🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giấc Mơ Hạnh Phúc

Ch.6: Khoái cảm lạ lùng

~9 phút đọc · 1648 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai người Trương Nhạc Thiên và Dư An giật bắn, Dư An nhìn sang phía Cố Hoài Tấn ngẩn đầu lên nhìn mặt Cố Hoài Tấn.

Cậu ta đang nhìn Dư An với ánh mắt đầy lạnh lùng không còn vẻ hối lỗi như lúc nói chuyện riêng kia "Ờ...có việc gì sao?" Dư An nhỏ giọng hỏi, Cố Hoài Tấn vừa nói vừa chuyển anh mắt sang bên cạnh đặt ánh mắt lên thẳng mặt Trương Nhạc Thiên như thể cậu ta đang muốn lao vào đánh thẳng mặt Trương Nhạc Thiên "Tôi có chuyện muốn nói với Dư An." rồi bước ra ngoài sân, không cho Dư An thời gian suy nghĩ.

"Vậy cậu chờ tớ tí nha" Dư An vội chào Trương Nhạc Thiên rồi chạy theo Cố Hoài Tấn. Cậu ta dẫn Dư An đi tới cái sân mà hôm trước cậu và Dư An đã nhìn nhau say đắm, "Cậu có gì muốn nói với tôi vậy?" Dư An đứng lại giữ lại một khoảng cách đủ xa và an toàn. Cố Hoài Tấn đứng lại quay đầu lại đối diện với Dư An, cậu nhìn Dư An từ trên xuống rồi nói "Vì tôi đã làm bẩn thỏ bông của cậu nên tôi muốn đền bù." rồi cậu ta kêu vệ sĩ đứng phía cách đó không xa đưa một túi quà được gói tỉ mỉ đưa cho Dư An.

Cậu cuối xuống nhìn hộp quà, ở trong là một chú thỏ bông hơi to đang được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp có mặt trong suốt đó.

Thỏ bông đó có một màu tím nhẹ rất, gương mặt được khâu bằng những đường chỉ làm nên một biểu cảm đang ngáy ngủ trong đó.

1000039769.png

Dư An nhìn xong thì ngẩn lên, nhìn Cố Hoài Tấn đang đứng đó nhìn mình, Dư An thắc mắc mở miệng hỏi "Cậu đền cho tôi một con thỏ bông khác?" "Bộ muốn tôi đền tiền cho cậu à?" Cố Hoài Tấn nói với vẻ giọng mất kiên nhẫn "Con thỏ bông này là hàng đặt riêng, nếu không muốn thì vứt đi" rồi đi về lại phòng khách bỏ lại Dư An đang đứng sững ở vườn.

Cậu tự hỏi tại sao cậu ta lại khó chịu như vậy, chẳng lẽ cậu ta ghen sao?

..

Mấy phút sau Dư An cũng về lại phòng khách, tay cậu vẫn cầm hộp quà đó không có ý định vứt đi dù sao thì đem quyên góp cho trẻ em còn hơn là vứt bỏ nó.

Trong phòng khách Dư An thấy Trương Nhạc Thiên đang ngồi ở ghế nghe ba nhà trò chuyện với nhau, cách phía đó không xa Cố Hoài Tấn đang đứng nói chuyện điện thoại có lẽ là đang bàn chuyện gì khác.

Dư An vào phòng cất hộp quà mà Cố Hoài Tấn đã tặng ở hộc tủ rồi đi lên lầu, Trương Nhạc Thiên thấy Dư An đã nói chuyện xong với Cố Hoài Tấn cũng lẻo đẽo đi theo Dư An lên tầng.

"Cậu và cậu ta nói chuyện gì vậy?" Trương Nhạc Thiên tò mò hỏi "Tôi thấy Cố Hoài Tấn bực tức đi vào nhà, bộ có chuyện gì xảy ra sao?" Dư An bình tĩnh nói "Cậu ta mua gấu bông đền bù cho tôi vụ hôm trước" nghe xong Trương Nhạc Thiên bất ngờ, không ngờ cái gã được mệnh danh lạnh lùng đó lại áy náy mà đền bù con khác ngay lập tức "Thế con gấu bông mà Cố Hoài Tấn đền đâu" "Tớ để ở phòng rồi" "Vậy còn tại sao cậu ta lại bực tức đến thế" Trương Nhạc Thiên tò mò hỏi "Không biết" Dư An lạnh lùng trả lời như thể Cố Hoài Tấn tự bực bội và tự muốn xin lỗi chứ mình không ép cậu ấy xin lỗi hay đền bù cả, dù gì cậu cũng đâu thiếu gấu bông.

Nói tới đây cũng lên tới trên tầng, "À mà cậu đi đâu vậy?" Trương Nhạc Thiên thắc mắc hỏi Dư An, cậu quay sang phía Trương Nhạc Thiên lên tiếng nói "Đi lại phòng thú cưng của tớ" "Phòng thú cưng à, là cái phòng có một con mèo với một chú cún á hả" "Đúng rồi" "Trời ơi cậu không nói tớ cũng quên mất hai bé, đúng là cái đầu hay quên mà" Dư An mặc kệ Trương Nhạc Thiên đang lên cơn vì không nhớ được hai thú cưng mà Dư An nuôi, cậu đi thẳng tới cuối dãy hành lang.

Mở cửa ra làm hai bé thú cưng bên trong phấn khích mà lao tới Dư An làm cậu suýt nữa thì té ra sàn, hung thủ đẩy Dư An mém té ra sàn là một chú cún to lớn thuộc giống husky có một màu nâu trà, phía bên cạnh là một con mèo Anh lông ngắn có bộ lông màu trắng đang thư giãn bước đi lại Dư An.

