Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Tanaka mở mắt ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trần phòng bệnh trắng toát phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
( đây là ….)
“Ahh…”
cậu phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Đầu cậu đau nhức như vừa bị nghiền nát, mỗi nhịp thở đều kéo theo cảm giác nhói buốt ở lồng ngực.
Tanaka nhắm chặt mắt lại. Hình ảnh vụ nổ lại tràn vào - ánh lửa chói lòa, tiếng nổ vang trời, và ánh mắt kiên quyết của Kenzi ngay khoảnh khắc cuối cùng.
Cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt tấm ga giường đến run lên. Cảm giác cứ âm ỉ trong lòng ngực khiến cậu đổ mồ hôi .
Cửa phòng bệnh khẽ mở. Người mở cửa chính là Miyu . Cậu liền hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh .
“ Anh tỉnh rồi à.”
“ có chuyện gì sao ?”
Miyu đi vào với một túi hồ sơ trên tay , nhìn qua có vẻ bình thường nhưng quầng thâm dưới mắt đã phản bội điều đó .
“ Đây là tài liệu mà tôi đã tổng hợp lại từ những thứ anh thu thập được .”
Tanaka nhìn đống tài liệu một cách trầm ngâm , vốn dĩ nhiệm vụ của đội chỉ là trinh sát . Hoàn toàn không cần phải làm tới mức này .
Tuy nhiên…
Đó sơ đồ về phòng thí nghiệm đó , về bản kế hoạch và hình ảnh ghi lại việc thí nghiệm vẫn đang được âm thầm tiếp tục .
thầm nghĩ rằng đã tới bước này rồi thì không thể quay đầu được nữa .
Đây là những gì mà Kenzi đã phải đánh đổi cả tính mạng mới có thể mang về được , nhất định không được lãng phí nó .
Nên dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục , cậu vẫn cố gượng dậy :
“ tôi cần phải báo lại việc này với nguyên soái , Kenzi đã nhờ tôi…..”
“ Chưa phải lúc này đâu , anh vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm .”
Ngay khi Tanaka định đi thì thì đã bị Miyu ngăn cản . Cô thẳng thừng bác bỏ ý định đó của cậu .
“ nhưng mà …..”
Thấy Tanaka định lên tiếng tiếp ,Miyu đã cắt ngang lời của Tanaka , cô tiếp tục nói :
“ Bác sĩ đã nói rằng nếu đưa anh vào trễ thêm chút có thể đã nguy hiểm tới tính mạng rồi .”
“ Vậy sao , được rồi tôi sẽ dời việc này lại sau . Bây giờ cậu cứ đi nghỉ trước đi , tình hình của cậu có vẻ không ổn lắm đâu .”
“ Vậy tôi xin phép . Anh không cần phải cố quá đâu.”
Miyu rời đi , tiếng bước chân xa dần . Ngay khi cô vừa , Tanaka vô lực ngã xuống giường như một con rối đứt dây. Đau đầu khiến cậu không nghĩ được gì nhiều , nhưng vẫn còn câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng .
Nếu lúc đó cậu hành động nhanh hơn , thì Kenzi có tới mức phải hi sinh không ? Ngay cả cậu cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này .
Cánh cửa mở ra một lần nữa , nhưng không phải Miyu mà là bác sĩ . Trên tay vẫn đang cầm một xấp tài liệu .
“ Cậu thấy sao rồi ?”
“Vẫn ổn ạ .”
“ tình hình là cậu đã qua cơn nguy kịch rồi , nằm nghỉ ngơi tới sáng mai nếu không có vấn đề phát sinh thì cậu có thể xuất viện .”
“ Cháu cảm ơn ạ .”
Bác sĩ khi đi ra tới cửa bỗng nhớ ra một chuyện . Quay đầu nhìn Tanaka với ánh mắt đăm chiêu .
“ Mà cậu biết nhóm máu của mình rất đặc biệt không ?” Nói đến đây , ông ấy có chút ngập ngừng .
“ thật sự đây là đầu tiên ta thấy loại máu kì lạ như vậy .”
“ là sao vậy ạ .”
Nhưng thay vì trả lời trực tiếp , ông quyết định kể lại những gì đã diễn ra .
“ Hôm qua chúng tôi đã mang máu của cậu đi xét nghiệm mới bất ngờ nó không thuộc bất kì nhóm máu nào bệnh viện có , và tôi cũng chưa từng thấy nhóm máu như này .”
“ Vậy ai là người đã truyền máu cho cháu vậy ạ ?”
“ Trong lúc chúng tôi đang loay hoay không biết xử lí như nào thì đã có một cậu trai trẻ lạ mặt muốn hiến máu . Lúc đầu không ai tin , nhưng do đang gấp rút nên vẫn làm theo thủ tục .”
Nói đến đây ông dừng một nhịp , ánh mắt bác sĩ khi nhìn Tanaka có một chút bất ngờ và dò xét .
“khi có kết quả xét nghiệm thì nhóm máu của cậu ấy tương thích với cháu một cách bất ngờ .”
_ “ Vậy cậu ấy hiện đang ở đâu ?”
_ “ cậu ta đã rời đi mấy tiếng trước , nhưng có để lại số điện thoại để cậu liên lạc .”
Nói rồi , ông ấy lấy ra trong túi một tờ giấy có ghi số điện thoại . Sau đó ông ấy hỏi thăm một chút rồi cũng rời đi .
Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ ?
Tanaka trầm ngâm suy nghĩ .
Mình chưa từng nghĩ lại có việc này xảy ra ? Nhóm máu đặc biệt sao ? Rốt cuộc nó khác gì những nhóm máu kia ? Và cả người đó nữa , tại sao anh ta lại chắc chắn rằng mình có cùng nhóm máu với tôi ? Và cả việc rời đi và để lại số liên lạc là có mục đích gì ?
( đúng là khó hiểu mà.)
Trong đầu Tanaka lúc này như đang có hàng ngàn câu hỏi chạy qua . Lúc này cậu tỏ vẻ bực mình :
“ Này Kenzi ! Cậu có nghĩ chuyện này quá kì lạ không ?”
Nhưng không có ai đáp lại câu hỏi , chỉ có một khoảng im lặng đáng sợ . Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , vì mải mê suy nghĩ mà dường như cậu đã quên mất chẳng có ai trong phòng .
“ eh…?”
Cậu quay mặt lại , lúc này mới nhớ ra người bạn của mình đã không còn nữa . Không còn tiếng cười đùa rôm rả . Bầu không khí này khiến cậu cảm thấy cô đơn .
(Sao mình lại quên mất chuyện này chứ …? )
cậu ta bật cười tự giễu , nghĩ rằng là do còn mệt nên chưa nghĩ thông . Quyết định nằm xuống nhắm mắt để quên đi buồn phiền .