Cảnh I:
Ngoại vi thủ đô lúc này là một bức tranh hỗn độn của khói lửa và bùn lầy. Sau khi nhận lệnh khẩn cấp, trung đoàn Siêu Tân Tinh được điều động đến khu vực đầm lầy phía Đông. Địch đang thực hiện thả hàng nghìn kén chiến đấu xuống những vùng nước nông hòng thiết lập bàn đạp tấn công vào trung tâm chỉ huy. Ê-la-xti-cốt thấy hai lữ đoàn tại chỗ đang chiến đấu cực kỳ kỷ luật.
Chỉ huy của họ đứng trên một chiếc xe bọc thép lội nước đã cháy sém một bên sườn, dõng dạc ra lệnh. Một cô gái trẻ, chỉ khoảng 22 tuổi, nhưng thần thái lại mang nét lạnh lùng của một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm. Vê-lô-na mặc bộ quân phục đặc chủng bó sát, mái tóc buộc cao gọn gàng dưới chiếc mũ nồi lệch.
Trong gia đình cô, cha cô là Thiếu tướng Giêm làm việc trong Hội đồng Tham mưu và cô là con một. Ê-la-xti-cốt nhảy xuống từ lưng A-li-sơn, bùn bắn lên ủng chiến của anh. Anh tiến lại gần khi một quả đạn nổ tung cách đó không xa.
Ê-la-xti-cốt (hét lên át tiếng đại bác): Tôi là Thống tướng Ê-la-xti-cốt từ Trung đoàn Siêu Tân Tinh! Ai đang chỉ huy ở đây?
Vê-lô-na (xoay người lại, đôi mắt sắc sảo nhìn anh, không hề nao núng): Lữ đoàn trưởng Vê-lô-na, thưa Thống tướng! Hai lữ đoàn phòng thủ ngoại vi đang nằm dưới quyền kiểm soát của tôi. Ngài đến trễ 5 phút so với dự kiến đấy!
Ê-la-xti-cốt (hơi bất ngờ trước thái độ cứng cỏi của cô gái trẻ): Đầm lầy này khó đi hơn tôi tưởng. Cô đang đối mặt với quân đổ bộ hạng nặng, sao không rút về phía sau?
Vê-lô-na (nhếch mép cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ giữa làn đạn): Rút lui không có trong từ điển của lữ đoàn tôi. Nhìn kìa, quân của ngài có những “vị thần” to lớn, nhưng lính của tôi có những cái đầu lạnh. Ngài cứ lo việc của mình, còn đám lính dù phía bên kia bờ, tôi sẽ khiến chúng làm mồi cho cá sấu điện tử!
Prin-tem-pô (vẫy đuôi làm bùn văng tung tóe): Cô ấy nói đúng đấy. Thay vì đứng đó mà ngắm “hoa hồng thép”, anh nên ra lệnh cho chúng tôi quét sạch cái đám kén đang rơi đằng kia đi!
Vê-lô-na lập tức quay lại bảng điều khiển, ra lệnh cho pháo binh bắn đạn phốt-pho đỏ để tạo màn khói bao phủ đầm lầy. Sự xuất hiện của cô giữa chiến trường khốc liệt như một luồng điện mới, mạnh mẽ và không thể khuất phục.Tiếng gầm thét của động cơ phản lực từ đám lính dù quân thù bị lấn át hoàn toàn bởi những tiếng gầm vang dội từ những thực thể cổ đại.
Dưới sự chỉ huy đầy trí tuệ của đầy trí tuệ của Vô Giải Khả Kích, đội quân khủng long của trung đoàn Siêu Tân Tinh không còn chiến đấu như những con thú hoang, mà như một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ. Vô Giải Khả Kích nhanh chóng nhận ra điểm yếu của quân đổ bộ hàng không là chúng mất 30 giây để tháo bỏ kén chiến đấu sau khi chạm đất.
Vô Giải Khả Kích (phát tín hiệu điều phối): U Long, quét mạn trái! Đẩy chúng vào vùng nước sâu! Prin-tem-pô, dùng đuôi giựt đứt dây dù của những kẻ chưa chạm đất!
