Bốn giờ ba mươi sáng.
Chuông báo thức vang lên.
Đỗ Khải Nam mở mắt.
Hôm nay anh có chuyến bay đầu tiên trong ngày.
Thành phố vẫn còn chìm trong màn sương mỏng.
Trên đường đến sân bay.
Anh bất ngờ tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi.
Mười phút sau.
Anh bước ra với hai túi lớn.
Một thùng phở ăn liền.
Năm lốc sữa tươi.
Hai bịch bánh sandwich.
Và thêm vài hộp ngũ cốc nhỏ.
Đến dãy trọ.
Anh đặt tất cả lên bàn quản lý.
Người bạn ngáp dài.
“Sớm vậy?”
Khải Nam gật đầu.
“Chút nữa…”
“Đưa phòng của Tiểu An.”
Người kia nhìn đống đồ.
Rồi nhìn anh.
“Mày mua?”
“Ừ.”
“Nhưng đừng nói là tao.”
“Sao?”
“Cứ bảo…”
“Tặng khách mới.”
Bạn anh phì cười.
“Mày đúng là…”
Khải Nam chỉ cười nhẹ.
“Đi đây.”
⸻
Bảy giờ sáng.
Huỳnh Tiểu An vừa thức dậy.
Đang loay hoay gấp chăn.
Thì có tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa.
Anh chủ trọ cười tươi.
“Khách mới có quà.”
Tiểu An chớp mắt.
“Dạ?”
“Mấy đồ ăn.”
“Tặng em.”
Tiểu An nhìn hai túi đồ lớn.
Ngơ ngác.
“Nhiều vậy?”
“Quy định của trọ.”
Anh chủ trọ cười tỉnh bơ.
“Khách mới ai cũng có.”
Tiểu An ôm túi đồ.
Hai mắt sáng rực.
“Trời ơi…”
“Chủ trọ tốt dữ.”
“Em cảm ơn anh nhiều lắm.”
Đợi cô đóng cửa.
Anh chủ trọ mới lắc đầu bật cười.
“Khách mới nào cũng có…”
“Lần đầu tiên tôi nghe.”
⸻
Đúng lúc ấy.
Máy bay của Khải Nam vừa hạ cánh.
Điện thoại anh rung lên.
Là tin nhắn từ một số mới.
Huỳnh Tiểu An.
Kèm theo một tấm ảnh.
Trên chiếc bàn nhỏ.
Là phở ăn liền.
Sữa.
Bánh sandwich.
Được xếp ngay ngắn.
Huỳnh Tiểu An:
Chủ trọ em tốt ghê luôn.
Mới sáng đã đem đồ ăn qua.
Còn bảo tặng khách mới nữa.
Chắc em hên lắm mới gặp toàn người tốt. 😭
Khải Nam nhìn màn hình.
Khóe môi khẽ cong
Anh nhắn lại.
Đỗ Khải Nam:
Ừ.
Nhớ ăn uống đầy đủ.
Chưa đầy nửa phút.
Tin nhắn tiếp theo lại đến.
Huỳnh Tiểu An:
Dạaaa.
Em sẽ ăn hết.
Không để đói xỉu nữa đâu. 😤
Khải Nam bật cười.
Một đồng nghiệp đi ngang.
Hiếm khi thấy anh cười như vậy.
Không nhịn được hỏi.
“Có chuyện vui hả cơ trưởng?”
Khải Nam tắt màn hình.
“Không. Có gì”
“
Hai ngày sau.
Huỳnh Tiểu An bắt đầu đi xin việc.
Cô mang theo một tập hồ sơ đã được ép plastic cẩn thận.
Đi hết tiệm này đến tiệm khác.
Có nơi lắc đầu.
Có nơi bảo đã đủ người.
Đến chiều.
Một tiệm bánh nhỏ cách dãy trọ chưa đầy năm phút đi bộ treo biển tuyển nhân viên.
Cô hít một hơi thật sâu.
Rồi bước vào.
Buổi phỏng vấn chỉ kéo dài mười lăm phút.
Trước khi ra về.
Chị chủ gọi lại.
“Ngày mai đi làm được không?”
Tiểu An mở to mắt.
“…Dạ?”
“Được nhận rồi.”
Cô đứng sững vài giây.
Rồi cúi đầu liên tục.
“Dạ! Em cảm ơn chị!”
⸻
Từ hôm ấy.
Cuộc sống của cô dần có quy củ.
Buổi sáng đến trường.
Buổi chiều làm ở tiệm bánh.
Tối về phòng.
Vừa viết truyện.
Vừa tranh thủ học bài.
Có hôm mệt đến mức ngủ gục trên bàn.
Nhưng sáng hôm sau.
Cô vẫn thức dậy với nụ cười.
Mỗi lần nhận lương theo tuần.
Điều đầu tiên Tiểu An làm…
Là mở ứng dụng ngân hàng.
Ngắm số dư.
Rồi cười một mình.
Như thể chỉ cần tài khoản tăng thêm vài trăm nghìn.
Là cả thế giới cũng trở nên dễ thương hơn.
⸻