🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Trần tâm vị vong

~12 phút đọc · 2231 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gemini_Generated_Image_kf1i2hkf1i2hkf1i.png

--- Cõi lòng trần thế, tâm trí khắc ghi. ---
“Sao chàng lại biết ta thích ăn bánh hạt dẻ?”
Đối diện với câu hỏi cùng ánh nhìn đầy hoài nghi của Thẩm Thiên Ân, đôi tay hắn vô thức siết chặt lấy dây cương, đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh lại chợt ánh lên chút bối rối. Trong cơn say của việc có được nàng kề bên, hắn đã quên mất rằng những ký ức trước đây giờ chỉ còn mình hắn giữ trong lòng.
“Chuyện này…”
“Là nô tì nói với Điện hạ đấy ạ!”
Khi Lôi Dật Minh còn chưa biết nên đáp lại câu hỏi của nàng thế nào, Huyên Huyên ngồi bên ngoài xe ngựa đã cao giọng lên tiếng.
“Nô tì sợ chủ tử đi đường xa không có khẩu vị ăn uống nên đã nói Điện hạ chuẩn bị ít bánh hạt dẻ.”
Nói rồi, Huyên Huyên nhìn về phía Lôi Dật Minh khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu ý Huyên Huyên nên nhanh chóng đáp lại.
“Phải, là Huyên Huyên nói cho ta biết. Sắp tới điểm dừng rồi, ta lên trước chuẩn bị một chút.”
Như thể sợ nàng sinh nghi, hắn vội vã thúc ngựa tiến lên, để lại nàng ở phía sau cùng mớ hoài nghi trong lòng.
“Thật sự là muội nói sao?” - Thẩm Thiên Ân hỏi Huyên Huyên, muốn khẳng định lại những gì mình vừa nghe một lần nữa.
“Vâng! Chủ tử chỉ mới gả đến đây hơn một tháng, làm sao mà Điện hạ có thể biết hết mọi thói quen của người được chứ?”
Huyên Huyên ngồi phía trước lớn giọng đáp lại, trong tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói những lời giả dối này trước mặt nàng, bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng nhìn thấu.
Không lâu sau, cả đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi đỡ Thẩm Thiên Ân xuống khỏi xe ngựa, Lôi Dật Minh nhanh chóng lấy bánh hạt dẻ mang đến cho nàng. Nàng cầm lấy, nhìn một hồi rồi lắc đầu ngao ngán.
“Không muốn ăn…”
Thấy nàng chẳng động đến một miếng bánh nào, hắn liền đưa bình nước đến.
“Vẫn còn thấy khó chịu à?”
“Ăn vào lát nữa lên xe sẽ buồn nôn.” - Nàng đón lấy bình nước từ tay hắn, uống một ngụm rồi nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết. - “Thật sự ta không thể đi ngựa sao?”
Thấy dáng vẻ mệt nhọc của nàng, sắc mặt trông cũng nhợt nhạt thấy rõ, hắn chỉ đành phả một hơi thở dài rồi thuận theo ý của nàng.
“Được rồi. Vậy đợi ta đi lấy thêm ít nước rồi đỡ nàng lên ngựa.”
“Được!”
Không ngờ hắn dễ dàng như vậy đã đồng ý, ánh mắt của nàng phút chốc liền trở nên rạng rỡ. Bộ dạng mệt mỏi kia biến mất chỉ trong khoảnh khắc, nàng vui vẻ đứng dậy vội chạy về phía con ngựa còn đang gặm cỏ của hắn để làm quen.
“Chủ tử, chậm thôi.” - Huyên Huyên thấy thế liền đuổi theo nàng.
Nhìn dáng vẻ ba phần bất lực bảy phần nuông chiều của Lôi Dật Minh, Lục Thần cũng phải lắc đầu ngao ngán.
“Điện hạ như vậy chiều chuộng Vương phi quá rồi đấy!”
“Biết sao giờ…” - Lôi Dật Minh cười khổ rồi đứng dậy. - “Nhìn nàng ấy chịu khổ, ta cũng không nỡ. Ngươi dọn dẹp chỗ này đi, ta đi lấy chút nước rồi quay lại ngay.”
Lục Thần gật gù bắt đầu dọn dẹp, không quên múa miệng trêu ghẹo Điện hạ của mình vài câu.
“Vâng. Lúc Điện hạ một mực nói muốn cưới Khôn Ninh Công chúa, thuộc hạ đã lo lắng hai người không thể hòa hợp được. Xem ra là thuộc hạ cả nghĩ rồi.”
“Lo làm việc của ngươi đi!”
Tên thuộc hạ này của Lôi Dật Minh cũng lắm lời quá thể! Hắn vì lời trêu ghẹo kia mà lập tức vung chân đá Lục Thần một cước, nhưng lại không giấu được niềm vui phía sau nụ cười hiếm có trên môi.
