Cảnh I:
Xác con In-đô-mi-nút cái sau vụ nổ giờ đây chỉ còn là những khối thịt đã được “làm chín" một phần bởi nhiệt lượng từ các phản ứng hóa học. Giữa đống đổ nát, quân hậu cầu của trung đoàn Siêu Tân Tinh bắt đầu triển khai các thiết bị xử lý thực phẩm dã chiến.
Lực lượng hậu cầu sử dụng các phiến giáp từ phi thuyền địch bị bắn rơi làm những chiếc nồi khổng lồ. Để át đi vị chát đặc trưng và mùi hôi nồng của loại thịt khủng long lai tạo, những người đầu bếp quân đội đã huy động toàn bộ kho dự trữ khế tàu, sấu và đường. Dưới chân cầu, hàng vạn quân đang rục rịch nhóm lửa. A-li-sơn nằm nghỉ ngơi bên bờ sông, cái mũi lớn khịt khịt liên tục khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
A-li-sơn (ánh mắt vàng rực lộ vẻ háo hức): Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ta muốn gì sau trận đấu mệt mỏi này! Ta không phải ăn thứ thịt "bít tết" nửa sống nửa chín dai nhách nữa....
Prin-tem-pô (đang tự gặm một khúc xương chân con đực, ngẩng đầu nhìn sang): Cô thích cái thứ nước lõng bõng chua loét đó thật à? Thịt thì phải để nguyên tảng mà nhai chứ.
A-li-sơn (đáp trả): Anh đúng thật là thô lỗ. Thịt phải nấu lên mới ngon!
Hàng tấn thịt In-đô-mi-nút được băm nhỏ, sau đó thả vào những nồi nước sôi sùng sục. Vị chua gắt của khế tàu cắt lát và những quả sấu ngâm đường bắt đầu lan tỏa, lấn át mùi khét nồng.
Đường được đổ vào theo từng bao lớn, tạo nên một hỗn hợp nước dùng sóng sánh, ngọt thanh nhưng đậm đặc. Ê-la-xti-cốt bước đến bên cạnh A-li-sơn, anh múc một bát canh lớn vào hẳn chậu tắm kích thước tận 78 cm đưa lên trước mõm con vật.
Ê-la-xti-cốt (nhẹ nhàng hiếm thấy): Ăn đi, cô bạn. Ngươi đã vất vả rồi. Canh thịt chua ngọt đúng món ngươi thích nhất!
A-li-sơn (ngậm lấy cái bát khổng lồ, húp trọn trong một nhịp): Hừm... Thêm chút sấu nữa thì tuyệt. Nhưng thế này cũng đủ để ta lấy lại sức rồi.
Thịt của con bạo chúa lai tạo, vốn dai như cao su, nhưng dưới tác động của axit từ khế và sấu trở nên mềm hơn, thấm đẫm vị ngọt của đường. Đây là sự sỉ nhục cuối cùng dành cho quân thù. Trong khi nồi canh chua ngọt của A-li-sơn đang tỏa hương nghi ngút, từ phía hạ lưu sông Mẹ, một bóng đen khổng lồ lừng lững bước lên bờ. Tử Thần U Long xuất hiện, hàm răng bọc giáp của nó vẫn còn ngậm chặt một tảng đùi lớn của con In-đô-mi-nút Rếch đực.
Theo sau nó là vài chiến sĩ hậu cầu trên những chiếc xuồng đệm khí, họ đã vất vả trục vớt những phần thịt ngon nhất trước khi dòng nước xiết cuốn trôi tất cả. U Long thả tảng thịt xuống trước một trạm dã chiến, nơi các kỹ thuật viên đang vận hành những chảo mỡ khổng lồ làm từ nắp khoang động cơ xe tăng. Nó nhìn sang Prin-tem-pô, đôi mắt hiện rõ vẻ thèm thuồng.
U Long (giọng trầm thấp, rung cả lồng ngực): Này Prin-tem-pô, đừng có dính lấy cái nồi nước dùng của cô nàng A-li-sơn nữa. Nhìn xem tôi mang gì về đây này!
