Ánh đèn đường chiếu xuống một màu vàng nhạt, trải dài trên con phố nhỏ khi Thái Nhã và Minwoo đã rời khỏi quán cà phê cách đây hai tiếng.
Buổi tối trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió đêm thổi qua khiến bầu không khí thêm se lạnh hơn, cảm giác ấy bỗng dưng ngột ngạt và đè nén suốt bao lâu qua dường như đã biến mất hoàn toàn.
Minwoo bước đi thong thả bên cạnh Thái Nhã, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng không còn sự xa cách như trước. Bàn tay vừa buông ra từ khi cả hai đã rời khỏi quán cà phê vẫn còn đọng lại vệt ấm áp quen thuộc.
"Em có muốn đi dạo một chút không?" - Minwoo lên tiếng, quay sang nhìn Thái Nhã.
Cô gật đầu, khẽ mỉm cười:
"Dạo này em bận rộn với dự án thuyết trình trên trường quá, lâu rồi mới có cảm giác được thong thả, buông xõa thế này."
Cả hai cùng bước về phía thư viện Underwood - nơi mà họ từng vào đó đọc sách, nghiên cứu tài liệu và trò chuyện sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi ở trường.
Mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi nhiều, chỉ có hai con người đứng đây đã trải qua bao sóng gió, trưởng thành hơn và biết trân trọng nhau hơn.
Gió lùa qua kẽ lá tạo nên những âm thanh rì rào dịu nhẹ.
Minwoo kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút rồi im lặng một hồi rồi nói tiếp:
"Anh từng nghĩ, nếu ngày đó anh kiên quyết hơn, nếu anh không vì cái tự ái vớ vẩn mà buông tay, thì có lẽ chúng ta đã không lãng phí thời gian nhiều đến thế."
"Anh đừng nghĩ vậy mà" - Thái Nhã khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hồ nước lung linh phản chiếu ánh đèn.
"Hồi còn mới vào Yonsei University, chúng ta đều là đứa trẻ rất ngây ngô đến mức, khó ai có thể trò chuyện bởi vì quá ngốc nghếch. Anh mải mê với những giải đấu, còn em thì loay hoay tìm định hướng cho bản thân. Nếu lúc đó không tách ra, có lẽ sự bất đồng sẽ chỉ làm chúng ta tổn thương nhau nhiều hơn thôi."
Minwoo dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Thái Nhã.
"Ý em là...quá khứ có nhiều sự tiếc nuối, nhưng nó cần thiết" - Thái Nhã mỉm cười, đôi mắt sáng lên sự kiên định.
"Trước đây chúng ta có thể yêu nhau bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, nhưng lại chưa đủ chín chắn để thấu hiểu. Còn bây giờ, khi cả hai đều đã đi qua những thăng trầm, em nghĩ..."
"Đây có phải thời điểm thích hợp không?" - Minwoo tiếp lời, khóe môi hơi cong lên.
"Đúng vậy" - Thái Nhã ngập ngừng một chút, má hơi gạt hồng dưới ánh đèn.
"Thời điểm mà chúng ta học được cách lắng nghe và bao dung cho đối phương."
Minwoo bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên gò má cô, giọng nói trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết:
"Vậy thì lần này, anh sẽ không để thời điểm thích hợp này trôi qua một cách lãng phí nữa. Chúng ta bắt đầu lại nhé?"
Thái Nhã không trả lời bằng lời nói, mà khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai anh. Hơi ấm từ anh lan tỏa khiến mọi lo âu trong lòng cô hoàn toàn tan biến.
Sau tất cả những lời chúc muộn mằn, những khoảng cách và sự im lặng kéo dài, cuối cùng họ cũng đã tìm lại được nhau, không phải ở thời điểm nhiệt huyết nhất của thanh xuân, mà ở thời điểm cả hai đều đã sẵn sàng để nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại.