🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giấc Mơ Hạnh Phúc

Ch.5: Chịu thôi

~10 phút đọc · 1822 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm lấy cả hai người. Cố Hoài Tấn lên tiếng đầy ngại ngùng "Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu sẽ tức giận như thế", Dư An khựng lại giây lát mới nói, giọng vẫn còn run run "Nhưng sao cậu lại vào được phòng của tôi" Cố Hoài Tấn quay mặt sang nhìn vào góc nghiêng của Dư An.

Mũi cậu ta cao thẳng, bờ môi hồng hào và gương mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng kèm theo đôi mắt ướt đẫm vì khóc kia"Mẹ cậu mở cửa cho tôi vào".

Lần này, Dư An xoay đầu đối mặt với Cố Hoài Tấn sững sờ "Mẹ tôi mở cửa cho cậu vào?" "Đúng rồi" "Không phải chứ..Cậu có bịa ra không vậy?" Dư An hoài nghi nhìn Cố Hoài Tấn "Thật đó".

Câu nói 'thật đó' của cậu ta làm cho Dư An đứng sững lại, rõ ràng trong gia đình này mọi người đều biết Dư An không cho phép ai vào phòng của mình kể cả là bố mẹ hay anh chị gì chăng nữa.

Rõ ràng là mẹ cậu hiểu rõ hơn ai hết nhưng lại cho một người ngoài vào phòng của Dư An. Hơn hết nữa, phòng Dư An chỉ có duy nhất một cái chìa khóa và Dư An luôn đem theo trong người. Tại sao mẹ cậu lại mở khóa được cánh cửa phòng của mình?.

"Bộ có gì sao?" Cố Hoài Tấn nhìn Dư An đang suy nghĩ thắc mắc hỏi, "Không có gì" Dư An ném suy nghĩ đó sang một bên, rồi nhìn Cố Hoài Tấn cao hơn mình một cái đầu đang cuối xuống để nhìn mình.

Bỗng nhiên Cố Hoài Tấn đi sang phía thỏ bông đang nằm dưới mặt đất, cậu ta cầm lên phủi bụi và đưa cho Dư An "Cầm đi, gấu bông của cậu mà". Dư An cầm lấy, nhìn nó một hồi lâu xong cuối cùng lại đưa chú thỏ bông đó sang cho Cố Hoài Tấn "Dính mùi của cậu rồi, tôi không cần nữa" rồi quay người đi vào nhà.

Bóng dáng đang đi vào nhà của Dư An dần biến mất, để lại Cố Hoài Tấn đang đứng trơ trẽn một mình giữa bóng đêm.

Cậu ta nhìn chú thỏ bông bị Dư An vứt cho mình rồi bỗng bật cười chế giễu, thì thầm với nó "Mày giống tao rồi, cũng bị cậu ta bỏ rơi" rồi ngưng một lúc, "Cậu ta đúng là người dễ vứt bỏ thứ quan trọng thật..Tao với mày quả là đáng thương" giọng nói cậu ta trở nên run rẩy như đang sắp khóc..

Phía Dư An cũng không khá khẩm gì hơn. Sau khi vào nhà thấy mọi người không ngó ngàng gì đến mình vì biết khi bị người khác vào phòng của mình thì Dư An sẽ rất tức giận, ngay lúc này gia đình Dư An biết phải cho Dư An một không gian tĩnh lặng để cậu bình tĩnh hơn.

Dư An tuy biết mẹ là người mở cửa cho Cố Hoài Tấn vào phòng nhưng vẫn không hỏi tại sao, cậu đi thẳng vào phòng và khóa cửa lại. Bắt đầu kiểm tra đồ đã trong phòng mình mới yên tâm, cậu chợt nhớ ra còn một món nữa mình chưa kiểm tra. Dư An mở hộc tủ của bàn, thấy thứ đồ bên trong còn nguyên.

cậu lục lọi những món đồ trong hộc, để lộ thứ ở tận dưới đáy tủ. Trống không, Dư An không tin đành đi kiếm khắp bàn học cuối cùng cũng thấy thứ đó.

