Phi Vân Thành
“Ai mua…tranh không?”
Giọng thiếu niên kéo dài giữa con phố còn vương hơi sương, nghe chẳng khác gì tiếng người vừa tỉnh ngủ đã bị lôi ra khỏi chăn.
Lục Thanh ngồi sau sạp, một tay chống cằm, mí mắt nặng trĩu. Trước mặt hắn bày la liệt những cuộn tranh, góc tranh còn bị gió thổi khẽ lay động.
Hắn ngáp một cái, tiện tay gõ gõ lên mặt bàn.
“Ai mua thì nói một tiếng…Không mua cũng đừng đứng nhìn lâu. Nhìn lâu ta đều tính tiền.”
Trước mặt hắn là mấy cuộn tranh dựng trong ống tre, vài bức đã đóng khung, còn có một chồng giấy trắng bị gió thổi xô lệch. Bên cạnh nghiên mực, một cây bút lông nằm nghiêng, đầu bút còn đọng một giọt mực đen.
Hắn ngáp một cái, chấm đầu bút vào nghiên mực bên cạnh, tiện tay quẹt vài nét, chẳng buồn nhìn xem mình đang vẽ gì.
Lúc này từ xa có hai vị nữ tử. Một người mặc một bộ váy lụa xanh nhạt, tóc buộc cao một giải lụa trắng. Người còn lại thân mặc hồng y. Phía sau còn có hai nam tử dáng vẻ thư sinh, hẳn là người đọc sách. Nhóm bốn người đang từ từ tiến lại gần sạp tranh của Lục Thanh.
Thấy nhóm người dáng vẻ thanh cao đang tiến lại gần sạp tranh của mình, Lục Thanh như nhìn thấy Thần Tài tới cửa, hắn nhanh chóng cất đi vẻ mặt ngái ngủ, lưng đang dựa vào ghế lập tức thẳng lên.
Bàn tay đang chống cằm cũng thuận thế vuốt lại mái tóc hơi rối.
Hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người, phủi phủi hai cái, rồi tiện tay kéo tấm vải che mấy bức tranh phía sau xuống thấp hơn.
Xong xuôi, Lục Thanh mới chống hai tay lên bàn, gắng nở một nụ cười vừa đủ thân thiện.
Thấy nhóm người sắp tới gần, hắn chậm rãi ngâm:
“Xuân sắc bất dung xuân sắc lão,
Hồng nhan khởi khả phó phong trần.
Nhược hữu mỹ nhân kinh thế sắc,
Hà phương lưu mặc dữ hậu nhân.”
Ngâm xong, hắn đặt bút xuống, nhìn hai nàng. Hắn chỉ vào nghiên mực, giọng thong thả:
“Xuân sắc rồi cũng tàn, hồng nhan rồi cũng phai. Đã có dung nhan khiến người đời kinh diễm…”
Hắn nhìn hai người một lượt, khoé môi hơi nhếch.
“Thì nên để lại trên giấy mực, kẻo sau này người đời chỉ nghe kể mà chẳng được thấy.”
Nói đến đó, hắn khẽ thở dài.
“Đáng tiếc nhất…”
Ánh mắt hắn rơi xuống tờ giấy trắng trước mặt.
“…là thiên hạ có mỹ nhân đi qua, lại chẳng có lấy một bức họa để chứng minh.”
Nữ tử hồng y nghe thấy vậy, khẽ bật cười:
“Ngươi vòng vo một hồi, chẳng phải vẫn muốn chúng ta ngồi xuống cho ngươi vẽ?”
“Mỗi bức năm lượng.”
Lục Thanh vừa dứt lời đã nhấc hai bức họa lên, khẽ rung cổ tay. Hai tờ giấy theo thế mở ra, mực sắc còn mới, vừa vặn hiện trước mắt hai nàng.
“Thỉnh xem.”
Hồng y nữ tử đưa tay nhận lấy.
Ban đầu nàng còn mang theo vài phần ý cười, nhưng vừa cúi mắt, thần sắc liền hơi khựng lại.
