🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Tình cảm

~11 phút đọc · 2111 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cảnh I:

Ánh đèn vàng ấm áp trong trạm phẫu thuật dã chiến tạo nên một khung cảnh tương phản hoàn toàn với sự khốc liệt bên ngoài. Vê-lô-na, sau nhiều giờ chiến đấu căng thẳng, rốt cuộc cũng trút bỏ vẻ ngoài gai góc. Cô khom người bên cạnh bếp từ dã chiến, cẩn thận hâm nóng một hộp bò hầm. Mùi thịt bò thơm nồng, quyện với hương thảo mộc và nước sốt sền sệt, tỏa ra ngào ngạt.

Cô múc từng thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi dịu dàng đút cho Ê-la-xti-cốt lúc này đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn rất yếu.Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Phía sau tấm bạt che, hai cái đầu khổng lồ của A-li-sơn và Prin-tem-pô đang dán sát vào khe hở, đôi mắt to như cái thúng chớp chớp liên hồi.

Đối với hai thực thể có tâm hồn lãng mạn, hành động ”đút ăn” là một nghi lễ tình yêu tối cao, vượt xa mọi định nghĩa về sự chăm sóc y tế thông thường. Dù thừa biết ông chủ của mình vẫn còn là một “khối thép” chưa biết yêu, nhưng trong thâm tâm, chúng đã sớm chấm Vê-lô-na làm nữ chủ nhân tương lai. Ngay khi thìa bò hầm đầu tiên chạm môi Thống tướng, hai con bạo chúa đồng loạt lùi lại, ngửa đầu lên trời và bắt đầu hành trình “loan báo” tin chấn động khắp doanh trại.

Prin-tem-pô (chạy chân sáo quanh các dãy lều): Hỡi các chiến sĩ hãy nghe đây! Trên nền gạch đổ nát, đóa hoa tình đã nở! Thống tướng chúng ta không chỉ bị thương bởi mảnh bom, mà còn bị trúng mũi tên tình ái của nàng Vê-lô-na xinh đẹp!

A-li-sơn (phụ họa đầy kịch tính): Ôi, muỗng bò hầm ngọt ngào hơn cả mật ngọt đồi Hi-ma-lay-a! Nàng cầm muỗng, chàng trao môi, tình ta nồng cháy như luồng pờ-lát-ma rực rỡ nhất! Thủ đô ơi, hãy chuẩn bị hoa hồng, vì chúng ta sắp có một đám cưới trên nòng pháo!

Vê-lô-na nghe thấy những lời “xuyên tạc” kinh thiên động địa đó thì mặt đỏ bừng từ mang tai đến cổ. Cô tức mình đập mạnh hộp thịt xuống bàn một cái, tay vớ lấy chiếc roi mèo chín đuôi làm từ vải sợi hy-đrô-gen vốn dùng để rèn luyện những loài thú cứng đầu nhất.

Vê-lô-na (gầm lên): Hai cái con khủng long lắm mồm kia! Đứng lại đó cho tôi!

Rồi cô nhảy phắt lên lưng con Ri-lây, quất roi vào không trung tạo nên tiếng nổ đanh gọn như tiếng súng. Cô đuổi theo hai con bạo chúa khổng lồ khắp bãi đầm lầy. Nhưng càng đuổi, chúng càng phấn khích. Chúng vừa né những cú quất roi vừa tiếp tục gào to hơn về “mối tình lén lút” của con người bằng những vần thơ tự chế.

A-li-sơn (vừa chạy vừa ngoái đầu lại, nháy mắt với Ê-la-xti-cốt đang nằm trong lều): Anh ơi! Ra mà xem “vợ” anh đang trị chúng em này! Ôi cái dáng vẻ cầm roi mới oai phong làm sao, đúng là phu nhân của Trung đoàn Siêu Tân Tinh có khác!

Mọi chuyện càng trở nên “thảm họa” hơn khi ba nhóc tỳ Ty-ran-nô-ti-tan vừa mới học được cách phát âm cũng hăng hái chạy theo “anh chị” to xác của mình. Chúng không biết thơ ca, nhưng chúng thuộc làu bài hát “Mùa hoa trên thủ đô Chiến Thắng” mà đám binh lính hậu cần hay hát mỗi khi nhớ nhà. Ba cái đầu nhỏ xíu (nhưng vẫn to bằng cái chậu tắm) vừa chạy lon ton sau đuôi Prin-tem-pô, vừa đồng thanh cất tiếng hát ngọng nghịu nhưng vô cùng vang dội:

Mùa hè về tình ta tươi thắm,
Ôi đẹp biết bao tình yêu nở trên nòng thép.
Khắp đất trời biển rộng bao la.
Muôn lời ca, bay trên ngàn hoa!

