Đêm đó Tanaka nằm trằn trọc không ngủ được , một phần là đang nghĩ tới cuộc họp với nguyên soái và phần còn lại là vẫn còn hoang mang về nhóm máu kì lạ đó . Cậu ấy nghĩ việc anh ta để lại số điện thoại rất có thể là còn một lí do khác.
(Trước đây mọi thứ vẫn bình thường mà , mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ nhiệm vụ đó sao ?)
Tanaka thầm nghĩ trong đầu .
( chẳng lẽ … mình cũng có người thân à?)
Ngay khi câu hỏi vừa le lói trong đầu đã bị cậu gạt phăng nó đi . Cậu cho rằng người đó cũng giống như mình , nên chỉ cần gọi điện cảm ơn một tiếng là được .
Dù sao mai cũng có việc quan trọng cần làm, nên thứ cần ưu tiên bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt . Nghĩ vậy , Tanaka từ từ chìm vào giấc ngủ .
Hôm sau , mặt trời còn chưa ló dạng hẳn thì cậu đã dậy sửa soạn . Dù đã ngủ rất nhiều nhưng cậu vẫn ngáp ngắn ngáp dài với vẻ mặt hơi ngái ngủ .
Cánh cửa mở ra , là Miyu trong bộ quân phục chỉnh tề . Ánh sắc nghiêm túc và sắc bén hơn hẳn hôm qua .
“ Thật mừng khi anh đã khỏe lại . Chúng ta đi thôi .”
“ rồi rồi”
Hai người ghé qua nhà ăn trong quân khu , hai người đều gọi một phần cơm cà ri . Sau khi chọn một góc khuất của nhà ăn và ngồi xuống .
“ Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi tới bệnh viện kịp lúc .”
“ Không cần phải khách sao đâu , chúng ta là đồng đội . Với lại , đây cũng là việc tôi phải làm .”
Tanaka bỗng nhiên nghiêm túc , nhìn thẳng vào mắt Miyu và mở lời :
“ Về chuyện truyền máu của tôi , cậu có biết gì không ?”
Miyu tỏ ra bất ngờ khi nghe câu hỏi , nhưng cô cũng từ từ kể lại :
“ lúc đó tôi chỉ ở bên giường của cậu , giữa chừng có ra ngoài để đi vệ sinh . Lúc truyền máu xong và chắc chắn rằng cậu vẫn ổn thì tôi mới rời đi . Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao ?”
( rốt cuộc người này là ai vậy nhỉ …?)
“ Cũng chẳng có gì đặc biệt . Việc bây giờ chúng ta nên ưu tiên là chuẩn bị cho cuộc họp với nguyên soái.”
Ngay cả Miyu cũng không biết gì về việc này nên cậu quyết định dời việc này ra sau và ưu tiên cuộc họp vào sáng nay.
Sau những chuyện đã xảy Tanaka nghĩ rằng những thí nghiệm đó… chưa bao giờ dừng lại.
Chimera trên hòn đảo kia không phải là trường hợp cá biệt. Chúng chỉ là một phần rất nhỏ trong một chuỗi thử nghiệm kéo dài nhiều năm và được di chuyển, che giấu, và xóa dấu vết một cách có hệ thống.
Giờ có bằng chứng đầy đủ trong tay , nguyên soái chắc chắn sẽ không ngồi yên . Hành động liều mạng lấy bằng chứng của Kenzi bây giờ lại có tác dụng một cách bất ngờ .
Tanaka siết chặt tập hồ sơ. Trong đầu cậu vang lên giọng nói quen thuộc và bình thản, nhưng luôn cứng đầu đến mức liều mạng của Kenzi .
“ Ăn nhanh đi , nguội là mất ngon đó .”
Miyu lên tiếng , có lẽ là đang muốn làm dịu bầu không khí xuống một chút . Lúc này , Tanaka mới bắt đầu ăn .
“ Món này thật sự rất ngon đấy !”
Đối với một người suốt mấy ngày liền chỉ ăn lương khô và nước thì nó thật sự ngon . Chỉ sau vài phút , Tanaka đã nhanh quét sạch tô .
Miyu ngồi đối diện bật cười khẽ.
“ Cười cái gì chứ ? Tại tôi đang đói nên mới vậy thôi , với lại cũng phải nhanh một chút nếu không sẽ bị trễ họp đấy .”
Tanaka xấu hổ quay mặt qua chỗ khác .
“ Tại nhìn bộ dạng của anh đáng yêu quá thôi .”
“ nhanh lên đi ! Chậm quá là trễ giờ luôn đấy .”
Tanaka không muốn tiếp tục chủ đề này nữa , cậu ấy bắt đầu xem sơ lại tài liệu . Trong lúc đó , Miyu cũng tranh thủ ăn .
Sau đó , hai người nhanh chóng rời khỏi nhà ăn . Trên đường đi Tanaka có mua sẵn 1 bó hoa . Đi dọc qua dãy hành lang , cậu dừng chân ngay cánh cửa trước bãi đất trống .
Nơi này được dùng để tập luyện , nhưng ở một góc bãi đất rộng này cũng được dùng để chôn cất những người đã ngã xuống . Ở đó có một ngôi mộ của Kenzi , cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống . Nhắm mắt lại nói một cách từ tốn :
“ Kenzi … cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi , phần còn lại sẽ có người giúp cậu .”
Sau khi nói đến đây , đột nhiên dừng lại một nhịp để nhìn bia mộ .
“ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi … người anh em .”
Có một người cấp dưới của Tanaka vô tình thấy, đã vội vàng chạy lại chỗ này :
“ Anh đã tỉnh rồi sao , thật sự lúc nghe anh phải nhập viện em lo lăm đấy . Nhưng tiếc là lúc đó em bận nên không thể thăm được , thành thật xin lỗi ạ .”
“ Không sao , tôi đã thấy khỏe hơn rồi . Cám ơn vì đã quan tâm .”
Nói rồi , Tanaka nhìn bia mộ lần cuối . Gió khẽ thổi qua mái tóc để lộ ra ánh mắt kiên định của cậu .
Lặng lẽ nhìn những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời . Kết hợp với cảnh tập bắn dưới đất tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ .
Không nói thêm lời nào , cậu nhanh chóng rời khỏi bãi đất trống . Miyu vẫn đứng đợi ở ngoài cửa từ nãy giờ .
“ Đã gần đến giờ rồi , chúng ta mau đi thôi .”
“ Được .”
Họ bước đi liên tục , những tiếng bước chân đều đặn tới khi đứng trước cửa phòng họp .
Trước cửa phòng có 2 lính canh giữ với vũ trang , khi thấy Tanaka thì liền chào theo kiểu quân đội :
“ thưa trung tá , nguyên soái đang đợi ngài ở trong đấy ạ .”
Một người nói , người còn lại báo cáo với nguyên soái . Sau khi có sự cho phép , cánh cửa từ từ mở ra .
Không ai biết từ khoảnh khắc này sẽ mở ra một bước ngoặt mới từ nhiệm vụ vốn dĩ chỉ là trinh thám .