Huyên Huyên mặc dù đi theo Thẩm Thiên Ân nhưng ánh mắt dường như không hề rời khỏi Lôi Dật Minh. Thấy hắn một mình đến cuối đoàn người, Huyên Huyên vội quay sang chủ tử còn đang vuốt ve con hắc mã, trầm giọng nói.
“Chủ tử, nô tì đi sắp xếp đồ đạc trong xe ngựa một chút nhé?”
Thẩm Thiên Ân chẳng nghi ngờ gì liền gật đầu. Nàng hào hứng tự mình phi lên lưng ngựa rồi vẫy tay tạm biệt Huyên Huyên.
“Muội đi đi.”
“Chủ tử cẩn thận nhé!”
Huyên Huyên không quên dặn dò Thẩm Thiên Ân một câu rồi mới đi về phía Lôi Dật Minh. Lúc hắn còn đang thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh sắc mùa xuân, giọng nói của Huyên Huyên chợt vang lên bên cạnh khiến hắn thoáng ngạc nhiên.
“Chẳng hay Điện hạ có thể bớt chút thời gian để nô tì nói với người vài câu không ạ?”
“Huyên Huyên à? Có chuyện gì thế?”
Lôi Dật Minh quay đầu nhìn nha đầu lúc nào cũng bên cạnh Thẩm Thiên Ân đột ngột lại bắt chuyện với mình.
“Thiên Ân có chỗ nào không thoải mái sao?” - Hắn lo lắng hỏi.
“Chủ tử không sao, Điện hạ không cần lo lắng.” - Nói tới đây, Huyên Huyên chợt trầm giọng. - “Chỉ là có vài chuyện chủ tử đã quên nhưng nô tì vẫn còn nhớ rất rõ. Mong Điện hạ hành xử cẩn trọng, bởi một khi chủ tử nảy sinh nghi ngờ, việc chủ tử nhớ lại những gì ngài từng làm chỉ là chuyện sớm muộn. Chủ tử gả đến đây vốn không phải chuyện vui vẻ gì, nô tì không muốn nhìn thấy chủ tử vì ngài mà đau lòng thêm một lần nào nữa. Thứ cho nô tì dĩ hạ phạm thượng nhưng chủ tử là sinh mạng của nô tì. Nếu có chuyện không hay xảy ra, nô tì sẽ không tiếc mạng mình để bảo vệ chủ tử chu toàn.”
Dứt lời, Huyên Huyên liền quay đi không để Lôi Dật Minh kịp đáp lại một lời nào với mình. Dáng vẻ năm đó nàng cầm kiếm chĩa về phía mình với đôi mắt đỏ hoe cùng lời nói dù làm ma cũng sẽ không tha cho hắn chợt ùa về trong tâm trí. Chính hắn cũng không hiểu nổi vì lý do gì hắn lại một mực muốn cưới nàng, khi mà hắn trong tim nàng chỉ là một mối hận cắm sâu đến tận xương tủy. Nhưng hắn thật sự không thể chịu đựng được nỗi nhớ da diết của hắn chỉ có thể gửi gắm vào những bức họa vô tri vô giác. Hắn cũng như bao kẻ trần mắt thịt ích kỷ muốn giữ người trong lòng bên cạnh mình mà thôi.
“Chàng sao vậy?”
Đến khi hắn quay lại, đối diện với ánh mắt ngây thơ của nàng, những cảm xúc trong lòng phút chốc khiến hắn trở nên nghẹn ngào. Nhìn nàng trên yên ngựa còn đang chờ đợi câu trả lời từ hắn, hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi phi thân lên ngựa cùng nàng, cẩn thận choàng áo cho nàng.
“Bên ngoài trời lạnh, ta lấy thêm áo choàng lông cho nàng.”
Từ lúc nàng gả vào Vương phủ, hắn cùng nàng chưa bao giờ gần gũi đến mức này. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng nỗi nhớ khắc khoải của hắn chưa lúc nào vơi bớt. Hắn bất chợt không kìm được lòng mình, choàng tay ôm lấy nàng từ phía sau, gục đầu vào hõm vai của nàng.
“Có chuyện gì đã xảy ra à?”
Thẩm Thiên Ân vì hành động bất ngờ của Lôi Dật Minh mà ngạc nhiên. Cơ thể bỗng chốc bị tiếp xúc gần gũi khiến nàng mơ hồ kháng cự.
“Chỉ một lát thôi… Để ta được ôm nàng, một lát thôi…” - Giọng hắn run rẩy, vòng tay lại càng siết chặt. - “Thiên Ân, xin lỗi nàng… Là ta khiến nàng phải chịu khổ rồi…”
Thẩm Thiên Ân không đáp, cơ thể cũng chầm chậm thả lỏng. Chỉ là nàng không biết cảm giác đang mon men cắm rễ trong tim mình rốt cuộc là gì? Rốt cuộc tại sao đôi lúc đối mắt với hắn, trái tim nàng lại vô thức cảm thấy đau đớn khó tả? Rốt cuộc vì cớ gì nước mắt của nàng lại vô thức rơi xuống khi nghe thấy lời xin lỗi dường như được hắn ủ ấp từ rất lâu rồi?