Tiếng hát của bầy trẻ thơ cùng tiếng “rao bán” tình yêu của hai con bạo chúa tạo thành một hỗn âm bao trùm cả căn cứ. Binh lính dọc đường đều dừng tay, ôm bụng cười nghiêng ngả khi thấy Lữ đoàn trưởng Vê-lô-na mặt đỏ gay, vung roi đuổi theo hai “vị thần” đang chạy trốn trong niềm hạnh phúc tột độ.

Bên trong trạm y tế, Ê-la-xti-cốt lấy tay che mặt, cảm thấy vết thương ở gan dường như còn đau hơn vì nhịn cười và... xấu hổ. Anh nhìn trần lều, lẩm bẩm trong sự bất lực hoàn toàn: “Ngại hết cả tổ tiên loài khủng long! Lũ này... chúng nó ăn đồ ăn thì ít, mà ăn “gan hùm” thì nhiều!

Nhưng dù nói vậy, một nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện trên môi vị Thống tướng sắt đá. Giữa chiến trường sặc mùi thuốc súng, sự náo nhiệt điên rồ của những “người bạn” khổng lồ và sự chăm sóc của cô gái gai góc kia đã thực sự hồi sinh trái tim anh.

Cảnh II:

Giữa lúc chiến sự đang tạm lắng, một sự kiện chấn động khác nổ ra ngay tại khu vực hậu tuyến của Trung đoàn Siêu Tân Tinh. Vợ chồng nhà Ty-ran-nô-ti-tan, sau khi được tẩm bổ bằng hàng tấn thịt, đã bất ngờ cho ra đời 10 quả trứng khổng lồ. Mỗi quả trứng to ngang ngửa một quả bom hàng không công suất lớn, lớp vỏ canxi lấp lánh dưới ánh nắng hè như những khối đá cẩm thạch quý giá.

Thế nhưng, thay vì nhận được sự chúc phúc, sự xuất hiện của 10 “quả bom sinh học” này lại khiến đám lính hậu cần phát điên. Trong bối cảnh tài nguyên cạn kiệt, việc nuôi thêm 10 miệng ăn bạo chúa tương lai là một nhiệm vụ bất khả thi. Đám lính thuộc đơn vị trọng pháo, vốn đã quá ngán ngẩm món lương khô ép bánh, nay nhìn những quả trứng với ánh mắt rực lửa. Họ đồng loạt giương cao những khẩu súng pờ-lát-ma có thể phun ra phản ứng nhiệt nhôm tri-man-gan tê-tra-ô-xít dài tới 3 m, cao tới 4 m và bao trùm một bán kính hình nón.

Đám lính (giọng đầy hăm dọa, lách cách lên đạn): Nào, hai vị phụ huynh khổng lồ! Lùi lại ngay! Súng của chúng tôi không nể tình đồng đội đâu. Trứng này mà chấm muối tiêu thì đúng là cực phẩm chiến trường! Đừng để chúng tôi phải dùng nhiệt nhôm để “chín vừa” luôn cả hai vị cùng ổ trứng này!

Đứng trước những họng súng rực ánh sáng xanh chết chóc, vợ chồng Ty-ran-nô-ti-tan dù sở hữu sức mạnh ngàn cân cũng phải khựng lại. Trí tuệ giúp chúng hiểu rằng móng vuốt không thể thắng được luồng nhiệt nhôm đang rít lên đòi “luộc trứng”. Sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu của hai con quái vật, chúng khẽ gầm gừ đau đớn, lùi dần khỏi ổ trứng thân yêu.

May thay, Vê-lô-na đã xuất hiện kịp thời. Với lòng “nghĩa hiệp” và cái đầu lạnh, cô tuyên bố nhận 10 quả trứng về lữ đoàn của mình để huấn luyện thành biệt đội cảm tử tương lai, giải cứu chúng khỏi nồi nước sôi của đám lính đói khát. Chứng kiến cảnh tượng này, A-li-sơn lặng người. Nó bắt đầu hiểu rằng, trong thế giới của nền văn minh người bò sát mà nó đang phục vụ vốn tiến hóa từ vùng biển sâu Ha-đa hóa ra lại sẵn sàng ăn thịt kẻ khác.

Prin-tem-pô chợt nhớ đến món kẹo khủng long mà các chỉ huy cao cấp thường mang theo. Lập tức nó co rúm người lại thành một đống run bần bật. Nhưng nó đâu biết rằng đó chỉ là kẹo dẻo gê-la-tin với hương liệu trái cây do một hãng có tên “Khủng Long” sản xuất, nhưng cái tên đó giờ đây trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

A-li-sơn (thì thầm vào tai Prin-tem-pô, giọng run rẩy): Anh ơi, liệu... liệu chúng ta có ngày nào đó cũng bị đóng gói thành kẹo không? Em nghe nói mấy anh lính khen thịt chúng mình “dai và giòn” lắm... Nhìn kìa, họ định ăn cả con của anh bạn Ty-ran thì chúng mình có là gì đâu!

