Buổi tối ở Sinchon yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt mưa rào rạt đập vào cửa kính cường lực. Đèn đường đang dần sáng ở khắp nơi, tạo nên bầu không khí ấm áp đến nao lòng.
Trong phòng kí túc xá, Thái Nhã cầm xấp tài liệu thuyết trình của nhóm để kiểm tra nội dung trình bày có bị sai sót gì không.
Cả ngày hôm nay, cô đã gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ của thạc sĩ Chaewon đề xuất - một giảng viên với profile "khủng" của trường đã từng giành suất học bổng du học ở Havard University.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự mệt mỏi cùng không gian riêng tư này lại khiến ranh giới phòng bị trong lòng cô bắt đầu rạn nứt.
"Alo, cô Chaewon ạ ,đây là bài thuyết trình của nhóm 2 đã được chỉnh sửa. Cô xem qua giúp, nếu không sai sót gì thì em xin phép cúp máy vì đang có việc ạ." - Thái Nhã cẩn thận đặt điện thoại lên bàn, giọng nói giữ một khoảng cách khách khí vừa đủ.
Minwoo không ngẩng đầu lên ngay. Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ theo nhịp trên mặt bàn gỗ, tạo nên những âm thanh đều đặn.
Anh thả bút xuống, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu thẫm xoáy thẳng vào Thái Nhã.
"Em vội vậy sao, Thái Nhã? Hay để anh đưa em về?"
Thái Nhã giật mình nhẹ, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm, gượng cười:
"Dạ không cần đâu ạ. Chỗ kí túc xá gần đây thôi. Em tự đi được."
Minwoo đứng dậy, nhưng ánh mắt anh đăm chiêu nhìn Thái Nhã. Anh tiến lại gần:
"Con gái đi ra đường buổi tối nguy hiểm lắm đấy, với cả giờ cũng khuya lắm rồi. Anh sợ có chuyện gì xảy ra với em thì phải làm sao? Chắc mang tội mất cho coi"
Thái Nhã bật cười vì lời nói đùa của Minwoo:
"Anh Minwoo này, lúc nào cũng nói đùa vậy nè. Em đã là người lớn rồi, cũng biết lo lắng cho bản thân nhiều rồi, anh yên tâm nha"
"Phải không đấy, nàng mơ?" - Minwoo nói đùa
"Không sao thật mà, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya nhiều có hại cho sức khỏe lắm" - Thái Nhã khuyên bảo:
"Vậy thôi, nhớ đi về cẩn thận đấy nhé, nếu gặp chuyện thì nhớ gọi cho anh, anh sẽ sẵn sàng ở bên cạnh bất cứ lúc nào?"
Sau khi Minwoo rời đi, khoảng cách lúc này đang dần khiến Thái Nhã cảm thấy không khí xung quanh dường như loãng đi. Cô nhẹ nhàng bước đi trên con đường đầy ánh đèn lung linh đang chiếu xuống
Chợt cô hẫng lại, tim bắt đầu đập liên hồi không rõ nguyên do
Bỗng nhiên, không hiểu sao cô lại tình cờ thấy Minwoo lại ở đứng ở quán cà phê dù lúc nãy cô đã dặn anh ấy về nghỉ ngơi để hồi phục lại sức khỏe do đau khớp chân sau buổi thi đấu.
Thấy vậy, cô liền bước tới và bảo:
"Em đã bảo về sớm nghỉ ngơi rồi mà, sao giờ anh lại còn ở đây?"
Minwoo mỉm cười:
"Tự dưng anh cảm thấy bản thân mất ngủ triền miên mấy ngày nay nên mới ra đi dạo một chút"
"Chứ không phải anh đang đợi em hay sao, bịa đặt giả bộ làm như người ta không biết ý!" - Thái Nhã kích đểu anh chàng
"Trời, bữa nay em thông minh phát hiện ra được ý đồ của anh rồi sao. Bái phục, bái phục" - Minwoo kinh ngạc với đôi mắt mở to
"Thôi được rồi, vậy cùng về chung nhé" - Thái Nhã bày tỏ:
"OKI, cục dàng của tôi"
Hai người nắm tay nhau đi cùng nhau trong con phố tràn ngập ánh đèn, nhịp tim ngoài dự tính của cả hai như hòa làm một, không ngừng đập liên hồi thể hiện một cảm xúc khó phai nhòa trong tình cảm chân thành nhất của tuổi 21.