Nàng ta không trực tiếp lao vào giữa đám đông mà di chuyển ở rìa, dùng đôi mắt xanh lam ngọc quan sát toàn cảnh, liên tục đưa ra các chỉ thị sắc sảo. Quân thù kinh hoàng nhận ra họ đang đối mặt với một chiến lược gia thực thụ trong lốt bạo chúa màu cát sa mạc. Trong khi đó, cặp đôi Ty-ran-nô-ti-tan và ba nhóc tỳ của chúng tạo nên một cảnh tượng vừa kinh hãi vừa... buồn cười. Dù chưa quá vai bố mẹ, nhưng ba con khủng long con lại hăng hái tột độ. Chúng coi những tên lính dù đang loay hoay với kén chiến đấu như những "món đồ chơi" mới được khui từ hộp mù.
Nhóc Ty-ran 01 (ngoạm lấy một chiếc kén, lắc mạnh như chó con vờn giẻ): Chiếp! Chiếp! (Bố ơi, cái hộp này phát ra tiếng kêu vui tai lắm!)
Bố Ty-ran (gầm nhẹ cổ vũ): Đập mạnh vào đá ấy con! Phải lột vỏ ra thì thịt mới tươi!
Cả gia đình năm con bạo chúa khổng lồ càn quét qua đầm lầy, tạo thành một gọng kìm nghiền nát mọi nỗ lực thiết lập phòng tuyến của địch. Binh lính của Vê-lô-na đứng trên xe bọc thép chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy một bầy khủng long lại có thể phối hợp nhịp nhàng và "có tổ chức" đến thế.
Cảnh II:
Khi mặt trời lặn hẳn sau những rặng đước nát vụn của đầm lầy, bầu trời chuyển sang màu tím thẫm pha lẫn sắc cam cháy. Trận chiến kết thúc, để lại một không gian tĩnh mịch lạ thường. Đây là lúc bản năng sinh học trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Giữa bãi bồi đầm lầy, nơi ánh trăng non vừa ló rạng, một cảnh tượng “phát cơm” (tán tỉnh) vô cùng văn vẻ và thi vị bắt đầu diễn ra giữa Prin-tem-pô và A-li-sơn.
Prin-tem-pô ứng thẳng người, chiếc đuôi nâng cao uyển chuyển dưới ánh trăng. Nó bắt đầu thực hiện vũ điệu đặc trưng. Hai chi trước ngắn ngủn rung lên theo nhịp, đầu lắc lư tạo ra những âm thanh trầm đục sâu thẳm từ lồng ngực.
Prin-tem-pô (giọng trầm bổng): Ôi, Nữ hoàng của tôi! Nàng có thấy chăng, ánh trăng kia cũng phải thẹn thùng lấp sau mây khi nhìn vào đôi mắt vàng rực của nàng? Nếu máu của quân thù là mực, ta nguyện viết tên nàng lên khắp các bức tường đổ nát của thế giới này, để vĩnh cửu hóa vẻ đẹp tàn khốc của một nữ bạo chúa!
A-li-sơn (khẽ nghiêng đầu): Chàng nói nghe mới ngọt ngào làm sao. Nhưng thơ ca của chàng có đủ sưởi ấm tâm hồn ta như bát canh khế tàu buổi sớm, hay chỉ là những lời gió thoảng ngoài đầm lầy lạnh lẽo?
Con khủng long Prin-tem-pô tiến lại gần, bắt đầu những bước nhảy điêu luyện. Nó xoay tròn trên một chân, chiếc đuôi vẽ nên những vòng cung hoàn hảo trong không trung.
Prin-tem-pô (giọng bắt đầu cao vút): Tình yêu của ta không phải là thứ vật chất tầm thường dễ tan chảy dưới luồng pờ-lát-ma. Nó là cấu trúc bền vững qua mọi biến động của thời đại!
A-li-sơn bắt đầu đáp lại. Nó không nhảy nhanh nhưng chuyển động đầy uy lực và quý phái. Hai con khổng lồ chạm mõm vào nhau. Giữa ánh trăng, Prin-tem-pô chợt khựng lại. Với một kẻ yêu chuộng cái đẹp và sự hoàn mỹ như nó, chỉ lời nói thôi là chưa đủ. Nó cần một vật định tình xứng tầm với “nữ hoàng” của mình.