Người trong tranh tựa lan can mà đứng, hồng y như hỏa, một tay khẽ nâng lọn tóc bên tai. Dung mạo tuy chỉ được phác bằng vài nét đậm nhạt, nhưng đôi mắt cong cong, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, lại giống nàng đến chín phần. Thần sắc lại không có gì phải bàn.
Nữ tử thanh y cũng nhận lấy bức của mình.
Nữ tử hồng y nhìn hồi lâu, ngón tay vô thức miết nhẹ nơi mép giấy.
“Chỉ nhìn chúng ta một lát…”
Nàng ngước mắt.
“Ngươi đã vẽ được thế này?”
Lục Thanh tựa người vào ghế, hai tay thu vào trong tay áo.
“Cô nương chớ hiểu lầm.”
“Hửm?”
Ánh mắt hắn thản nhiên lướt qua hai nàng. Mang vài phần trêu chọc.
“Ta nhìn không chỉ một lát..Từ lúc hai vị bước từ đầu phố tới đây, ta đã nhìn rồi.”
Hồng y nữ tử lập tức nheo mắt.
“Ngươi nhìn trộm chúng ta? Tên lưu manh này.”
Lục Thanh nghiêm mặt: “Họa sư quan sát cảnh vật, hai vị tiên tử vừa hay lọt vào tầm mắt của ta, nên đâu thể tính là nhìn trộm.”
Hắn suy nghĩ một lát.
“Đây gọi là thưởng thức.”
Hồng y nữ tử bật cười.
“Quả nhiên lại còn là một tên vô sỉ.”
Lục Thanh chắp tay.
“Đa tạ.”
“Ai khen ngươi?” Nữ từ hồng y đáp.
“Ta nghe thuận tai là được.”
Nữ tử thanh y khẽ lắc đầu, không để ý đến hai người nữa, ánh mắt lại rơi xuống bức họa.
“Nàng chạm nhẹ vào giới chỉ, lập tức đĩnh bạc liền hiện ra, đặt ở trên bàn.”
Hồng y nữ tử thấy vậy, ra tay ngắn cản.
“Tỷ tỷ, chỉ là một bức tranh, năm lượng bạc chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao?”
Lục Thanh nghe vậy lập tức ngồi thẳng người.
“Cô nương.”
“Giấy tốt, mực tốt, bút pháp lại càng tốt.” Hắn lần lượt chỉ qua từng thứ, cuối cùng chỉ vào chính mình.
“Quan trọng nhất, họa sư ta còn rất trẻ.”
“Có liên quan?”
“Đương nhiên.”Lục Thanh đáp không chút do dự.
“Thiên kim nan mãi tâm đầu hảo. Một bức họa có đáng giá hay không, nào có thể chỉ dùng mấy lượng bạc mà cân đo—” Ngoài miệng còn đang nói, tay hắn đã tự nhiên vươn về phía đĩnh bạc trên bàn.
“Chờ thêm vài chục năm, danh mãn thiên hạ, khi ấy muốn cầu một bức của ta…”
Lời chưa dứt
Một cơn gió lớn bất chợt quét dọc trường nhai.
Giấy trắng trên sạp lập tức bay loạn, mấy cuộn họa quyển nghiêng ngả va vào nhau. Lục Thanh còn chưa kịp giữ lại, tấm vải che phía sau đã bị gió giật tung, bay xuống dưới chân.
Mấy bức họa vốn được giấu kín nhất thời hiện ra trước mắt mọi người.
Động tác lấy bạc của Lục Thanh cứng lại.
Không khí trước sạp cũng theo đó tĩnh đi.
Trên những bức họa kia đều là nữ tử, hoặc tựa bên giường, hoặc nằm nghiêng dưới màn lụa, y sam nửa kín nửa hở. Tuy nét bút không đến mức lộ liễu, nhưng xuân ý trong tranh lại chẳng cần nói cũng hiểu.
Hồng y nữ tử chỉ vừa liếc qua, hai gò má lập tức nổi lên một tầng ửng đỏ.
“Ngươi…lưu manh.. đồi bại!”
Nàng vội dời mắt, nhất thời chẳng biết nên mắng thế nào.
