Đêm ấy, thiếu niên không sao ngủ được mỗi khi nhắm mắt thì lại nhớ tới khung cảnh trong sơn cốc dọa tỉnh.
Doãn phu tử ở bên cạnh phải vỗ nhẹ lên lưng Diệc Đình, mở lời an ủi mãi thì tờ mờ sáng do mệt mỏi quá độ mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Họ Doãn tuy cả đêm không ngủ, nhưng lúc này vẫn không dám ngủ mà chỉ ngồi trước sân chờ đợi họ Lưu.
Tới đầu giờ Tỵ, khi ánh mặt trời dâng cao thì bọn Lưu Long cũng về tới trước cổng làng, phía sau hai tên bổ khoái vác theo một cái bao tải, cả người sớm đã bị sương đêm làm cho ướt đẫm. Dân làng lấy làm lạ, nhao nhao rủ nhau ra coi, họ Lưu bèn quát lớn: "Công Gia làm việc, mau lui!"
Rất nhanh ở giữa liền mở ra một khoảng trống, bọn bổ khoái lách qua đi rất nhanh. Qua ba ngã rẻ thì tới nhà Doãn phu tử, họ Lưu nói vọng vào: "Doãn Tiên, mong phu tử chờ tiểu tử đó tỉnh thì nói với nó mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, không cần sợ cũng không cần đem nói ra."
Doãn Tiên bước ra, chắp tay niềm nở đáp: "tất nhiên, tất nhiên các công gia xin cứ an tâm, thằng bé tuyệt không nói nữa lời ra ngoài."
Họ Lưu gật đầu, quay người rời đi vội vã. Doãn Tiên cau mày nheo đôi mắt chân chim nghĩ bụng: "chỉ e người chết kia để lại thứ không tầm thường rồi. Mong thằng bé không gặp chuyện gì nguy hiểm, haizz"
Tới cuối giờ Tỵ, Diệc Đình mới chậm rãi tỉnh dậy có lẽ trong cơn mơ chàng gặp phải ác mộng nên khí thần có phần suy vi, cả người đờ đẫn hơn nhiều. Chàng hỏi khẽ: "phu tử, họ... họ tìm thấy chưa?" bên trong lời nói vẫn còn nỗi sợ hãi dè dặt. Doãn Tiên quay người lại, trên tay là bát cháo mễ đưa cho thiếu niên, rồi mới trả lời: "mọi chuyện họ xử lý xong rồi, con nhớ lời ta dặn đó tuyệt đối không được hé răng nữa lời nếu không chỉ e có họa diệt thân."
Diệc Đình tuy không hiểu vì sao nhưng cũng gật đầu, bất chợt hô lên: "chết rồi, còn tiểu Hoa!"
Lúc này chàng ta mới nhớ ra, âu cũng do quá hoảng sợ mà quên mất, đúng lúc muốn đi thì bị Doãn tiên sinh ngăn lại, nghiêm nghị nói: "không được, giờ con lên núi khác gì mỡ dâng miệng mèo tuyệt đối không được." nhưng thiếu niên nào nghĩ nhiều tới vậy, cứ vùng vằng muốn đi. Từ trên nóc nhà, một tiếng gầm khẽ vang lên, chỉ thấy một bóng đen từ trên cao vụt xuống, là tiểu Hoa, trên miệng nó còn ngậm một cây hoàng liên trông còn rất tươi. Diệc Đình vội lao tới ôm nó, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Doãn Tiên lúc này mới thở phào, trong lòng có phần buồn bã:
"thằng bé còn nhỏ quá." ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí vị lão phu tử ấy.
Qua một lúc, tiểu Hoa gầm nhẹ thoát khỏi vòng tay của chàng, phóng quay lại sơn lâm. Diệc Đình biết đó mới là nhà nó nên cũng không hề ngăn cản, chỉ cúi xuống nhặt cây hoàng liên lên, không ngờ lại thấy một tờ giấy đã ố vàng được buộc quanh cây thảo dược, cuộn giấy rất lớn, phải cuộn tới bảy tám vòng mới hết. Lấy làm kì lạ, Diệc Đình bèn hỏi Doãn phu tử: "phu tử đây là gì?"
Lão mở cuộn giấy ra, bên trong ghi lại rất nhiều thứ nhưng nhiều nhất là về kinh mạch cùng công phu vận khí tụ đan của đạo môn, ở cuối có mấy dòng tự sự, dòng chữ nguệch ngoạc vô cùng khó đọc có lẽ lúc viết người này tay chân run rẩy nên trước sau mới khác biệt lớn như vậy, lão phu tử cố lắm cũng chỉ đọc được ba dòng cuối: "người nhận tờ giấy này, luyện được công phu thì là bản sự của ngươi. Chỉ mong tới khi công lực cao cường có thể đưa cuộn giấy này về Mục Ninh. Tản Nhân Mục Thanh Hà."
Doãn Tiên đọc tới đó, đôi mày cau lại không biết suy nghĩ điều chi. Diệc Đình thấy thầy không nói gì bèn hỏi: "phu tử, có chuyện gì vậy? Ta có cần đưa thứ này cho quan phủ không?"