Nó đánh hơi thấy một mùi hương lạ lẫm phát ra từ đống đổ nát của một tàu mẹ địch vừa bị bắn hạ ven đầm lầy. Giữa những mảng giáp vỡ vụn và các mạch điện còn xẹt tia lửa xanh, Prin-tem-pô phát hiện ra một vật thể kỳ lạ đang tỏa ra ánh sáng đa sắc, lấp lánh như một ngôi sao bị giam cầm.
Đó là một khối giả tinh thể khổng lồ, vốn là vật trang trí trung tâm trong khoang chỉ huy của tàu mẹ địch. Khác với tinh thể thông thường, cấu trúc nguyên tử của nó sắp xếp theo những mô hình đối xứng năm cạnh Viên tinh thể có bề mặt nhẵn nhụi, phản chiếu ánh trăng thành hàng nghìn dải quang phổ Prin-tem-pô quay lại chỗ A-li-sơn, quỳ một chân xuống bùn lầy (một hành động cầu hôn mà nó học được từ các thước phim lưu trữ) và đặt viên tinh thể xuống trước mặt nàng.
Prin-tem-pô: A-li-sơn của ta, ta không có kim cương hay vàng bạc của thế giới cũ. Ta dâng tặng nàng viên giả tinh thể. Vật thể này không bao giờ lặp lại cấu trúc, cũng như mỗi giây phút ta bên nàng đều là độc nhất vô nhị. Hãy nhận lấy nó như vật định tình vĩnh cửu của chúng ta!
A-li-sơn (ngỡ ngàng nhìn khối tinh thể lung linh): Chàng thật là... Em thấy viên đá này... còn rực rỡ hơn cả phốt-pho trắng và dịu dàng hơn cả ánh nắng ban mai trên đỉnh đồi phía Nam.
Cảnh III:
Prin-tem-pô (ngước nhìn, đôi mắt ánh lên sự sùng bái tột độ): Nàng A-li-sơn của ta! Nếu viên tinh thể này rực rỡ, ấy là vì nó đang phản chiếu linh hồn cao quý của nàng. Phốt-pho trắng dù sáng cũng chỉ là thứ lửa thiêu xác thịt, còn ánh mắt nàng mới chính là luồng nhiệt lượng nung chảy cả lớp giáp băng giá trong tim ta. Hãy gọi ta là kẻ nô lệ cho vẻ đẹp tàn khốc của nàng!
A-li-sơn (giọng thánh thót): Ôi Prin-tem-pô, chàng khéo léo dùng ngôn từ để dệt nên một chiếc vương miện cho ta. Nhưng liệu tình yêu có bền vững như cấu trúc của viên giả tinh thể kia? Hay khi mùa hè qua đi, khi những cơn mưa xóa dấu chân ta trên bùn lầy, chàng sẽ lại say mê một bóng hồng khác?
Prin-tem-pô (quật nhẹ chiếc đuôi, thề thốt đầy mãnh liệt): Dẫu cho thế giới có đổi thay hay vũ trụ có tan thành tro bụi, thì quỹ đạo của ta vẫn chỉ xoay quanh nàng. Nàng là tâm điểm của hệ Mặt Trời trong ta! Viên tinh thể này sẽ làm chứng, rằng tình yêu giữa chúng ta là một bản trường ca bất tận!
A-li-sơn (chạm khẽ mõm vào đôi sừng của Prin-tem-pô, hơi thở nóng hổi hòa vào sương đêm): Vậy thì ta nhận lấy tâm ý này. Khi nào ta còn giữ nó, khi đó chàng vẫn là vị kỵ sĩ duy nhất được phép sóng bước bên ta dưới ánh trăng của thủ đô.
Prin-tem-pô (hào hứng): Tuân lệnh, nữ hoàng của trái tim ta! Ta thề sẽ mãi mãi chở che cho nàng.
Và rồi, một cảnh tượng có một không hai trong lịch sử quân sự của Trung đoàn Siêu Tân Tinh diễn ra. Gã bạo chúa khét tiếng bỗng nhiên... nhảy chân sáo. Những bước chân nặng hàng chục tấn vốn dĩ phải làm rung chuyển mặt đất, nay lại trở nên nhẹ tênh, nhịp nhàng theo một điệu nhảy vô hình. Prin-tem-pô nhấc bổng đôi chân sau, tung người lên một cách uyển chuyển giữa đầm lầy, đuôi vẫy tít như một chú cún con nhận được quà, nhưng vẫn giữ được nét kiêu sa của một vũ công ba-lê.