Không thể giữ im lặng trước sự “tàn ác” của những người đồng đội, bộ sáu khổng lồ (2 Ta-bô-sau-rút, 2 Các-nô-tau-rút và 2 Ty-ran-nô-ti-tan) cùng tập hợp lại giữa bãi chiến trường. Chúng đồng thanh tru tréo lên những âm thanh trầm bổng, tạo thành một bản cáo trạng đầy bi phẫn nhắm vào thói quen ăn uống của con người. Trong tâm trí non nớt nhưng giàu trí tưởng tượng của mình, chúng liệt kê những tội trạng “kinh thiên động địa” như
bánh mì cá sấu, tiêm bột nọc độc rắn, lấy mỡ khủng long làm đồ ăn vặt và bọn trẻ con ăn trứng khủng long phủ sô-cô-la!

Cảnh III:

Sau khi kế hoạch "luộc trứng khủng long chấm muối tiêu" bị Vê-lô-na dập tắt một cách phũ phàng, đám lính hậu cần của Trung đoàn Siêu Tân Tinh rơi vào trạng thái "sang chấn vị giác" vì hụt mất món ngon. Trong cơn dỗi hờn đầy tính sáng tạo, họ quyết định dùng kỹ năng thủ công mỹ nghệ đỉnh cao để chế biến một bữa sáng nhằm "dằn mặt" những người bạn khổng lồ, đồng thời thỏa mãn trí tưởng tượng đen tối của mình.

Món ăn được đặt tên là Bánh mì Cá sấu Đột biến. Để tạo nên vẻ ngoài sần sùi và đáng sợ của lớp da bò sát, họ sử dụng bột mì nguyên cám trộn với bột than tre tạo ra sắc đen xám đặc trưng. Những người lính khéo tay đã nhào nặn lớp bột này thành hình những con cá sấu dài gần hai mét, với đầy đủ các chi tiết từ vảy lưng, mõm dài đến những chiếc răng sắc nhọn được làm từ hạnh nhân tách vỏ.

Nhưng sự kinh dị không dừng lại ở vỏ bánh. Để “tăng tính chân thật” và thách thức dây thần kinh của bất kỳ ai nhìn thấy, họ đã nhồi vào bên trong những loại nội tạng động vật tươi ngon nhất được sắp xếp chuẩn xác theo sơ đồ giải phẫu học của chi Cáp-xô-xu-chi-a. Tim, gan, phổi đều được sơ chế kỳ công, hòa quyện trong một biển sốt cà chua đậm đặc trộn với gia vị cay nồng để mô phỏng dòng máu tươi.

Họ còn chuẩn bị thêm những bát tiết canh vịt đỏ ối, được giới thiệu với cái tên rợn người: Tuyệt phẩm tiết canh Cá sấu sông Amazon. Khi khay bánh mì cá sấu khổng lồ, bốc khói nghi ngút và trông y như những sinh vật vừa bị xẻ thịt được mang ra sân chung, cả sáu con khủng long đang tề tựu đột ngột khựng lại. Prin-tem-pô nhìn thấy cái đầu cá sấu bằng bột mì nhưng đầy "máu" sốt cà chua thì đôi sừng trên đầu nó run bần bật. Trong tâm thức của nó, đây không phải là thức ăn! Đối với loài bạo chúa, cá sấu chính là những người họ hàng cùng thuộc nhóm Ác-cô-xô-ri-a.

Sáu con khủng long khổng lồ đồng loạt quay đầu bỏ chạy tán loạn. Tiếng chân chúng dẫm đạp lên mặt đất tạo ra những dư chấn kinh hoàng, bụi bay mù mịt y chang một cuộc đại di cư chạy trốn hỏa tiễn tầm nhiệt. Chúng chạy như thể chỉ cần chậm một giây thôi, bản thân chúng cũng sẽ bị nhào nặn thành một cái bánh mì khổng lồ chứa đầy nội tạng.

Không dừng lại ở đó, đám lính hậu cần vốn đang vô cùng tâm đắc với thành quả của mình liền nhảy lên những chiếc xe tải việt dã, tay cầm những “con cá sấu” bánh mì đỏ rực sốt cà chua, điên cuồng đuổi theo để... mời ăn. Hệ thống loa phóng thanh có cấu trúc vòi phụt La-van.

Anh lính (nói vào loa): Nào các bạn khổng lồ! Đừng chạy! Thịt cá sấu này ngon lắm! Nhìn cái tim này đi, vẫn còn đang “chảy máu” đây này! Thử một miếng để cảm nhận tình đồng đội nào!

Prin-tem-pô (chạy né những chiếc xe tải): Tình đồng đội cái gì chứ! Đó là tình... đồng loại trên bàn tiệc! Các người dùng món cá sấu mời chúng tôi ăn thịt người nhà sao? Đồ ác quỷ!

💬 Bình luận (0)