Doãn phu tử lắc đầu, cuộn tờ giấy rồi nhét vào bên trong áo thiếu niên họ Diệc, dặn dò: "lát nữa con quay về nhà, tìm nơi vắng người một chút rồi đọc cuộn thư ký này, luyện một chút cũng có thể giúp ích cho con."
Diệc Đình gật đầu thật mạnh, nở nụ cười đáp: "con biết rồi phu tử, con sẽ không nói cho ai đâu."
"ừm ngoan lắm."
Chiều đó, bên cạnh vườn rau nhỏ sau vườn, một thân ảnh nhỏ bé ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước bụng hai ngón cái chắp lại thành vòng tròn. Diệc Đình lẩm bẩm khẩu quyết được ghi: "Ý đáo khí đáo, hư tâm thực phúc, điều tức như miên."
Ba câu khẩu quyết được thiếu niên lẩm nhẩm hàng trăm lần nhưng không sao tập trung ý tại một điểm cho được, tâm trí thì cứ bị ngoại vật làm phân tâm. Tham công tọa định suốt canh giờ nhưng không sao dẫn khí cho được, chỉ bèn lấy cuộn giấy ố vàng ra đọc thêm. Phía sau cuộn giấy có phần chiết giải ba câu khẩu quyết rằng ý đáo khí đáo cần Ý niệm đặt ở đâu thì năng lượng sẽ hội tụ và chảy về đó. Hư tâm thực phúc thì khá dễ hiểu nên thiếu niên đã sớm ngộ, duy chỉ điều tức như miên trong này nói vô cùng khó hiểu muốn luyện nó trước tiên học cách thả lỏng, sau học cách hít thở tự nhiên tựa khi ngủ, khi ấy khí công tự nhiên thành.
Khuôn mặt Diệc Đình biến sắc, sắc mặt tồi tệ tới cực điểm, trong lòng thầm mắng: "bắt ta tâm tĩnh nhưng cũng bắt ta tập trung ý niệm, rồi lại bắt ta học cách buông bỏ? Người viết môn này nghĩ điều gì vậy? Điều này sao mà làm được cơ chứ?"
Lại cố gắng thêm ba bốn lần nữa, thiếu niên chỉ đành bỏ cuộc, đứng dậy vươn vai, từng khớp xương kêu răng rắc, không rõ tại sao nhưng chàng lại không thấy buồn chán mà lại cảm thấy dễ chịu, tuy trong lòng có phần bực bội vì khẩu quyết nhưng cũng chỉ tới thế, khí thần vốn suy vi ban sáng sớm thoái lui, giờ đây khí thần sung mãn hơn nhiều. Diệc Đình tuy trong lòng trăm mối vô giải nhưng nhìn trước ngó sau cũng chẳng có lấy một người chỉ bảo, cuối cùng đành cất cuộn giấy vào lòng, thầm nghĩ: "ta thấy nó khó hiểu, thế thì gọi là Phiêu Miểu Công đi. Haha tên gọi thật hợp."
Ở nơi xa, huyện Lâm Viên bên trong nha môn. Lưu Long ôm quyền báo cáo với viên quan huyện khá già, dáng người béo tốt.
"bẩm đại nhân, theo như chúng thuộc hạ điều tra bộ xương này thuộc về Tản Nhân Mục Thanh Hà."
Viên quan họ Hà gật đầu khẽ ồ một tiếng, hỏi: "đó là ai? Nếu ngươi đã nói tới thì ắt kẻ này không phải thường nhân."
Lưu Long bèn kể: "Hà đại nhân làm quan nên tất nhiên không biết tới y, hai mươi tám năm trước Mục Thanh Hà cùng sư đệ của mình luận võ tranh chức chưởng môn, nghe lời kể lại vị sư đệ đó sử dụng thủ đoạn nên thắng họ Mục một chiêu, lão lúc đó phát thệ huyết thù rồi biến mất."
Hà huyện quan trầm tư, đôi mắt khẽ đảo như đang suy tính, bỗng hỏi: "sao ngươi biết đó là lão?"
Lưu Long thành thực đáp: "trên vách cốc có mấy bài thơ tự hận, ở dưới có đề tên lão."
"Ồ..." họ Hà ngạc nhiên, bèn vội hỏi "bài thơ ra sao? Mau kể!"
Họ Lưu biết viên quan huyện này tuy tài cán không có nhưng lại có cái thú thi phú, bèn đọc:
"Thiên lý quan hà nhất mộng trường,
Cửu niên tâm huyết hóa bi thương.
Kiếm phong dĩ chiết, thù do tại,
Uất hận thiên thu bất khả vương."
Hà huyện quan nghe xong, đập bàn đứng dậy, khen liền mấy chữ tuyệt bỗng nói: "chỉ là sao lại là cửu niên? Không phải nói lão đã biến mất hai mươi tám năm ư?"
"cái này thuộc hạ không rõ thưa đại nhân."
"thế còn những bài thơ khác?"
"đã không còn nhìn rõ, có lẽ quá lâu khiến nó mai một, bài thơ này là chúng thuộc hạ tìm được phía sau hài cốt, có lẽ nhờ đó mà bảo tồn được một phần."
Họ Hà khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối.
(Hết chương)