Prin-tem-pô (đầy phấn khích): Ha! Cuối cùng cũng có thứ gì đó ra hồn. Định bảo lính làm thịt chiên xù à? Ngươi đúng là hiểu ý ta nhất, U Long.
U Long (thách thức): Đợi đám lính kia xử lý xong, chúng ta sẽ thi xem ai ăn nhanh hơn.
Họ cắt thịt thành từng miếng vuông vức như những bao diêm khổng lồ, nhúng vào một hỗn hợp gồm lòng đỏ trứng đà điểu và vụn bánh mì. Đây là món khoái khẩu của phái “hành động” như U Long và Prin-tem-pô. Tiếng xèo xèo vang lên dữ dội khi những miếng thịt được thả vào chảo dầu nóng già.
(Chiến sĩ hậu cầu múc một khay thịt chiên khổng lồ, đặt xuống trước mặt hai con khủng long đực.)
Chiến sĩ: Thưa các ngài “Vệ thần”, thịt chiên xù nóng hổi đây! Đã được khử độc bằng tia cực tím và thêm chút muối tiêu cho đậm vị.
Prin-tem-pô (không đợi lâu hơn, nó ngoạm một lúc năm miếng lớn, tiếng nhai rắc rắc vang dội): Tuyệt hảo! Vị của kẻ thù khi bị chiên lên thật sự khiến ta thấy mình trẻ ra vài chục triệu tuổi!
U Long (quật đuôi biểu hiện sự hài lòng, vừa nhai vừa nói với con cái): A-li-sơn, cô cứ việc húp nước canh đi nhé. Bọn tôi sẽ lo phần protein “giòn tan” này cho. Ăn cái này mới có sức mà quật đuôi vào mặt quân thù trận tới chứ!
Cảnh II:
Ánh nắng hè chói chang đổ xuống những cung đường nứt vỡ của thủ đô, biến không gian thành một lò bát quái khổng lồ. Hôm nay khá yên bình vì cả ta lẫn địch đều ngừng chiến đấu lấy sức. Tuy nhiên, Trung đoàn Siêu Tân Tinh cần phải chiếm lĩnh điểm cao chiến lược phía Nam trước khi kẻ thù kịp trở tay.
Do các phương tiện cơ giới bị hư hại và địa hình bùn lầy, trọng trách di dời dàn pháo tự hành hạng nặng được đặt lên vai ba người bạn khổng lồ. Những sợi dây cáp siêu bền kết hợp giữa Kép-la Prô-tê-ra và Tua-ron được buộc chặt vào bộ giáp của Prin-tem-pô, A-li-sơn và U Long, kết nối chúng với những cỗ máy chiến tranh nặng hàng chục tấn.
(Ba con khủng long bước đi nặng nề trên mặt đường có sức nóng 40 độ C. Tiếng của dàn pháo kéo lê trên mặt đất tạo ra những âm thanh rợn người.)
Prin-tem-pô (thở hắt ra luồng hơi nóng): Ta thà chiến đấu với mười con In-đô-mi-nút còn hơn phải làm "con lừa" thồ hàng dưới cái nắng chết tiệt này!
A-li-sơn (vừa đi vừa liếm mép, giọng uể oải): Đừng than vãn nữa, Prin-tem-pô. Ít nhất ngươi còn có cái đuôi nhẹ. Ta đang phải kéo hai khẩu pháo cùng lúc đây này. Cơn đau đầu vừa dứt mà cái nắng này lại làm não ta như muốn sôi lên.
U Long (gồng mình kéo dây cáp): Hai con khủng long kia bớt lải nhải đi. Nhìn đám lính kìa, họ còn khổ hơn chúng ta. Nếu không có đống khí hê-li kia, chắc chúng ta đã thành “khủng long một nắng” từ lâu rồi.
Để bảo vệ các đơn vị sinh học khỏi bị “sấy khô”, binh lính dọc đoàn hành quân liên tục vận hành các máy phun hê-li khí. Luồng khí trơ lạnh lẽo được xả ra khắp nơi, tạo thành một màn sương mờ ảo bao phủ giúp hạ nhiệt và ngăn chặn tình trạng sốc nhiệt. Dàn pháo tự hành hạng nặng cuối cùng cũng được đưa lên vị trí chiến lược.