Thở phào nhẹ nhõm Dư An yên tâm đi thẳng tới giường vào nằm xuống ngủ, tuy vẫn còn mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu nhưng cậu vẫn ép mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Và một lúc sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ cậu lại mơ thấy bóng dáng người ấy, bên cạnh là hai chú gấu bông và xung quanh là thôn cảnh miền quê.

Nhưng lần này có chút khác so với lần trước, giọng nói khe khẽ không phải những từ như 'anh yêu em' hay 'anh nhớ em' mà bây giờ đã thay đổi thành 'anh xin lỗi' thay vì 'anh yêu em' nữa. Giọng nói ấy cũng dần trở nên nức nở và tủi thân.

Cuối giấc mơ Dư An bỗng dưng thấy được gương mặt đó, là Cố Hoài Tấn. Tuy hơi mờ mịt và không rõ ràng nhưng cái ánh mắt sắc lạnh ấy lại khiến cho Dư An nhận ra rằng đó là Cố Hoài Tấn. Cậu thấy Cố Hoài Tấn như đang muốn chạm tay vào mặt mình nhưng bỗng khựng lại, sau đó cậu ta quay đầu nhìn khung cảnh trước mặt và nói với giọng rất nhẹ nhàng và bình thản "Đã nhớ được gì chưa...".

Khi tỉnh lại trong căn phòng, cậu thấy người mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Tuy không gặp ác mộng nhưng lại đổ mồ hôi ướt cả ga giường, Dư An đang rất thắc mắc về điều đó. Cậu cũng thắc mắc tại sao bỗng nhiên mình lại biết được bóng dáng ấy là của Cố Hoài Tấn và cũng không biết tại sao cậu ta lại hỏi mình đã nhớ được gì. Hình như cậu ta còn gọi kèm theo tên của Dư An, nhưng khúc đó bỗng dưng cậu lại tỉnh giấc mặc dù không ai gọi cậu dậy cả.

Trời cũng đã sáng từ khi nào, cậu mở cửa bước ra ngoài phòng, phát hiện ra Cố Hoài Tấn và gia đình cậu ta, lần này gặp lại cũng không thấy Lục Giai Thụy ở đâu, phía bên trái còn có cả Trương Nhạc Thiên và phía trước mặt là gia đình của cậu.

Dư An bước tới với vẻ mặt ngáy ngủ, cậu đi tới Bạch Khiết đang đứng dựa người lên mặt tường hỏi "Có chuyện gì sao chị?" Bạch Khiết bây giờ vẻ mặt đang rất khó chịu nhưng vẫn đáp lại "Đột nhiên bọn họ xông vào nhà của chúng ta, hỏi xem chị và Dư An có muốn học chung trường Hoài Tấn không." "Bộ chưa quyết định được sao?" Bạch Khiết nhìn Dư An, ánh mắt như muốn xé nát cậu ta ra nói "Chưa, mà đừng có làm phiền chị. Vì bọn họ mà bố mẹ mới lúng túng vậy đó".

Khi chị nói xong Dư An mới để ý đến ba mẹ đang rất mệt mỏi vì phải trả lời những câu hỏi dồn dập của hai nhà bọn họ, Dư An bước tới phía bố mẹ xong quay mắt sang nhìn hai nhà Cố Hoài Tấn và Trương Nhạc Thiên thắc mắc hỏi "Mọi người đến đây để làm gì thế?".