Dù bản thân là một kẻ tôn thờ chủ nghĩa "thịt tươi nguyên tảng", ghét cay ghét đắng những thứ nước dùng lỏng bỏng hay vị chua loét của trái cây, nhưng hôm nay, sự kiêu hãnh của một kẻ ăn thịt thuần túy đã bị khuất phục hoàn toàn bởi tình yêu. Con khủng long Prin-tem-pô đi lướt qua những đống xác quân thù còn đỏ mà không thèm liếc mắt một cái.
Prin-tem-pô tự nhủ trong đầu: “Thịt tươi sao? Xưa rồi! Hôm nay, ta sẽ nếm thử vị chua của sự chung thủy và vị ngọt của sự phục tùng!”
Đến trạm hậu cần, nó dùng mõm đẩy nhẹ một anh lính đang thiu thiu ngủ bên cạnh đống hũ mứt. Anh lính giật mình, ngước nhìn con quái vật khổng lồ đang nhìn mình bằng ánh mắt... trìu mến đến lạ kỳ.
Prin-tem-pô (ra lệnh): Này anh bạn, cho ta tất cả những hũ mứt sấu gừng còn lại. Và cả số khế tàu tươi nhất. Nhanh lên!
Anh lính (ngơ ngác): Ngài Prin-tem-pô... ngài định ăn món canh chua ngọt sao? Tôi tưởng ngài chỉ ăn thịt chiên xù?
Prin-tem-pô (ngửa mặt lên trời nói to): Đó là Prin-tem-pô của quá khứ. Bây giờ, ta là một kẻ si tình sẵn sàng nếm trải mọi vị đắng cay chua chát cùng người ta yêu!
Prin-tem-pô quay trở lại đầm lầy, mõm ngậm một túi lớn chứa đầy khế chua và mứt sấu, chân trước (vốn nhỏ bé nhưng cực kỳ khéo léo) ôm lấy một thùng đường lỏng vừa tìm được. Nó lại nhảy chân sáo, những bước nhảy làm bùn lầy bắn lên thành những bông hoa đen tuyền quanh lối đi. Đến bên A-li-sơn, nó cẩn thận đặt tất cả xuống. Nó nhìn nồi canh dã chiến vẫn còn hơi ấm bên cạnh, rồi tự tay (hoặc tự mõm) thả từng quả khế tàu vào.
Prin-tem-pô (thốt lên): Nàng hãy nhìn xem! Vì nàng, ta sẽ biến vị giác của mình thành một chiến trường mới. Ta sẽ ăn món canh chua ngọt này cùng nàng. Ta sẽ học cách yêu cái vị chua gắt làm tê đầu lưỡi, yêu cái vị ngọt thanh của đường lỏng, bởi vì đó là hương vị của nàng.
Nó cúi đầu xuống, húp một ngụm lớn nước canh khế sấu. Một sự chấn động nhẹ xảy ra trong hệ thần kinh của nó.
A-li-sơn (một chút tinh nghịch hiện lên trong mắt): Thế nào?
Prin-tem-pô (hít một hơi thật sâu): Ôi... nó... nó thật là một sự bùng nổ của các giác quan! Nó chua như những gian truân chúng ta đã trải qua, và ngọt như nụ hôn nồng cháy mà ta hằng mong ước! Ta thấy mình như được tái sinh trong một biển trời mới!
Thực chất, trong bụng nó đang biểu tình dữ dội, nhưng tình yêu đã làm lu mờ tất cả. Nó tiếp tục nhai một miếng thịt khủng long đã được tẩm mứt sấu gừng.
Prin-tem-pô (vị gừng cay nồng đang làm mũi nó muốn hắt hơi nhưng nó cố nhịn): Ngon lắm! Tuyệt vời lắm! Từ nay về sau, chỉ cần là món nàng thích, dù là sỏi đá tẩm đường hay sắt vụn ngâm giấm, Prin-tem-pô này cũng sẽ thưởng thức như yến tiệc hoàng gia!