Nữ tử áo xanh bên cạnh tuy không thất thố như nàng, nhưng hàng mi cũng khẽ động. Ánh mắt chỉ dừng trên tranh một thoáng liền bình thản thu về, thần sắc nhiều thêm vài phần cổ quái khi nhìn Lục Thanh.
Hắn lặng lẽ cúi xuống nhặt tấm vải lên. Sau đó tay còn lại vẫn không quên cầm đĩnh bạc trên bàn nhét vào tay áo.
Hai người nam tử đi phía sau hai vị nữ tử thấy vậy, một người sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Hoang đường!”
Hắn bước lên một bước, chỉ vào những bức phong nguyệt họa phía sau.
“Ban ngày ban mặt, giữa chốn phố phường, lại công nhiên bày bán thứ dâm họa này!”
“Y sam bất chỉnh, tư thái phóng đãng, tận họa nam nữ phong nguyệt chi sự.”
“Quả thực thương phong bại tục!”
Nam tử còn lại cũng cau mày, ánh mắt nhìn Lục Thanh đã tràn đầy khinh miệt. “Vừa rồi nghe ngươi ngâm được mấy câu thi từ, ta còn tưởng ít nhiều cũng là người từng đọc qua thi thư.”
“Không ngờ lại đem bút mực dùng vào thứ hạ lưu như vậy.”
Hắn phất tay áo.
“Có nhục tư văn.”
“Uổng xưng họa sư.”
Lục Thanh vốn đang phủ tấm vải trở lại.
Nghe đến đây, động tác của hắn chậm lại.
Hắn quay đầu nhìn hai người.
“Dâm họa?”
Nam tử kia lạnh giọng: “Chẳng lẽ không phải?”
“Gió mới thổi tấm vải xuống được bao lâu, huynh đài đã nhìn ra nhiều thứ như vậy…”
Lục Thanh chắp tay, thần sắc nghiêm túc. Hắn cảm khái một tiếng.
“Người đọc sách quả nhiên nhãn lực hơn người.”
Nam tử kia tức giận quát:
“Xảo ngôn lệnh sắc! Thứ bất nhã bày ngay trước mắt, há cần ta cố ý nhìn?”
“Ồ?” Lục Thanh bỗng như nhớ ra điều gì.
Hắn khẽ gõ ngón tay lên trán.
“Ta tuy học vấn nông cạn, nhưng hình như từng nghe thánh hiền dạy một câu…”
“Phi lễ chớ nhìn.”
Nam tử áo lam bên cạnh thấy tình thế không ổn, vừa định lên tiếng giải vây, Lục Thanh đã chậm rãi tiếp lời
“Nho gia đệ tử, quả nhiên cũng chỉ có vậy.”
Hắn quay người, nghiêm túc phủ tấm vải trở lại.
“Lần sau ta sẽ dặn chúng.”
“Thấy quân tử đi ngang qua, nhớ phải tự nhắm mắt.”
Hồng y nữ tử vốn còn đỏ mặt, nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được, đôi vai mảnh khẽ run
Tiếng cười không lớn. Nhưng rơi vào tai nam tử kia lại đặc biệt chói tai.
Ngay cả nữ tử áo xanh vẫn luôn điềm tĩnh cũng khẽ rũ mắt, che đi chút ý cười nơi đáy mắt.
Nam tử kia nhìn thấy tất cả. Bàn tay giấu trong tay áo chậm rãi siết lại.
“Hay.”
Hắn gật đầu.
“Rất hay.”
Hai chữ vừa dứt, khí tức quanh người bỗng nhiên thay đổi.
Vạt áo không gió mà lay. Mấy tờ giấy trên sạp khẽ rung lên.
Nụ cười trên mặt Lục Thanh cũng nhạt đi vài phần.
Nam tử áo lam đứng bên cạnh lập tức nhận ra không ổn :“Triệu huynh, chỉ là vài câu tranh chấp, hà tất—”
“Tránh ra.”
Nam tử họ Triệu bước lên.
Một bước rất nhẹ nhưng khi mũi giày hạ xuống, bụi đất dưới chân lại lặng lẽ tản sang hai bên.
Ánh mắt Lục Thanh dừng ở đó.
Nam tử họ Triệu lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi đã thích lấy lời thánh hiền ra giễu cợt…”
“Vậy hôm nay ta sẽ thay trưởng bối nhà ngươi dạy ngươi một bài học.”
Lục Thanh chỉ kịp thấy tay áo đối phương phất lên. Một bàn tay đã đánh tới trước ngực.
Kình phong ập mặt. Mấy sợi tóc trước trán Lục Thanh lập tức bị thổi ngược ra sau.
Đồng tử hắn co lại.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn chống mạnh tay xuống mép bàn, cả người mượn lực ngả về sau. Bàn tay kia sượt qua trước ngực chỉ trong gang tấc.
Ầm!
Chưởng lực không trúng người, lại trực tiếp nện xuống sạp tranh.
Mặt bàn rung mạnh. Sạp tranh sau đó vỡ vụn thành từng mảnh
Nghiên mực bật khỏi mặt gỗ, rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Mực đen bắn tung tóe, nhuộm lên mấy bức họa bên cạnh.
Lục Thanh lảo đảo lui mấy bước. Nơi ngực bị chưởng phong quét qua truyền tới cảm giác nóng rát.
Hắn cúi đầu nhìn.
Vạt áo trước ngực đã rách một đường. Nụ cười cuối cùng trên mặt cũng biến mất.
Nam tử áo lam cau mày.
“Triệu huynh!”
Lục Thanh chậm rãi kéo lại vạt áo bị xé rách, sau đó ngước mắt nhìn đối phương. Hắn cúi người, nhặt cây bút vừa rơi xuống đất. Hắn phủi bụi trên cán bút.
“Ta đang tự hỏi…”
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên.
“Dáng vẻ của đám người đọc sách các ngươi sau khi bị đánh sẽ như thế nào.”
Hắn dùng hai ngón tay vuốt lại đầu bút, sau đó chấm vào vệt mực dưới đất. Một giọt mực đọng nơi đầu ngọn.
Nam tử họ Triệu thấy vậy, lại bước thêm một bước.
“Vô lễ, tắc vô tự.”
“Phi lễ vật động”
Không thấy linh quang chói mắt, chỉ có từng dòng kim tự theo chưởng thế ép thẳng tới trước.
Nam tử áo lam thấy vậy, sắc mặt cũng đổi.
“Triệu huynh!” Hắn bước lên nửa bước. “Quá rồi.”
Lục Thanh không đáp.
Đầu bút khẽ động. Một nét mực rời khỏi ngọn bút, lơ lửng giữa không trung. Mực đen kéo thành một đường trên mặt đất.
Nữ tử thanh y đứng ngoài nhìn một lúc, ánh mắt bỗng ngưng lại. “Đạo gia trận pháp?”
Nam tử họ Triệu hừ lạnh.
“Trước mặt ta còn dám giả thần lộng quỷ!”
Lục Thanh lúc này mới ngẩng đầu.
Áp lực của bốn chữ “phi lễ vật động” vẫn còn đè trên người, khiến sắc mặt hắn hơi tái.
Nhưng khóe miệng lại cong lên.
“Vô lễ, tắc vô tự…” Hắn chậm rãi nhắc lại lời đối phương.
Lục Thanh vẫn không nhìn hắn.
Cổ tay xoay nhẹ.
Những nét mực đang phân tán theo các phương vị đồng loạt dịch chuyển, chậm rãi tụ lại giữa không trung.
Một chữ thành hình. “Giới.”
Lúc này Lục Thanh mới ngẩng đầu.
“Ngươi nói không sai.”
“Vô lễ, tắc vô tự.”
Đầu bút của hắn khẽ điểm lên chữ Giới.
“Nhưng lễ hữu độ…”
Một đường mực từ chữ Giới kéo xuống, cắt ngang mặt đất giữa hai người.
“…đạo hữu giới.”
Nam tử họ Triệu nhìn đường mực dưới chân, sắc mặt lạnh xuống.
Hắn bước tới. Một bước vượt qua.
