HẠ CÁNH NƠI EM ✈️
🩵Chương 7- Những ngày bình yên
Sau bữa hủ tiếu gõ hôm ấy.
Huỳnh Tiểu An và Đỗ Khải Nam nhắn tin với nhau nhiều hơn.
Không phải những cuộc trò chuyện dài.
Cũng chẳng có lời đường mật.
Chỉ là những câu hỏi rất bình thường.
Đỗ Khải Nam:
Ăn sáng chưa?
Một lúc sau.
Huỳnh Tiểu An:
Rồi nè.
Hôm nay em được chị chủ tiệm bánh cho ổ bánh mì thịt luôn.
Tiết kiệm được hai mươi nghìn. 😎
Khải Nam đọc xong.
Khóe môi bất giác cong lên.
…
Có hôm.
Tiểu An tan làm lúc gần mười giờ.
Vừa về tới phòng.
Điều đầu tiên cô làm.
Là chụp màn hình tài khoản ngân hàng.
Rồi gửi cho anh.
Huỳnh Tiểu An:
Anh Nam.
Hôm nay tài khoản em được 2.146.000 đồng rồi. 🥹
Chưa đầy một phút.
Điện thoại rung.
Đỗ Khải Nam:
Giỏi.
Tiểu An ôm điện thoại cười một mình.
Rồi nhắn tiếp.
Huỳnh Tiểu An:
Em sắp giàu rồi.
Bên kia.
Khải Nam nhìn dòng tin nhắn.
Bật cười.
Đỗ Khải Nam:
Ừ.
Cố lên.
⸻
Cuộc sống của Tiểu An dần ổn định.
Buổi sáng đến trường.
Chiều làm ở tiệm bánh.
Đêm về.
Căn phòng nhỏ lại sáng đèn.
Chiếc laptop cũ mở đến khuya.
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên giữa màn đêm.
Đó là khoảng thời gian cô yêu nhất.
Huỳnh Tiểu An còn có một trang Instagram chuyên đăng truyện ngôn tình.
Cứ hai, ba ngày.
Lại có một chương mới.
Lượt thích.
Bình luận.
Ngày một nhiều hơn.
Có người còn nhắn.
“Chị đừng bỏ truyện nha.”
“Em chờ từng chương luôn.”
Tiểu An đọc từng bình luận.
Rồi cười.
Đó là động lực để cô tiếp tục.
⸻
Còn Khải Nam…
Lại bận hơn bao giờ hết.
Lịch bay kín gần cả tháng.
Hà Nội.
Đà Nẵng.
Phú Quốc.
Singapore.
Rồi lại quay về HCM
Có những ngày.
Anh chỉ ngủ bốn tiếng.
Lại tiếp tục lên máy bay.
Thỉnh thoảng.
Giữa lúc nghỉ chờ chuyến.
Anh vô thức mở Zalo.
Nhìn cuộc trò chuyện với Tiểu An.
Nếu hôm đó chưa thấy cô nhắn gì.
Anh lại cảm thấy…
Hình như thiếu thiếu một điều gì đó.
Nhưng chính anh cũng không biết.
Đó là gì.
⸻
“Đội trưởng.”
Một ly cà phê được đặt xuống bàn.
Khải Nam ngẩng đầu.
“Em mua cho anh.”
Người đứng trước mặt anh là Minh Anh.
Tiếp viên trưởng của hãng.
Xinh đẹp.
Thông minh.
Điềm đạm.
Cô thích Khải Nam.
Đã hai năm.
Chỉ tiếc.
Tình cảm ấy…
Chưa từng được đáp lại.
Khải Nam nhìn ly cà phê.
“Anh cảm ơn.”
Minh Anh mỉm cười.
“Em tiện đường thôi.”
Khải Nam không nói thêm.
Chỉ khẽ gật đầu.
Đối với anh.
Minh Anh là một đồng nghiệp giỏi.
Chỉ vậy.
⸻
Trong phòng nghỉ của tổ bay.
Vài người tụm lại trò chuyện.
“Cậu Nam lạnh thật.”
“Có bao nhiêu người theo đuổi mà chẳng để ý ai.”
Một người khác cười.
“Chắc tiêu chuẩn cao.”
Minh Anh vừa đi ngang.
Nghe thấy.
Cô dừng chân.
Mỉm cười rất lịch sự.
“Đừng nói vậy.”
“Anh Nam chỉ tập trung cho công việc thôi.”
“Nói sau lưng người khác không hay.”
Mọi người nhìn nhau.
Rồi thôi không bàn nữa.
Minh Anh cúi đầu.
Lặng lẽ rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Cô chưa từng yêu cầu Khải Nam phải đáp lại tình cảm của mình.
Cũng chưa từng làm điều gì khiến anh khó xử.
Cô chỉ âm thầm đứng ở phía sau.
Hy vọng…
Một ngày nào đó.
Anh sẽ quay đầu.
Và nhìn thấy mình.
⸻
Ở một nơi khác.
Tiểu An vừa đăng chương mới.
Điện thoại rung liên tục vì thông báo.
Cô ôm gối ngồi trên giường.
Cười tít mắt.
Rồi không quên gửi một tin nhắn cho Khải Nam.
Huỳnh Tiểu An:
Anh Nam.
Hôm nay truyện em lên 10.000 lượt thích rồi
Lúc ấy.
Khải Nam vừa bước lên xe đưa đón tổ bay.
Anh nhìn màn hình.
Khóe môi khẽ cong.
Đỗ Khải Nam:
Chúc mừng em.
Tiểu An ôm điện thoại.
Lăn một vòng trên giường.
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy.
Cũng đủ khiến cô vui đến cả đêm.