Gió thu khẽ thổi qua con phố nhỏ, kéo theo những chiếc lá rẻ quạt màu vàng ươm trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường nhựa. Ánh hoàng hôn buông xuống chầm chậm, nhuộm một màu cam ấm áp lên từng hàng cây, góc phố và cả bóng lưng lặng lẽ của Minwoo.
Anh đứng tựa vào gốc cây đối diện cổng kí túc xá sinh viên ,hai tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt vô định nhìn về phía đầu đường.
Mấy ngày trôi qua kể từ buổi cãi vã hôm ấy, không khí giữa hai người chùng xuống như một sợi dây đàn căng quẫn. Sự im lặng kéo dài không chỉ làm khoảng cách địa lý thêm xa, mà còn gieo vào lòng cả hai những vết nứt âm thầm.
Minwoo nhận ra bản thân mình đã sai và rất muốn xin lỗi Thái Nhã. Sự nóng giận nhất thời và những lời nói thiếu suy nghĩ của anh hôm đó đã làm tổn thương đến Thái Nhã -- người con gái mà anh luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn từng trải . Cảm giác hối hận giằng xé khiến anh không thể tiếp tục trốn chạy.
Từ xa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Bước chân người ấy chậm rãi, khuôn mặt phảng phất vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Ngay khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Minwoo đang đứng đợi dưới lùm cây, bước chân ấy đột ngột khựng lại.
Minwoo hít một hơi thật sâu, cố nén sự hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngực. Anh bước từng bước tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần cho đến khi chỉ còn vài gang tay.
"Thái Nhã... sao em lại ở đây?" -- Giọng cô ấy vang lên, nhẹ hẫng và có phần ngập ngừng.
Minwoo nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đang cố né tránh mình. Anh rút tay ra khỏi túi áo, bàn tay hơi run run nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chân thành.
"Anh đứng đợi em đấy." -- Minwoo cất lời, giọng trầm xuống.
"Anh biết mấy ngày qua em rất buồn. Nhưng anh không thể tiếp tục im lặng như thế này được nữa."
Thái Nhã im lặng, cúi đầu nhìn những chiếc lá vàng rụng dưới chân, không đáp lời.
Minwoo bước thêm một bước nhỏ, khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở khẽ khàng trong không khí lạnh giá của buổi chiều thu.
"Những điều anh nói hôm đó... hoàn toàn là do sự bốc đồng và vô lý của em." -- Minwoo ngập ngừng một chút, rồi dứt khoát nói tiếp.
"Anh xin lỗi. Anh đã làm tổn thương em khi anh vốn dĩ không làm gì sai cả. Anh thực sự rất hối hận vì đã tổn thương tâm hồn em."
Cơn gió thu lại tràn qua, làm hàng cây rì rào như reo ca. Từng chùm lá vàng trút xuống như một cơn mưa nhỏ, vương lên tóc, lên vai của cả hai.
Thái Nhã ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Minwoo. Sự lạnh giăng trên gương mặt suốt những ngày qua bắt đầu tan chảy, thay vào đó là chút xót xa và nhẹ nhõm.
"Anh có biết là những lời hôm đó khiến em đau lòng đến mức nào không?"
"Anh biết chứ." -- Minwoo đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá còn vương trên vai áo của Thái Nhã, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng.
"Vì anh biết anh tồi tệ thế nào, nên hôm nay anh mới dám đứng ở đây. Anh không mong em có thể quên ngay lập tức, nhưng xin em... hãy cho anh một cơ hội để sửa sai."
Sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của Minwoo đã hoàn toàn đánh gục mọi bức tường phòng thủ.
Thái Nhã thở dài một tiếng thật nhẹ, sự mệt mỏi trong mắt dường như biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp.
"Em cũng có lỗi một phần vì đã không lắng nghe anh nhiều hơn." -- Lời nói cất lên nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Lần sau... đừng bao giờ bỏ đi mà không nói gì như thế nữa."
Minwoo ngẩn người trong giây lát rồi nhanh chóng gật đầu, một nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên môi.
"Anh hứa. Sẽ không bao giờ có lần sau đâu."
Anh chủ động bước tới, dang tay ôm trọn Thái Nhã vào lòng. Vòng tay siết chặt như muốn bù đắp cho những ngày xa cách và hiểu nhầm đã qua.
Hơi ấm từ cơ thể truyền qua lớp áo mỏng, xua tan đi cái lạnh của buổi chiều thu. Thái Nhã chầm chậm giơ tay lên, ôm lại lưng Minwoo, gối đầu lên vai anh.
Dưới hàng cây rợp bóng vàng rực, hai bóng hình hòa vào làm một. Những chiếc lá vàng tiếp tục xoay tròn trong gió rồi đáp nhẹ xuống đất, chứng kiến cho khoảnh khắc khúc mắc được gỡ bỏ và sự trở về đầy trọn vẹn của hai tâm hồn.