Lục Thanh nhìn bàn chân vừa đặt bên kia đường mực, khóe môi khẽ nhếch.
Đầu bút hạ xuống.
“Quá giới…”
Bốn phía trận văn đồng thời rung lên.
“…tức thất lễ.”
“Thất lễ chi nhân, bất khả thi lễ!”
Đường mực vốn chỉ mảnh bằng ngón tay lúc này đã lan tới dưới chân, từng nét đan xen, nối liền Khảm, Ly, Chấn, Đoài.
Nam tử lam y thoáng biến sắc.
“Đây là thủ pháp gì?”
Nữ tử thanh y không đáp.
Ánh mắt nàng dừng trên cây bút trong tay Lục Thanh.
“Không đơn giản như vậy. Những nét mực kia ban đầu đã được đặt theo phương vị của Đạo gia, nhưng chữ Giới vừa rồi lại không phải trận văn.”
“Nó giống như là quy củ.”
Nam tử họ Triệu nhìn xuống đường mực đang quấn quanh chân, sau đó ngẩng lên.
“Chút học vấn này…” Hạo nhiên khí quanh thân đột nhiên dâng lên. “…Cũng muốn định lễ với ta?”
Đầu bút vừa thu, những trận văn vốn đã vỡ trên mặt đất đột nhiên sáng lên lần nữa. Nam tử họ Triệu vừa nhấc chân, động tác lập tức cứng lại.
“Chỉ là một Nho Sinh” Sắc mặt Lục Thanh cuối cùng cũng thay đổi.
Từng vệt mực đứt đoạn đồng loạt sáng lên, như thể những nét vừa rồi căn bản chưa từng bị phá, mà chỉ đang chờ một thứ gì đó.
Lục Thanh xoay cổ tay. Nét cuối cùng hạ xuống, một chữ đen như mực hiện ra giữa không trung.
“Thoái.”
Nam tử họ Triệu biến sắc.
Hắn lập tức vận chuyển hạo nhiên khí, nhưng đã muộn.
Lục Thanh điểm đầu bút vào giữa chữ “Thoái.”
“Ngươi đã thích giảng lễ…”
Giọng hắn hơi khàn.
“Vậy ta thay cha ngươi giảng lễ.”
“Thoái!”
Chữ thoái chấn động.
Một tiếng nổ trầm vang lên. Nam tử họ Triệu như bị một bàn tay vô hình đập thẳng vào ngực.
Lưng hắn đập mạnh xuống mặt đường.Gạch xanh dưới thân nứt ra thành từng đường như mạng nhện. Thân thể còn theo quán tính trượt thêm một đoạn mới dừng lại.
Nam tử lam y sững người.
Hồng y nữ tử cũng quên cả chớp mắt. Chỉ có mấy tờ giấy vẽ trên sạp bị dư kình cuốn lên, lượn vòng giữa không trung rồi chậm rãi rơi xuống.
Nam tử họ Triệu nằm giữa đống gạch vụn không động đậy.
“Triệu huynh!”
Nam tử lam y lập tức lao tới.
Hắn ngồi xuống, hai ngón tay đặt bên cổ đối phương. Một lát sau, thần sắc mới hơi giãn ra.
Nam tử áo lam bước lên, chắp tay, quay về phía Lục Thanh.
“Việc hôm nay, Triệu huynh xuất thủ trước, quả thực đã quá giới.”
“Lục huynh vừa nói, lễ hữu độ, đạo hữu giới.”
“Đã biết hữu giới, tự nhiên cũng nên biết hữu chỉ.”
“Cổ nhân có lời, đắc nhiêu nhân xứ thả nhiêu nhân.”
“Triệu huynh đã bại một nước, Lục huynh cũng đã chiếm hết thượng phong.” Chuyện này xem như bỏ qua có được không?”
Lục Thanh cũng không thèm chấp nhặt, vừa thu bút lại hắn liền giơ năm ngón tay lên.
Nam tử lam y thấy vậy liền hiểu ý, trên tay liền xuất hiện một túi lụa nhỏ màu xanh lục, thuận thế ném sang.
Lục Thanh nhét túi lụa vào trong ngực, tiện tay kéo lại vạt áo rách.
