Đã một tuần kể từ lần đi ăn hủ tiếu gõ.
Huỳnh Tiểu An vẫn bận rộn với guồng quay quen thuộc.
Sáng đi học.
Chiều làm ở tiệm bánh.
Đêm lại ôm chiếc laptop cũ, cặm cụi viết từng chương truyện mới.
Còn Đỗ Khải Nam…
Lịch bay vẫn kín.
Có hôm vừa đáp xuống TpHCM vài tiếng sau lại tiếp tục một chuyến khác.
Hai người không gặp nhau.
Nhưng tin nhắn vẫn đều đặn xuất hiện mỗi ngày.
Không dài.
Chỉ vài câu đơn giản.
“Ăn cơm chưa?”
“Hôm nay bay thuận lợi không?”
“Nhớ ngủ sớm.”
“Đừng bỏ bữa.”
Thế nhưng…
Chính những câu nói bình thường ấy.
Lại dần trở thành thói quen.
⸻
Chiều thứ bảy.
Khải Nam vừa kết thúc chuyến bay từ Hà Nội.
Anh đứng trước cửa hiệu sách trong sân bay.
Ban đầu chỉ định vào tránh nắng.
Thế nhưng.
Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết.
Bìa màu xanh nhạt.
Tên sách được in bằng nét chữ mềm mại.
Anh cầm lên.
Đọc thử vài trang.
Rồi bất giác nhớ đến một cô gái.
Một cô gái luôn ôm chiếc laptop cũ.
Một cô gái có thể thức đến hai, ba giờ sáng chỉ để hoàn thành một chương truyện.
Khải Nam khẽ mỉm cười.
“Cuốn này…”
“Có lẽ em ấy sẽ thích.”
Anh mang nó ra quầy thanh toán.
⸻
Buổi tối.
Sau khi do dự gần mười phút.
Anh mở khung chat.
Ngón tay dừng trên bàn phím.
Rồi gõ.
Đỗ Khải Nam:
Mai em có bận không?
Tin nhắn vừa gửi.
Chưa đầy một phút.
Đã có hồi âm.
Huỳnh Tiểu An:
Chiều em tan ca lúc 6 giờ.
Có chuyện gì không anh?
Khải Nam nhìn màn hình.
Khóe môi khẽ cong.
Đỗ Khải Nam:
Anh mời em ăn tối.
Bên kia im lặng vài phút.
Rồi một dòng chữ hiện lên.
Huỳnh Tiểu An:
Ủa?
Sao tự nhiên anh mời em?
Anh trả lời rất ngắn.
Đỗ Khải Nam:
“Không sao.
Lâu rồi không gặp”
Tiểu An nhìn dòng tin nhắn.
Không hiểu sao.
Khóe môi cứ thế cong lên.
⸻
Sáu giờ tối.
Khải Nam đến trước tiệm bánh.
Tiểu An vừa tan ca.
Vẫn là mái tóc búi gọn.
Chiếc tạp dề đã được thay bằng chiếc váy trắng đơn giản.
Vừa lên xe.
Cô đã đặt lên đùi anh một chiếc hộp nhỏ.
“Cái gì đây?”
“Bánh.”
Khải Nam hơi bất ngờ.
“Tặng anh?”
Tiểu An cười tươi.
“Dạ.”
“Em mới học làm.”
“Không đẹp lắm.”
“Nhưng ngon.”
Khải Nam mở hộp.
Bên trong là chiếc bánh mousse nhỏ, được trang trí bằng vài lát dâu.
Không thật sự đẹp.
Thậm chí lớp kem còn hơi lệch.
Nhưng nhìn là biết…
Đã được làm rất cẩn thận.
Anh múc một miếng nhỏ.
Nếm thử.
Tiểu An hồi hộp nhìn anh.
“Sao?”
Khải Nam gật đầu.
“Ngon.”
Đôi mắt cô lập tức sáng lên.
“Em biết mà.”
“Chị chủ cũng khen.”
Khải Nam bật cười.
⸻
Xe dừng trước một nhà hàng nhỏ yên tĩnh.
Sau khi gọi món.
Khải Nam lấy từ ghế sau một chiếc túi giấy.
Đưa sang cho cô.
“Cho em.”
Tiểu An ngơ ngác nhận lấy.
Mở ra.
Là một cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi giấy mới.
Cô ngẩng đầu.
“Anh mua hả?”
“Ừ.”
“Sao lại tặng em?”
Khải Nam rót nước.
Giọng rất bình thản.
“Hôm trước chờ chuyến ở Hà Nội.”
“Anh vào hiệu sách.”
“Thấy cuốn này.”
“Đọc thử vài trang.”
Anh dừng lại.
Khẽ nhìn cô.
“Rồi nghĩ…”
“Có người chắc sẽ thích.”
Tiểu An cúi xuống.
Vuốt nhẹ bìa sách.
Khóe môi cong thành một nụ cười rất nhỏ.
“Em thích lắm.”
“Cảm ơn anh.”
⸻
Ăn xong.
Hai người chậm rãi đi dọc bờ sông.
Gió tối mang theo hơi nước mát lạnh.
Một cặp đôi nắm tay nhau đi ngang.
Tiểu An nhìn theo.
Rồi bỗng hỏi.
“Anh Nam.”
“Hửm?”
“Anh có bạn gái chưa?”
Khải Nam lắc đầu.
“Chưa.”
Tiểu An mở to mắt.
“Thiệt luôn?”
“Ừ.”
“Em tưởng…”
“Với nhan sắc của anh.”
“Phải có cả hàng dài.”
Khải Nam bật cười.
“Không.”
Tiểu An nghiêng đầu.
“Hay anh khó tính?”
“Hay tiêu chuẩn cao?”
“Không.”
Anh nhìn mặt nước lăn tăn dưới ánh đèn.
“Chỉ là…”
“Chưa gặp người phù hợp.”
Tiểu An gật gù.
Rồi vô thức lẩm bẩm.
“Lùn quá…”
“Hôn chắc không tới.”
Khải Nam quay sang.
“Hả?”
Tiểu An giật mình.
Hai mắt mở to.
“A… không.”
“Ý em là…”
“Bạn gái anh sau này…”
“Chắc phải cao.”
“Rồi đẹp.”
“Rồi môn đăng hộ đối.”
Cô cười gượng.
“Chứ…”
“Nghèo như em…”
Câu nói dừng lại.
Tiểu An cắn môi.
Biết mình lỡ lời.
Một lúc sau.
Khải Nam khẽ cười.
Giọng nói trầm ấm giữa màn đêm.
“Nếu anh thật sự yêu một người…”
“Thì chiều cao…”
“Ngoại hình…”
“Hay tiền bạc…”
“Đều không quan trọng.”
Tiểu An lặng người.
Cô nhìn anh.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt điềm tĩnh ấy.
Không hiểu sao.
Tim cô bỗng lỡ một nhịp.
Rồi vội vàng quay đi.
Tự cười chính mình.
“Đừng nghĩ nhiều, Tiểu An.”
“Người ta chỉ đang nói về người yêu tương lai thôi…”
Còn Khải Nam…
Anh không hề biết.
Chỉ một câu nói vô tình của mình.
Đã khiến trái tim cô gái bên cạnh…
Khẽ rung động lần đầu tiên.