Hai tháng trôi qua rất nhanh, thời điểm cuối năm vốn phải náo nhiệt nhưng nơi đây lại ảm đạm vô cùng. Trên dưới thôn trang tuy trang trí đẹp mắt, nhưng dân chúng lại chỉ có lũ trẻ con là cười rạng rỡ vui đùa, người ta đợi cái khoảnh khắc sang năm như thể chẳng mong nó tới chút nào.
Lúc này công phu vận khí đan điền của Diệc Đình đã có chút thành tựu, ở đan điền huyệt có một ngụm chân khí rất mỏng, nếu không chú mục tinh thần thì khó mà cảm thấy. Môn này công phu cũng kỳ lạ vạn phần, khi luyện thì khí khởi ở huyệt Trung Cực, bụng dưới râm ran nhẹ, xuất hiện một luồng hơi ấm mỏng như tơ nhện bắt đầu ngoai ngoắt di chuyển, luồng khí ấy tiến nhanh về khí hải lúc này Luồng khí ấm tụ lại rõ nét hơn, bụng dưới hơi phập phồng, lúc này bỗng nhiên chân khí tựa như mãnh long xông thẳng tới Ngọc Đường, chân khí dâng lên làm lồng ngực ấm áp, hơi thở tự động dãn rộng, tim đập chậm lại nhưng vô cùng uy lực. Lại tiếp tục tiến về huyệt Toàn Cơ, rồi vượt Đoái Đoàn mà tới Bách Hội, chỉ thấy đỉnh đầu chấn động, có tiếng u u nhẹ như tiếng chuông đồng. Đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo, cảm giác tinh thần bừng sáng. Lại từ ấy mà xuôi xuống hai huyệt Ngọc Chẩm cùng Linh Đài, chân khí đi tới đâu thì cột sống ngực ấm nóng lên tới đó, các khớp xương sống kêu "rắc" nhẹ một tiếng, khí huyết lan tỏa ra hai bả vai. Lúc này cần tập trung tinh thần lẫn tinh lực, hơi thở phải tựa như em bé khi ngủ khí cơ rất chậm, từ từ tiến vào mệnh môn, vùng thắt lưng lập tức rực nóng như có lò than ngầm, hai thận ấm lên rõ rệt, sinh lực dồi dào trào dâng, tuy nhiên nếu không cẩn thận thì e hạ thân đời này không dùng được nữa. Sau đó nhanh chóng vượt quá Trường Cường, xông phá Hội Âm lúc này chân khí đã sung túc hơn hẳn nhưng vẫn thiếu một chút thế là liền tại đây dùng ý điều động luồng khí xoáy tròn tại đây một nhịp để chuẩn bị bứt ngược trở lại mặt trước. Luồng khí quy nguyên, đan điền ấm áp hoàn toàn. Một vệt chân khí mới tích tụ lại, giúp cơ thể sảng khoái và tràn đầy nội lực. Kể ra cũng thật lạ đời, khi đọc sách ai cũng bảo nhâm giáng dương thăng là lẽ tự nhiên nhưng môn công phu này lại dẫn khí đi ngược nhâm thăng dương giáng, quả thực là kỳ môn. Tuy nhiên, thiếu niên không hề nhận ra rằng mỗi lần luyện công do có chân khí đi ngược dẫn tới khí huyết phải hoạt động nhiều hơn nên dù chưa luyện qua môn ngoại công nào nhưng thân thể y đã có phần cường tráng, da dẻ hồng hào, tia tinh quang trong đáy mắt tự sắc thêm ba phần, đến cả tiểu Hoa khi đối diện với ánh mắt đó cũng cụp đuôi hồi lâu mới dần quen thuộc trở lại. Điều này càng khiến Diệc Đình bị lũ bạn xa lánh, nhưng giờ đây y không còn buồn bã mà thậm chí còn thấy thoải mái bởi nhờ vậy y có thể chuyên tâm luyện công phu rồi.
Khoảng đầu chiều, thiếu niên mới đứng dậy vươn vai khẽ lẩm bẩm: "tới thăm phu tử thôi. Cũng lâu rồi ta không có sang thăm tiên sinh."
Diệc Đình tâm thần khẽ động, ý niệm dồn xuống hai chân, chỉ khẽ nhón chân nhảy vọt tới gần một bộ¹, tuy chỉ là công phu vận kình thô thiển nên nội lực chỉ phát huy được bảy tám thành công lực nhưng đối với chàng ta đây đã là một tiến bộ rất lớn. Bộ pháp chàng ta vô cùng mau lẹ, đất đá cây cối xung quanh cứ liên tục vụt qua trước mắt như bóng mờ, khoảng cách ba trượng chỉ trong một chén trà đã tới. Đứng trước cổng nhà họ Doãn, Diệc Đình gõ cửa gọi lớn: "phu tử, phu tử?"
Thế nhưng bên trong không có lấy một ai trả lời, lấy làm lạ nên chàng bèn áp tai lên cửa, ngưng thần lắng nghe. Từ ngày dốc công luyện võ thì tai thính mắt tinh hơn rất nhiều, quả thực là thần kỳ công phu. Trong lòng Diệc Đình thầm nghĩ: "chắc Doãn phu tử đã ra khu nghĩa trang rồi. Ta ra đó xem xem." nghĩ là làm, chàng thiếu niên lại tất tả vọt ra ngoài làng, đi thêm ba bốn dặm đường mòn thì tới được khu nghĩa trang của làng, nơi đây sớm đã chật kín dòng người tới cúng bái, đa phần đều là lão ấu một nhà, chỉ có một ít là mẫu tử tới vái lạy, ở cuối con đường một thân ảnh già nua ngồi trước bia mộ, ngẩn người.