Khi hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời, dàn pháo tự hành hạng nặng đã vào vị trí chiến lược trên đỉnh đồi phía Nam. Hàng ngàn máy bay vận tải địch đồng loạt đổ bộ lực lượng tăng viện xuống lòng chảo phía dưới chân đồi. Trên đỉnh đồi, ba con khủng long cùng Thống tướng Ê-la-xti-cốt đứng cạnh dàn pháo. Ánh mắt chúng dán chặt vào đội quân địch đang tràn xuống như lũ.
Ê-la-xti-cốt (tay nắm chặt bảng điều khiển, ra lệnh qua bộ đàm): Toàn bộ dàn pháo! Kích hoạt chế độ “Địa Ngục Xanh”! Mục tiêu là vùng đổ bộ trung tâm! Khai hỏa!
Cả dàn pháo đồng loạt khai hỏa. Hàng trăm quả đạn pờ-lát-ma bắn ra cùng lúc, rạch nát bầu trời. Các quả đạn pờ-lát-ma găm xuống đội quân địch với lực sát thương khủng khiếp. Chỉ trong tích tắc, lòng chảo phía dưới biến thành một biển lửa pờ-lát-ma. Những cú bắn liên tiếp từ trên cao khiến chúng không có cơ hội trốn thoát hay phản công. Sóng xung kích từ những vụ nổ pờ-lát-ma liên tục dội lên đỉnh đồi. Ba con khủng long đứng vững, hứng chịu những cơn gió nóng rát và mùi thịt cháy.
Cảnh III:
Sau cơn mưa hỏa lực pờ-lát-ma, bầu trời phía Nam dần trở nên tĩnh lặng. Từ những tầng mây xám xịt, bắt đầu rơi xuống. Do hệ thống kho bãi bị phá hủy và nguồn cung ứng đứt gãy, chính phủ không còn khả năng phân loại nhu yếu phẩm theo yêu cầu. Tất cả mọi thứ từ linh kiện vũ khí, thuốc men đến đồ ăn đều được đóng gói ngẫu nhiên. Quân lính gọi đây là những “hộp mù” sinh tử. Ba con khủng long cùng đám lính Siêu Tân Tinh bắt đầu tản ra bãi đất trống để thu gom những kiện hàng gỗ.
A-li-sơn (khịt mũi, dùng mõm hếch một cái thùng gỗ lên): Hy vọng là không phải đống dầu máy của lũ máy móc. Ta đang thèm chút gì đó có vị ngọt sau khi ngửi mùi pờ-lát-ma nồng nặc nãy giờ!
Prin-tem-pô (luồn chiếc đuôi lách vào khe gỗ): Với cái đuôi này, ta có thể khui thùng nhanh hơn mấy chiếc xà beng!
U Long (dùng hàm răng bọc giáp cắn nát một góc thùng gỗ ban-sa): Rắc! Lại vị kim loại. Có vẻ ta không may mắn rồi.
Prin-tem-pô dùng chiếc đuôi các-bon thực hiện một cú gạt tinh tế. Lớp gỗ ban-sa mỏng manh vỡ vụn, để lộ bên trong là một lô thuốc Di-no-không-một đời mới và vài thùng trái cây ướp lạnh.
Prin-tem-pô (reo lên đầy đắc ý): Nhìn xem! Thuốc cho cô đấy A-li-sơn. Và có cả đào mật nữa! Ta thắng lượt này rồi nhé!
Ở một góc khác, một nhóm lính Siêu Tân Tinh vừa cạy mở một hộp mù khác nhưng mặt ai nấy đều xám xịt.
Kỵ long 02 (thở dài): Lại là linh kiện khớp nối cho rồng máy... Chúng ta cần đạn pháo và lương khô cơ mà! Ai đó đổi cho tôi một hộp thịt lấy cái đống bánh răng này không?
U Long (lững thững bước tới, nhả cái thùng vừa cắn ra): Trong này có thịt bò sấy và... ồ, một hộp xì gà. Lính các cậu lấy đi, ta chỉ cần miếng thịt thôi!
