc này hắn lại níu lấy tay nàng lắc đầu dù đôi mày đang chau chặt vì đau đớn.
“Không được truyền thái y, sẽ kinh động đến Phụ hoàng.”
“Vết thương sâu thế này… e là đã đụng đến phế rồi.”
Nàng chỉ mới lật nhẹ tay để xem xét, máu liền phụt ra khiến nàng vội vã bịt chặt nó lại.
“Đại phu bên ngoài sợ là không xử lý được. Chàng cố chịu một chút, ta sẽ cố giữ để chàng không mất máu quá nhiều trước khi thái y kịp tới.”
“Thiên Ân…”
Giọng hắn thều thào.
“Nếu lần này ta không qua khỏi…”
“Đừng nói vớ vẩn nữa! Chàng chết rồi, ta chỉ có thể ở đây làm góa phụ cả đời.”
Nhìn dáng vẻ như muốn nói những lời cuối cùng với mình, nàng liền cắt lời hắn.
“Yên lặng giữ sức đi. Thái y sẽ đến nhanh thôi. Chàng không chết được đâu. Ta sẽ không để chàng chết như thế này.”
Có lẽ Lôi Dật Minh chưa bao giờ ngờ đến, lần đầu tiên được thê tử của mình ôm trọn trong vòng tay lại là tình cảnh máu ướt thấm vai như thế này. Thường nghe nhân gian nói rằng, nếu cùng nhau trải qua hiểm cảnh sẽ khiến người ta dễ dàng nảy sinh tình cảm.
Nhát kiếm mà hắn thay nàng đỡ lấy, liệu có đổi lại được chút cảm tình nào từ trái tim vốn chưa từng có chỗ dành cho hắn của nàng?
---+---
Chưa đầy hai khắc sau, Chẩm Thái y đã được Lý ma ma mời đến phủ. Ông cùng đệ tử của mình đỡ Lôi Dật Minh về giường rồi xem xét vết thương. Sau một hồi tính toán kỹ lưỡng, ông mời Thẩm Thiên Ân ra ngoài rồi cùng đệ tử bắt đầu chữa trị.
Nàng lúc này theo lời Chẩm Thái y ra ngoài, thẫn thờ ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa phòng, trong đầu hệ thống lại những chuyện vừa xảy ra. Một khi Chẩm Thái y đã đến đây, những vị trong cung không lâu nữa sẽ đến Huân vương phủ này để hỏi tội nàng. Nàng phải nghĩ xem, sự việc đột ngột này, rốt cuộc ai là người được lợi nhất?
“Xin hỏi Huân Vương phi có ở đây không?”
Quả nhiên tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai Vũ Đế. Chưa đầy nửa canh giờ kể từ lúc Chẩm Thái y đến Huân vương phủ, Bạch công công bên cạnh hoàng đế đã tìm đến trước cửa. Nhìn vị công công già ôm theo phất trần trên tay từng bước tiến vào hậu viện, Thẩm Thiên Ân biết rằng sóng gió đêm nay lúc này mới thật sự bắt đầu.
“Ta ở đây. Chẳng hay Bạch công công có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt lại đại giá quang lâm đến phủ ta?”
Nàng đứng dậy khỏi bậc thềm, chỉnh lại tay áo còn vương máu đỏ rồi nhã nhặn bước đến trước mặt ông ta.
“Trách lão nô có mắt như mù, không nhìn thấy Vương phi.”
Thấy nàng tiến về phía mình, Bạch công công liền cười khách khí rồi ôm quyền hành lễ.
“Đêm khuya quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi là lão nô có tội. Nhưng ý chỉ của Hoàng thượng, lão nô không dám chối từ. Hoàng thượng hay tin Huân vương Điện hạ bị thương tại phủ, tuy lo âu khôn xiết nhưng ngọc thể cao quý không tiện xuất cung. Chỉ đành mời Vương phi nhập cung một chuyến để Hoàng thượng hỏi thăm tình hình.”
Bạch công công vừa dứt lời, Huyên Huyên bên cạnh đã níu lấy tay nàng, khẽ giọng thì thầm.
“Chủ tử, sợ rằng đây là bẫy. Người không được đi.”
“Bạch công công đã tìm đến trước cửa rồi, ta có thể không đi sao?”
Nàng nhỏ giọng đáp lại Huyên Huyên, tay rút ra tấm lệnh bài của mình đặt vào tay nàng ấy rồi tiếp lời.
“Ta vào cung lần này sợ rằng không dễ quay về. Đợi đến lúc Lục Thần bắt được hung thủ hành thích Lôi Dật Minh, muội lập tức cầm theo lệnh bài của ta cùng Lục Thần dẫn thích khách đến Trữ Xuân cung cầu cứu Hiền phi.”
“Nô tì hiểu rồi.”
Nhận lấy lệnh bài của Thẩm Thiên Ân, Huyên Huyên gật đầu. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được tên thích khách đã ám sát Lôi Dật Minh, chỉ có như vậy mới bắt được kẻ đứng sau mớ bòng bong này.
Thấy Huyên Huyên hiểu rõ ý mình, nàng hài lòng quay đầu nhìn Bạch công công rồi mỉm cười hướng tay về phía cửa.
“Phụ hoàng vì phu quân lo lắng khôn nguôi, ta không dám chậm trễ. Mời Bạch công công dẫn đường.”
“Xe ngựa đã chuẩn bị bên ngoài. Mời Vương phi theo lão nô.”
Gió đêm lướt qua hàng liễu, thổi từng cơn hanh hao cắt vào da thịt. Theo chân Bạch công công rời khỏi Huân vương phủ lên xe ngựa vào cung, trong đầu Thẩm Thiên Ân không ngừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nhưng rõ ràng là có sắp xếp từ trước.
Và cái tên duy nhất lóe lên trong tâm trí nàng lúc này, chỉ có thể là Lôi Dật Phong.