Diệc Đình thấy phu tử khuôn mặt sầu khổ, buồn bã không thôi nhưng y lại chẳng biết làm sao an ủi nên chỉ đành ngồi xuống bên cạnh lão, cứ chốc chốc lại ngước nhìn họ Doãn. Phải qua hai tuần hương thì Doãn Tiên mới hồi thần lại, cất giọng sầu muộn hỏi:
"con có chuyện gì muốn hỏi ta ư?"
Thiếu niên không vội đáp, chỉ khẽ híp mắt nhìn về phương xa, có lẽ khoảng thời gian luyện công đã khiến y có thói quen điều hòa chân khí trước khi nói, cũng như nghĩ trước khi làm, một hồi nói khẽ: "Doãn phu tử... tân niên hỷ khí, phúc lai vô tận."
Doãn Tiên ngẩn người, miệng há ra muốn nói nhưng lại tuyệt nhiên không thốt ra được lời nào. Bỗng y cười lớn, xoa đầu Diệc Đình trả lời: "tên nhóc là muốn đòi tiền mừng tuổi đấy hửm? Hahaha thật là láo cá."
Diệc Đình lúc này thấy lão đã cười, biết rằng tâm ý bản thân đã thành nên cũng thuận theo ấy mà đối đáp: "hahah, quả nhiên không gì giấu được phu tử mà. Vậy không biết năm nay phu tử định mừng ta bao nhiêu vậy?"
Họ Doãn lấy ra từ túi áo mười ba văn tiền, bỏ vào trong tay Diệc Đình, nở nụ cười hiền nói: "con mười ba tuổi cũng sắp trưởng thành rồi còn muốn mừng niên ư?"
Diệc Đình bật cười, vui vẻ đáp lời: "hì hì còn không phải là còn nhỏ sao? Thầy từng dạy lợi mình bất hại nhân thì cứ làm sao?"
Doãn Tiên cười càng lớn, vỗ nhẹ lên đầu chàng giả trách cứ: "lấy đạo của người trả người đó hử? Tên nhó thối tha này thật láu cá."
Đêm ấy, Diệc Đình không về lại nhà mà ở lại bên cạnh Doãn Tiên, lão thì ngồi đó thưởng rượu, chàng ta tuy cũng muốn uống một phen cho biết nhưng Doãn Tiên không cho. Rượu qua ba tuần thì lão đã có phần say ngà, miệng lẩm nhẩm nói mơ: "tiểu Đình liệu có biết tại sao làng ta lại có nghĩa trang lớn như thế nhưng tên làng tuyệt nhiên không được nhắc tới chăng?"
"bẩm thầy tiểu Đình không rõ. Mong thầy minh bạch cho tiểu Đình."
Doãn Tiên lúc này đã say mèm, không hề trả lời mà nói: "hahaha, tráng niên xung quân, cầu một danh, nhưng a từ cổ chí kim anh hùng lại được có bao người, há lại có thể từ sơn dã mà thành công. Ài, nhưng nói giờ cũng đã muộn... đã... muộn."
Diệc Đình cau mày, tuy rằng khi nói lão phu tử cười rất lớn tựa như chỉ là lời nói khi say nhưng không hiểu sao, y lại cảm thấy một nỗi buồn đau sâu trong lời cuồng tiếu kia. Đêm ấy ánh trăng lên cao, lại tròn hơn mấy phần ngày thường, trăng sáng sao xa giăng kín bầu trời, dưới vòm trời không biết bao sinh linh vì ấy mà ngước đầu trầm tư, nhưng ở nơi đây lại có một thiếu niên nhỏ tuổi đang thực vì danh cảnh mà ngẩn ngơ. Đang lúc còn ngẩn ngơ, bỗng bên cạnh có tiếng ngáy dài, hóa ra Doãn Tiên đã ngủ rất say, Diệc Đình cười khổ lẩm bẩm khẽ: "thật là, phu tử cũng thật biết phá tâm trạng mà." nói xong liền đỡ lão Doãn vào trong phòng nghỉ ngơi, xong xuôi an trí cho Doãn Tiên rồi quay lại tham công nhập tọa. Có lẽ tâm thần đêm nay được cảnh sắc trời đêm làm cho thư sướng, nên ý niệm càng thêm thông suốt, chân khí bên trong càng thêm mau lẹ, tuy rằng kinh mạch có một điểm tê dại tựa kim châm nhưng công phu vận khí rất nhanh cường thịnh lên.
Qua gần tám mươi hồi chu thiên, tê dại biến thành đau đớn, khí thần sung mãn lại có xu hướng suy vi, biết bản thân đã quá nóng vội bèn vẽ một vòng cung trước ngực, bỗng hất chưởng ra hai bên, nghe tiếng vù vụt một luồng kình phong cuồn cuộn lao ra, tuy rằng chỉ trong nữa bộ đã tán mất, nhưng bụi cát vẫn bị thổi bay mù mịt. Thiếu niên từ mũi thở ra một luồng sương trắng, cơ thể vốn có phần đỏ lại dần dần trở lại bình thường, Diệc Đình có phần suy nghĩ: "xem ra công phu vận khí đan điền của ta vẫn còn kém cỏi, vận khí tuy nhanh nhưng kinh mạch quả thực không sao chịu nổi, haizzz xem ra ta vẫn nên bình bình nhi hành vậy."
(Hết chương)
Chú thích: một bộ¹ = 1,6m = 1/2 trượng.