Nghe xong mẹ của Cố Hoài Tấn mới tươi cười nói "Gia đình bác muốn cháu và Bạch Khiết học cùng trường với Cố Hoài Tấn" Dư An nhìn mẹ Cố Hoài Tấn xong lại liếc sang cậu ta, ánh mắt cậu ấy không lãng tránh mà lại như có vẻ thách thức. Dư An liếc nhìn xong thì bực bội nói "Muốn cháu và Bạch Khiết học chung trường với cậu Cố Hoài Tấn đây thì phải hỏi ý kiến của hai bọn cháu, tuy muốn tốt nhưng cũng phải hỏi ý kiến bọn cháu trước thì mới hỏi phụ huynh được chứ" "À, vậy cho bác xin lỗi. Vậy thì bây giờ con có muốn học trường mà Hoài Tấn đang học không?" "Cháu không ạ. Cơ sở vật chất của trường cháu cũng khá tốt và cháu còn có bạn bè ở trường, nếu chuyển đi thì cháu khó có thể mà làm quen với mọi người" "Vậy sao, tiếc quá rồi. Nhưng Bạch Khiết lại đồng ý rồi thì sao đây" "Thì cho chị ấy chuyển thôi"

Dư An bình thản nói làm cho mẹ của Cố Hoài Tấn phản ứng không kịp mà phải ngưng miệng lại. Không ngưng được bao lâu thì mẹ của Trương Nhạc Thiên lại chen vào "Nhưng bà ấy cũng muốn con vào học chung, với cả có Trương Nhạc Thiên chuyển trường cùng cháu rồi. Nghe nói cháu và Trương Nhạc Thiên nhà côi có mối quan hệ rất tốt mà" "Nhưng cháu không muốn chuyển"....

Giành co một hồi thì bố mẹ Dư An quyết định sẽ cho Dư An và Bạch Khiết học chung trường với Cố Hoài Tấn và Trương Nhạc Thiên. Dư An cũng bất lực với sự nhiệt tình của hai nhà này nên cũng thuận theo ý của bố mẹ cậu nhưng Dư An vẫn còn một sự bực tức vì ánh mắt đầy thách thức kia của Cố Hoài Tấn.

Dư An đi lại một phòng khác, cậu khó chịu mà chửi một tiếng "Chết tiệt" bỗng nhiên một giọng nói vang lên "Hóa ra từ chối không được nên mới tức giận à" là giọng của Cố Hoài Tấn. Cậu ta nhìn Dư An từ trên xuống dưới rồi mới chập miệng mà thì thầm "Quả nhiên không khác gì so với lần gặp trước"

"Có tin tôi đấm cậu không?" Dư An khó chịu mở miệng đe dọa Cố Hoài Tấn, mắt thì liếc xéo cậu ta "Thôi đừng liếc nữa, liếc mãi thành lé đấy", giọng điệu đầy chọc ghẹo và khiêu khích của cậu ta làm cho Dư An tức giận mà định xông đến định cho cậu ta ăn đấm nhưng may thây Trương Nhạc Thiên đã can ngăn được.

Trương Nhạc Thiên nhìn hai người xong mới nói "Hai cậu sau này thành bạn tốt nhé" "Bạn tốt à, tin tôi đấm cậu luôn không?" Dư An bị Trương Nhạc Thiên khống chế hai tay nên mới khó chịu mà đe dọa, "Tớ sợ ăn đấm của cậu lắm nên đừng có đánh tớ mà" giọng Trương Nhạc Thiên giả vờ run rẩy làm cho Dư An bớt nóng lại mới thả hai tay ra.

Sau đó Trương Nhạc Thiên mới nghiêm túc nói với Dư An "Cậu mà nóng tính như vậy thì sau này khó mà kiếm bạn được lắm đấy, phải vui vẻ hòa đồng và bình tĩnh giống như tớ vậy này" "Không cần cậu dạy". Đáp trả một lúc không huệ sao Dư An và Trương Nhạc Thiên đã thành đùa giỡn với nhau không hay.

Khi nhìn Dư An và Trương Nhạc Thiên đùa giỡn với nhau trong lòng Cố Hoài Tấn cứ như có một tảng đá đè nặng xuống vậy.

Cậu ta nhìn hai người xong mới nói, giọng nói Cố Hoài Tấn tuy rất bình tĩnh nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ và rợn sống lưng khó tả "Coi tôi là người vô hình à?".

💬 Bình luận (0)