"Oa, lâu rồi mới gặp lại hai đứa bây" Trương Nhạc Thiên mừng rỡ đi tới phía thú cưng rồi ôm chằm lấy chúng. "Đừng ôm chúng nữa, để tớ dắt Nâu và Khiết xuống tầng cái nào" Dư An nói xong rồi thì bảo chú cún husky tên Nâu kia lại chỗ mình, còn bé mèo tên Khiết kia thì để cho Trương Nhạc Thiên bế xuống.

Khi sắp xuống tầng Nâu không nhịn được mà sủa một cái để thu hút mọi người, người phản ứng nhanh nhất đó là Bạch Khiết.

Khi nghe tiếng sủa Bạch Khiết nhanh chóng đi lại Nâu, chú cún cũng mừng rỡ mà vẩy đuôi liên hồi định lao tới ôm chân Bạch Khiết nhưng lại bị Dư An kêu lại. "Tạm thời chị đừng ôm nó, hồi nãy nó mới làm đổ thức ăn lên người đó" khi nghe xong Bạch Khiết khựng lại rồi đi ra xa mấy mét nhìn Nâu với vẻ mặt xa lạ, Trương Nhạc Thiên là người hoang mang nhất vì vừa lúc nãy cậu đã ôm chằm lấy Nâu. Cậu không cảm thấy mùi gì và cũng không thấy người Nâu ướt, nhưng Nâu lại bị Dư An nói là đổ thức ăn vào người. Trương Nhạc Thiên mới hoang mang hỏi Dư An "Sao cậu biết nó làm đổ thức ăn lên người vậy, lúc tớ ôm nó đâu cảm nhận được gì" nói xong Dư An mới chậm chạp xoay đầu lại nhìn Trương Nhạc Thiên, ánh mắt phán xét "Cậu không để ý trong phòng nó lộn xộn hết cả lên à? với cả lúc ôm cậu không cảm nhận thấy sự mềm mềm ẩm ướt ở lông nó à?" "Hm, cũng có cảm nhận thấy còn cái phòng của Nâu tớ còn không thèm nhìn tới." Dư An nghe thấy vậy nên mới cách xa Trương Nhạc Thiên ra, cố gắng né xa hết mức để không bị dính thức ăn của chó lên người.

Dư An kêu Nâu dơ hai chân lên làm lộ ra một vùng lông ướt đẫm nước canh, màu lông ở bụng cũng lộ ra một thứ màu hỗn độn."Giờ thì tin chưa" Dư An vừa nói vừa bịt mũi lại, Trương Nhạc Thiên thấy như vậy mới hốt hoảng mà cứng đờ người, nhìn xuống dưới thấy áo mình đã dính thứ quái dị đó.

Sau đó Dư An mới dắt Nâu đi lên xe để chở đi chỉnh trang lại ngoại hình và cũng kêu giúp việc dọn giùm phòng của Nâu và Khiết. Trương Nhạc Thiên thì đã vội vàng chở về nhà để thay một bộ quần áo khác.

Trong khoảng khắc Cố Hoài Tấn thấy áo Trương Nhạc Thiên dính một bãi màu kinh khủng thì đã không nhịn được mà cười thành tiếng, may là không ai phát hiện ra. Trong lòng Cố Hoài Tấn lúc đó vừa như thấy hả hê mà vừa như thấy tuyệt vời khó tả. Cứ như cậu bỏ được một đối thủ vậy.

Khi đưa Nâu đi chỉnh trang lại ngoại hình, Dư An vừa ôm chú mèo tên Khiết vừa đi lại vào nhà. Cậu thấy Cố Hoài Tấn đang đứng ở một góc và cười trộm, Dư An bèn muốn trêu Cố Hoài Tấn một cái.

Cậu bắt đầu đi từng bước nhỏ để không tạo ra tiếng bước chân, tiến sát lại được gần Cố Hoài Tấn rồi thì cậu định nhỏ giọng kêu nhưng đồng đội đi cùng cậu lại không hợp tác mà kêu meo một tiếng. Cố Hoài Tấn bất ngờ xoay người lại và định vật người Dư An lại thì nhận ra kịp lúc mà dừng lại, cậu nhìn Dư An đang hoảng sợ nói "Sau này đừng đùa với tôi kiểu này, có ngày tôi đè cậu ra thật đó" giọng nói lạnh lùng của cậu ta làm cho Dư An đang sợ cậu lại càng thêm. Dư An nhìn Cố Hoài Tấn lấy một tay gãi đầu rồi nói với vẻ bị bắt quả tang "À..ừ.. Xin lỗi nhé" rồi ngượng ngùng đi về lại phòng khách.

Khi Dư An đi rồi, Cố Hoài Tấn mới lặng lẽ nhìn bàn tay của mình suýt nữa thì chạm được vào Dư An. Cậu nuối tiếc giây phút ấy, thêm tý nữa thôi là chạm được vào Dư An nhưng cậu lại khựng lại. Hết nuối tiếc rồi thì tới nhớ lại cái lúc mà Dư An nhìn cậu với đôi mắt sợ hãi, bỗng dưng trong lòng cậu nãy sinh một loại khoái cảm trong người.

Cậu ghét bị Dư An nhìn với vẻ mặt sợ hãi như vậy nhưng cậu lại thích cái cảm giác Dư An sợ mình tới nói không nên lời, có lẽ cậu bị mắc một loại tâm thần chăng?

💬 Bình luận (0)