A-li-sơn (cạy nắp một thùng bằng móng vuốt chân trước, vẻ mặt đầy mong đợi): Một... hai... ba!
Chiếc thùng của A-li-sơn mở ra, bên trong là một bộ giáp ngực mới và... mười hũ mứt sấu gừng. Con bạo chúa cái gầm khẽ một tiếng mãn nguyện, dùng lưỡi quẹt một hũ mứt đưa vào họng. Sự hồi hộp khi mở những chiếc “hộp mù” bằng gỗ ban-sa đã xua tan phần nào sự mệt mỏi của cuộc hành quân.
U Long dùng hàm răng bọc giáp cẩn thận lách vào khe nắp một chiếc thùng gỗ khổng lồ, to gấp ba lần những chiếc khác. Anh chàng lẩm bẩm: “Trong này chắc chắn là dàn pháo lôi điện hoặc ít nhất cũng là một tảng sườn voi ma mút.”
Nắp thùng bật tung, nhưng thay vì vũ khí, một cái đầu khủng long cái thò ra, chớp chớp đôi mắt màu xanh lam ngọc đầy quyến rũ. Đó là một con Ta-bô-sau-rút với lớp vảy màu cát sa mạc óng ả. Vô Giải Khả Kích không chỉ mang gen của thằn lằn khổng lồ phương Nam và Trô-đôn khiến trí tuệ cực kỳ cao (ngang với trẻ 12 tuổi).
Vô Giải Khả Kích (nhìn U Long từ đầu đến chân, giọng thanh tao nhưng đầy vẻ bề trên): Chào anh bạn cơ bắp. Tôi vừa mới ngủ dậy từ kén đông lạnh. Anh là người “đập hộp” đấy à? Trông cũng... tạm được, trừ cái đuôi gai hơi lỗi thời của anh ra.
Prin-tem-pô (nhìn thấy cảnh này thì lăn lộn ra bãi cỏ, vì cười quá ngặt nghẽo): Ha ha ha! U Long ơi là U Long! Ngươi cầu được ước thấy nhé! Một cô vợ "hoàn hảo tuyệt đối" vừa đủ tuổi sinh sản luôn! Chúc mừng nhé, từ nay hết đời độc thân kéo pháo nhé con trai!
U Long (đứng hình, cái đuôi gai cứng đờ): Ta... ta tưởng là đồ tiếp tế... Ai ngờ chính phủ lại đóng gói cả “vợ” vào hộp mù thế này...
Trong khi đó, ở phía cánh tả, một nhóm binh sĩ hậu cầu cùng nhau cạy mở một dãy thùng dài. Họ đang hy vọng vào lương khô hoặc thuốc men, nhưng thực tế lại tàn khốc hơn nhiều. Khi nắp thùng cuối cùng mở ra, một cặp Ty-ran-nô-ti-tan trưởng thành bước ra, kéo theo sau là ba con non đang đói mèm, kêu to như tiếng còi tàu.
Binh sĩ hậu cần (mặt cắt không còn giọt máu, nhìn vào danh sách kiểm kê): Thưa Thống tướng... chúng ta vừa nhận thêm năm miệng ăn. Mà ba đứa nhỏ này... tốc độ chuyển hóa năng lượng của dòng Ty-ran-nô này là kinh khủng nhất. Chúng ta lấy đâu ra thịt để nuôi chúng đây?
Trưởng ban hậu cần (méo mặt, gãi đầu bứt tai): Nấu thêm? Có mà nấu cả quân đoàn mới đủ!
Kỵ long 03 (nhìn về phía xác lũ In-đô-ráp-tơ còn sót lại): Báo cáo! Tôi đề nghị xin lệnh tối cao từ Thống tướng Ê-la-xti-cốt. Cho phép chúng ta chính thức dùng xác quân thù làm nguồn cung thực phẩm chính. Cứ để lũ nhỏ này "dọn dẹp" chiến trường, vừa sạch sẽ vừa đỡ tốn ngân sách!
U Long (xúi dại): Đúng đấy! Cho mấy đứa nhỏ ăn thịt giặc đi. Vị của chúng hơi chát nhưng bù lại nhiều đạm, mau lớn lắm!