Hắn xoay người, định trở về sạp.
Vừa đi được hai bước bỗng dừng lại.
Trước mắt hắn, cái sạp vốn còn miễn cưỡng có thể che nắng tránh mưa giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Khung gỗ nghiêng sang một bên.
Một chân bàn đã gãy, mặt bàn lật úp xuống đất. Nghiên mực vỡ làm đôi, mực đen chảy thành một vũng lớn trên nền đá.
Mấy bức tranh treo phía sau càng thảm hơn.
Còn một bức mỹ nhân đồ hắn mới hoàn thành hôm qua đang nằm giữa đường, trên mặt in rõ một dấu giày.
Gió thổi qua.
Chẳng bao lâu, cái sạp vốn bày đầy tranh chỉ còn lại một đống gỗ vụn.
Lục Thanh buộc bó tranh sau lưng, một tay xách ống bút, tay kia nhặt tấm vải dưới đất phủ lên đống gỗ.
Mặt trời đã ngả về tây. Hôm nay xem như không buôn bán được nữa.
Hắn quay người định rời đi.
Nhưng vừa ngẩng đầu, bước chân lại dừng.
Dưới mái hiên cách đó không xa, hai bóng người vẫn còn đứng đó.
Một thanh y. Một hồng y.
Lục Thanh nhìn hai nàng. Hai nàng cũng nhìn hắn.
Hai bên im lặng một lát.
Lục Thanh cúi đầu nhìn bó tranh sau lưng, rồi lại nhìn hai người.
“Ta đã dẹp sạp rồi. “Muốn mua tranh thì ngày mai quay lại.”
Thanh y nữ tử từ đầu đến cuối vẫn rất ít lời, lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi mái hiên.
Ánh mắt nàng trước tiên lướt qua vạt áo rách trước ngực Lục Thanh, sau đó dừng trên cây bút nứt cắm trong ống trúc.
“Công tử, Ta mạn phép có một chuyện muốn hỏi.”
Lục Thanh nhìn nàng.
“Vậy thì hỏi đi.”
Thanh y nữ tử im lặng giây lát.
“Trận pháp vừa rồi…Ngươi học từ đâu?”
Lục Thanh hơi khựng lại.
Thanh y nữ tử tiếp tục:
“Khảm, Ly, Chấn, Đoài, bốn phương định vị. Đó là cách lập trận của Đạo gia.”
“Nhưng chữ Giới và chữ Thoái lại không phải trận văn. Ta chưa từng thấy loại trận pháp như vậy. Đó giống như là Nho gia văn tự, nhưng cách ngươi dùng chúng lại không giống.”
Lần này Lục Thanh không lập tức trả lời. Hắn nhìn cây bút trong tay.
Một lúc lâu mới nói:
“Nói cho ngươi biết một chuyện.”
“Tiểu nữ xin lắng nghe.” Thanh y nữ tử nhẹ nhàng đáp.
“Ta viết bừa đó.”
Thanh y nữ tử nhất thời không nói nên lời. Hồng y nữ tử bên cạnh cũng sững ra.
Lục Thanh lại chẳng cho hai người cơ hội phản ứng. Vừa dứt lời, hắn đã bật cười lớn, ôm bó tranh xoay người chạy thẳng về phía cuối phố, cũng không quên để lại một câu
“Muốn mua tranh thì đến tìm ta.”
Dứt lời, bóng dáng hắn nhanh chóng lẫn vào dòng người cuối phố.
Chỉ còn tiếng cười theo gió truyền về.
Hồng y nữ tử nhìn theo hồi lâu, cuối cùng mới hoàn hồn.
“Tỷ tỷ.”
“Nơi này… hình như hắn còn chưa nói cho chúng ta biết phải tìm hắn ở đâu.”
Thanh y nữ tử im lặng. Một lát sau, khóe môi nàng mới khẽ cong lên.
“Vậy thì lần sau gặp lại hãy hỏi.”
“Phi Vân Thành không lớn.”
Nói rồi hai nàng xoay người. Ánh chiều tà kéo bóng hai người thật dài trên con đường nhỏ.