“Chậc, tam đệ quả là phong lưu. Giữa chốn đông người mà ân ái thế kia”
Lôi Dật Phong ở phía trước đưa Vương phi của mình lên xe ngựa, nhìn thấy nàng và Lôi Dật Minh, liền thuận miệng bình phẩm vài câu.
Lôi Dật Hàn vốn không mấy chú ý, nghe theo lời của Lôi Dật Phong quay lại nhìn, trong lòng y chợt nổi lên vài nỗi niềm khó tả mà thúc ngựa đi nhanh về phía trước, bỏ lại Lôi Dật Phong thắc mắc.
“Tên tiểu tử này? Chẳng có tôn ti trật tự gì hết! Đáng lẽ nó phải theo sau lão tam kia kìa! Bây giờ lại còn thúc ngựa đi trước cả bổn vương?”
Thẩm Thiên Ân thấy vòng tay của Lôi Dật Minh đã nới lỏng, nhẹ giọng hỏi.
“Hết ngựa rồi sao?”
“Ừ, hết rồi.” - Lôi Dật Minh đáp, tay đều đều hất dây cương. Nhìn nàng bất chợt co lại, hắn đi chậm hơn, hỏi khẽ. - “Lạnh à?”
“Không lạnh.” - Nàng vội lắc đầu. Sợ rằng nếu nàng bảo lạnh, hắn sẽ bắt nàng quay lại xe ngựa.
“Từ đây tới núi Tịnh An không còn xa nữa. Ta đã dặn Lục Thần tới đó trước để đốt than rồi.”
“Đa tạ chàng.”
Nhìn nàng cuộn tròn lại trong lòng mình, đôi môi hắn lại khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như thể cuối cùng cũng đã có thể ôm trọn ánh sáng trong vòng tay.
“Nàng là thê tử của ta, không cần phải khách sáo thế đâu.”
---
Núi Tịnh An là địa điểm hoàng tộc Vũ Quốc săn bắn cho lễ tế bái đầu năm để cảm tạ thần linh tổ tiên và cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lễ tế này vốn được thực hiện hằng năm nhưng vì mỗi chuyến di giá đều tiêu tốn quá nhiều ngân sách nên đành đổi lại ba năm tổ chức một lần. Khi đoàn người tới được núi Tịnh An thì trời đã chập choạng tối. Các hoàng thân sau khi ổn định chỗ ở thì thay phiên nhau ra vào thỉnh an Vũ Đế và Vũ Hậu. Lôi Dật Minh và Thẩm Thiên Ân đứng bên ngoài, cùng các vị Hoàng tử khác chờ các bậc trưởng bối trong hoàng thất thỉnh an.
Thấy nàng hơi run rẩy, chầm chậm nép về phía mình để tránh gió. Lôi Dật Minh lo lắng hỏi.
“Không sao chứ? Hay là nàng cứ về lều trước đi.”
“Không sao.” - Nàng lắc đầu. - “Chẳng phải chàng nói lần trước ta không dự yến tiệc, Phụ hoàng có vẻ không vui sao? Nếu ta đã đi được đến đây thì cũng phải vào được trong đó thỉnh an chứ?”
Nói là vậy nhưng thời tiết này se lạnh với từng đợt gió ẩm ướt khiến Thẩm Thiên Ân co tay lại, hà hơi ủ ấm nhưng chúng vẫn cứ lạnh như băng. Nhìn nàng chịu lạnh như vậy, hắn thật không nỡ mà đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, phà hơi vào chúng.
“Xem kìa. Làm gì có tay nữ nhân nào lạnh như tay nàng chứ?”
Hành động này của hắn khiến nàng không khỏi bất ngờ, muốn thu tay về nhưng hắn lại nắm chặt chẳng buông. Hơi ấm từ tay hắn làm gò má nàng phút chốc đỏ bừng. Chỉ là nàng không hề hay biết sau lưng có một kẻ âm thầm thu trọn từng biểu cảm của nàng.
Lôi Dật Hàn biết rõ bản thân đang dần dần bước đến ranh giới giữa đạo lý luân thường với nam nữ ái tình, nhưng y lại chẳng có cách nào ngăn bản thân thôi nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Lôi Dật Hàn biết rõ bản thân đang dần dần bước đến ranh giới giữa đạo lý luân thường với nam nữ ái tình, nhưng y lại chẳng có cách nào ngăn bản thân thôi nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Bàn tay giấu trong tà áo của y vô thức siết chặt lại. Y dời mắt khỏi đôi bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ, nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho ngọn gió lạnh của núi Tịnh An tạt vào gò má.
Cảm giác này bén rễ từ lúc nào, y không rõ.
Y chỉ biết rằng, thứ tình cảm nảy nở giữa tiết xuân lạnh giá này, ngay từ đầu đã bị định sẵn là vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

💬 Bình luận (0)